Đối thoại Chiến lược Ngoại giao và Quốc phòng Việt Nam-Australia

Ngày 5/8, tại Thủ đô Canberra, Australia đã diễn ra Đối thoại Chiến lược Ngoại giao và Quốc phòng (2+2) lần thứ 10 giữa Việt Nam và Australia.

Đại biểu Việt Nam và Australia tham dự đối thoại. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)
Đại biểu Việt Nam và Australia tham dự đối thoại. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Đoàn Việt Nam do đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Ngoại giao và Thiếu tướng Dương Quý Nam, Viện trưởng Viện Quan hệ quốc tế về quốc phòng, Bộ Quốc phòng đồng chủ trì.

Đoàn Australia do Thứ trưởng Ngoại giao Michelle Chan và Thứ trưởng Quốc phòng Hugh Jeffrey đồng chủ trì. Tham dự có các quan chức Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Việt Nam và Australia.

Tại đối thoại, hai bên đánh giá cao sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ Việt Nam-Australia, nhất là từ khi nâng cấp lên Đối tác Chiến lược toàn diện vào tháng 3/2024. Hai bên nhấn mạnh, Việt Nam và Australia có sự tin cậy chiến lược cao và chia sẻ tầm nhìn, quan điểm chung trong nhiều vấn đề khu vực và quốc tế.

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động nhanh và phức tạp, Việt Nam và Australia nhất trí cần đẩy mạnh trao đổi quan điểm, lập trường và củng cố hơn nữa hợp tác nhằm ứng phó với các thách thức chung, thúc đẩy tiến độ thực hiện các thỏa thuận đã đạt được cũng như thảo luận, tìm kiếm, xây dựng các nội dung hợp tác mới.

Hai bên khẳng định coi trọng quan hệ song phương và đánh giá cao sự phát triển toàn diện, hiệu quả của quan hệ hợp tác song phương trên cả 6 trụ cột chính trị, quốc phòng-an ninh, kinh tế-thương mại, biến đổi khí hậu-năng lượng, khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo; nhất trí tiếp tục thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác tiếp tục đi vào chiều sâu, đáp ứng lợi ích chung của hai nước.

Hai bên nhất trí cho rằng hợp tác quốc phòng-an ninh là một trụ cột quan trọng trong quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Australia. Hợp tác quốc phòng đang được triển khai toàn diện, bao gồm đối thoại-tham vấn thường xuyên ở các cấp, chia sẻ thông tin, đào tạo, huấn luyện, nâng cao năng lực.

Việt Nam đánh giá cao sự hỗ trợ của Australia trong việc cung cấp các khóa đào tạo về ngôn ngữ và chuyên ngành cho sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, cũng như hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực để tham gia tích cực vào các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, đặc biệt là cung cấp máy bay vận tải, triển khai lực lượng của Việt Nam tại các phái bộ.

Hai bên chia sẻ nhận định, đánh giá về tình hình thế giới và khu vực thời gian qua và nhất trí cho rằng, trước những biến động nhanh của tình hình, Việt Nam và Australia cần tăng cường chia sẻ đánh giá, dự báo về những vấn đề cần quan tâm nhằm đóng góp tích cực hơn vào duy trì hòa bình, ổn định của khu vực và thế giới.

Hai bên cho rằng, trong bối cảnh nhiều biến động như hiện nay, các nước cần hành xử có trách nhiệm, nỗ lực hợp tác nhằm đóng góp cho việc duy trì hòa bình, ổn định và phát triển, đề cao các nguyên tắc tôn trọng luật pháp quốc tế và chủ nghĩa đa phương, kiềm chế không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của tất cả các nước.

Hai bên khẳng định coi trọng và phát huy vai trò trung tâm của ASEAN, tăng cường hợp tác tại các diễn đàn do ASEAN dẫn dắt, thúc đẩy hợp tác tại Tiểu vùng Mekong cũng như trong các vấn đề khu vực cùng quan tâm.

Có thể bạn quan tâm

(Ảnh được thiết kế có yếu tố AI)

Biến nguồn lực người Việt toàn cầu thành sức mạnh phát triển quốc gia

Sức mạnh của Việt Nam không chỉ nằm trong biên giới quốc gia, mà còn hiện diện ở bất cứ nơi nào có người Việt Nam sinh sống. Để nguồn lực hơn 6,5 triệu người Việt Nam ở nước ngoài thực sự trở thành sức mạnh phát triển, điều cần thiết là một cách tiếp cận mới về kết nối, trọng dụng và tạo cơ hội cống hiến.

Xung lực mới thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với Lào, Campuchia

Xung lực mới thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với Lào, Campuchia

Nhận lời mời của Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saleumxay Kommasith và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia từ ngày 8 đến 10/10.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang)

Nghiên cứu, triển khai mô hình tàu bệnh viện tại Phú Quốc

Chiều 7/10, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ làm việc với ông César Louis-Philip Marseille, Tổng Giám đốc Công ty VAMED Engineering GmbH (Áo), thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn VAMED+WWH (Đức).

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Panama José Raúl Mulino; Hà Nội bổ sung thêm điểm bắn pháo hoa tối 10/10.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino Quintero từ ngày 5-8/10, chiều 7/10, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gặp, làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez.

Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hội thi. (Ảnh: DÂN QUÂN)

Nâng cao chất lượng Phó Đồn trưởng nghiệp vụ Biên phòng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Ngày 7/10, tại Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động (xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức bế mạc Hội thi Phó Đồn trưởng nghiệp vụ giỏi năm 2026. Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk dự và chủ trì lễ bế mạc.

Nhà nghiên cứu Uch Leang - quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Á-Phi và Trung Đông, Học viện Quan hệ Quốc tế Campuchia, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Hội cựu sinh viên Campuchia từng học tại Việt Nam. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Việt Nam và Campuchia cần chuyển hóa niềm tin chính trị thành những giá trị thiết thực

Nhân chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng, nhà nghiên cứu Uch Leang có bài viết đăng trên Cổng thông tin điện tử của Học viện Hoàng gia Campuchia, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ chuyển hóa niềm tin chính trị và tình hữu nghị truyền thống giữa hai đất nước thành những kết quả hợp tác thiết thực.

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Khẳng định, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong tư duy đối với cộng đồng kiều bào trong giai đoạn mới, Tiến sĩ Hoàng Thị Hồng Hà, Việt kiều tại Pháp kỳ vọng Nghị quyết sớm được cụ thể hóa thành những cơ chế có thể nhìn thấy, tiếp cận và sử dụng được trong thực tế.

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Một kỳ họp không thường lệ song mở ra nhiều cách tiếp cận mới trong hoạt động lập pháp. Khi vấn đề cấp thiết được xử lý kịp thời, điểm nghẽn được nhận diện đúng và chính sách được bàn từ gốc, Quốc hội có thêm điều kiện để quyết định sát thực tiễn hơn.