[Ảnh] Người dân và du khách háo hức trước giờ khai mạc Lễ hội Vì hòa bình 2024

[Ảnh] Người dân và du khách háo hức trước giờ khai mạc Lễ hội Vì hòa bình 2024

Chỉ còn gần 1 giờ đồng hồ nữa, chương trình nghệ thuật đặc biệt khai mạc Lễ hội Vì hòa bình 2024 sẽ chính thức diễn ra tại Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải, tỉnh Quảng Trị. Ngay từ đầu giờ chiều, người dân và du khách đã nườm nượp đổ về khu di tích để không bỏ lỡ chương trình khai mạc quy mô, hoành tráng và đầy ý nghĩa tối nay.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Nhân Dân, ngày từ lúc 17 giờ, khu vực dọc đường Quốc lộ 1A cạnh khu di tích đã tấp nập các dòng người di chuyển về phía địa điểm diễn ra lễ khai mạc.

Trên gương mặt mọi người dân và du khách ai cũng không giấu được sự phấn khởi, háo hức chờ đón xem chương trình nghệ thuật đặc biệt đêm nay.

Cùng chị em Hội phụ nữ phường 1, thành phố Đông Hà tới dự chương trình, chị Lê Thị Hường (34 tuổi) bày tỏ niềm tự hào, vui sướng khi được hòa mình vào không khí của Lễ hội Vì hòa bình đầu tiên trên đất thiêng Quảng Trị.

Chị Lê Thị Hường (ngoài cùng bên phải) chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân trước giờ khai mạc Lễ hội Vì hòa bình 2024. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Chị Lê Thị Hường (ngoài cùng bên phải) chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân trước giờ khai mạc Lễ hội Vì hòa bình 2024. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

"Đây là chương trình có ý nghĩa đặc biệt nhằm tri ân, biết ơn sâu sắc các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Chúng tôi mong muốn thông qua chương trình truyền tải đi thông điệp về mảnh đất Quảng Trị anh hùng, bất khuất đã từng trải qua vô vàn gian khổ, đau thương trong chiến tranh nhưng đang dần vươn lên, trở thành một biểu tượng của hòa bình", chị Hường xúc động cho biết.

Với chủ đề "Gắn kết những nhịp cầu", đêm khai mạc Lễ hội Vì hòa bình 2024 có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ tên tuổi trong nước và quốc tế; với một sân khấu âm nhạc, thực cảnh kết hợp đa không gian trên bờ và dưới sông, kết nối trục bắc-nam của cầu Hiền Lương lịch sử bắc qua sông Bến Hải.

Ý tưởng nghệ thuật của chương trình là những điểm chạm cảm xúc kết nối quá khứ và tương lai, chuyên chở tinh thần chủ động hội nhập của Quảng Trị.

Để hỗ trợ công tác tổ chức chương trình, Ban Tổ chức đã huy động một lực lượng tình nguyện viên đông đảo gồm 150 học sinh, sinh viên và người đi làm đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn Quảng Trị cũng như các tỉnh lân cận.

Các tình nguyện viên đã sẵn sàng tham gia phục vụ đêm khai mạc Lễ hội Vì hòa bình 2024. (Ảnh: VĂN TOẢN)

Các tình nguyện viên đã sẵn sàng tham gia phục vụ đêm khai mạc Lễ hội Vì hòa bình 2024. (Ảnh: VĂN TOẢN)

Phụ trách đội tình nguyện viên, chị Nguyễn Thị Luyến, Trưởng Ban Xây dựng đoàn thuộc Tỉnh đoàn Quảng Trị cho biết, các thành viên trong đội được chia làm nhiều khối với nhiệm vụ riêng.

Trong đó có các khối phụ trách hỗ trợ đón, hướng dẫn các đoàn khách quốc tế; tham gia hỗ trợ đón tiếp đại biểu; hướng dẫn nơi để xe, ổn định chỗ ngồi, giải đáp thắc mắc cho người dân và du khách...

"Là một đoàn viên thanh niên và một người con Quảng Trị, bản thân tôi cũng như các thành viên trong đội tình nguyện rất vui mừng, hào hứng, phấn khởi, mong muốn được cống hiến để góp phần vào thành công chung của lễ hội, góp sức xây dựng quê hương", chị Luyến nói.

Chị cho biết, qua chương trình mong muốn truyền tải thông điệp người dân Quảng Trị nói riêng và người dân Việt Nam nói chung luôn yêu chuộng hòa bình, mong muốn chung tay kiến tạo, xây dựng một thế giới hòa bình.

Chia sẻ về công tác bảo đảm an ninh, trật tự cho đêm khai mạc Lễ hội Vì hòa bình, Thiếu tá Nguyễn Thanh Vinh, Trưởng Công an xã Trung Hải, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã bố trí một tổ gồm 30 đồng chí bảo vệ toàn bộ khu vực sân khấu vòng ngoài, bảo đảm trật tự, an toàn, an ninh cho người dân đến xem.

Thiếu tá Nguyễn Thanh Vinh, Trưởng Công an xã Trung Hải, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: VĂN TOẢN)

Thiếu tá Nguyễn Thanh Vinh, Trưởng Công an xã Trung Hải, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: VĂN TOẢN)

Theo đồng chí, công tác bảo đảm an ninh, trật tự được tiến hành từ 14 giờ 30 phút cho đến khi kết thúc sự kiện. Trong nhiệm vụ còn có bảo đảm an toàn cho đoàn các đại biểu di chuyển vào khu vực sân khấu.

"Đây là lần đầu tiên Lễ hội Vì hòa bình được tổ chức ở Quảng Trị, tôi và các anh em trong đơn vị rất vui và tự hào khi được là một phần của sự kiện đầy ý nghĩa này", Thiếu tá Nguyễn Thanh Vinh chia sẻ, đồng thời khẳng định toàn đơn vị sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đêm khai mạc Lễ hội Vì hòa bình 2024 sẽ được tường thuật trực tiếp trên sóng VTV1 vào lúc 20 giờ tối nay, với điểm nhấn là chương trình nghệ thuật đặc biệt có chủ đề "Gắn kết những nhịp cầu".

Chủ đề của Lễ hội Vì hòa bình 2024 là "Chung tay kiến tạo thế giới hòa bình". (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Chủ đề của Lễ hội Vì hòa bình 2024 là "Chung tay kiến tạo thế giới hòa bình". (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Những lá cờ Tổ quốc tung bay trên cây cầu Hiền Lương lịch sử. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Những lá cờ Tổ quốc tung bay trên cây cầu Hiền Lương lịch sử. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Mô hình chim bồ câu trắng, biểu tượng của hòa bình, được dựng ngay khu vực cạnh sân khấu chính. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Mô hình chim bồ câu trắng, biểu tượng của hòa bình, được dựng ngay khu vực cạnh sân khấu chính. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Đội ngũ kỹ thuật viên tập trung công tác chuẩn bị, bảo đảm kết nối đường truyền cũng như các tiết mục của chương trình diễn ra suôn sẻ, thuận lợi trong suốt đêm khai mạc. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Đội ngũ kỹ thuật viên tập trung công tác chuẩn bị, bảo đảm kết nối đường truyền cũng như các tiết mục của chương trình diễn ra suôn sẻ, thuận lợi trong suốt đêm khai mạc. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Có thể bạn quan tâm

Giới thiệu giá trị văn hóa đặc trưng của cộng đồng các dân tộc tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam. (Ảnh: BTC)

Giới thiệu văn hóa Chăm Islam giữa lòng Thủ đô

Trong tháng 10, Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội) tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, du lịch với chủ đề “Sắc hương đại ngàn” quảng bá những giá trị văn hóa đặc trưng, tiêu biểu của cộng đồng các dân tộc. Điểm nhấn là giới thiệu không gian văn hóa Chăm Islam tỉnh An Giang. 

Vở diễn mang đến sự gặp gỡ ấn tượng giữa nghệ thuật và công nghệ. (Ảnh: Ban tổ chức)

“Sơn Thần Thủy Quái” - Sự gặp gỡ của nghệ thuật xiếc và công nghệ

Công diễn từ ngày 25/9 tại Hà Nội, vở kịch xiếc “Sơn Thần Thủy Quái” liên tục lấp kín hơn 1.200 chỗ ngồi tại Rạp Xiếc Trung ương. Sức hút ấy không chỉ đến từ những màn trình diễn kỹ thuật xiếc đặc sắc, mà còn ở cách công nghệ được kết hợp với chất liệu văn hóa dân gian để mở rộng ngôn ngữ biểu đạt của sân khấu.

Vương Thị Trang (bên trái) học nghề dệt vải, nhuộm chàm từ mẹ và các chị em trong bản.

Giữ sắc chàm bản địa trên trang phục truyền thống

Bao đời nay, sắc chàm đen huyền trên trang phục truyền thống là một vẻ đẹp riêng của người Nùng An - một nhánh của dân tộc Nùng ở Cao Bằng. Khi nghề dệt vải, nhuộm chàm đứng trước nguy cơ mai một, dự án Nùng Indigo của những người trẻ Cao Bằng đang nỗ lực tạo thêm không gian để gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa dân tộc.

Đại diện Ban tổ chức, Ban Giám khảo chụp ảnh kỷ niệm cùng các thí sinh tham gia cuộc thi. (Ảnh: Khánh Lan)

Hơn 700 thiếu nhi Việt Nam và quốc tế tham gia Cuộc thi vẽ tranh “Em yêu Hà Nội - Thành phố vì hòa bình”

Cuộc thi vẽ tranh quốc tế góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội - Thành phố vì hòa bình, Thành phố sáng tạo, “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”, đồng thời giáo dục thiếu nhi về tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu hòa bình và tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa thiếu nhi Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Pô Klong Garai (phường Đô Vinh) - nơi diễn ra nghi thức chính của Lễ hội Katê hằng năm. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Sẵn sàng vui đón Lễ hội Katê 2026

Những ngày đầu tháng 10, không khí đón Lễ hội Katê đã rộn ràng khắp các làng Chăm ở phía nam tỉnh Khánh Hòa. Từ những con đường làng rực rỡ sắc màu đến các đền, tháp cổ kính, mọi công việc chuẩn bị đang khẩn trương hoàn tất. 

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Ba họa sĩ, ba phong cách nghệ thuật, nhưng có một điểm chung là tình yêu và những miền ký ức gắn với Hà Nội. Triển lãm chung mang tên “Mơ về nơi bắt đầu” tại Trung tâm Nghệ thuật Area 75 – Art & Auction là nơi các họa sĩ Bùi Tuấn Thanh, Đỗ Doãn Châu và Doãn Hoàng Lâm kể chuyện về con người và thành phố qua hội họa.

Hàng chục nghìn người dân Lai Châu tham dự đêm nhạc Viettel Y-Fest vào tối 3/10 tại Quảng trường nhân dân tỉnh Lai Châu.

Một đêm nhạc, nhiều điểm chạm ở Lai Châu

Chương trình Viettel Y-Fest 2026 lần đầu tiên được tổ chức tại Lai Châu không chỉ mang đến một đêm nhạc sôi động, mà còn mở ra không gian kết nối văn hóa, cảnh quan, ẩm thực và sản phẩm địa phương, góp phần lan tỏa hình ảnh Lai Châu đến với nhiều du khách.

Nghệ sĩ Nhân dân Đồng Văn Minh biểu diễn đàn tre lắc tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Không gian âm nhạc dân tộc

Theo đề án được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt thì đến năm 2031 Dàn nhạc Dân tộc quốc gia Việt Nam được định hướng trở thành một “không gian nghệ thuật âm nhạc truyền thống Việt Nam”, phục vụ các hoạt động văn hóa trong nước và quốc tế.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, diễn ra từ ngày 1-4/10 với chủ đề “Hội tụ di sản-Kiến tạo tương lai”. (Ảnh: MINH DUY)

[Ảnh] Gặp gỡ văn hóa, giao lưu nhân dân và kết nối quốc tế tại "Sắc màu năm châu"

Chiều 3/10, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm trở thành không gian giao lưu văn hóa sôi động khi hàng nghìn nghệ sĩ, nghệ nhân và người dân cùng tham gia Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”. Những trang phục truyền thống, tiết mục nghệ thuật và vũ điệu sôi nổi đến từ nhiều quốc gia đã tạo nên một bức tranh văn hóa đa dạng giữa lòng Thủ đô.

Một buổi dạy đàn Chapi của nghệ nhân xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Học sinh Raglai nối dài tiếng đàn Chapi giữa núi rừng

Từ năm học 2026-2027, đàn Chapi được đưa vào giảng dạy tại Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà, xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa. Qua từng nhịp đàn còn vụng về của học trò, âm thanh mộc mạc của núi rừng đang được đánh thức, góp phần gìn giữ và trao truyền di sản văn hóa của đồng bào Raglai cho thế hệ mai sau.

Tổ đình Thiền Tôn đang lưu giữ nhiều di sản tư liệu Hán Nôm cổ. (Ảnh: PHÙNG QUỐC ANH)

Đánh thức tư liệu cổ từ di sản Phật giáo Huế

Giữa sương sớm núi Thiên Thai, tiếng chuông Tổ đình Thiền Tôn ngân lên từ không gian đã hơn ba thế kỷ. Trong ngôi cổ tự gắn với dòng thiền Liễu Quán, những mộc bản, kinh sách và tư liệu Hán Nôm vẫn âm thầm lưu giữ dấu tích Phật giáo Huế, vừa chứa đựng những lớp ký ức về lịch sử, văn hóa và văn hiến vùng đất Cố đô.

Đội biểu diễn Taekwondo quốc gia trực thuộc Hiệp hội Taekwondo Hàn Quốc. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Ngày văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại Phú Quốc năm 2026

Hướng tới kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc (1992-2027) và Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đồng chủ trì tổ chức chương trình “Ngày văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại Phú Quốc năm 2026” từ ngày 3-4/10.

Các đại biểu và diễn giả tại Hội thảo. (Ảnh: Ban tổ chức)

Đưa di sản, tài nguyên văn hóa trở thành tài sản sở hữu trí tuệ

Hội thảo “Culture Tech 2026: From Culture to IP” trong khuôn khổ iTECH EXPO 2026 đã đặt ra những gợi mở về việc đưa di sản, tài nguyên văn hóa trở thành những tài sản sở hữu trí tuệ mang giá trị kinh tế cao, theo định hướng của Nghị quyết 80-NQ/TW, chuyển văn hóa thành nguồn lực, đóng góp vào phát triển kinh tế.