Nghĩa trang lớn nhất thành phố Đà Nẵng trước nguy cơ sạt lở nghiêm trọng. (Ảnh: ANH ĐÀO)
Nghĩa trang lớn nhất thành phố Đà Nẵng trước nguy cơ sạt lở nghiêm trọng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

[Ảnh] Nghĩa trang lớn nhất thành phố Đà Nẵng trước nguy cơ sạt lở nghiêm trọng

Đợt mưa lớn những ngày qua đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới khu vực Nghĩa trang Hòa Sơn -  nghĩa trang lớn nhất của thành phố Đà Nẵng.

Ghi nhận của phóng viên sáng 20/10, sau đợt mưa lớn diễn ra hai ngày 18,19/10, khiến nhiều khu vực sườn đồi quanh khu vực Nghĩa trang Hòa Sơn (phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng) xuất hiện dấu hiệu nứt lở, kéo theo đất đá tràn theo nước mưa xuống khu vực nghĩa trang, đặc biệt những khu vực mộ nằm sát sườn đồi.

Theo quan sát của phóng viên, nhìn từ xa, nhiều vết nứt dài chạy từ đỉnh đồi xuống khu vực nghĩa trang. Lượng nước mưa lớn đã gây xói lở, kéo theo đất đá, thậm chí những tảng đá lớn bị cuốn xuống phía dưới.

Tại một số điểm cao, mưa lớn làm xói mòn, tạo thành những rãnh sâu 0,5-1m kéo dài hàng chục mét. Nước từ trên núi vẫn chảy xiết, dù sáng nay Đà Nẵng tạm ngớt mưa.

Lo ngại tình trạng sạt lở tương tự tái diễn, Ban Chỉ huy quân sự phường Hòa Khánh đã kiểm tra toàn bộ các điểm xung yếu, đồng thời bố trí lực lượng trực khẩn cấp khi mưa lớn kéo dài. Theo Ban Chỉ huy quân sự phường Hòa Khánh, đơn vị đã theo dõi sát diễn biến mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua, đồng thời tham mưu phương án sơ tán người dân ở những khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng.

Những người dân sống quanh khu vực này cho hay, tình trạng này không chỉ xảy ra những ngày qua mà trước đó, đặc biệt trong trận mưa ngập lịch sử nhấn chìm thành phố Đà Nẵng vào đêm 14/10/2022, khu nghĩa trang này từng xảy ra sạt lở nghiêm trọng, ảnh hưởng hơn 2,2ha. Hàng nghìn khối đất đá tràn xuống, vùi lấp và làm hư hỏng hơn 600 ngôi mộ.

Liên quan đến việc người dân sống quanh khu vực nghĩa trang phản ánh lên trang https://gopy.danang.gov.vn về việc chưa được di dời khỏi khu vực thuộc phạm vi cách ly vệ sinh, chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi hoạt động an táng, cải táng, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến đời sống người dân, mới đây, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng đã có văn bản trả lời. Theo đó, hiện thành phố Đà Nẵng đã thống nhất chủ trương đầu tư Dự án Mở rộng nghĩa trang Hòa Sơn (giai đoạn 6) nhằm tạo cơ sở di dời, bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Dự án có quy mô khoảng 12ha, tổng vốn đầu tư 151 tỷ đồng, gồm hai phần: giải phóng mặt bằng và xây dựng mở rộng nghĩa trang. Hiện Sở Tài chính Đà Nẵng đã thẩm định chủ trương đầu tư và trình Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng phê duyệt. Sở Xây dựng đang phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để sớm triển khai, đồng thời, đề nghị các cơ quan chức năng rà soát, thống kê từng hộ dân, lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phù hợp, bảo đảm ổn định đời sống nhân dân.

Chùm ảnh do phóng viên thực hiện sáng 20/10/2025.

ndo_br_ade88adcba13374d6e02-1670.jpg
Các điểm sạt lở xuất hiện khi nước mưa từ đỉnh đồi chảy xuống khu vực xung quanh Nghĩa trang Hòa Sơn. (Ảnh: ANH ĐÀO)
ndo_br_c2408b3cbbf336ad6fe2-8892.jpg
Đất cát từ trên cao đổ xuống lòng đường. (Ảnh: ANH ĐÀO)
ndo_br_bb33be6147adcaf393bc-4609.jpg
Nước tạo khe rãnh, xói mòn cả đường vào Nghĩa trang Hòa Sơn. (Ảnh: ANH ĐÀO)
ndo_br_65c7372ccde340bd19f2-6216.jpg
Đất đá theo mưa xối xuống mặt đường gây khó khăn cho người dân khi di chuyển thăm mộ trên nghĩa trang. (Ảnh: ANH ĐÀO)
ndo_br_8c8c082337ecbab2e3fd-5676.jpg
Những đường nứt từ đỉnh núi mang đất đá trên cao tràn xuống khu vực mộ gần đỉnh đồi. (Ảnh: ANH ĐÀO)
ndo_br_dsc-7705-9644.jpg
Hàng loạt điểm sạt lở lớn ảnh hướng tới hàng nghìn mộ phần tại Nghĩa trang Hòa Sơn. (Ảnh: ANH ĐÀO)
ndo_br_4-108.jpg
Mặt đường bị mưa xói lở, bong tróc. (Ảnh: ANH ĐÀO)
ndo_br_7-3976.jpg
Sạt lở ngay cạnh khu vực được khoanh vùng xây dựng bờ kè chống sạt lở. (Ảnh: ANH ĐÀO)
ndo_br_9-6135.jpg
Chính quyền khuyến cáo người dân. (Ảnh: ANH ĐÀO)
11-7392.jpg
Hiện trạng sạt lở nghiêm trọng tại nghĩa trang lớn nhất Đà Nẵng. (Ảnh: ANH ĐÀO)
ndo_br_a6a0a4165cdad18488cb-1-3399.jpg
Nghĩa trang Hòa Sơn là nghĩa trang lớn nhất thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Có thể bạn quan tâm

Dệt zèng, một sản phẩm du lịch đặc trưng của đồng bào A Lưới, giúp bà con giảm nghèo.

Lấy sinh kế làm gốc để giảm nghèo

Tại thành phố Huế, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững cùng các chương trình khác giai đoạn 2021-2025 tại hai xã miền núi Nam Đông và A Lưới đã từng bước giảm tỷ lệ hộ nghèo và nâng cao năng lực tự vươn lên của người dân.

(Ảnh minh họa)

Tàu thuyền hoạt động trên biển đề phòng gió mạnh cấp 6-7, sóng cao 2-4m, biển động

Dự báo, ngày và đêm nay (29/1), vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông và vùng biển từ Lâm Đồng đến Vĩnh Long và vùng biển phía tây khu vực nam Biển Đông (bao gồm phía tây đặc khu Trường Sa) có gió mạnh, biển động, sóng biển cao từ 2-4m. Tàu thuyền hoạt động trên biển chú ý đề phòng gió mạnh và sóng lớn.

Đột phá xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại giai đoạn 2026-2030 là nhiệm vụ trọng tâm của ngành xây dựng tỉnh Quảng Ngãi trong năm 2026.

Ngành xây dựng Quảng Ngãi tập trung thực hiện nhiệm vụ đột phá xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ

Năm 2026, ngành xây dựng tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực thuộc trách nhiệm như công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng, phương tiện vận tải, nhất là nhiệm vụ đột phá xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại giai đoạn 2026-2030 mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I đã đề ra.

Ủy ban nhân dân xã Cà Ná (Khánh Hòa) dựng pa-nô tuyên truyền về quy hoạch các dự án trọng điểm để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương trong tương lai. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư Dự án nhà máy nhiệt điện LNG Cà Ná

Ngày 28/1, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 399/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án nhà máy nhiệt điện LNG Cà Ná - dự án trọng điểm có ý nghĩa chiến lược trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi Thái Văn Tưởng và đoàn công tác trao đổi với người dân phường Đức Phổ.

Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi tăng cường kiểm tra, giám sát cơ sở

Trong hai ngày 26 và 27/1, Đoàn công tác của Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi xác minh, kiểm tra thực tế các vụ việc khiếu nại của người dân ở các xã phường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Đây là những vụ việc phức tạp, kéo dài nhiều năm cần có những biện pháp giải quyết, tháo gỡ để tránh khiếu nại kéo dài, gây lãng phí nguồn lực xã hội.

Gói và nấu bánh chưng tặng cho nhân dân trên địa bàn biên giới vui Xuân đón Tết.

Mùa xuân về cùng người lính biên phòng

Chào mừng thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng bằng những hành động thiết thực và nhân văn, Đồn Biên phòng Hướng Lập, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị vừa phối hợp xã Hướng Lập tổ chức chương trình "Xuân Biên phòng, ấm lòng dân bản" cho nhân dân trên địa bàn 2 xã biên giới Hướng Lập (Việt Nam) và Sê Pôn (Lào).

Lễ động thổ xây dựng Nhà máy sản xuất pin BYD.

Động thổ Nhà máy sản xuất pin tại thành phố Huế

Ngày 27/1, tại Khu công nghiệp sản xuất, lắp ráp Kim Long Motor Huế, Kim Long Motor long trọng tổ chức Lễ ký kết hợp tác chiến lược với BYD Battery - doanh nghiệp hàng đầu thế giới trong lĩnh vực pin và phương tiện sử dụng năng lượng mới; đồng thời động thổ xây dựng Nhà máy sản xuất pin BYD.

Đại biểu trao quà Tết cho các hộ đồng bào ở xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: NH)

Trao 1.000 suất quà Tết cho đồng bào dân tộc thiểu số bị ảnh hưởng thiên tai ở phía bắc tỉnh Quảng Trị

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngày 27/1, tại xã Kim Ngân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị phối hợp Hiệp hội Doanh nghiệp Quân đội, Cục Tài chính (Bộ Quốc phòng), Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn tổ chức chương trình trao quà Tết cho đồng bào dân tộc thiểu số bị ảnh hưởng thiên tai.