Đà Lạt, mùa nắng lạnh, những trái hồng chuyển màu cam điểm tô giữa khung cảnh thiên nhiên phố núi. (Ảnh: L.A)
Đà Lạt, mùa nắng lạnh, những trái hồng chuyển màu cam điểm tô giữa khung cảnh thiên nhiên phố núi. (Ảnh: L.A)

[Ảnh] Vương vấn mùa hồng phố núi Đà Lạt

Mùa hồng Đà Lạt kéo dài từ thu sang đông. Khoảng thời gian này, du khách đến xứ ngàn hoa Đà Lạt sẽ được thưởng thức hương vị, chiêm ngưỡng sắc thái mùa hồng cao nguyên. Đà Lạt lập đông, có dịp ra những vùng ngoại ô phố núi, lữ khách như được lạc vào miền cổ tích ở những vườn hồng mùa chín mọng. Những cây hồng lúc lỉu quả, sắc đỏ chưa đến độ hòa trong sắc lá đang ngả vàng, đung đưa giữa nền trời xanh thẳm đẹp như tranh. Mùa này, đến Đà Lạt (Lâm Đồng) để được tan hòa cùng vẻ đẹp phố núi mùa nắng lạnh và sắc hồng cam quyến rũ.
Cây hồng ăn trái "bén rễ" tại vùng đất cao nguyên Langbiang khoảng đầu thế kỷ 20. Nhờ phù hợp khí hậu, thổ nhưỡng nên loài cây ôn đới Á Đông hay cận nhiệt đới này phát triển mạnh tại Ðà Lạt và vùng phụ cận, trở thành trái cây đặc sản được yêu thích.
Cây hồng ăn trái "bén rễ" tại vùng đất cao nguyên Langbiang khoảng đầu thế kỷ 20. Nhờ phù hợp khí hậu, thổ nhưỡng nên loài cây ôn đới Á Đông hay cận nhiệt đới này phát triển mạnh tại Ðà Lạt và vùng phụ cận, trở thành trái cây đặc sản được yêu thích.
Mùa thu về, những vườn hồng tại Đà Lạt và vùng phụ cận khoe màu rực rỡ. Phố núi lập đông, trái hồng chuyển màu, sắc đỏ cam tô điểm trong nắng lạnh như nét chấm phá khác biệt giữa thiên nhiên trên vùng đất cao nguyên.
Mùa thu về, những vườn hồng tại Đà Lạt và vùng phụ cận khoe màu rực rỡ. Phố núi lập đông, trái hồng chuyển màu, sắc đỏ cam tô điểm trong nắng lạnh như nét chấm phá khác biệt giữa thiên nhiên trên vùng đất cao nguyên.
Khí hậu, vẻ đẹp thiên nhiên, cùng muôn loài hoa khoe sắc quanh năm... Đà Lạt tự nhiên hấp dẫn du khách. Những năm gần đây, mùa hồng phố núi đã mời gọi, quyến rũ những bước chân lữ khách. Khám phá, trải nghiệm và "check-in" vườn hồng đã trở thành "xu hướng" trong giới trẻ khi đến Đà Lạt mùa thu-đông.

Khí hậu, vẻ đẹp thiên nhiên, cùng muôn loài hoa khoe sắc quanh năm... Đà Lạt tự nhiên hấp dẫn du khách. Những năm gần đây, mùa hồng phố núi đã mời gọi, quyến rũ những bước chân lữ khách. Khám phá, trải nghiệm và "check-in" vườn hồng đã trở thành "xu hướng" trong giới trẻ khi đến Đà Lạt mùa thu-đông.

Cùng với trải nghiệm, dạo chơi trong những vườn hồng trĩu quả, du khách còn có cơ hội tự tay hái trái để làm những món ăn mà mình yêu thích.

Cùng với trải nghiệm, dạo chơi trong những vườn hồng trĩu quả, du khách còn có cơ hội tự tay hái trái để làm những món ăn mà mình yêu thích.

Hàng chục năm trước, có dịp rời xa nhịp điệu phố, về những vùng ven đô Đà Lạt và vùng phụ cận mùa thu, du khách sẽ được chiêm ngưỡng "những đốm lửa hồng" ở những nhà vườn. Giờ đây, cây hồng ăn quả được phát triển có chọn lọc, phù hợp điều kiện canh tác và đang trở thành trào lưu "du lịch vườn" của giới trẻ khi đến phố núi.

Hàng chục năm trước, có dịp rời xa nhịp điệu phố, về những vùng ven đô Đà Lạt và vùng phụ cận mùa thu, du khách sẽ được chiêm ngưỡng "những đốm lửa hồng" ở những nhà vườn. Giờ đây, cây hồng ăn quả được phát triển có chọn lọc, phù hợp điều kiện canh tác và đang trở thành trào lưu "du lịch vườn" của giới trẻ khi đến phố núi.

Hằng năm, vào khoảng cuối tháng 8, trái hồng bắt đầu xanh quả, sau đó dần ngả vàng và sang thời điểm cuối thu thì chín mọng, chuyển màu đỏ cam. Sang đông, khi những trái hồng chưa kịp thu hoạch đúng vụ, những cành hồng trĩu quả được cắt cho vào bình và trở thành "thú chơi" mới dễ thương.
Hằng năm, vào khoảng cuối tháng 8, trái hồng bắt đầu xanh quả, sau đó dần ngả vàng và sang thời điểm cuối thu thì chín mọng, chuyển màu đỏ cam. Sang đông, khi những trái hồng chưa kịp thu hoạch đúng vụ, những cành hồng trĩu quả được cắt cho vào bình và trở thành "thú chơi" mới dễ thương.
"Hồng Đà Lạt" đã được cấp quyền nhãn hiệu sản phẩm đặc trưng. Gác lại những mùa hồng thăng trầm trong quá khứ; hôm nay, loài cây gắn bó với nhiều nông phu Đà Lạt đã tìm thấy vị thế của loại trái cây đặc sản của phố núi.

"Hồng Đà Lạt" đã được cấp quyền nhãn hiệu sản phẩm đặc trưng. Gác lại những mùa hồng thăng trầm trong quá khứ; hôm nay, loài cây gắn bó với nhiều nông phu Đà Lạt đã tìm thấy vị thế của loại trái cây đặc sản của phố núi.

Những trái hồng Đà Lạt có hình dáng vuông, hoặc "hình trứng", vỏ mỏng và có vị ngọt thanh đặc trưng. Có lẽ, vì thế mà trái hồng Đà Lạt luôn được du khách ưa chuộng. Vào mùa thu hoạch, những trái hồng được chọn lựa, phân loại để bán quả tươi hoặc làm hồng sấy, hồng treo gió.

Những trái hồng Đà Lạt có hình dáng vuông, hoặc "hình trứng", vỏ mỏng và có vị ngọt thanh đặc trưng. Có lẽ, vì thế mà trái hồng Đà Lạt luôn được du khách ưa chuộng. Vào mùa thu hoạch, những trái hồng được chọn lựa, phân loại để bán quả tươi hoặc làm hồng sấy, hồng treo gió.

Đến Đà Lạt mùa hồng, điều làm nhiều người thích thú là được tận tay hái những quả hồng trên cây và thưởng thức trái chín tươi mọng trực tiếp tại vườn.

Đến Đà Lạt mùa hồng, điều làm nhiều người thích thú là được tận tay hái những quả hồng trên cây và thưởng thức trái chín tươi mọng trực tiếp tại vườn.

Phố núi vào đông, mùa nắng lạnh, khoảng tháng 11 đến hết tháng 12, lá hồng bắt đầu rụng, những trái hồng chuyển màu cam, người Ðà Lạt bắt đầu làm hồng treo gió. Lan Anh, chủ một thương hiệu hồng đặc sản Đà Lạt chia sẻ, dù đã trở nên thân quen, song những mùa hồng đều làm cô thích thú và chắc chắn không thể thiếu những khuôn hình mùa hồng Đà Lạt.
Phố núi vào đông, mùa nắng lạnh, khoảng tháng 11 đến hết tháng 12, lá hồng bắt đầu rụng, những trái hồng chuyển màu cam, người Ðà Lạt bắt đầu làm hồng treo gió. Lan Anh, chủ một thương hiệu hồng đặc sản Đà Lạt chia sẻ, dù đã trở nên thân quen, song những mùa hồng đều làm cô thích thú và chắc chắn không thể thiếu những khuôn hình mùa hồng Đà Lạt.
Với đặc sản hồng treo gió Đà Lạt, thông thường, khoảng ba tuần là quá trình treo gió hoàn tất. Trong quá trình này, người làm hồng treo gió rất "khắt khe" trong việc "mở cửa" cho du khách check-in nhằm bảo đảm môi trường thanh sạch. Phần lớn, những khuôn hình mơ màng, quyến rũ như thế thường được những "cô chủ" ghi lại.
Với đặc sản hồng treo gió Đà Lạt, thông thường, khoảng ba tuần là quá trình treo gió hoàn tất. Trong quá trình này, người làm hồng treo gió rất "khắt khe" trong việc "mở cửa" cho du khách check-in nhằm bảo đảm môi trường thanh sạch. Phần lớn, những khuôn hình mơ màng, quyến rũ như thế thường được những "cô chủ" ghi lại.
Cùng với thưởng thức trái hồng tươi, người tiêu dùng còn có thể lựa chọn nhiều món đặc sản hấp dẫn từ trái hồng Đà Lạt, như hồng sấy dẻo, hồng treo gió, hồng giòn, rượu hồng và mứt hồng...
Cùng với thưởng thức trái hồng tươi, người tiêu dùng còn có thể lựa chọn nhiều món đặc sản hấp dẫn từ trái hồng Đà Lạt, như hồng sấy dẻo, hồng treo gió, hồng giòn, rượu hồng và mứt hồng...
Khi quá trình "treo gió" hoàn tất, trái hồng chuyển màu nâu mật và được hạ giàn, cắt cuống, sau đó đóng gói thành phẩm. Hiện, đặc sản hồng Đà Lạt rất được ưa chuộng và luôn theo hành trang du khách sau mỗi chuyến trải nghiệm xứ ngàn hoa.
Khi quá trình "treo gió" hoàn tất, trái hồng chuyển màu nâu mật và được hạ giàn, cắt cuống, sau đó đóng gói thành phẩm. Hiện, đặc sản hồng Đà Lạt rất được ưa chuộng và luôn theo hành trang du khách sau mỗi chuyến trải nghiệm xứ ngàn hoa.
Đà Lạt mùa hồng chín trở thành dư vị ngọt ngào, lãng mạn với du khách khi trải nghiệm thành phố ngàn hoa. Phong cảnh thiên nhiên, di sản văn hóa, nét duyên người Đà Lạt... và cảnh sắc vườn hồng, chắc chắn sẽ làm du khách vấn vương...

Đà Lạt mùa hồng chín trở thành dư vị ngọt ngào, lãng mạn với du khách khi trải nghiệm thành phố ngàn hoa. Phong cảnh thiên nhiên, di sản văn hóa, nét duyên người Đà Lạt... và cảnh sắc vườn hồng, chắc chắn sẽ làm du khách vấn vương...

Có thể bạn quan tâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số chủ trì phiên họp chuyên đề về công tác chuyển đổi số trong hệ thống chính trị. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp chuyên đề về công tác chuyển đổi số trong hệ thống chính trị

Chiều 25/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số chủ trì phiên họp chuyên đề về công tác chuyển đổi số trong hệ thống chính trị.

(Ảnh: ĐẠI THẮNG)

[Ảnh] Các nhà trường tổ chức gặp gỡ, giới thiệu mô hình giảng dạy cho học sinh trúng tuyển lớp 10

Trước khi các học sinh trúng tuyển vào lớp 10 trường công lập thực hiện việc xác nhận nhập học, nhiều nhà trường đã tổ chức các buổi gặp gỡ nhằm giới thiệu mô hình giảng dạy, cung cấp thông tin tổ hợp môn học, giải đáp những câu hỏi về công tác tuyển sinh của nhà trường cho học sinh và phụ huynh.

Hoa Ngô đồng rực rỡ tại Cù Lao Chàm.

[Ảnh] Cù Lao Chàm rực sắc thơ khi ngô đồng chớm nở hoa giữa nắng hạ

Vào những ngày cuối tháng 6, khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm bắt đầu xuất hiện sắc đỏ cam của hoa ngô đồng. Từ các vách đá, đến những con đường làng chài thân thuộc... loài cây này không chỉ là biểu tượng của xã đảo mà còn tạo nên cảnh quan thiên nhiên thanh bình, thu hút đông đảo du khách đến tham quan, trải nghiệm.

Các đại biểu tham dự phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2026-2031).

[Ảnh] Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XIII

Sáng 24/6, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2026-2031) khai mạc với sự tham gia của 786 đại biểu là những cán bộ, đoàn viên ưu tú đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước. 

Chỉnh trang Bảo tàng Hồ Chí Minh tại Bến Nhà Rồng.

[Ảnh] Toàn cảnh cải tạo, chỉnh trang Bảo tàng Hồ Chí Minh-Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

Sau hơn một tháng khởi công hạng mục cải tạo, chỉnh trang tại Bảo tàng Hồ Chí Minh-Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh ở khu vực Bến Nhà Rồng, không khí thi công trên công trường đang trở nên sôi động, đánh dấu bước khởi đầu của quá trình “thay da đổi thịt” toàn bộ khu vực Bến Nhà Rồng-Khánh Hội ven sông Sài Gòn.

Thủ tướng Lê Minh Hưng, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp chuyên đề về thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo.

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp chuyên đề thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo

Chiều 23/6, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Trưởng ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 chủ trì Phiên họp chuyên đề về thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Vào những thời điểm thủy triều xuống thấp (khoảng 2 lần một năm), đại dương như tách làm đôi, để lộ ra một con đường cát trắng mịn màng nối liền từ đất liền ra tới tận hòn đảo gần bờ.

[Ảnh] Khám phá hải đăng Kê Gà ngày nước rút

Tọa lạc trên đảo Hòn Bà cách đất liền chừng 500m, hải đăng Kê Gà (tỉnh Lâm Đồng) là công trình đèn biển cao và cổ bậc nhất Việt Nam. Nếu may mắn đến đây vào những ngày thủy triều rút sâu, du khách sẽ có trải nghiệm ngoạn mục khi được dạo bước trên con đường cát tuyệt đẹp rẽ sóng nối liền đất liền ra tận đảo.

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam trao giải A Giải sản phẩm báo chí ấn tượng đặc sắc tặng các đơn vị đạt giải.

[Ảnh] Bế mạc Hội Báo toàn quốc năm 2026

Chiều 21/6, tại thành phố Hải Phòng, Hội Báo toàn quốc năm 2026 với chủ đề "Báo chí Việt Nam - Trung thành, Sáng tạo, Trách nhiệm trong kỷ nguyên mới" bế mạc sau 3 ngày hoạt động sôi nổi và hào hứng.