Tưng bừng Lễ hội Holi ở thị trấn Nandgaon, Uttar Pradesh, Ấn Độ. (Ảnh: Reuters)
Tưng bừng Lễ hội Holi ở thị trấn Nandgaon, Uttar Pradesh, Ấn Độ. (Ảnh: Reuters)

[Ảnh] Lễ hội Holi rực rỡ sắc màu của người Hindu

Lễ hội Holi của người Hindu, còn được gọi là Lễ hội Màu sắc, là một trong những lễ hội lớn nhất của đạo Hindu nhằm tôn vinh chiến thắng của cái thiện trước cái ác, đồng thời cũng được tổ chức để đánh dấu sự khởi đầu của mùa xuân.

Là một trong những lễ hội lớn nhất ở Ấn Độ, Holi còn được những người theo đạo Hindu trên khắp thế giới tổ chức với đặc trưng là màu sắc rực rỡ của bột màu, bóng bay, hoa, nước và các phong tục truyền thống.

Lễ hội Holi diễn ra vào tháng Phalgun của đạo Hindu, rơi vào khoảng tháng 2 và tháng 3 dương lịch hằng năm.

Lễ hội Holi năm nay diễn ra vào ngày 25/3, chứng kiến mọi người tô điểm cho nhau bằng những màu sắc rực rỡ, đốt lửa, ca hát, nhảy múa, trao cho nhau những lời chúc tốt đẹp và thưởng thức các món ngon truyền thống.

Lễ hội Holi tưng bừng sắc màu ở Mumbai, Ấn Độ, ngày 25/3/2024. (Ảnh: Reuters)

Lễ hội Holi tưng bừng sắc màu ở Mumbai, Ấn Độ, ngày 25/3/2024. (Ảnh: Reuters)

Những người phủ đầy bột màu tham gia Lễ hội Holi, còn được gọi là Lễ hội của Màu sắc, Tình yêu và Mùa xuân ở Nairobi, Kenya. (Ảnh: Reuters)

Những người phủ đầy bột màu tham gia Lễ hội Holi, còn được gọi là Lễ hội của Màu sắc, Tình yêu và Mùa xuân ở Nairobi, Kenya. (Ảnh: Reuters)

Nhảy múa trong dịp kỷ niệm Holi bên trong một ngôi đền ở Ahmedabad, Ấn Độ, ngày 25/3/2024. (Ảnh: Reuters)

Nhảy múa trong dịp kỷ niệm Holi bên trong một ngôi đền ở Ahmedabad, Ấn Độ, ngày 25/3/2024. (Ảnh: Reuters)

Cầu nguyện dưới làn nước màu tại khuôn viên một ngôi đền ở Ahmedabad, Ấn Độ, ngày 25/3/2024. (Ảnh: Reuters)

Cầu nguyện dưới làn nước màu tại khuôn viên một ngôi đền ở Ahmedabad, Ấn Độ, ngày 25/3/2024. (Ảnh: Reuters)

Trong dịp Lễ hội Holi, mọi người tô điểm cho nhau bằng những màu sắc rực rỡ, Mumbai, Ấn Độ, ngày 25/3/2024. (Ảnh: Reuters)

Trong dịp Lễ hội Holi, mọi người tô điểm cho nhau bằng những màu sắc rực rỡ, Mumbai, Ấn Độ, ngày 25/3/2024. (Ảnh: Reuters)

Người dân phủ đầy bột màu tham gia Lễ hội Holi ở Nairobi, Kenya. (Ảnh: Reuters)

Người dân phủ đầy bột màu tham gia Lễ hội Holi ở Nairobi, Kenya. (Ảnh: Reuters)

Người dân phun nước màu lên du khách trên một con đường nhỏ trong dịp Lễ hội Holi ở thị trấn Nandgaon, Uttar Pradesh, Ấn Độ. (Ảnh: Reuters)

Người dân phun nước màu lên du khách trên một con đường nhỏ trong dịp Lễ hội Holi ở thị trấn Nandgaon, Uttar Pradesh, Ấn Độ. (Ảnh: Reuters)

Lễ hội Holi rực rỡ sắc màu ở Nairobi, Kenya. (Ảnh: Reuters)

Lễ hội Holi rực rỡ sắc màu ở Nairobi, Kenya. (Ảnh: Reuters)

Những cánh hoa đầy màu sắc được rải lên những người cầu nguyện trong dịp Lễ hội Holi ở Ahmedabad, Ấn Độ, ngày 25/3/2024. (Ảnh: Reuters)

Những cánh hoa đầy màu sắc được rải lên những người cầu nguyện trong dịp Lễ hội Holi ở Ahmedabad, Ấn Độ, ngày 25/3/2024. (Ảnh: Reuters)

Các tín đồ đạo Hindu cầu nguyện dưới làn nước màu tại khuôn viên của một ngôi đền ở Ahmedabad, Ấn Độ ngày 25/3/2024. (Ảnh: Reuters)

Các tín đồ đạo Hindu cầu nguyện dưới làn nước màu tại khuôn viên của một ngôi đền ở Ahmedabad, Ấn Độ ngày 25/3/2024. (Ảnh: Reuters)

Mọi người ném bột màu vào nhau cũng là cách ăn mừng truyền thống trong dịp Lễ hội Holi, thị trấn Nandgaon, Uttar Pradesh, Ấn Độ. (Ảnh: Reuters)

Mọi người ném bột màu vào nhau cũng là cách ăn mừng truyền thống trong dịp Lễ hội Holi, thị trấn Nandgaon, Uttar Pradesh, Ấn Độ. (Ảnh: Reuters)

Phụ nữ Hindu chuẩn bị gậy tre để tham gia Lễ hội Holi ở thị trấn Nandgaon, Uttar Pradesh, Ấn Độ. (Ảnh: Reuters)

Phụ nữ Hindu chuẩn bị gậy tre để tham gia Lễ hội Holi ở thị trấn Nandgaon, Uttar Pradesh, Ấn Độ. (Ảnh: Reuters)

Nhảy múa quanh đống lửa trong nghi lễ "Holika Dahan", một phần của Lễ hội Holi ở ngoại ô Ahmedabad, Ấn Độ. (Ảnh: Reuters)

Nhảy múa quanh đống lửa trong nghi lễ "Holika Dahan", một phần của Lễ hội Holi ở ngoại ô Ahmedabad, Ấn Độ. (Ảnh: Reuters)

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Phạm Thanh Bình trả lời phỏng vấn báo chí.

Đưa quan hệ Việt-Trung phát triển ngày càng ổn định, sâu sắc và thực chất trong các lĩnh vực trọng yếu, thường xuyên

Nhân phiên họp lần thứ 17 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc và Hội nghị lần thứ nhất Đối thoại chiến lược cấp Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng, Công an Việt Nam-Trung Quốc tại Hà Nội từ ngày 15-17/3, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình đã chia sẻ về quan hệ hợp tác hai nước trong tình hình mới.

Đại sứ Phạm Thanh Bình (giữa) trao đổi chuyên đề tại Đại học Nhân dân Trung Quốc.

Đại sứ Phạm Thanh Bình chia sẻ với học giả và sinh viên Trung Quốc về những kết quả nổi bật của Đại hội XIV

Ngày 12/3, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình đã tham dự và trao đổi chuyên đề tại Hội thảo học thuật mang tên “Câu chuyện Đại sứ” do Viện Nghiên cứu Tài chính Trùng Dương và Học viện lãnh đạo toàn cầu, Đại học Nhân dân Trung Quốc đồng tổ chức tại Bắc Kinh.

Đại sứ Phạm Thanh Bình phát biểu tại Chương trình gặp gỡ báo chí năm 2026.

Báo chí truyền thông hai nước Việt-Trung góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị song phương

Ngày 12/3, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đã tổ chức Chương trình gặp gỡ báo chí với sự tham dự của đại diện lãnh đạo các cơ quan quản lý báo chí, một số cơ sở nghiên cứu và hàng chục cơ quan thông tấn, báo chí trung ương và địa phương của Trung Quốc, cùng các cơ quan báo chí Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh.

Chủ tịch Chính quyền nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Vi Thao.

Quảng Tây (Trung Quốc) thúc đẩy “3 kết nối” với Việt Nam

Là một trong địa phương có quan hệ gần gũi và hợp tác hiệu quả nhất với Việt Nam, Quảng Tây (Trung Quốc) đang thúc đẩy mạnh mẽ giao lưu, hợp tác giữa hai bên qua các lĩnh vực kết nối cứng về cơ sở hạ tầng, kết nối mềm về kinh tế-thương mại-đầu tư và kết nối lòng dân qua giao lưu nhân văn cũng như nhiều lĩnh vực tiềm năng khác.

Phiên họp toàn thể của Đoàn đại biểu Quốc hội Quảng Tây, Trung Quốc.

Thúc đẩy hợp tác giữa Quảng Tây (Trung Quốc) với Việt Nam phát triển cả về lượng và chất

Hợp tác giữa Quảng Tây và Việt Nam ngày càng mật thiết. Hai bên đạt được những nhận thức chung rộng rãi, mang lại kết quả hợp tác phong phú, đưa hợp tác song phương phát triển cả về lượng và chất, trở thành điển hình trong hợp tác địa phương góp phần xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-Việt Nam có ý nghĩa chiến lược.

Cử tri bỏ phiếu tại điểm bầu cử ở thủ đô Kathmandu.

Nepal bầu cử Hạ viện

Ngày 5/3, cử tri trên khắp Nepal đi bỏ phiếu bầu Hạ viện, cơ quan lập pháp bị giải thể sau làn sóng biểu tình bắt nguồn từ “phong trào Gen Z” hồi tháng 9/2025.

Công nhân nước ngoài làm việc tại một trang trại ở Chungcheongbuk-do, Hàn Quốc. (Ảnh Korea.net)

Hàn Quốc công bố Chiến lược Tương lai Chính sách Nhập cư 2030

Ngày 3/3, Bộ Tư pháp Hàn Quốc công bố “Chiến lược Tương lai Chính sách Nhập cư năm 2030”, trong đó đặt mục tiêu tái định vị nhập cư như một chiến lược quốc gia trung và dài hạn nhằm ứng phó tình trạng già hóa dân số, tỷ lệ sinh thấp và biến động nhanh của môi trường công nghiệp-công nghệ.

Lễ kỷ niệm lần thứ 66 Ngày sinh Nhà vua Nhật Bản tại Hà Nội

Lễ kỷ niệm lần thứ 66 Ngày sinh Nhà vua Nhật Bản tại Hà Nội

Tối 3/3, tại Hà Nội, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm lần thứ 66 Ngày sinh Nhà vua Nhật Bản. Tham dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng, cùng đại diện các bộ, ngành Trung ương, các đoàn ngoại giao và các tổ chức quốc tế.

Hải quan thành phố Hạ Môn kiểm tra lô hàng tổ yến thô đầu tiên nhập khẩu từ Việt Nam. (Ảnh: Chinanews.com.cn)

Trung Quốc lần đầu tiên nhập khẩu tổ yến thô từ Việt Nam

Ngày 2/3, dưới sự giám sát của Hải quan thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, 110kg tổ yến thô từ Việt Nam đã được vận chuyển bằng đường hàng không vào Trung Quốc qua cửa khẩu Hạ Môn và được chuyển đến khu vực kiểm tra, lưu trữ tạm thời và chế biến tổ yến thô nhập khẩu nằm trong Khu Thương mại tự do Hạ Môn.