Hưởng ứng đợt ra quân các đội hình hỗ trợ vận hành chính quyền địa phương hai cấp do Trung ương Đoàn triển khai, các tình nguyện viên trẻ tuổi đã tích cực đồng hành, đẩy nhanh tốc độ xử lý thủ tục hành chính, tạo không khí gần gũi, vui vẻ cho người dân Minh Châu-xã đảo duy nhất của Thủ đô Hà Nội.
Ngày 12/7, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội làm Trưởng đoàn, đã thực hiện nghi thức dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại tỉnh Quảng Trị; trao hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ.
Trong hai ngày 10/7 và 11/7, tại Trung tâm thương mại AEON Mall Hà Đông (phường Dương Nội, Hà Nội), Sở Công thương Hà Nội chủ trì, phối hợp Sở Công thương Cần Thơ, AEON Việt Nam và các đơn vị liên quan đã tổ chức chương trình “Tuần lễ tiêu thụ nông sản Cần Thơ tại thành phố Hà Nội”.
Sáng 10/7, Công ty Cổ phần Him Lam tổ chức khởi công Dự án Khu nhà ở xã hội Him Lam Phúc Lợi (Hà Nội). Với quy mô 13,5ha, dự án cung cấp khoảng 4.700 căn hộ nhà ở xã hội và khoảng 1.000 căn hộ thương mại, đáp ứng chỗ ở cho khoảng 12.500 người, trở thành dự án nhà ở xã hội có quy mô lớn nhất trên địa bàn Thủ đô hiện nay.
Chiều 10/7, đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã chủ trì buổi làm việc với Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp thành phố Hà Nội.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng vừa ký, ban hành Nghị quyết số 16-NQ/TU của Thành ủy Hà Nội về xây dựng và triển khai thí điểm mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa" trên địa bàn, đồng thời lựa chọn triển khai thí điểm mô hình này tại hai xã Thư Lâm và Phúc Thịnh.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường vừa ký ban hành Kế hoạch số 265/KH-UBND ngày 7/7/2026 về tổng thể đầu tư cải tạo, nâng cấp hệ thống đê điều trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Ngày 9/7, đại diện Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) cho biết, đến hết 6 tháng đầu năm 2026, toàn đơn vị đã chuyển đổi 281 xe buýt điện cho 17 tuyến.
Ủy ban nhân dân thành phố vừa công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai khu vực sụt trượt, sạt lở mái dốc tại Khu du lịch văn hóa Đền Sóc, xã Sóc Sơn.
Công tác bảo đảm an sinh xã hội luôn được xã Phú Nghĩa (Hà Nội) xác định là nhiệm vụ thường xuyên, gắn với phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân.
Không chờ vận động, nhiều hộ dân ở ngoại thành Hà Nội đã chủ động hiến đất, lùi tường rào, góp công sức để mở rộng đường giao thông nông thôn, qua đó làm đẹp cảnh quan làng quê và lan tỏa tinh thần đoàn kết, trách nhiệm vì cộng đồng.
Thời gian qua, công tác giải phóng mặt bằng nhiều dự án trọng điểm trên địa bàn Hà Nội đạt kết quả tích cực. Bên cạnh các cơ chế chính sách, quyết tâm cao của hệ thống chính trị là giải pháp quan trọng để bảo đảm tiến độ cho các dự án.
Là địa bàn tập trung nhiều trường đại học, bệnh viện, cơ sở kinh doanh dịch vụ và các tuyến giao thông quan trọng, phường Láng (Hà Nội) đối mặt áp lực lớn trong công tác quản lý đô thị. Trong bối cảnh đó, Ủy ban nhân dân phường đã tập trung tháo gỡ các “điểm nghẽn”, hướng tới xây dựng phường đô thị kiểu mẫu.
Chiều 9/7, đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã chủ trì hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa 18 để xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng phát triển Thủ đô trong thời gian tới.
Hà Nội luôn chú trọng phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng. Thành phố đã triển khai nhiều hoạt động xây dựng văn hóa đọc trong gia đình, nổi bật là cuộc thi “Gia đình đọc sách - Phát triển tủ sách gia đình kết nối yêu thương” năm 2026. Từ việc tham gia cuộc thi, các thế hệ trong một gia đình gắn kết hơn với văn hóa đọc.
Kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội khóa 17, nhiệm kỳ 2026-2031 đã thông qua 14 nghị quyết thuộc nhóm lĩnh vực đô thị. Trong số này, cơ chế đặc thù của Luật Thủ đô năm 2026 được thể hiện rõ nét qua hai nghị quyết với các quy định “chưa từng có” tại Việt Nam.
SÁU tháng đầu năm 2026, GRDP của Hà Nội tăng 8,22%, cao hơn mức bình quân chung của cả nước và là mức tăng cao nhất trong 10 năm gần đây. Tuy nhiên, so với mục tiêu tăng trưởng hai con số cả năm 2026, kết quả này của Hà Nội vẫn chưa đạt yêu cầu.
Ngành y tế, chính quyền địa phương và đội ngũ y tế 126 xã, phường của Hà Nội đang tích cực triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân, bảo đảm mọi người dân đều được hưởng quyền lợi và chính sách nhân văn của thành phố.
Khi công nghệ chạm đến những nhu cầu đời thường nhất của người dân như chiếc vé gửi xe, đó là lúc triết lý "Số hóa vị dân sinh" được hiện thực hóa một cách trọn vẹn nhất. Việc áp dụng thu phí điện tử không dừng tại hạ tầng giao thông tĩnh tại Hà Nội thời gian qua đã chứng minh tính đúng đắn của quyết sách hợp lòng dân.
Ngày 8/7, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Long Biên (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lần thứ 6 để đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết năm 2026.
Sáng 8/7, tại trụ sở Tiếp công dân thành phố, đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội tiếp công dân, giải quyết 5 vụ việc trên địa bàn.
Ngày 8/7, tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám (Hà Nội), Quỹ Hỗ trợ bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam tổ chức lễ công bố Quyết định thành lập Câu lạc bộ di sản văn hóa tiếng Việt, giới thiệu Ban Chủ nhiệm gồm nhiều nhà quản lý, chuyên gia văn hóa, ngoại giao... uy tín và tâm huyết với bảo tồn di sản.
Việc triển khai mô hình phải hướng tới hiệu quả thực chất, lấy chất lượng phục hồi chức năng và lợi ích của người dân làm thước đo. Đặc biệt, mô hình phải được tổ chức vận hành thực sự hiệu quả, được đánh giá bằng chất lượng phục hồi chức năng và những lợi ích thiết thực mang lại cho người dân sinh sống trên địa bàn.
Trong hành trình đồng hành cùng người lao động, tổ chức Công đoàn Thủ đô không chỉ bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đoàn viên, người lao động mà còn là “mái nhà chung” ấm áp, luôn có mặt kịp thời sẻ chia, nâng đỡ những mảnh đời gian khó.
Giảm tầng nấc trung gian, tăng tính chủ động của chính quyền cơ sở, từ đó nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp... đó là những kết quả rõ nét tại Hà Nội sau 1 năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Sáu tháng đầu năm nay, Hà Nội đã đón 5 triệu khách du lịch quốc tế. Đây là con số kỷ lục về khách quốc tế Hà Nội đón trong nửa năm đầu.
Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội đã có văn bản hướng dẫn một số nội dung giải quyết chế độ thai sản khi sinh con thứ hai.
Trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức, thành phố Hà Nội vẫn kiên định mục tiêu tăng trưởng cả năm 2026 từ 11% trở lên. Cùng với việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật, thành phố đang thực hiện hàng loạt giải pháp để đạt được mục tiêu này.
Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội Nguyễn Việt Hà vừa ký ban hành Thông báo số 538-TB/TU thông báo Kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về một số nội dung liên quan dự án đầu tư Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng.