AWS ra mắt văn phòng khu vực châu Á-Thái Bình Dương tại Malaysia

Amazon Web Services (AWS), một công ty của tập đoàn Amazon, vừa chính thức ra mắt AWS Region châu Á-Thái Bình Dương (APAC) tại Malaysia.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo đó, các nhà phát triển, công ty khởi nghiệp, doanh nhân và doanh nghiệp, cũng như các tổ chức chính phủ, giáo dục và phi lợi nhuận sẽ có nhiều lựa chọn hơn để chạy ứng dụng và phục vụ người dùng cuối của mình từ các trung tâm dữ liệu (TTDL) AWS đặt tại Malaysia.

Việc xây dựng và vận hành AWS Region (Khu vực AWS) mới ước tính sẽ đóng góp khoảng 12,1 tỷ USD vào tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Malaysia, hàng năm sẽ hỗ trợ trung bình hơn 3.500 việc làm toàn thời gian tại các doanh nghiệp khác từ nay đến năm 2038. Những công việc này, bao gồm xây dựng, bảo trì cơ sở, kỹ thuật, viễn thông và các việc khác trong nền kinh tế rộng lớn của đất nước, sẽ là một phần của chuỗi cung ứng AWS tại Malaysia.

Ông Tengku Zafrul, Bộ trưởng Đầu tư, Thương mại và Công nghiệp (MITI) của Malaysia, cho biết: “Việc ra mắt AWS Region tại Malaysia giúp mang tới cho các tổ chức và doanh nghiệp Malaysia mọi quy mô khả năng tiếp cận các công nghệ mới và mới nổi, thúc đẩy năng lực sáng tạo số của đất nước chúng tôi. Đây là bước tiến quan trọng hướng tới việc hiện thực hóa tầm nhìn trong Kế hoạch tổng thể công nghiệp mới của Malaysia năm 2030 nhằm xây dựng một nền kinh tế trình độ cao, đổi mới sáng tạo, thịnh vượng, toàn diện và bền vững”.

Ông cũng cho rằng sức mạnh chuyển đổi của số hóa, điện toán đám mây và AI là động lực chính thúc đẩy các nỗ lực của Malaysia trở thành trung tâm sản xuất và dịch vụ tại châu Á. Là dự án đầu tư lớn nhất của một doanh nghiệp công nghệ quốc tế vào Malaysia, AWS Region sẽ giúp Malaysia duy trì năng lực cạnh tranh quốc gia trên toàn cầu.

Ông Prasad Kalyanaraman, Phó Chủ tịch bộ phận Dịch vụ hạ tầng tại AWS, cho biết: "AWS Region mới tại Malaysia cho phép các tổ chức trong khu vực APAC khai thác tối đa tiềm năng của nền tảng đám mây đáng tin cậy và rộng lớn nhất thế giới, giúp khách hàng triển khai các ứng dụng tiên tiến với nhiều công nghệ AWS như AI và ML. Nền kinh tế số đang phát triển nhanh chóng của Malaysia đòi hỏi khả năng tiếp cận hạ tầng đám mây an toàn, linh hoạt và bền vững”.

Sau khi khai trương AWS Region châu Á - Thái Bình Dương (Malaysia), AWS hiện có 108 Availability Zone (vùng khả dụng) trên 34 khu vực địa lý, đồng thời cũng đã công bố kế hoạch ra mắt thêm 18 vùng khả dụng và 6 AWS Region tại Mexico, New Zealand, Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan và AWS European Sovereign Cloud.

AWS cung cấp danh mục dịch vụ đa dạng và chuyên nghiệp nhất trên thị trường, bao gồm các dịch vụ phân tích, tính toán, cơ sở dữ liệu, IoT, AI tạo sinh, các dịch vụ di động, lưu trữ cùng nhiều công nghệ đám mây khác.

Nằm trong cam kết dài hạn của mình, AWS có kế hoạch đầu tư khoảng 6,2 tỷ USD (tương đương 29,2 tỷ MYR) vào Malaysia cho đến năm 2038.

Nhà cung cấp dịch vụ viễn thông tại Malaysia CelcomDigi đang sử dụng Amazon Bedrock để truy cập nhiều mô hình nền tảng (FMs) hiệu năng cao và mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) chuyên dụng, cho phép tạo ra môi trường thử nghiệm AI khép kín (sandbox) trên toàn doanh nghiệp để đổi mới sáng tạo nhanh chóng, an toàn cho các khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp của họ.

Tổng Giám đốc điều hành của CelcomDigi Datuk Idham Nawawi, cho biết: “Với sự hỗ trợ của hạ tầng AWS và các dịch vụ AI giúp tăng cường sức mạnh cho các hệ thống hỗ trợ kinh doanh và ứng dụng dành cho người tiêu dùng, chúng tôi đang nỗ lực cải thiện hiệu suất vận hành và mang lại trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng”.

Trong khi đó, Pei-Si Lai, Tổng Giám đốc GXBank - ngân hàng số đầu tiên của Malaysia với sứ mệnh tăng cường năng lực tài chính bền vững cho mọi người dân Malaysia, cho biết: "Nhờ xây dựng trên đám mây AWS, chúng tôi đã có thể sẵn sàng ra mắt GXBank trong vòng 16 tháng, phục vụ hơn 750.000 khách hàng với 13 triệu giao dịch chỉ trong 8 tháng”.

Lim Chee How, Nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành tại Tapway - công ty khởi nghiệp trong nước của Malaysia và là nhà cung cấp giải pháp AI hàng đầu tại Đông Nam Á, cho biết: "Sự xuất hiện AWS Region tại Malaysia giúp chúng tôi giảm hơn nữa độ trễ khi truy cập vào các dịch vụ đám mây quan trọng, giúp tăng cường và mở rộng nền tảng thị giác AI đang phát triển nhanh chóng của chúng tôi mà vẫn đảm bảo tuân thủ dữ liệu".

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu tham dự hội thảo quốc tế do Trường đại học Intracom phối hợp các đơn vị tổ chức. (Ảnh: NHẬT MINH)

Ứng dụng khoa học và công nghệ vào cuộc sống - Từ lý luận đến thực tiễn

Ngày 28/1, tại Hà Nội, Trường đại học Intracom phối hợp Tạp chí Pháp luật và Phát triển, Viện khoa học và Bổ trợ Tư pháp (Liên hiệp Hội Người khuyết tật Việt Nam), Tạp chí Vận động, Nghiên cứu và Giáo dục (JARE)… tổ chức hội thảo quốc tế “Thúc đẩy ứng dụng khoa học và công nghệ vào cuộc sống - Từ lý luận đến thực tiễn”.

Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công-Chi nhánh số 3-phường Đống Đa, Hà Nội. (Ảnh: nhandan.vn)

Khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia

Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức có vai trò thống nhất và chuẩn hóa thông tin nhân sự trong toàn bộ hệ thống cơ quan nhà nước, từ đó có cái nhìn toàn diện về số lượng, chất lượng, cơ cấu đội ngũ nhằm đưa ra các quyết định quản lý và sử dụng nhân sự một cách khoa học, hợp lý.

Sinh viên Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh thực hành nghiên cứu khoa học.

Đổi mới nghiên cứu liên ngành trong lĩnh vực khoa học xã hội

Trong thời đại ngày nay, nhiều vấn đề không chỉ là sự quan tâm của một quốc gia đơn lẻ, mà trở thành vấn đề chung của cả khu vực và thế giới. Theo đó, thúc đẩy nghiên cứu đa ngành là con đường tất yếu để giải quyết các vấn đề thực tiễn một cách toàn diện và hiệu quả.

100% cử tri có mặt tại Hội nghị nhất trí giới thiệu đồng chí Vũ Hải Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Bộ Khoa học và Công nghệ giới thiệu Thứ trưởng Thường trực Vũ Hải Quân ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI

150/150 cử tri có mặt tại hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI của Bộ Khoa học và Công nghệ đã nhất trí giới thiệu Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Đông đảo người dân tham dự triển lãm.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học tiên tiến để bảo tồn và phát triển dược liệu

Sáng 23/1, Viện Dược liệu phối hợp UBND phường Cửa Nam (Hà Nội) tổ chức Triển lãm Sách và Dược liệu Việt Nam với chủ đề “Kết nối tri thức vì sức khỏe cộng đồng” tại Phố Sách Hà Nội. Triển lãm nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng và 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam.

Người dân cần kiểm tra kỹ thông tin trước khi nộp tiền phạt qua mã QR để tránh bị lừa.

Nhận diện chiêu thức lừa đảo nộp phạt “nguội” qua Zalo

Lợi dụng việc mã QR được sử dụng rộng rãi trong các thủ tục hành chính, nhiều đối tượng xấu đã giả mạo thông báo “phạt nguội”, yêu cầu người dân chuyển tiền qua mã QR trên Zalo. Người dân cần nhận diện rõ quy trình nộp phạt hợp pháp và nâng cao cảnh giác để tránh bị lừa.

Cán bộ Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên khảo sát để cấp chỉ dẫn địa lý cho gạo nếp Khẩu Nua Lếch. (Ảnh: THU HIỀN)

Đổi mới sáng tạo ở Thái Nguyên

Tỉnh Thái Nguyên đã và đang khẳng định quyết tâm biến khoa học, công nghệ trở thành khâu đột phá để thúc đẩy kinh tế-xã hội. Với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, Thái Nguyên từng bước đẩy nhanh phát triển kinh tế số, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan các khu vực bên lề lễ khởi công nhà máy chế tạo chip bán dẫn Hòa Lạc.

Việt Nam sẽ bước vào nhóm số ít quốc gia sở hữu năng lực chế tạo chip bán dẫn

Chip bán dẫn hiện là “đòn bẩy” của những nước chi phối công nghệ sản xuất, sử dụng như công cụ chính trị để kiểm soát, kìm hãm kinh tế, công nghiệp an ninh quốc phòng. Việt Nam xác định bán dẫn là một trong những công nghệ chiến lược cần làm chủ, với mắt xích then chốt vừa được công bố: nhà máy sản xuất chip tại Hòa Lạc.

Ứng dụng khoa học, công nghệ là giải pháp hiệu quả để quản lý, bảo vệ tài nguyên biển.

Ứng dụng công nghệ trong quản lý các khu bảo tồn biển

Đến năm 2030, Việt Nam có 27 khu bảo tồn biển, trong đó có 16 khu bảo tồn biển cấp quốc gia, 11 cấp tỉnh với khoảng 20 hệ sinh thái, 11.000 loại thủy sản, khoảng 3.000 đảo. Đây là địa điểm lý tưởng để thực hiện nhiệm vụ lưu giữ, bảo tồn giống, nguồn gen, đa dạng sinh học; phát triển kinh tế, du lịch; phục vụ nghiên cứu khoa học…