ASEAN-New Zealand: Hợp tác sâu rộng và toàn diện, cùng vươn tới những tầm cao chiến lược mới

Tại Đối thoại thường niên các quan chức cao cấp (SOM) ASEAN-New Zealand lần thứ 32, các nước ASEAN và New Zealand khẳng định tầm quan trọng chiến lược của mối quan hệ, nhấn mạnh hai bên chia sẻ nhiều quan tâm, lợi ích, và tầm nhìn chung đối với hòa bình, ổn định, và thịnh vượng của khu vực.
Các đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)
Các đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Tiếp tục chuỗi các hoạt động ASEAN tại Đà Nẵng, ngày 9/4, trong cương vị nước điều phối quan hệ ASEAN-New Zealand nhiệm kỳ 2024-2027, Việt Nam đã tổ chức Đối thoại thường niên các quan chức cao cấp (SOM) ASEAN-New Zealand lần thứ 32. Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt, Trưởng SOM ASEAN Việt Nam, đã đồng chủ trì Đối thoại cùng Thứ trưởng Ngoại giao, Trưởng SOM New Zealand Grahame Morton. Tham dự Đối thoại có Trưởng SOM, Trưởng đoàn các nước ASEAN, Timor-Leste và Phó Tổng Thư ký ASEAN.

Thay mặt các nước ASEAN, Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt đã phát biểu nêu bật vai trò của New Zealand, một trong những đối tác đầu tiên của ASEAN, với những khuôn khổ, chương trình, sáng kiến hợp tác sâu rộng và có nhiều đóng góp tích cực, hiệu quả vào các tiến trình hợp tác, phát triển ở khu vực trong 50 năm qua.

Trong bối cảnh khu vực và thế giới đang phải đổi mặt với nhiều phức tạp và thách thức, cùng cạnh tranh chiến lược ngày càng gay gắt, Thứ trưởng nhận định quan hệ chặt chẽ, sâu rộng giữa ASEAN và New Zealand càng đóng vai trò quan trọng, góp phần vào củng cố các tiến trình hợp tác khu vực, đặc biệt là hệ thống thương mại quốc tế mở, tự do, công bằng và dựa trên luật lệ.

Hướng tới kỷ niệm 50 năm quan hệ đối thoại ASEAN-New Zealand (1975-2025), đây là thời điểm chín muồi để ASEAN và New Zealand cùng trao đổi và đề xuất các định hướng chiến lược dài hạn để đưa quan hệ hai bên lên tầm cao mới.

Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Các nước ASEAN và New Zealand khẳng định tầm quan trọng chiến lược của mối quan hệ, nhấn mạnh hai bên chia sẻ nhiều quan tâm, lợi ích, và tầm nhìn chung đối với hòa bình, ổn định, và thịnh vượng của khu vực.

Thứ trưởng Grahame Morton khẳng định ASEAN và các nước Đông Nam Á là ưu tiên cao trong chính sách đối ngoại của New Zealand. New Zealand cam kết ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN, hỗ trợ ASEAN xây dựng Cộng đồng, bày tỏ mong muốn nâng tầm quan hệ với ASEAN trên cả bình diện khu vực và song phương.

Các nước đánh giá các kết quả tích cực trên 4 trụ cột hợp tác giữa ASEAN và New Zealand về Hòa bình-Thịnh vượng-Con người-Hành tinh (4Ps), trong đó, đáng chú ý, năm 2024, tổng thương mại và dịch vụ hai bên đạt 27 tỷ đô la New Zealand, tổng đầu tư của New Zealand vào ASEAN đạt 6,45 tỷ đô la New Zealand. Các nước cho rằng dù triển khai Kế hoạch Hành động 2021-2025 đạt tỷ lệ 100%, nhưng hai bên vẫn còn rất nhiều dư địa hợp tác, tiềm năng và lợi thế bổ sung cho nhau.

Hai bên nhấn mạnh cần ưu tiên và dành nguồn lực tăng cường hợp tác kinh tế, thuận lợi hoá thương mại-đầu tư, đa dạng hóa các mối liên kết kinh tế, củng cố chuỗi cung ứng, phát huy hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do ASEAN-Australia-New Zealand (AANZFTA) vừa được nâng cấp cùng các hiệp định thương mại đa phương khác, đặc biệt trước các thay đổi chính sách thương mại của một số nước lớn, xu thế bảo hộ gia tăng, và chuyển biến nhanh và sâu sắc về địa chính trị và địa kinh tế. Kết nối chặt chẽ hơn giữa hai khu vực cũng là một trọng tâm nhiều nước đề cập nhằm bổ sung và hỗ trợ cho thuận lợi hóa thương mại, đầu tư, giao thương giữa hai bên, trong đó cần sớm ký Hiệp định Dịch vụ hàng không ASEAN-New Zealand trong năm nay.

Nhiều nước ASEAN mong muốn thúc đẩy hơn nữa hợp tác trong các lĩnh vực tăng trưởng mới, bền vững và bao trùm mà New Zealand có nhiều thế mạnh như kinh tế số, công nghệ-đổi mới sáng tạo, quản trị trí tuệ nhân tạo (AI), phát triển xanh, năng lượng tái tạo, công nghệ vũ trụ, nông nghiệp thích ứng khí hậu, đào tạo và xây dựng nguồn năng lực chất lượng cao…

Thứ trưởng Ngoại giao New Zealand Grahame Morton. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Thứ trưởng Ngoại giao New Zealand Grahame Morton. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Chia sẻ ưu tiên đặt người dân trung tâm của quan hệ, ASEAN và New Zealand nhất trí đẩy mạnh hợp tác bảo đảm an ninh và an sinh cho người dân, trong đó có ứng phó với biến đối khí hậu, bảo đảm an ninh mạng, an ninh lương thực, quản lý thiên tai…

New Zealand cam kết sẽ tiếp tục triển khai các dự án nâng cao năng lực cho các lãnh đạo trẻ và doanh nghiệp trẻ, các nhà hoạch định chính sách quốc phòng cho ASEAN; cung cấp học bổng cho học sinh và sinh viên các nước ASEAN và Timor-Leste học tập tại New Zealand; hỗ trợ các dự án nâng cao vai trò của phụ nữ ASEAN trong thích ứng biến đổi khí hậu…

Tại Đối thoại, các nước đã chia sẻ quan điểm về một số vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm như Biển Đông, tình hình bán đảo Triều Tiên, Trung Đông…

Kết thúc Đối thoại, các nước khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp, hợp tác chặt chẽ, cùng trao đổi và đề xuất các định hướng hợp tác và phát triển cao hơn cho quan hệ hai bên, đặc biệt trong năm 2025 ASEAN kỷ niệm 10 năm hình thành Cộng đồng ASEAN và ASEAN-New Zealand cùng kỷ niệm 50 năm quan hệ.

Hai bên cũng nhất trí sẽ gắn kết việc xây dựng các văn kiện lớn định hướng hợp tác ASEAN-New Zealand như Tầm nhìn chung và Kế hoạch Hành động giai đoạn 2026-2030 với các trọng tâm, chiến lược và định hướng phát triển dài hạn của ASEAN.

Chiều cùng ngày, Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt đã tham dự và phát biểu khai mạc Hội nghị “Gặp gỡ ASEAN tại Đà Nẵng 2025” do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức, nhằm tăng cường hợp tác, thúc đẩy các cơ hội đầu tư từ các nước ASEAN và đối tác của ASEAN vào Đà Nẵng.

Có thể bạn quan tâm

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp song phương các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Tại các cuộc gặp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung vui mừng thông tin về các kết quả quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong đó có việc bầu ra Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cùng các chủ trương, quyết sách của Việt Nam.

Lực lượng cứu hộ chuyển thi thể nạn nhân tại hiện trường vụ lở đất ở Tây Bandung, tỉnh Tây Java, Indonesia, ngày 24/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Indonesia tích cực triển khai công tác cứu hộ cứu nạn

Rạng sáng 26/1, đội ngũ Tìm kiếm và Cứu nạn hỗn hợp của Indonesia đã nối lại chiến dịch tìm kiếm hàng chục nạn nhân còn mất tích trong vụ lở đất kinh hoàng tại huyện Tây Bandung (tỉnh Tây Java). Trước đó, công tác cứu hộ đã phải tạm hoãn vào chiều 25/1 do mưa lớn và nguy cơ lở đất tái diễn.

Cử tri bỏ phiếu trong giai đoạn 3 của cuộc tổng tuyển cử tại Yangon, Myanmar, ngày 25/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Myanmar bước vào giai đoạn cuối cùng cuộc tổng tuyển cử

Sáng 25/1, Myanmar đã chính thức bắt đầu giai đoạn thứ ba, cũng là giai đoạn cuối cùng của cuộc tổng tuyển cử. Các điểm bỏ phiếu tại khoảng 60 thị trấn đã đồng loạt mở cửa từ 6 giờ (giờ địa phương, tức 6 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam).

Các thành viên VCBA theo dõi phiên bế mạc Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Khơi dậy niềm tin mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia

Phấn khởi và xúc động là cảm xúc chung của các thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA) khi nói về Đại hội XIV của Đảng. Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị trong nước mà còn là tín hiệu mạnh mẽ về vận hội mới, khích lệ doanh nghiệp ở nước ngoài đồng hành cùng quê hương trong kỷ nguyên phát triển bứt phá.

Ông Cao Tất Minh, Chủ tịch Hội Người Thái gốc Việt tỉnh Khon Kaen. (Ảnh: MINH THẮNG)

Kiều bào Thái Lan luôn đặt niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng

Vững niềm tin với Đảng, phấn khởi theo dõi các hoạt động diễn ra từ khi khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, kiều bào tại Thái Lan chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và gửi gắm những kỳ vọng vào các quyết sách chiến lược mà Đại hội sẽ thông qua và quyết định tại Đại hội lần này.

Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu khu vực Campuchia Him Raksmey. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau là nền tảng cốt lõi của quan hệ Việt Nam-Campuchia

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nghiên cứu Campuchia Him Raksmey chia sẻ góc nhìn về những thách thức biến động của bối cảnh khu vực và thế giới, đồng thời đề xuất khuyến nghị tăng cường hơn nữa quan hệ Việt Nam-Campuchia trong thời gian tới.

Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Học giả Campuchia: Đảng Cộng sản Việt Nam đứng trước bước ngoặt lịch sử quan trọng

Từ góc nhìn của một nhà nghiên cứu, Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia cho rằng sự phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là câu chuyện nội bộ của Việt Nam, mà còn có ảnh hưởng sâu sắc tới sự ổn định trong khu vực và nhất là mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia.

Phiên toàn thể ngày 16/1/2026 kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa VII của Campuchia. (Ảnh: Quốc hội Campuchia)

Campuchia phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển

Tại phiên họp toàn thể ngày 16/1, Quốc hội Campuchia nhất trí thông qua dự thảo luật về phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tăng cường khuôn khổ pháp lý của Campuchia về quản trị hàng hải và hợp tác quốc tế trong các vấn đề đại dương.