Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 và Đội Công binh số 5 lên đường thực hiện nhiệm vụ. (Ảnh: THẾ ĐẠI)
Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 và Đội Công binh số 5 lên đường thực hiện nhiệm vụ. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

[Ảnh] Lễ xuất quân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 và Đội Công binh số 5 lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Sáng 22/9, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ xuất quân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 và Đội Công binh số 5 lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ Liên hợp quốc tại Nam Sudan (UNMISS) và Phái bộ An ninh lâm thời Liên hợp quốc tại Abyei (UNISFA).

Dự và chỉ đạo tại buổi lễ có đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành, Trưởng ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc chủ trì buổi lễ cùng Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, thành phố Hà Nội; Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; đại biểu lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng; cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8, Đội Công binh số 5 và đại diện thân nhân, gia đình quân nhân hai đơn vị.

ndo_br_gghb-xuat-quan-9434.jpg
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tại lễ xuất quân.
ndo_br_gghb-xuat-quan-8957.jpg
Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ.
ndo_br_gghb-xuat-quan-7680.jpg
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Quyết định của Chủ tịch nước về việc cử Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 và Đội Công binh số 5 đi thực hiện nhiệm vụ và tặng Quốc kỳ cho 2 đơn vị.
ndo_br_gghb-xuat-quan-2405.jpg
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng bức tranh “Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân” cho 2 đơn vị.
ndo_br_gghb-xuat-quan-1766.jpg
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà cho 2 đơn vị trước khi lên đường làm nhiệm vụ.
ndo_br_gghb-xuat-quan-9122.jpg
Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng trao biểu tượng “Mở đường thắng lợi”, “Lương y như từ mẫu” cho 2 đơn vị.
ndo_br_gghb-xuat-quan-3669.jpg
Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng tặng quà của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc Phòng cho 2 đơn vị lên đường làm nhiệm vụ.
ndo_br_gghb-xuat-quan-623.jpg
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại lễ xuất quân.
ndo_br_gghb-xuat-quan-7207.jpg
Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng phát biểu tại lễ xuất quân.
ndo_br_gghb-xuat-quan-2033.jpg
Các đại biểu tại lễ xuất quân.
ndo_br_gghb-xuat-quan-9428.jpg
Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam báo cáo công tác chuẩn bị cho Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 và Đội Công binh số 5 lên đường thực hiện nhiệm vụ.
ndo_br_gghb-xuat-quan-61.jpg
Thượng tá Nguyễn Thị Minh Phương, Phó Giám đốc Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 đại diện cho các lực lượng đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc phát biểu quyết tâm.
ndo_br_gghb-xuat-quan-6439.jpg
ndo_br_gghb-xuat-quan-820.jpg
Chiến sĩ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 và Đội Công binh số 5 tại buổi lễ.
ndo_br_gghb-xuat-quan.jpg
ndo_br_gghb-xuat-quan-862.jpg
ndo_br_gghb-xuat-quan-2058.jpg
ndo_br_gghb-xuat-quan-7004.jpg
Gia đình tiễn các chiến sĩ lên đường.
ndo_br_gghb-xuat-quan-7671.jpg
Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 và Đội Công binh số 5 lên đường thực hiện nhiệm vụ.
ndo_br_gghb-xuat-quan-7392.jpg
Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 và Đội Công binh số 5 lên đường thực hiện nhiệm vụ.
ndo_br_gghb-xuat-quan-225.jpg
Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 và Đội Công binh số 5 lên đường thực hiện nhiệm vụ.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật hoành tráng kết thúc chuỗi sự kiện Festival Thăng Long-Hà Nội lần thứ II, năm 2026.

[Ảnh] Bế mạc Festival Thăng Long-Hà Nội lần thứ II năm 2026

Tối 20/9, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (Hà Nội) đã diễn ra chương trình Bế mạc Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026, khép lại loạt sự kiện diễn ra từ ngày 11 đến 20/9/2026 với hơn 16 hoạt động văn hóa, nghệ thuật, quy tụ hơn 3.000 nghệ sĩ, diễn viên, nghệ nhân tham gia.

Công viên đá Núi Chúa kỳ thú dưới nắng chiều.

[Ảnh] Công viên đá Núi Chúa: "Bảo tàng địa mạo" triệu năm bên bờ biển Khánh Hòa

Nằm tĩnh lặng trong ranh giới Vườn Quốc gia Núi Chúa, Công viên đá Núi Chúa là một trong những điểm đến hoang sơ và kỳ vĩ bậc nhất Ninh Thuận (cũ). Trải qua hàng triệu năm kiến tạo địa chất, hàng vạn khối đá đã bị phong hóa, bào mòn thành những hình thù độc đáo, xếp chồng lên nhau vươn dài ra sát mép sóng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị năm 2026 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội (đợt 3).

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội (đợt 3)

Chiều 17/9, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Đoàn Kiểm tra, giám sát số 218 của Bộ Chính trị, chủ trì Hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị năm 2026 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội (đợt 3).

Bức tranh thiếu nữ đánh đàn, được làm bằng những cây lúa.

[Ảnh] Những cánh đồng "bội thu sớm" ở Trung Quốc

Những bãi đỗ xe gần như chật kín, dòng người đông đúc đổ về trải nghiệm văn hóa và cảnh sắc thôn quê, hài lòng với những bức ảnh check-in trên cánh đồng đa sắc màu rực rỡ, tuy chưa vào thời điểm thu hoạch nhưng đã cho thấy sự tốt tươi, được mùa. Đây là một trong nhiều lát cắt về công cuộc chấn hưng nông thôn ở Trung Quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo và Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Chỉ đạo Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam

Sáng 17/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo và Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.