ASCC-30 ra Tuyên bố chung và thống nhất trình lên Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 43

Kết thúc Hội nghị Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN lần thứ 30 (ASCC-30) tại Indonesia, các Bộ trưởng/Trưởng đoàn đã ra Tuyên bố chung và thống nhất về nội dung báo cáo để trình lên các Nhà lãnh đạo Cấp cao ASEAN tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 43.
Hội nghị Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN lần thứ 30. (Ảnh: Molisa)
Hội nghị Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN lần thứ 30. (Ảnh: Molisa)

Ngày 29/8, tại thủ đô Jakarta, Indonesia, Hội nghị Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN lần thứ 30 (ASCC-30) khai mạc dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Điều phối Phát triển nhân lực và Văn hóa Indonesia Muhadjir Effendy.

Hội nghị là sự kiện quan trọng và là kỳ họp lần thứ 2 trong năm 2023 nhằm rà soát, tổng kết việc thực hiện các hoạt động và xem xét các văn kiện của Cộng đồng để chuẩn bị trình lên Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 43 xem xét thông qua.

Hội nghị có sự tham dự của các Bộ trưởng/Trưởng đoàn phụ trách Cộng đồng Văn hóa-Xã hội của 9 nước thành viên ASEAN và Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn.

Trên cơ sở báo cáo của các quan chức cấp cao phụ trách Cộng đồng, tại hội nghị, các Bộ trưởng/Trưởng đoàn đã trao đổi và thống nhất trình Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 43 thông qua 6 tuyên bố và ghi nhận 23 văn kiện.

Đoàn đại biểu đến từ Đông Timor tham gia hội nghị với tư cách quan sát viên. Đoàn đại biểu Việt Nam do Thứ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội Nguyễn Văn Hồi làm Trưởng đoàn.

Hội nghị chúc mừng những kết quả đạt được của Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN trong năm 2023 dưới sự dẫn dắt của Bộ Điều phối Phát triển nhân lực và Văn hóa Indonesia với nhiều hoạt động trọng tâm, đúng như tinh thần của chủ đề “ASEAN Tầm vóc: Tâm điểm của sự tăng trưởng”, góp phần thúc đẩy những chuyển đổi tích cực, tăng cường lợi ích của người dân ASEAN và đúng với tinh thần là Trụ cột của người dân.

Trên cơ sở báo cáo của các quan chức cấp cao phụ trách Cộng đồng, tại hội nghị, các Bộ trưởng/Trưởng đoàn đã trao đổi và thống nhất trình Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 43 thông qua 6 tuyên bố và ghi nhận 23 văn kiện.

Những văn kiện, tuyên bố của Cộng đồng Văn hóa-Xã hội tập trung vào các vấn đề: Bảo vệ lao động di cư, phát triển hòa nhập cho người khuyết tật, bình đẳng giới và phát triển gia đình, chăm sóc và giáo dục mầm non, tăng cường trợ giúp xã hội, cấu trúc y tế khu vực, thúc đẩy khả năng chống chịu đối với biến đổi khí hậu… đã chứng tỏ cam kết ngày càng cao của ASEAN cùng hợp tác để giải quyết các thách thức đang nổi lên và bảo đảm các bên đều đạt được lợi ích trong hội nhập khu vực.

Trong bài phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội Nguyễn Văn Hồi bày tỏ sự ủng hộ đối với các ưu tiên của Cộng đồng do nước Chủ tịch ASEAN Indonesia đề ra. Ông cũng chia sẻ về những nỗ lực của Việt Nam trong việc triển khai các hoạt động liên quan, trong đó có 2 sự kiện cấp Bộ trưởng của ASEAN phụ trách về thông tin và quản lý thiên tai.

Những văn kiện, tuyên bố của Cộng đồng Văn hóa-Xã hội tập trung vào các vấn đề: Bảo vệ lao động di cư, phát triển hòa nhập cho người khuyết tật, bình đẳng giới và phát triển gia đình, chăm sóc và giáo dục mầm non, tăng cường trợ giúp xã hội, cấu trúc y tế khu vực, thúc đẩy khả năng chống chịu đối với biến đổi khí hậu… đã chứng tỏ cam kết ngày càng cao của ASEAN cùng hợp tác để giải quyết các thách thức đang nổi lên và bảo đảm các bên đều đạt được lợi ích trong hội nhập khu vực.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi, Việt Nam đang đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch tổng thể Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN 2025 thông qua việc lồng ghép với Đề án cấp quốc gia về triển khai thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN đến năm 2025, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ các bộ, ngành, địa phương và thanh niên trẻ về hợp tác ASEAN cũng như ý thức thuộc về ASEAN.

"Những vấn đề đang phải đối mặt như đại dịch, biến đổi khí hậu, mất đa dạng sinh học đòi hỏi cần nhiều nỗ lực phối hợp hơn nữa giữa các nước thành viên để thúc đẩy tăng trưởng sạch, xanh và bền vững. Bên cạnh đó, vấn đề nguồn nhân lực với việc dịch chuyển lao động nội khối có xu hướng gia tăng. Do vậy, Cộng đồng ASEAN sẽ cải tiến các cơ chế và quy trình công nhận lao động, đẩy mạnh các chương trình hợp tác đào tạo nâng cao trình độ, kỹ năng, tay nghề và thúc đẩy cũng như bảo đảm hơn nữa các quyền của lao động di cư. Đây cũng là một trong những sáng kiến quan trọng của Chủ tịch Indonesia về tăng cường hợp tác khu vực bảo vệ người lao động di cư mà Việt Nam rất ủng hộ", Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi nhấn mạnh.

Kết thúc Hội nghị ASCC-30, các Bộ trưởng/Trưởng đoàn đã ra Tuyên bố chung và thống nhất về nội dung báo cáo để trình lên các Nhà lãnh đạo Cấp cao ASEAN tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 43 sẽ diễn ra từ ngày 4 đến 7/9/2023.

Hội nghị ASCC-30 đã ghi nhận những tiến bộ đạt được trong việc thực hiện Kế hoạch tổng thể Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN đến năm 2025 (ASCC 2025), đóng vai trò như một khuôn khổ quan trọng hướng dẫn chung của khu vực, nhằm xây dựng Cộng đồng ASEAN lấy người dân làm trung tâm và hòa nhập xã hội.

ASCC-30 ghi nhận những nỗ lực của các nước thành viên ASEAN trong việc thúc đẩy các ưu tiên trong Kế hoạch tổng thể ASCC, bao gồm các sáng kiến về phát triển bền vững, tăng cường trợ giúp xã hội, tăng cường cấu trúc y tế khu vực, trao quyền cho nhóm người dân dễ bị tổn thương và thúc đẩy khả năng chống chịu đối với biến đổi khí hậu.

ASCC-30 cũng tái khẳng định cam kết đạt được các mục tiêu nêu trên trong Kế hoạch tổng thể, cùng hợp tác để giải quyết các thách thức đang nổi lên và bảo đảm các bên đều đạt được lợi ích trong hội nhập khu vực.

Hội nghị ASCC-30 đã ghi nhận những tiến bộ đạt được trong việc thực hiện Kế hoạch tổng thể Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN đến năm 2025 (ASCC 2025), đóng vai trò như một khuôn khổ quan trọng hướng dẫn chung của khu vực, nhằm xây dựng Cộng đồng ASEAN lấy người dân làm trung tâm và hòa nhập xã hội.

Có thể bạn quan tâm

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp song phương các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Tại các cuộc gặp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung vui mừng thông tin về các kết quả quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong đó có việc bầu ra Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cùng các chủ trương, quyết sách của Việt Nam.

Lực lượng cứu hộ chuyển thi thể nạn nhân tại hiện trường vụ lở đất ở Tây Bandung, tỉnh Tây Java, Indonesia, ngày 24/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Indonesia tích cực triển khai công tác cứu hộ cứu nạn

Rạng sáng 26/1, đội ngũ Tìm kiếm và Cứu nạn hỗn hợp của Indonesia đã nối lại chiến dịch tìm kiếm hàng chục nạn nhân còn mất tích trong vụ lở đất kinh hoàng tại huyện Tây Bandung (tỉnh Tây Java). Trước đó, công tác cứu hộ đã phải tạm hoãn vào chiều 25/1 do mưa lớn và nguy cơ lở đất tái diễn.

Cử tri bỏ phiếu trong giai đoạn 3 của cuộc tổng tuyển cử tại Yangon, Myanmar, ngày 25/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Myanmar bước vào giai đoạn cuối cùng cuộc tổng tuyển cử

Sáng 25/1, Myanmar đã chính thức bắt đầu giai đoạn thứ ba, cũng là giai đoạn cuối cùng của cuộc tổng tuyển cử. Các điểm bỏ phiếu tại khoảng 60 thị trấn đã đồng loạt mở cửa từ 6 giờ (giờ địa phương, tức 6 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam).

Các thành viên VCBA theo dõi phiên bế mạc Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Khơi dậy niềm tin mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia

Phấn khởi và xúc động là cảm xúc chung của các thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA) khi nói về Đại hội XIV của Đảng. Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị trong nước mà còn là tín hiệu mạnh mẽ về vận hội mới, khích lệ doanh nghiệp ở nước ngoài đồng hành cùng quê hương trong kỷ nguyên phát triển bứt phá.

Ông Cao Tất Minh, Chủ tịch Hội Người Thái gốc Việt tỉnh Khon Kaen. (Ảnh: MINH THẮNG)

Kiều bào Thái Lan luôn đặt niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng

Vững niềm tin với Đảng, phấn khởi theo dõi các hoạt động diễn ra từ khi khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, kiều bào tại Thái Lan chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và gửi gắm những kỳ vọng vào các quyết sách chiến lược mà Đại hội sẽ thông qua và quyết định tại Đại hội lần này.

Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu khu vực Campuchia Him Raksmey. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau là nền tảng cốt lõi của quan hệ Việt Nam-Campuchia

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nghiên cứu Campuchia Him Raksmey chia sẻ góc nhìn về những thách thức biến động của bối cảnh khu vực và thế giới, đồng thời đề xuất khuyến nghị tăng cường hơn nữa quan hệ Việt Nam-Campuchia trong thời gian tới.

Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Học giả Campuchia: Đảng Cộng sản Việt Nam đứng trước bước ngoặt lịch sử quan trọng

Từ góc nhìn của một nhà nghiên cứu, Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia cho rằng sự phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là câu chuyện nội bộ của Việt Nam, mà còn có ảnh hưởng sâu sắc tới sự ổn định trong khu vực và nhất là mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia.

Phiên toàn thể ngày 16/1/2026 kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa VII của Campuchia. (Ảnh: Quốc hội Campuchia)

Campuchia phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển

Tại phiên họp toàn thể ngày 16/1, Quốc hội Campuchia nhất trí thông qua dự thảo luật về phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tăng cường khuôn khổ pháp lý của Campuchia về quản trị hàng hải và hợp tác quốc tế trong các vấn đề đại dương.