[Ảnh] Toàn cảnh công trường “siêu dự án” Khu đô thị thể thao Olympic

[Ảnh] Toàn cảnh công trường “siêu dự án” Khu đô thị thể thao Olympic

Những tháng đầu năm 2026, tại khu vực phía nam Thủ đô Hà Nội, không khí thi công trên đại công trường Khu đô thị thể thao Olympic đang diễn ra khẩn trương, từng bước hình thành một tổ hợp đô thị-thể thao quy mô đặc biệt lớn, được kỳ vọng tạo động lực phát triển mới cho vùng Thủ đô.

ndo_br_dji-0079.jpg
Khi hoàn thiện, nơi đây sẽ trở thành khu đô thị lớn nhất Việt Nam, trải dài trên địa bàn 11 xã thuộc khu vực phía nam Thủ đô, gồm: Đại Thanh, Ngọc Hồi, Nam Phù, Thường Tín, Hồng Vân, Chương Dương, Thượng Phúc, Bình Minh, Tam Hưng, Thanh Oai, Dân Hòa và được chia thành 4 phân khu A, B, C, D.
ndo_br_dji-0076.jpg
Dự án Khu đô thị thể thao Olympic (trong đó có sân vận động Olympic Lạc Việt/Trống Đồng) do Tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư.
ndo_br_dji-0091.jpg
Với tổng diện tích hơn 9.170ha. Dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 925.651 tỷ đồng, quy mô dân số dự kiến khoảng 751.000 người.
ndo_br_dji-0090.jpg
Điểm nhấn nổi bật nhất của toàn bộ khu đô thị là sân vận động trung tâm, còn được gọi trong giai đoạn đầu là “Olympic Lạc Việt”. Công trình có sức chứa dự kiến khoảng 135.000 chỗ ngồi, nằm trên quỹ đất hơn 48ha, thuộc nhóm sân vận động lớn hàng đầu thế giới.
ndo_br_dji-0085.jpg
Theo ghi nhận của phóng viên, sau 3 tháng khởi công, các hạng mục trọng điểm của dự án đang được triển khai với tốc độ nhanh chóng.
ndo_br_dji-0073.jpg
Trên đại công trường rộng hàng chục héc-ta, các phương tiện cơ giới như máy xúc, máy ủi được huy động hoạt động liên tục, tập trung thi công đào đắp, san nền, từng bước hình thành diện mạo ban đầu của dự án.
ndo_br_dji-0078.jpg
Theo kế hoạch, sân vận động dự kiến hoàn thành vào khoảng năm 2028, trong khi toàn bộ khu liên hợp thể thao cơ bản hoàn thành vào năm 2030 và toàn dự án dự kiến hoàn thiện vào năm 2035.
ndo_br_dji-0075.jpg
Ông Nguyễn Văn H., một người dân sống gần khu đô thị đang xây dựng, chia sẻ: “Dự án lớn như thế này chắc chắn sẽ làm thay đổi bộ mặt khu vực. Người dân chúng tôi mong muốn khi hoàn thành, hạ tầng giao thông, dịch vụ sẽ phát triển hơn, tạo thêm việc làm và nâng cao đời sống”.
ndo_br_dji-0071.jpg
ndo_br_dji-0074.jpg
Với quy mô đặc biệt lớn, tích hợp chức năng đô thị, thể thao và dịch vụ, Khu đô thị thể thao Olympic được kỳ vọng sẽ hình thành một trung tâm mới của Hà Nội trong tương lai.
ndo_br_dji-0077.jpg
Không chỉ góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng thể thao quốc gia, dự án còn mở ra không gian phát triển đô thị hiện đại, gắn với giao thông công cộng và các tiêu chuẩn quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

Chế biến suất ăn bán trú tại Trường tiểu học Hoàng Diệu (phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên).

Hưng Yên: 18 trường tiểu học nhập thịt lợn trong tỉnh để chế biến suất ăn bán trú

Trước sự việc Công an thành phố Hà Nội phát hiện gần 300 tấn thịt lợn bệnh của một cơ sở trên địa bàn tuồn vào bếp ăn trường học, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hưng Yên trong những ngày qua đã thành lập đoàn giám sát tại 18 trường tiểu học có ký hợp đồng với Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Hà Nội.

Hệ thống Trường phổ thông Liên cấp Song ngữ quốc tế Wellspring mô tả Phiên tòa giả định để giáo dục học sinh.

Không một mình trên hành trình “viết tiếp” Công ước Hà Nội

Công ước Hà Nội, văn kiện pháp lý quốc tế đầu tiên về chống tội phạm mạng, được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua ngày 24/12/2024 và mở ký ngày 25/10/2025 tại Việt Nam, không chỉ dừng lại trong những trang văn bản, mà đang hiện hữu trong đời sống học đường qua từng lập luận sắc sảo của những công dân số hôm nay.

Hiến máu tình nguyện đã trở thành một phong trào phát triển sâu rộng trong cộng đồng.

Lan tỏa phong trào hiến máu: Từ “gia tài” 112 lần hiến máu đến những chuyến xe chở đầy hy vọng

Từ những giọt máu lặng thầm trao đi, phong trào hiến máu tình nguyện đang lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Những câu chuyện như người cha hơn 20 năm bền bỉ hiến máu, truyền lửa cho con trai, hay người đàn ông tự thuê xe ô-tô chở bà con đi hiến máu là những minh chứng sống động về sự sẻ chia chân thành và giản dị. 

Quang cảnh lễ Mít-tinh phát động Ngày sức khỏe toàn dân. (Ảnh BTC)

Tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân

Năm 2026 là một dấu mốc quan trọng khi lần đầu Việt Nam tổ chức Ngày Sức khỏe toàn dân (7/4) nhằm cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 72-NQ/TW (ngày 9/9/2025) của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân cùng các văn bản quan trọng khác.

Tin nổi bật ngày 6/4: Khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI; Đồng chí Trần Thanh Mẫn tái đắc cử chức Chủ tịch Quốc hội khóa XVI

Tin nổi bật ngày 6/4: Khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI; Đồng chí Trần Thanh Mẫn tái đắc cử chức Chủ tịch Quốc hội khóa XVI

Khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI; Đồng chí Trần Thanh Mẫn tái đắc cử chức Chủ tịch Quốc hội khóa XVI; Danh mục 87 hóa chất nguy hiểm cần công bố thông tin trong chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn; Khởi tố bị can Tổng Giám đốc Công ty TNHH Bảo tín Minh Châu... là một số tin nổi bật ngày 6/4.