Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng, Phó Tổng Thư ký Quốc phòng Australia Hugh Jeffrey cùng các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng lễ bàn giao vật tư, trang thiết bị.
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng, Phó Tổng Thư ký Quốc phòng Australia Hugh Jeffrey cùng các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng lễ bàn giao vật tư, trang thiết bị.

Bộ Quốc phòng Australia bàn giao vật tư, trang thiết bị cho Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam

Chiều 12/8, tại Trụ sở Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng và ông Hugh Jeffrey, Phó Tổng Thư ký Quốc phòng Australia đã đồng chủ trì lễ bàn giao vật tư, trang thiết bị do Bộ Quốc phòng Australia tài trợ.

Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam-Australia.

Về phía Australia có sự tham dự của: Phó Đại sứ Australia tại Việt Nam; Phó Cục trưởng Cục Chính sách quốc tế (Bộ Quốc phòng Australia); Tùy viên Quốc phòng, Phó Tùy viên Quốc phòng, Bí thư Thứ nhất Đại sứ quán Australia; và một số cán bộ Đại sứ quán Australia.

cuc-gin-giu-hoa-binh-0613.jpg
Phó Tổng Thư ký Quốc phòng Australia Hugh Jeffrey cùng đoàn tới lễ bàn giao.
cuc-gin-giu-hoa-binh-1030.jpg
Quang cảnh lễ bàn giao.
cuc-gin-giu-hoa-binh-0942.jpg
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng, Phó Tổng Thư ký Quốc phòng Australia Hugh Jeffrey cùng các đại biểu tại lễ bàn giao vật tư, trang thiết bị do Bộ Quốc phòng Australia tài trợ.

Tại lễ bàn giao, Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam nhấn mạnh: Đây là sự kiện đánh dấu bước đi tích cực nữa trên con đường thúc đẩy quan hệ quốc phòng giữa hai nước Việt Nam-Australia trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc nhằm mục đích nâng cao năng lực cho lực lượng Gìn giữ hòa bình Việt Nam. Việc Việt Nam tham gia sứ mệnh Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc đã mở ra một giai đoạn mới trong hợp tác quốc phòng Việt Nam-Australia.

Thời gian qua, Australia luôn là đối tác quan trọng, tích cực thúc đẩy hợp tác về gìn giữ hòa bình với Việt Nam. Tháng 3/2015, lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước đã ký Bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc và đến tháng 3/2024, hai Bên đã ký kết Thỏa thuận Đối tác Gìn giữ hòa bình, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa hai nước trong một lĩnh vực có tính nhân văn cao cả - gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Đồng thời, sự kiện này đưa Australia là quốc gia đầu tiên và duy nhất cho đến nay ký Thỏa thuận này với Việt Nam ở cấp Chính phủ.

Lễ bàn giao vật tư, trang thiết bị hôm nay không chỉ góp phần hỗ trợ các lực lượng Gìn giữ hòa bình Việt Nam có thêm điều kiện để nâng cao chất lượng huấn luyện đào tạo, chuẩn bị lực lượng tốt hơn nữa, đáp ứng với đòi hỏi ngày càng cao của Liên hợp quốc vì mục tiêu nhân đạo tại các phái bộ Gìn giữ hòa bình, với các dân tộc ở châu Phi đang còn gặp khó khăn, để thể hiện trách nhiệm của Việt Nam và Australia trong thực hiện sứ mệnh cao cả này mà còn tạo điều kiện đóng góp để tiến tới việc duy trì và phát triển “quan hệ Đối tác về Gìn giữ hòa bình” giữa Bộ Quốc phòng hai nước trong thời gian tới.

cuc-gin-giu-hoa-binh-0988.jpg
Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam.
cuc-gin-giu-hoa-binh-1081.jpg
Phó Tổng Thư ký Quốc phòng Australia Hugh Jeffrey phát biểu tại lễ bàn giao.
cuc-gin-giu-hoa-binh-1142.jpg
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng.
cuc-gin-giu-hoa-binh-1260.jpg
Những chiến sĩ lực lượng Gìn giữ hòa bình tại sự kiện.
cuc-gin-giu-hoa-binh-1273.jpg
Những chiến sĩ lực lượng Gìn giữ hòa bình tại sự kiện.
cuc-gin-giu-hoa-binh-1241.jpg
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng phát biểu tại lễ bàn giao.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến trân trọng cảm ơn Chính phủ, Bộ Quốc phòng Australia và cá nhân Ngài Phó Tổng Thư ký Quốc phòng Australia về sự hỗ trợ hết sức quý báu dành cho lực lượng Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam trong thời gian qua.

Trong những năm qua, quan hệ quốc phòng nói chung và trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc nói riêng giữa Việt Nam và Australia đã có nhiều phát triển tích cực và hiệu quả, góp phần nâng cao năng lực cho lực lượng Gìn giữ hòa bình Việt Nam.

Gói viện trợ trị giá 240.000 USD hôm nay của Chính phủ Australia với các vật tư, trang thiết bị rất thiết thực, vừa có ý nghĩa tiếp tục khẳng định tình cảm, sự hỗ trợ chân thành và mối quan hệ tốt đẹp giữa Bộ Quốc phòng hai nước, vừa có giá trị góp phần hỗ trợ công tác huấn luyện cho lực lượng Gìn giữ hòa bình Việt Nam.

Điều này cho thấy, Australia luôn là một trong những đối tác quan trọng của Việt Nam trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Đồng thời, Australia cũng là quốc gia duy nhất đến nay Việt Nam ký kết Thỏa thuận Đối tác Gìn giữ hòa bình ở cấp Chính phủ vào tháng 3/2024.

Trong thời gian tới, Việt Nam chủ trương tiếp tục thúc đẩy tham gia hoạt động Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc với việc mở rộng địa bàn, quy mô, hình thức, lĩnh vực tham gia, trong đó có một số lĩnh vực mà Quân đội nhân dân Việt Nam có thế mạnh và nhiều khả năng như đơn vị kiểm soát quân sự, đơn vị thông tin liên lạc, lực lượng bảo vệ...

Do vậy, Việt Nam rất mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Liên hợp quốc, bạn bè và các nước đối tác quốc tế, trong đó có Australia trong lĩnh vực Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Mong rằng Bộ Quốc phòng Australia sẽ tiếp tục có những hỗ trợ thiết thực nhiều hơn cho lực lượng Gìn giữ hòa bình của Việt Nam và hai bên sẽ có các hoạt động hợp tác cụ thể, thực tế hơn như tăng cường hỗ trợ huấn luyện, đào tạo; hỗ trợ trang thiết bị phục vụ huấn luyện nâng cao năng lực gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; thúc đẩy chương trình nghị sự về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh, chia sẻ kinh nghiệm triển khai nữ quân nhân, công nghệ trong gìn giữ hòa bình, các hoạt động bảo đảm hậu cần, y tế tại phái bộ và đặc biệt nghiên cứu thiết lập cơ chế đồng tổ chức diễn tập sa bàn, diễn tập thực địa về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc luân phiên ở mỗi nước.

cuc-gin-giu-hoa-binh-0847.jpg
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng cùng Phó Tổng Thư ký Quốc phòng Australia Hugh Jeffrey tham quan các trang thiết bị, vật tư tại buổi lễ.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến giao nhiệm vụ cho Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam tiếp nhận, quản lý, bảo quản, sử dụng thật tốt, đúng mục đích và có hiệu quả “món quà quý báu này”, góp phần nâng cao năng lực cho lực lượng Gìn giữ hòa bình Việt Nam.

Thông qua hoạt động viện trợ lần này, Australia tiếp tục khẳng định vai trò là đối tác chiến lược toàn diện, thể hiện sự tin tưởng và ủng hộ mạnh mẽ đối với các nỗ lực của Việt Nam trong việc xây dựng lực lượng Gìn giữ hòa bình chuyên nghiệp, đạt chuẩn quốc tế. Đây cũng là một bước tiến cụ thể, đóng góp vào việc củng cố quan hệ quốc phòng song phương và thúc đẩy tầm nhìn chung giữa hai quốc gia về hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại khu vực và trên thế giới.

cuc-gin-giu-hoa-binh-1714.jpg
Phó Tổng Thư ký Quốc phòng Australia Hugh Jeffrey trò chuyện cùng các chiến sĩ Gìn giữ hòa bình Việt Nam.
cuc-gin-giu-hoa-binh-1471.jpg
Đại biểu Quốc phòng hai nước và chiến sĩ chụp ảnh lưu niệm.

Gói viện trợ lần này có tổng trị giá 240.000 USD, bao gồm các trang thiết bị và vật tư chuyên dụng phục vụ công tác huấn luyện và chuẩn bị lực lượng: 2 xe Toyota Hilux 4x4; 1 máy san bánh lốp Changlin GD555; 10 túi đựng đồ dùng đeo vai; 100 bộ chăm sóc cá nhân cho nữ, 300 bộ chăm sóc cá nhân cho nam.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.