"Lễ hội "Xin chào Việt Nam - Bonjour Vietnam", một sáng kiến văn hóa của cộng đồng người Việt tại Pháp, đã cho thấy sức sống mạnh mẽ của văn hóa Việt Nam cũng như sự gắn bó sâu sắc của cộng đồng người Việt với quê hương, đất nước.
"Lễ hội "Xin chào Việt Nam - Bonjour Vietnam", một sáng kiến văn hóa của cộng đồng người Việt tại Pháp, đã cho thấy sức sống mạnh mẽ của văn hóa Việt Nam cũng như sự gắn bó sâu sắc của cộng đồng người Việt với quê hương, đất nước.

[Ảnh] Trải nghiệm văn hóa Việt đa giác quan giữa lòng Paris

Diễn ra từ ngày 13-14/6 tại Paris (Pháp), Lễ hội "Xin chào Việt Nam-Festival Bonjour Vietnam" lần thứ 3 mở ra một không gian văn hóa sống động, nơi âm nhạc, ẩm thực, nghệ thuật và điện ảnh Việt Nam được kể lại bằng chính năng lượng của người trẻ.

ndo_br_dsc04658.jpg
Không gian Festival Bonjour Vietnam rực rỡ sắc màu, thu hút đông đảo khách tham quan ngay từ những giờ đầu mở cửa.
ndo_br_dsc04637.jpg
Với chủ đề “Việt Nam 5 giác quan”, chương trình không chỉ là những buổi trình diễn mà còn là hành trình để chạm, nếm, nghe và cảm nhận một Việt Nam rất gần ngay tại châu Âu.
ndo_br_dsc04514.jpg
Không gian Festival Bonjour Vietnam lần thứ 3 tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam ở Paris.
ndo_br_dsc04517.jpg
Người dân Pháp và du khách quốc tế tìm hiểu các hình ảnh về một Việt Nam trẻ trung, đa sắc qua từng bức ảnh.
ndo_br_z7936002393281-babbde4c20f33de62c9e29e695baa48c.jpg
Gần 100 tác phẩm ảnh của các nhiếp ảnh gia trẻ tại triển lãm ảnh với góc nhìn mới và tươi trẻ về Việt Nam qua lễ hội, đời sống và con người đương đại.
ndo_br_z7936002394508-af13c9a1e51d39011369f82ef86e68dc.jpg
Các bạn trẻ Việt Nam giới thiệu văn hóa Việt cho du khách quốc tế.
ndo_br_dsc04568.jpg
Festival thu hút đông đảo người dân Pháp và bạn bè quốc tế trong 2 ngày cuối tuần. Nhiều gia đình đưa con em đến tham gia các hoạt động làm tranh Đông Hồ, chuồn chuồn tre, nón lá…, hay thưởng thức ẩm thực Việt Nam ngay tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp.
ndo_br_dsc04635.jpg
Gian hàng ẩm thực Việt thu hút đông thực khách. Bánh mì, bánh giò, cà-phê sữa đá… trở thành điểm dừng chân yêu thích của nhiều người.
ndo_br_dsc04638.jpg
Hương vị Việt Nam để lại nhiều ấn tượng với những vị khách lần đầu trải nghiệm.
ndo_br_dsc04577.jpg
Khách tham quan trực tiếp trải nghiệm làm tranh dân gian Đông Hồ.
ndo_br_dsc04562.jpg
Không gian thủ công truyền thống thu hút đông đảo gia đình và trẻ nhỏ.
ndo_br_dsc04572.jpg
Những sản phẩm thủ công Việt Nam được tái hiện sinh động ngay giữa Paris.
ndo_br_dsc04533.jpg
Khách tham quan trò chuyện, tìm hiểu văn hóa Việt trong không khí cởi mở.
ndo_br_1781473841334.jpg
Chương trình “Sắc màu Việt Nam” là điểm nhấn đặc sắc trong khuôn khổ Festival Bonjour Vietnam 2026, được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam ở Paris.
ndo_br_daisu1.jpg
Đại sứ Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải đánh giá cao tâm huyết của Ban tổ chức trong việc xây dựng một không gian giao lưu văn hóa ngày càng chuyên nghiệp, sáng tạo và có sức lan tỏa rộng rãi.
ndo_br_1781473841656.jpg
Trong đường lối đối ngoại của Việt Nam, ngoại giao văn hóa được xác định là một trong ba trụ cột quan trọng, cùng với ngoại giao chính trị và ngoại giao kinh tế, tạo nên nền ngoại giao toàn diện, hiện đại và mang đậm bản sắc Việt Nam. Ngoại giao văn hóa không chỉ quảng bá hình ảnh đất nước mà còn góp phần tăng cường hiểu biết, củng cố lòng tin, kết nối nhân dân và tạo nền tảng thuận lợi cho hợp tác trên nhiều lĩnh vực.
ndo_br_1781473841825.jpg
Các tiết mục biểu diễn giúp truyền tải một Việt Nam giàu truyền thống nhưng cũng rất năng động, sáng tạo và hội nhập. Đây chính là cách kể những câu chuyện Việt Nam bằng ngôn ngữ của văn hóa - một ngôn ngữ có khả năng chạm tới trái tim con người một cách tự nhiên và bền vững.
ndo_br_mua3.jpg
Hơn 50 bạn trẻ Việt đến từ nhiều quốc gia cùng tham gia biểu diễn, góp phần vào thành công cho đêm nghệ thuật “Sắc màu Việt Nam”.
ndo_br_muahat.jpg
Âm nhạc và vũ đạo kể câu chuyện Việt Nam bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại.
ndo_br_mua2.jpg
Đối với nhiều bạn trẻ Việt kiều sinh ra tại Pháp, chương trình là dịp để kết nối với cội nguồn thông qua nghệ thuật, âm nhạc và ẩm thực.
ndo_br_aodai2.jpg
Qua bộ sưu tập áo dài “Tứ linh Tố nữ” của nhà thiết kế Tăng Mai Anh, áo dài truyền thống Việt được tái hiện bằng việc kết hợp hình tượng Tứ linh và tranh Hàng Trống, mang đến dấu ấn giao thoa giữa truyền thống và sáng tạo đương đại.
ndo_br_dsc04877.jpg
Không gian nghệ thuật thu hút sự chú ý của đông đảo người dân Paris và khán giả quốc tế.
ndo_br_chupanh3-dung-anh-nay.jpg
Festival Bonjour Vietnam 2026 đặt người trẻ vào vị trí trung tâm, để chính các em trở thành những “sứ giả văn hóa” kể câu chuyện Việt Nam với bạn bè quốc tế.
ndo_br_mua1.jpg
Sự tham gia của đông đảo các bạn trẻ, cộng đồng người Việt và người Pháp chính là những nhịp cầu kết nối giữa hai nền văn hóa, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của Việt Nam đến với xã hội sở tại.
ndo_br_aodai3.jpg
Qua 3 năm, Lễ hội "Xin chào Việt Nam" đã trở thành một dấu ấn văn hóa thường niên có uy tín, góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa Việt Nam và Pháp.

Có thể bạn quan tâm

Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 và Đội Công binh số 5 lên đường thực hiện nhiệm vụ. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

[Ảnh] Lễ xuất quân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 và Đội Công binh số 5 lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Sáng 22/9, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ xuất quân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 và Đội Công binh số 5 lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ Liên hợp quốc tại Nam Sudan (UNMISS) và Phái bộ An ninh lâm thời Liên hợp quốc tại Abyei (UNISFA).

Chương trình nghệ thuật hoành tráng kết thúc chuỗi sự kiện Festival Thăng Long-Hà Nội lần thứ II, năm 2026.

[Ảnh] Bế mạc Festival Thăng Long-Hà Nội lần thứ II năm 2026

Tối 20/9, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (Hà Nội) đã diễn ra chương trình Bế mạc Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026, khép lại loạt sự kiện diễn ra từ ngày 11 đến 20/9/2026 với hơn 16 hoạt động văn hóa, nghệ thuật, quy tụ hơn 3.000 nghệ sĩ, diễn viên, nghệ nhân tham gia.

Công viên đá Núi Chúa kỳ thú dưới nắng chiều.

[Ảnh] Công viên đá Núi Chúa: "Bảo tàng địa mạo" triệu năm bên bờ biển Khánh Hòa

Nằm tĩnh lặng trong ranh giới Vườn Quốc gia Núi Chúa, Công viên đá Núi Chúa là một trong những điểm đến hoang sơ và kỳ vĩ bậc nhất Ninh Thuận (cũ). Trải qua hàng triệu năm kiến tạo địa chất, hàng vạn khối đá đã bị phong hóa, bào mòn thành những hình thù độc đáo, xếp chồng lên nhau vươn dài ra sát mép sóng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị năm 2026 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội (đợt 3).

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội (đợt 3)

Chiều 17/9, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Đoàn Kiểm tra, giám sát số 218 của Bộ Chính trị, chủ trì Hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị năm 2026 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội (đợt 3).

Bức tranh thiếu nữ đánh đàn, được làm bằng những cây lúa.

[Ảnh] Những cánh đồng "bội thu sớm" ở Trung Quốc

Những bãi đỗ xe gần như chật kín, dòng người đông đúc đổ về trải nghiệm văn hóa và cảnh sắc thôn quê, hài lòng với những bức ảnh check-in trên cánh đồng đa sắc màu rực rỡ, tuy chưa vào thời điểm thu hoạch nhưng đã cho thấy sự tốt tươi, được mùa. Đây là một trong nhiều lát cắt về công cuộc chấn hưng nông thôn ở Trung Quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo và Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Chỉ đạo Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam

Sáng 17/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo và Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.