Bà Bùi Huyền Mai làm Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội

Sáng 4/11, tại trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố và trao Quyết định về công tác cán bộ.

Đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội chúc mừng đồng chí Bùi Huyền Mai.
Đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội chúc mừng đồng chí Bùi Huyền Mai.

Theo Thông báo số 20-TB/TU của Thành ủy Hà Nội, căn cứ Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 30/10/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy về phân công, bố trí, kiện toàn nhân sự các chức danh cán bộ sau Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 18, nhiệm kỳ 2025-2030, Ban Thường vụ Thành ủy nhất trí phân công, giới thiệu để hiệp thương giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đối với đồng chí Bùi Huyền Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội.

Theo Quyết định số 63-QĐ/ĐU ngày 3/11/2025 của Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố Hà Nội, chỉ định đồng chí Bùi Huyền Mai tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại Quyết định số 218-QĐ/TU, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định phân công đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Chương Mỹ, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy phường Chương Mỹ nhiệm kỳ 2025-2030; đến công tác tại Liên đoàn Lao động thành phố để kiện toàn giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong, chúc mừng 2 đồng chí Bùi Huyền Mai, Nguyễn Văn Thắng được Ban Thường vụ Thành ủy tín nhiệm, phân công nhiệm vụ mới.

chuc-mung-1.jpg
Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội chúc mừng 2 lãnh đạo mới của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội.

Đồng chí Nguyễn Văn Phong cho biết, Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ 18 đã thành công tốt đẹp và một trong những nhiệm vụ quan trọng sau đại hội là phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố để kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Trên cơ sở rà soát, đánh giá nguồn cán bộ, Ban Thường vụ Thành ủy đã phân công đồng chí Bùi Huyền Mai - người đã trải qua nhiều cương vị công tác khác nhau, từ Hội đồng nhân dân thành phố, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy (nay là Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy), rồi được điều động, luân chuyển, giữ chức Bí thư Quận ủy Thanh Xuân; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Thanh Xuân, sau đó được điều động đến công tác tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội.

Trên nhiều lĩnh vực công tác khác nhau, đồng chí Bùi Huyền Mai đã phát huy năng lực, sở trường và hoàn toàn phù hợp đảm nhiệm tốt vị trí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố. Đồng chí Nguyễn Văn Phong mong rằng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố sẽ làm tốt công tác kiện toàn chức danh Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố. “Mong rằng, đồng chí Bùi Huyền Mai trên cơ sở kinh nghiệm, sở trường công tác, nhất là trong công tác vận động, đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân, tiếp tục có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển của Thủ đô”, đồng chí Nguyễn Văn Phong tin tưởng.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, đồng chí Bùi Huyền Mai lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thật tốt Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, để tạo động lực mới, khí thế mới; mọi phương hướng, nhiệm vụ cần bám sát vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 18, những mục tiêu, định hướng, các chỉ tiêu cụ thể cần được Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố cụ thể hóa đối với từng tổ chức chính trị-xã hội, từng tổ chức xã hội nghề nghiệp cũng như các lực lượng, đối tượng, nhân dân, để tạo nên phong trào rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân Thủ đô, để mọi người cùng có quyết tâm, khát vọng cống hiến, xây dựng Thủ đô Hà Nội ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Sáng cùng ngày, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, hiệp thương cử đồng chí Bùi Huyền Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2024-2029.

Có thể bạn quan tâm

Hình hài đường Vành đai 2,5 đoạn Ngụy Như Kon Tum-Nguyễn Trãi tại phường Thanh Xuân đã lộ diện.

Hà Nội: Phường Thanh Xuân hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 2,5

Dù khối lượng công việc rất lớn, nhưng với sự vào cuộc quyết liệt, chủ động của hệ thống chính trị, đến nay phường Thanh Xuân (Hà Nội) đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đường Vành đai 2,5 đoạn Ngụy Như Kon Tum-Nguyễn Trãi với sự đồng thuận cao của người dân, không có trường hợp nào phải cưỡng chế.

Công ty Môi trường đô thị Hà Nội chuẩn bị phương tiện thu gom, vận chuyển rác thải theo quy định mới.

Loay hoay phân loại rác tại nguồn

Sau hơn một năm đi vào thực hiện, quy định về phân loại rác tại nguồn vẫn chưa tạo được chuyển biến rõ rệt ở nhiều nơi. Khi thói quen người dân, phương tiện thu gom, điểm tập kết và chế tài chưa đồng bộ, phân loại rác tại nguồn vẫn lặp lại những khó khăn như trước đây.

Ông Công Ngọc Dũng kể những câu chuyện về Bác Hồ với cô trò Trường tiểu học Phú Thượng khi các em học sinh học tiết học Lịch sử địa phương tại di tích Nhà cụ Nguyễn Thị An.

Bài học lịch sử theo mỗi bước chân Bác

Hà Nội có hàng trăm địa chỉ gắn với cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những nơi Bác đến, những người Bác gặp, những câu chuyện Bác nói cùng đồng bào... là những bài học quý báu về đạo đức cách mạng. Cấp ủy, chính quyền, nhân dân Thủ đô luôn trân trọng gìn giữ những di tích ấy, để những bài học còn mãi đến mai sau.

Thành phố Hà Nội định hướng xây dựng trung tâm văn hóa nghệ thuật, thương mại dịch vụ tại trục cảnh quan sông Hồng trở thành khu kinh tế văn hóa-sáng tạo, điểm đến biểu tượng của Hà Nội. (Ảnh: Phối cảnh một công viên văn hóa bên sông Hồng)

Hà Nội phê duyệt Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm

Thành phố Hà Nội vừa phê duyệt Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm với định hướng xây dựng Thủ đô “Văn hiến-Văn minh-Hiện đại-Hạnh phúc”, phát triển theo mô hình đô thị đa cực, đa trung tâm, đa tầng. Điểm nhấn của quy hoạch là xác lập sông Hồng trở thành trục cảnh quan sinh thái, văn hóa chủ đạo.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng trao thưởng cho học sinh có thành tích xuất sắc.

Hà Nội yêu cầu tất cả khu đô thị mới phải có quỹ đất cho trường học, cơ sở y tế, thiết chế văn hóa, thể thao

Ngày 13/5, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Quyết định số 1857-QĐ/TU thành lập Ban Chỉ đạo về phát triển văn hóa Thủ đô Hà Nội. Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy là Trưởng ban Chỉ đạo; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong là Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo.

Một cảnh sân khấu hóa tác phẩm văn học của Trường Tiểu học Newton Goldmark

Khi trang sách trở thành hành trình trưởng thành

Khán phòng lúc bật cười trước một Xuân Tóc Đỏ thời hiện đại đang livestream để “câu like”, lúc lại lặng đi trước bi kịch của Súy Vân hay sự hy sinh của những cô gái Đồng Lộc. Không phải một liên hoan sân khấu chuyên nghiệp, đó là những giờ học đặc biệt tại Trường liên cấp Newton (Hà Nội).

Các công trình chống ngập cấp bách đang được thi công ngày, đêm, bứt tốc để hoàn thành tiến độ.

Hà Nội: Bứt tốc xây dựng, hoàn thiện các dự án chống ngập trước mùa mưa bão

Úng ngập nội đô từ lâu là thách thức lớn của Thủ đô, đặc biệt trong bối cảnh đô thị hóa nhanh và biến đổi khí hậu ngày càng rõ nét. Thành phố Hà Nội đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm giải quyết căn cơ tình trạng này. Trong đó, nhiều công trình đang được bứt tốc hoàn thiện trước mùa mưa bão.

Năm 2024, Làng rắn Lệ Mật được công nhận là điểm du lịch của thành phố.

Gỡ nút thắt quản lý đất đai, giữ hồn cốt làng nghề

Làng nghề rắn Lệ Mật (phường Việt Hưng, Hà Nội) xuất hiện gần như cùng thời Vua Lý Công Uẩn định đô ở Thăng Long. Sự tích “chém giảo long” trên sông Thiên Đức và sự hiện diện của cư dân “thập tam trại” ở phía tây kinh thành (vùng Ba Đình, Cầu Giấy ngày nay) là một phần ký ức lịch sử-văn hóa đang còn hiện hữu giữa lòng Thủ đô.