[Ảnh] Huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, xử trí hiệu quả tình huống, bảo đảm chất lượng công tác kỹ thuật tại Lữ đoàn 170
Lữ đoàn 170, Vùng 1 Hải quân là đơn vị tàu chiến đấu được biên chế và quản lý số lượng lớn tàu mặt nước hiện đại cùng vũ khí trang bị kỹ thuật đa dạng, xe, trạm bảo đảm kỹ thuật.
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, các đơn vị tiền thân của Lữ đoàn 170 đã trực tiếp tham gia chiến đấu đánh đuổi tàu khu trục Ma-đốc ra khỏi vùng biển Việt Nam, bắn rơi 8 máy bay trên vùng biển, vùng trời miền bắc, lập nên chiến thắng trận đầu của Hải quân nhân dân Việt Nam (vào ngày 2 và 5/8/1964).
Được thành lập ngày 12/2/1979, trải qua gần 47 năm xây dựng và trưởng thành, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 170 luôn nỗ lực, khắc phục mọi khó khăn, phát huy truyền thống cha anh, quyết tâm xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và xử trí hiệu quả các tình huống, bảo đảm chất lượng công tác kỹ thuật, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo Tổ quốc.
Thiếu tá Ngô Quốc Hội, Chính trị viên tàu 267 chủ trì buổi sinh hoạt đảng khi tàu thực hiện nhiệm vụ trên biển.Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 170 duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng xử trí hiệu quả các tình huống, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Tổ quốc.Huấn luyện sẵn sàng chiến đấu trên tàu 267.Công tác chuẩn bị bắn tập để thực hiện nhiệm vụ huấn luyện tại Trạm A3.
Đại tá Nguyễn Đình Mạnh, Chính ủy Lữ đoàn 170 kiểm tra công tác bảo đảm kỹ thuật tại phòng điều khiển Trạm A3.Bảo đảm kỹ thuật thiết bị tự dẫn tại Trạm A3.Công tác lau chùi, bảo quản và kiểm tra kỹ thuật máy chính trên tàu 267.Công tác bảo dưỡng, bảo quản trang thiết bị được thực hiện thường xuyên.Thực hiện công tác bảo dưỡng trang bị kỹ thuật trong ngày kỹ thuật tuần.Huấn luyện báo động chiến đấu bên súng 14,5 ly trên tàu 267 Hải đội 134.
Thực hiện huấn luyện báo động sẵn sàng chiến đấu trên biển.Cờ hiệu trong huấn luyện sẵn sàng chiến đấu.Huấn luyện sẵn sàng chiến đấu trên tàu 267 Hải đội 134.Kiểm tra, bảo quản đạn thường xuyên tại trạm A4, Lữ đoàn 170.Cán bộ, chiến sĩ thực hiện nghiêm chế độ “Ngày kỹ thuật” tại trạm A4, Lữ đoàn 170.Đồng chí Nguyễn Đình Mạnh (thứ 2 bên phải), Chính ủy Lữ đoàn 170 kiểm tra công tác bảo dưỡng khí tài.
Cán bộ, chiến sĩ Hải đội 134 luôn chủ động bảo dưỡng, bảo quản khí tài trong huấn luyện sẵn sàng chiến đấu.Luyện tập thể thao đặc chủng trong giờ huấn luyện thể lực.
Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Thủ tướng Lê Minh Hưng tới Ấn Độ tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS; Chủ tịch Quốc hội dự Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động của Tập đoàn BRG; Trình Chính phủ phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2027 kéo dài 7 ngày; Áp thấp nhiệt đới xuất hiện trên Biển Đông, miền Trung mưa lớn.
Chuyến kiểm tra thực tế của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhằm tháo gỡ khó khăn về vật liệu, giải quyết dứt điểm các điểm nghẽn hạ tầng và bảo đảm tiến độ, chất lượng các công trình giao thông trọng điểm quốc gia.
Ngày 12/9, tại Công viên số 1 Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài, Thành phố Hồ Chí Minh), Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khởi động chặng 5 Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026.
Ngày 12/9, trong khuôn khổ chuyến công tác tới thủ đô New Delhi để tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi lần thứ 18 và làm việc song phương tại Ấn Độ, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Đoàn đại biểu cấp cao đã tới đặt vòng hoa tại Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Công viên G20 ở thủ đô New Delhi.
Nhận lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, sáng 12/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thủ đô New Delhi để tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 và làm việc song phương tại Ấn Độ trong hai ngày 12-13/9.
Trong chuyến tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 năm 2026 tại Ấn Độ, sáng 12/9, tại thủ đô New Delhi, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gặp Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi.
Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã thành công rất tốt đẹp, là một dấu ấn đối ngoại quan trọng, khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại của Việt Nam.
Sáng 12/9, tại Nhà hát Hồ Gươm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ kỷ niệm 50 năm Hành trình kiến tạo phát triển và đón nhận Danh hiệu Anh hùng Lao động, Huân chương Lao động hạng Nhất của Tập đoàn BRG và Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á-SeABank.
Ngày 12/9, tại Hà Nội, Tòa án nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị tập huấn và triển khai thí điểm mở rộng nền tảng đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Tòa án nhân dân (KPI) với quy mô toàn quốc.
Sáng 12/9, tại Nhà hát Hồ Gươm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ kỷ niệm 50 năm Hành trình kiến tạo phát triển và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Tập đoàn BRG. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Lê Minh Hưng; cùng nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi lẵng hoa chúc mừng.
Sáng 12/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thủ đô New Delhi, bắt đầu chuyến tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 với tư cách nước đối tác và làm việc song phương tại Ấn Độ từ ngày 12 đến 13/9/2026, theo lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi.
Ngày 12/9, tại trụ sở Tỉnh ủy Quảng Trị, Đoàn Kiểm tra, giám sát số 236 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát (đợt 3) đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị.
Chuyến tham dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 và làm việc song phương tại Ấn Độ của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng truyền đi thông điệp về việc Việt Nam đánh giá cao vai trò của BRICS và luôn đóng góp có trách nhiệm, tham gia chủ động, tích cực tại các cơ chế đa phương, trong đó có BRICS.
Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, sáng 12/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội sang tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 với tư cách nước đối tác và làm việc song phương tại Ấn Độ từ ngày 12 đến 13 tháng 9 năm 2026.
Chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự Hội nghị thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đánh dấu bước chuyển mang tính bước ngoặt trong quan hệ Việt Nam-Cộng hòa Pháp.
Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS) lần thứ 18 và làm việc song phương tại Ấn Độ từ ngày 12 đến 13/9/2026.
Trung tuần tháng 9, giữa quảng trường trung tâm thủ đô Ulan Bator, nơi có trụ sở Quốc hội và các cơ quan Trung ương, Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandag Byambatsogt cùng Phu nhân long trọng chủ trì lễ đón Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Trần Thanh Mẫn và Phu nhân.
Chiều 11/9, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tiếp Tổng Giám đốc Toàn cầu Tập đoàn SAP (Cộng hòa Liên bang Đức), Tiến sĩ Clas Neumann.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam vừa kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự Hội nghị thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris, Pháp.
Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 và làm việc song phương tại Ấn Độ từ ngày 12-13/9.
Nhân dịp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, ngày 11/9, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã dẫn đầu Đoàn đại biểu Việt Nam đến thăm và làm việc tại Đại học Bách khoa Paris (IP Paris).
Tối 11/9 (giờ Paris), chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Paris, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ, theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron.
Chiều tối 11/9/2026, giờ địa phương (đêm cùng ngày, giờ Hà Nội), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Paris về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ.
Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu toàn văn Tuyên bố chung về việc thúc đẩy triển khai khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện nhân chuyến thăm chính thức Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từ ngày 10-11/9/2026:
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ, ngày 11/9/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Chủ tịch Thượng viện Pháp Gérard Larcher.
Tiếp tục chương trình thăm chính thức Cộng hòa Pháp, chiều 11/9, giờ địa phương (tối cùng ngày, giờ Hà Nội), tại thủ đô Paris, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Thượng viện Pháp Gérard Larcher.
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ, chiều 11/9 (giờ địa phương), tại thủ đô Paris, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp một số chuyên gia công nghệ người Việt Nam tại Pháp.
Trưa 11/9, giờ địa phương, tại Paris, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Pháp.