Hà Nội dành gần 4.200 tỷ đồng cho người nghèo, đối tượng chính sách vay tạo việc làm

10 tháng qua, thành phố Hà Nội đã ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội cho các đối tượng nghèo, đối tượng chính sách vay với số tiền gần 4.200 tỷ đồng, giúp tạo việc làm cho 49,4 nghìn lao động.

Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội tặng quà các gia đình khó khăn tại thôn Cấn Thượng, xã Kiều Phú, Hà Nội, tháng 10/2025. (Ảnh: hanoi.gov.vn)
Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội tặng quà các gia đình khó khăn tại thôn Cấn Thượng, xã Kiều Phú, Hà Nội, tháng 10/2025. (Ảnh: hanoi.gov.vn)

Thông tin từ Thống kê Hà Nội cho biết, tính chung 10 tháng năm 2025, toàn thành phố giải quyết việc làm cho 195,5 nghìn lao động, vượt 15,7% kế hoạch năm, tăng 0,6% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, thành phố ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội cho các đối tượng nghèo, đối tượng chính sách vay với số tiền 4.117 tỷ đồng, giúp tạo việc làm cho 49,4 nghìn lao động.

Cùng với đó, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội tổ chức 215 phiên giao dịch việc làm giới thiệu cho 21,1 nghìn lao động; số lao động được giải quyết việc làm qua hình thức đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là 3.300 người; các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ việc làm và qua các hình thức khác là 121,7 nghìn lao động.

Riêng trong tháng 10/2025, thành phố hỗ trợ, giải quyết việc làm cho 16,7 nghìn lao động, giảm 4,6% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, thành phố ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội cho các đối tượng nghèo, đối tượng chính sách vay với số tiền 356 tỷ đồng, giúp tạo việc làm cho 4.100 lao động.

Tính đến cuối tháng 10, toàn Hà Nội có 203,3 nghìn đối tượng đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng. Thành phố thực hiện chăm sóc, nuôi dưỡng 3.016 đối tượng bảo trợ xã hội là người cao tuổi cô đơn, người khuyết tật, trẻ em bị mất nguồn nuôi dưỡng và các đối tượng bảo trợ xã hội khác tại các cơ sở trợ giúp xã hội của thành phố với mức trợ cấp nuôi dưỡng thấp nhất là 1,8 triệu đồng/người/tháng (riêng trẻ em dưới 4 tuổi là 2,2 triệu đồng/tháng) và chi khác 350 nghìn đồng/tháng.

ddk-5603.jpg
Khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết tại xã Đa Phúc, Hà Nội. (Ảnh: GIANG NAM)

Theo Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh Hà Nội, tính đến ngày 30/6/2025, tổng nguồn vốn hoạt động tại đơn vị này đạt 17.819 tỷ đồng, tăng 1.210 tỷ đồng so với đầu năm. Đặc biệt, nguồn vốn nhận ủy thác tại địa phương lên tới 11.215 tỷ đồng, tăng 1.395 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 63% tổng nguồn vốn hoạt động.

Trong nửa đầu năm, tổng doanh số cho vay đạt 4.606 tỷ đồng, doanh số thu nợ đạt 3.399 tỷ đồng (bằng 74% doanh số cho vay). Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Hà Nội đã giải ngân cho 60.771 lượt khách hàng, trong đó nổi bật là các chương trình cho vay tạo việc làm với hơn 46.200 lao động được hỗ trợ vốn, hơn 14.300 hộ được vay cải tạo và xây mới 28.650 công trình nước sạch và vệ sinh.

Ngoài ra, Chi nhánh còn hỗ trợ 97 lượt khách hàng vay vốn chương trình cho vay học sinh-sinh viên có hoàn cảnh khó khăn theo Quyết định 157/2007/QĐ-TTg; 83 lượt người chấp hành xong án phạt tù được vay để tái hòa nhập sản xuất; 63 khách hàng vay vốn mua, xây dựng nhà ở xã hội.

Qua sáu tháng đầu năm 2025, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh Hà Nội đạt 17.774 tỷ đồng, với 261.661 khách hàng đang vay vốn. Mức tăng trưởng dư nợ đạt 1.207 tỷ đồng so với đầu năm, tương ứng 7,3%. Các chương trình tín dụng chính sách tiếp tục phát huy vai trò là công cụ hiệu quả trong việc thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của Thủ đô, góp phần giảm nghèo, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới, hạn chế tín dụng đen và nâng cao chất lượng đời sống cho người dân.

Một điểm sáng nổi bật trong công tác triển khai nhiệm vụ của Chi nhánh là việc chủ động phối hợp với chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị-xã hội trong quá trình sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã.

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội Hà Nội đã kịp thời rà soát, kiện toàn lại các tổ tiết kiệm và vay vốn phù hợp địa giới hành chính mới. Đồng thời, đơn vị cũng tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp xã bố trí 503 điểm giao dịch tại các địa điểm thuận tiện như trụ sở Ủy ban nhân dân xã, nhà văn hóa, trụ sở cũ của các xã/phường trước khi sáp nhập... Việc duy trì hoạt động giao dịch cố định hằng tháng tại các điểm giao dịch xã đã giúp bảo đảm tính thông suốt và kịp thời của các chương trình tín dụng chính sách xã hội, phục vụ tốt nhất người dân, đặc biệt là các đối tượng yếu thế.

Hiện tại, có một số chương trình tín dụng chính sách cụ thể dành cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng chính sách… đang được áp dụng cụ thể như sau.

Chương trình cho vay hộ nghèo theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 4/10/2002 của Chính phủ có mức cho vay tối đa là 100 triệu đồng/hộ, lãi suất cho vay là 6,6%/năm.

Chương trình cho vay hộ cận nghèo theo Quyết định số 15/2013/QĐ-TTg ngày 23/2/2013 của Thủ tướng Chính phủ có mức cho vay tối đa là 100 triệu đồng/hộ. Lãi suất cho vay bằng 120% lãi suất cho vay đối với hộ nghèo theo từng thời kỳ do Thủ tướng Chính phủ quy định, hiện nay là 7,92%/năm.

Chương trình cho vay hộ mới thoát nghèo theo Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg ngày 21/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ với mức cho vay tối đa là 100 triệu đồng/hộ. Lãi suất cho vay bằng 125% lãi suất cho vay đối với hộ nghèo theo từng thời kỳ do Thủ tướng Chính phủ quy định, hiện nay là 8,25%/năm.

Chương trình cho vay hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ với mức cho vay tối đa là 25 triệu đồng/hộ. Lãi suất cho vay là 3%/năm. Tuy nhiên, chương trình cho vay này đã hết thời gian thực hiện cho vay, chỉ theo dõi đôn đốc thu hồi nợ đến hạn.

Chương trình cho vay học sinh-sinh viên theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007, Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg ngày 23/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ với mức cho vay là 4 triệu đồng/tháng/sinh viên. Lãi suất cho vay bằng lãi suất cho vay đối với hộ nghèo theo từng thời kỳ do Thủ tướng Chính phủ quy định, hiện nay là 6,6%/năm.

Chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 và Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23/9/2019 của Chính phủ với mức cho vay đối với người lao động là 100 triệu đồng/lao động, đối với cơ sở sản xuất kinh doanh là 2 tỷ đồng/dự án và không quá 100 triệu đồng/1 lao động được tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm. Lãi suất cho vay là 7,92%/năm (bằng lãi suất cho vay chương trình cho vay hộ cận nghèo). Một số trường hợp được thụ hưởng lãi suất cho vay bằng 50% so với mức lãi suất cho vay thông thường (tương đương 3,92%/năm) gồm: Người lao động là người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn, người khuyết tật; cơ sở sản xuất kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật/người dân tộc thiểu số/người khuyết tật và người dân tộc thiểu số.

Chương trình cho phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ có mức cho vay hỗ trợ đất ở là 50 triệu đồng/hộ; hỗ trợ nhà ở là 40 triệu đồng/hộ; hỗ trợ đất sản xuất là 77,5 triệu đồng/hộ; hỗ trợ chuyển đổi nghề là 100 triệu đồng/hộ; hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị là 100 triệu đồng/hộ và 2 tỷ đồng/khách hàng là doanh nghiệp, hợp tác xã có 70% người lao động là người dân tộc thiểu số. Lãi suất cho vay tương ứng với từng đối tượng cụ thể: Hộ nghèo vay vốn hỗ trợ đất ở, nhà ở là 3%/năm; hộ nghèo vay vốn hỗ trợ đất sản xuất, chuyển đổi nghề, phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị là 3,3%; hộ cận nghèo/doanh nghiệp, hợp tác xã có 70% người lao động là người dân tộc thiểu số vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị là 3,96%.

PV

Có thể bạn quan tâm

Tin nổi bật ngày 31/3: Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác bầu cử; Hà Nội rà soát toàn bộ quy trình tổ chức bữa ăn bán trú tại trường học

Tin nổi bật ngày 31/3: Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác bầu cử; Hà Nội rà soát toàn bộ quy trình tổ chức bữa ăn bán trú tại trường học

Tổng Bí thư: Cuộc bầu cử đã thành công rất tốt đẹp; Hà Nội rà soát toàn bộ quy trình tổ chức bữa ăn bán trú tại trường học; Tập trung nguồn lực, tích cực điều trị cho bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm ở Đắk Lắk… là một số tin nổi bật ngày 31/3.

Hội nghị quán triệt triển khai Chỉ thị số 58-CT/TW về nhiệm vụ trọng tâm công tác Tuyên giáo Công đoàn.

Nâng cao ý thức pháp luật, khả năng tự bảo vệ quyền lợi của người lao động

Điểm mới cốt lõi của Chỉ thị số 58-CT/TW là đặt công tác chăm lo đời sống song hành với giáo dục chính trị, tư tưởng và pháp luật cho người lao động. Đây được xem là bước tiến trong tư duy, hướng tới xây dựng đội ngũ công nhân không chỉ vững về đời sống mà còn có bản lĩnh chính trị, tác phong công nghiệp và ý thức pháp luật.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu và Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hải Phòng Trần Thu Hương tặng hoa các nhà hảo tâm đã đồng hành cùng chương trình "Cha - Mẹ đỡ đầu".

Mang tình yêu thương, điểm tựa tinh thần đến với trẻ em mồ côi

Ngày 31/3, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hải Phòng tổ chức chương trình “Gặp gỡ tháng Ba”, phát động chương trình “Cha-Mẹ đỡ đầu” giai đoạn 2026-2031. Đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng và Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Trần Lan Phương đã tới dự.

Các lực lượng giúp gia đình anh Dũng dựng lại nhà ở tạm.

Lực lượng vũ trang xã biên giới Ia Rvê, tỉnh Đắk Lắk giúp đỡ gia đình bị hỏa hoạn dựng lại nơi ở

Với tinh thần "lá lành đùm lá rách" Đồn Biên phòng Ia Rvê, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 737, Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã, các đơn vị lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn xã đã trực tiếp xuống hiện trường, huy động cán bộ, chiến sĩ cùng nhân dân trong thôn bắt tay ngay vào dựng lại nơi ở cho gia đình.

Toàn cảnh Phiên thảo luận về hoàn thiện và thực thi pháp luật của Bộ Tư pháp.

Bộ Tư pháp tăng cường chuyển đổi số đáp ứng yêu cầu đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo

Sáng 31/3, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp phối hợp Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức Phiên thảo luận về hoàn thiện và thực thi pháp luật với chủ đề “Bộ Tư pháp tăng cường thực hiện chuyển đổi số đáp ứng yêu cầu đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia".

Nhà báo Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII thông tin về các điểm mới tại kỳ liên hoan lần này.

Dấu ấn đổi mới tại Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII

Lần đầu tiên đưa hạng mục Podcast vào nội dung dự thi, mở rộng các cơ quan báo chí tham gia và có sự góp mặt của giám khảo quốc tế, Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII-Quảng Ninh 2026 ghi dấu bước chuyển mạnh mẽ của báo chí phát thanh trong kỷ nguyên số, hướng tới tính chuyên nghiệp, hiện đại và hội nhập.

Chị Tỉnh được người dân kịp thời đưa đi cấp cứu sau hành động dũng cảm. (Ảnh: CTV).

Nữ công nhân môi trường đô thị quên mình cứu người

Chiều 29/3, một cơn dông lốc bất ngờ xảy ra tại phường Nghĩa Lộ, tỉnh Lào Cai, nhiều cây xanh gãy đổ, gây thiệt hại nặng nề về tài sản. Giữa thời khắc nguy hiểm, một hành động dũng cảm của chị Lường Thị Tỉnh, công nhân môi trường đô thị, trú tại tổ dân phố Tông Pọng, phường Nghĩa Lộ, đã khiến nhiều người xúc động.

Nghi thức rước kiệu Đức Thánh Bạch Mã trong lễ hội, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia.

Đền Bạch Mã - nơi hội tụ linh khí và hào khí xứ Nghệ

Đền Bạch Mã (Nghệ An) không chỉ là di tích lịch sử-kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia mà còn là điểm hội tụ linh khí và truyền thống “uống nước nhớ nguồn”. Mỗi mùa lễ hội, ngôi đền là nơi quá khứ và hiện tại hòa quyện, nơi lịch sử sống dậy trong nhịp trống tế và lòng thành kính của người dân, du khách thập phương.