[Ảnh] Một ngày ở Vũng Liêm, "vương quốc" trồng dừa và cỏ lác

Từ thành phố Vĩnh Long theo lối đường tỉnh 902, vượt bến phà Mang Thít là bạn đã đến địa phận huyện Vũng Liêm, vùng đất xanh tươi bên dòng Cổ Chiên, nơi trồng dừa và cỏ lác nhiều nhất tỉnh Vĩnh Long.

Vũng Liêm là một huyện nông thôn nằm ở phía Đông tỉnh Vĩnh Long. Nhìn từ bản đồ hành chính, Vũng Liêm được bao bọc bởi 2 dòng sông Cổ Chiên và Mang Thít, đồng thời giáp cả tỉnh Trà Vinh lẫn tỉnh Bến Tre. Thuộc vùng đồng bằng duyên hải với địa hình đồng bằng do phù sa bồi đắp, đất đai trù phú, Vũng Liêm có rất nhiều ưu đãi và điều kiện để phát triển nền kinh tế nông nghiệp. Từ trồng lúa gạo truyền thống, đánh bắt thủy sản, canh tác vườn cây ăn trái... Chỉ cách thành phố Vĩnh Long 30km với đường xá thuận lợi cả đường bộ lẫn đường sông, Vũng Liêm còn có lợi thế lớn về giao thương cũng như phát triển du lịch.

Về lịch sử, văn hóa, Vũng Liêm là quê hương của cố thủ tướng Võ Văn Kiệt, xa xưa là nơi đầu tiên nổ ra Nam Kỳ khởi nghĩa ở tỉnh Vĩnh Long. Vũng Liêm có nhiều công trình kiến trúc độc đáo, có nhiều di tích lịch sử nổi tiếng: Khu lưu niệm cố thủ tướng Võ Văn Kiệt trong Quần thể di tích tượng đài Đốc binh Lê Cẩn - Nguyễn Giao, đình Bình Phụng với bia Nam Kỳ Khởi Nghĩa, chùa Hạnh Phúc Tăng, di tích Hồ Vũng Linh, Khu lăng mộ bà Nguyễn Thị Tuyết - thân mẫu danh thần Thoại Ngọc Hầu...

Dọc tỉnh lộ 902 từ thành phố Vĩnh Long đi bến phà Mang Thít sẽ đi qua hàng chục lò gạch có tuổi đời lên đến cả trăm năm.

Dọc tỉnh lộ 902 từ thành phố Vĩnh Long đi bến phà Mang Thít sẽ đi qua hàng chục lò gạch có tuổi đời lên đến cả trăm năm.

"Vương quốc lò gạch" cổ Mang Thít với hình ảnh các lò gạch soi bóng xuống dòng Cổ Chiên, đã từng một thời là một trong những biểu tượng, những hình ảnh du lịch nổi tiếng nhất của tỉnh Vĩnh Long.

"Vương quốc lò gạch" cổ Mang Thít với hình ảnh các lò gạch soi bóng xuống dòng Cổ Chiên, đã từng một thời là một trong những biểu tượng, những hình ảnh du lịch nổi tiếng nhất của tỉnh Vĩnh Long.

Qua bến phà Mang Thít là đã đến địa phận xã Quới An, vào đất Vũng Liêm.

Qua bến phà Mang Thít là đã đến địa phận xã Quới An, vào đất Vũng Liêm.

Gây ấn tượng mạnh đầu tiên với du khách là một màu xanh bất tận của những cánh đồng trồng dừa, cỏ lác. Vũng Liêm là vùng sản xuất lác chính cho ngành nghề dệt chiếu, và có diện tích trồng dừa lớn nhất tỉnh Vĩnh Long.

Gây ấn tượng mạnh đầu tiên với du khách là một màu xanh bất tận của những cánh đồng trồng dừa, cỏ lác. Vũng Liêm là vùng sản xuất lác chính cho ngành nghề dệt chiếu, và có diện tích trồng dừa lớn nhất tỉnh Vĩnh Long.

Không khó để có thể bắt gặp khung cảnh, mênh mông những cánh đồng, những ngôi nhà, mà phía trên bao phủ bởi những hàng dừa, bên dưới kín lối bạt ngàn cỏ lác.

Không khó để có thể bắt gặp khung cảnh, mênh mông những cánh đồng, những ngôi nhà, mà phía trên bao phủ bởi những hàng dừa, bên dưới kín lối bạt ngàn cỏ lác.

Là nguyên liệu chính để dệt chiếu và đan lát thủ công mỹ nghệ, cây lác vốn gốc chỉ là một giống cỏ dại thuộc họ cói, có khả năng chịu hạn, chịu mặn rất tốt. Ở vùng đất bị xâm nhập mặn nhiều như Vũng Liêm, trồng lác lại là phương án hữu hiệu nhất, đem lại nguồn thu kinh tế tốt nhất cho nông dân.

Là nguyên liệu chính để dệt chiếu và đan lát thủ công mỹ nghệ, cây lác vốn gốc chỉ là một giống cỏ dại thuộc họ cói, có khả năng chịu hạn, chịu mặn rất tốt. Ở vùng đất bị xâm nhập mặn nhiều như Vũng Liêm, trồng lác lại là phương án hữu hiệu nhất, đem lại nguồn thu kinh tế tốt nhất cho nông dân.

Không ai ngờ từ một giống cỏ mọc hoang dại khắp các cánh đồng, đầm lầy, giờ cây lác lại biến thành ngành kinh tế chủ đạo của cả một vùng. Lác được trồng mỗi năm 3 vụ, sau khi trừ chi phí lãi gấp 4-5 lần trồng lúa, nên ban đầu diện tích lác chỉ khoảng vài chục ha, đến giờ đã lan ra toàn huyện, hiệu quả cao nên người dân ngày càng mạnh dạn bỏ cây lúa chuyển sang trồng cỏ lác.

Không ai ngờ từ một giống cỏ mọc hoang dại khắp các cánh đồng, đầm lầy, giờ cây lác lại biến thành ngành kinh tế chủ đạo của cả một vùng. Lác được trồng mỗi năm 3 vụ, sau khi trừ chi phí lãi gấp 4-5 lần trồng lúa, nên ban đầu diện tích lác chỉ khoảng vài chục ha, đến giờ đã lan ra toàn huyện, hiệu quả cao nên người dân ngày càng mạnh dạn bỏ cây lúa chuyển sang trồng cỏ lác.

Lác ở Vũng Liêm là loại lác voi, thân mập, cọng dai cao đến 1,5m. Rất dễ trồng và không hề kén đất, chịu được xâm nhập mặn. Đặc biệt hơn cả chỉ cần trồng một lần, bón phân định kỳ đúng cách thì có thể thu hoạch liên tiếp đến cả chục năm.

Lác ở Vũng Liêm là loại lác voi, thân mập, cọng dai cao đến 1,5m. Rất dễ trồng và không hề kén đất, chịu được xâm nhập mặn. Đặc biệt hơn cả chỉ cần trồng một lần, bón phân định kỳ đúng cách thì có thể thu hoạch liên tiếp đến cả chục năm.

Đến mùa thu hoạch, đàn ông sẽ lo chuyện cắt lác, phụ nữ đảm trách việc phân loại, chẻ lác rồi đem phơi khô. Sau đó sẽ đem đến các hợp tác xã, các cơ sở dệt chiếu ở các xã Thanh Bình, xã Quới Thiện, Trung Thành Đông...

Đến mùa thu hoạch, đàn ông sẽ lo chuyện cắt lác, phụ nữ đảm trách việc phân loại, chẻ lác rồi đem phơi khô. Sau đó sẽ đem đến các hợp tác xã, các cơ sở dệt chiếu ở các xã Thanh Bình, xã Quới Thiện, Trung Thành Đông...

Trên đường tỉnh huyết mạch xuyên Vũng Liêm, chạy dọc từ xã Quới An về thị trấn trung tâm Vũng Liêm, đi xã Trung Thành Đông, ngoài cỏ lác thì đâu đâu cũng là màu xanh của dừa.

Trên đường tỉnh huyết mạch xuyên Vũng Liêm, chạy dọc từ xã Quới An về thị trấn trung tâm Vũng Liêm, đi xã Trung Thành Đông, ngoài cỏ lác thì đâu đâu cũng là màu xanh của dừa.

Trong đó riêng Vũng Liêm đã chiếm đến hơn 4.000ha, bằng gần một nửa tổng diện tích trồng dừa toàn tỉnh.

Trong đó riêng Vũng Liêm đã chiếm đến hơn 4.000ha, bằng gần một nửa tổng diện tích trồng dừa toàn tỉnh.

Phổ biến là các giống dừa ta, dừa lửa, dừa Tam Quan, dừa sáp...
Phổ biến là các giống dừa ta, dừa lửa, dừa Tam Quan, dừa sáp...
Gần đây trồng thêm khá nhiều giống dừa lùn khác như dừa dứa, dừa xiêm... là những giống dừa thích nghi tốt với điều kiện thổ nhưỡng của Vũng Liêm.

Gần đây trồng thêm khá nhiều giống dừa lùn khác như dừa dứa, dừa xiêm... là những giống dừa thích nghi tốt với điều kiện thổ nhưỡng của Vũng Liêm.

Đường vào làng xanh mát bóng dừa...

Đường vào làng xanh mát bóng dừa...

Những ngôi nhà bình yên dưới những tán dừa, cũng chính là hình ảnh một làng quê Vũng Liêm điển hình, thanh bình và giản dị, đậm chất thôn quê đồng bằng sông Cửu Long.

Những ngôi nhà bình yên dưới những tán dừa, cũng chính là hình ảnh một làng quê Vũng Liêm điển hình, thanh bình và giản dị, đậm chất thôn quê đồng bằng sông Cửu Long.

Có thể bạn quan tâm

Đối diện với "giặc lửa" người lính phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vẫn luôn bất khuất kiên cường. (Ảnh: Công an Hà Nội)

65 năm giữ trọn lời thề giữ bình yên cho Thủ đô

Kể từ ngày 4/10/1961, Ngày truyền thống Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, một hành trình đã được viết tiếp suốt 65 năm qua bằng tất cả lòng trung thành, bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm và cả những hy sinh thầm lặng của nhiều thế hệ Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an Thủ đô.

Chị Lê Thị Diện, gương mặt “Tỏa sáng nghị lực Việt” năm 2026 trong một chương trình thời trang dành cho người khuyết tật. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Đồng hành thanh niên khuyết tật

Gắn với các phong trào tuổi trẻ, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam luôn xác định, đồng hành hỗ trợ thanh niên khuyết tật là nhiệm vụ quan trọng. Trong đó, “Tỏa sáng nghị lực Việt” là một chương trình giàu giá trị nhân văn, lan tỏa mạnh mẽ nghị lực, truyền cảm hứng sống đẹp cho các bạn trẻ.

[Video] Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo không cố vượt vùng ngập, bảo đảm an toàn giao thông

[Video] Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo không cố vượt vùng ngập, bảo đảm an toàn giao thông

Ngày 3/10, trước diễn biến mưa dông, mưa lớn tiếp diễn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an Thành phố khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn lộ trình, giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và đặc biệt không cố vượt qua những khu vực ngập sâu, không nhìn rõ mặt đường.

Hướng dẫn các tính năng số cho người dân tại địa bàn thôn Ngọc Rào, xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: HNV)

Chín tháng năm 2026, ổn định đời sống dân cư, cải thiện an sinh xã hội

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong 9 tháng năm 2026, tình hình đời sống dân cư duy trì ổn định, an sinh xã hội được cải thiện. Chính phủ và địa phương triển khai đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các chính sách hỗ trợ đối với người có công, hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội và các nhóm dân cư gặp khó khăn.

Tin nổi bật ngày 3/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II; Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt 9,01%

Tin nổi bật ngày 3/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II; Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt 9,01%

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II; Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương; Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt 9,01%… là một số tin tức nổi bật ngày 3/10/2026.

Chín tháng năm 2026, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên là 53,8 triệu người, cao hơn 697 nghìn người so cùng kỳ năm 2025. (Ảnh: HNV)

Thị trường lao động 9 tháng năm 2026 khả quan

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 9 tháng qua, quy mô lực lượng lao động, số người có việc làm và thu nhập bình quân của người lao động đều tăng so cùng kỳ năm 2025. Tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức 2,22%; tỷ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi lao động là 1,53%, thấp hơn so cùng kỳ năm 2025.

Quang cảnh hội nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Quảng Ngãi yêu cầu chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương dự họp

Chiều 3/10, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Quốc Việt cho biết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị và lãnh đạo xã, phường, đặc khu thực hiện nghiêm việc đăng ký thành phần tham dự các phiên họp do lãnh đạo tỉnh chủ trì theo đúng thời hạn, đúng thành phần yêu cầu.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Đoàn công tác giao lưu với Đội xung kích phòng, chống thiên tai phường Linh Sơn, Thái Nguyên. (Ảnh: Đại sứ quán Australia tại Việt Nam)

Australia và UNDP chung tay hỗ trợ tỉnh Thái Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Đoàn công tác gồm đại diện Đại sứ quán Australia tại Việt Nam, Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP), Cục quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai (VDDMA), Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa đến Thái Nguyên để đánh giá tiến độ, kết quả của hoạt động phục hồi sau thiên tai do Australia và UNDP phối hợp triển khai.

Người dân dũng cảm dùng búa phá mái nhà cứu người thoát nạn trong vụ cháy tại phường Hoàng Mai (Hà Nội). (Ảnh: HÀ NHUNG)

Huy động sức mạnh toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Huy động sức mạnh của người dân trong phòng cháy, chữa cháy luôn là nội dung được truyền tải trong mỗi dịp hưởng ứng Ngày Toàn dân phòng cháy, chữa cháy 4/10. Từ ý thức, sự phối hợp của mỗi cá nhân sẽ tạo nên một thế trận từ nhân dân, của nhân dân, trở thành tấm khiên giáp kiên cố đối mặt với hỏa hoạn khi không may xảy ra.