[Ảnh] Chính thức mở cửa đường hoa Tết Đà Nẵng Xuân Giáp Thìn 2024

Đường hoa Tết Đà Nẵng đã hoàn tất và mở cửa chào đón người dân, du khách tham quan, chụp ảnh lưu niệm. Điều đặc biệt là hình ảnh linh vật rồng tượng trưng cho năm Giáp Thìn, xuất hiện tại các địa điểm trung tâm của đường hoa Tết gây nhiều ấn tượng đối với người xem. Các tuyến phố trung tâm thành phố Đà Nẵng được khoác lên một màu áo mới đầy sắc màu bình yên. 
Phối cảnh cụm chi tiết "Rồng du xuân" ở quảng trường phía bắc đầu cầu Rồng. (Ảnh: ANH ĐÀO)
Phối cảnh cụm chi tiết "Rồng du xuân" ở quảng trường phía bắc đầu cầu Rồng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Hôm nay 7/2 (28 Tết), Đường hoa Tết Đà Nẵng Xuân Giáp Thìn 2024 chính thức mở cửa phục vụ người dân, du khách tham quan, chụp ảnh lưu niệm. Điều ấn tượng nhất tại Đường hoa Tết Đà Nẵng năm 2024 là hình ảnh linh vật rồng với nhiều ý nghĩa hiện diện trên nhiều khu vực trọng tâm, thu hút du khách tham quan.

Để phục vụ nhu cầu của người dân, du khách trong dịp Tết Nguyên đán 2024, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng quyết định đầu tư gần 20 tỷ đồng trang trí hoa và điện chiếu sáng phục vụ Tết Giáp Thìn 2024. Trong đó có 15 vị trí trang trí hoa và 6 vị trí trang trí khác.

Điểm nhấn của Đường hoa Tết Đà Nẵng là cụm tiểu cảnh trang trí tại khu vực bờ tây và bờ đông cầu Rồng. Dọc tuyến đường Bạch Đằng từ khu vực phía trên Công viên APEC kéo dài đến Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng.

Sau đây là một số hình ảnh Đường hoa Tết Đà Nẵng và linh vật rồng được phóng viên ghi nhận ngày 7/2 (28 Tết).

Một góc đường hoa Tết Đà Nẵng sáng 28 Tết. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Một góc đường hoa Tết Đà Nẵng sáng 28 Tết. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Phối cảnh cụm chi tiết "Rồng du xuân" ở quảng trường phía bắc đầu cầu Rồng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Phối cảnh cụm chi tiết "Rồng du xuân" ở quảng trường phía bắc đầu cầu Rồng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Tượng Rồng thời Lý bằng gốm Bát Tràng cao 5m đặt tại khu vực trên cầu chữ T trước số 42 đường Bạch Đằng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Tượng Rồng thời Lý bằng gốm Bát Tràng cao 5m đặt tại khu vực trên cầu chữ T trước số 42 đường Bạch Đằng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Tại điểm vỉa hè khu vực cầu chữ T trước số 42 Bạch Đằng, linh vật chính là hình ảnh rồng cách điệu được lấy từ “Dấu ấn rồng thiêng” nhằm khơi gợi ký ức về thời vua Hùng dựng nước, hình ảnh đàn chim lạc bay lên thể hiện khát vọng vươn cao, vươn xa ra thế giới của thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Tại điểm vỉa hè khu vực cầu chữ T trước số 42 Bạch Đằng, linh vật chính là hình ảnh rồng cách điệu được lấy từ “Dấu ấn rồng thiêng” nhằm khơi gợi ký ức về thời vua Hùng dựng nước, hình ảnh đàn chim lạc bay lên thể hiện khát vọng vươn cao, vươn xa ra thế giới của thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Tại điểm quảng trường phía bắc đuôi cầu Rồng là hình ảnh rồng bay với hiệu ứng phun lửa, phun khói, phun nước tạo sự vui tươi nhộn nhịp phù hợp với không khí ngày xuân. Chủ đề của điểm hoa này là “Vũ điệu xuân” với hình ảnh con rồng uốn lượn nhấp nhô theo vũ điệu. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Tại điểm quảng trường phía bắc đuôi cầu Rồng là hình ảnh rồng bay với hiệu ứng phun lửa, phun khói, phun nước tạo sự vui tươi nhộn nhịp phù hợp với không khí ngày xuân. Chủ đề của điểm hoa này là “Vũ điệu xuân” với hình ảnh con rồng uốn lượn nhấp nhô theo vũ điệu. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Linh vật rồng ấn tượng song hành với cầu Rồng - biểu tượng phát triển của thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Linh vật rồng ấn tượng song hành với cầu Rồng - biểu tượng phát triển của thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Đường hoa Tết Đà Nẵng được đầu tư với mong muốn mang lại những phút giây thư thái đón xuân dành cho người dân, du khách khi đến với thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Đường hoa Tết Đà Nẵng được đầu tư với mong muốn mang lại những phút giây thư thái đón xuân dành cho người dân, du khách khi đến với thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Đường hoa Tết Đà Nẵng mở cửa phục vụ người dân, du khách từ hôm nay (7/2). (Ảnh: ANH ĐÀO)

Đường hoa Tết Đà Nẵng mở cửa phục vụ người dân, du khách từ hôm nay (7/2). (Ảnh: ANH ĐÀO)

Nhiều bạn trẻ Đà Nẵng du xuân sớm bên đường hoa Tết - Phối cảnh cụm chi tiết "Lạc Long Quân và Âu Cơ" ở quảng trường phía nam đuôi cầu Rồng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Nhiều bạn trẻ Đà Nẵng du xuân sớm bên đường hoa Tết - Phối cảnh cụm chi tiết "Lạc Long Quân và Âu Cơ" ở quảng trường phía nam đuôi cầu Rồng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Người dân Đà Nẵng chụp hình lưu niệm tại đường hoa Tết ngày 28 Tết. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Người dân Đà Nẵng chụp hình lưu niệm tại đường hoa Tết ngày 28 Tết. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Đường hoa Tết Đà Nẵng Xuân Giáp Thìn 2024 thu hút du khách nước ngoài tham quan, trải nghiệm. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Đường hoa Tết Đà Nẵng Xuân Giáp Thìn 2024 thu hút du khách nước ngoài tham quan, trải nghiệm. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Du khách nước ngoài chụp ảnh lưu niệm tại đường hoa Tết Đà Nẵng khu vực đường Bình Minh. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Du khách nước ngoài chụp ảnh lưu niệm tại đường hoa Tết Đà Nẵng khu vực đường Bình Minh. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Du xuân Đà Nẵng và viết thư pháp bên bờ sông Hàn. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Du xuân Đà Nẵng và viết thư pháp bên bờ sông Hàn. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Một gia đình nhỏ ghi lại khoảnh khắc đẹp trước mùa xuân mới. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Một gia đình nhỏ ghi lại khoảnh khắc đẹp trước mùa xuân mới. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Tại điểm quảng trường phía nam đuôi cầu Rồng là cụm chi tiết “Lạc Long Quân và Âu Cơ” với ý tưởng 50 con theo cha xuống miền biển, 50 con theo mẹ lên núi. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Tại điểm quảng trường phía nam đuôi cầu Rồng là cụm chi tiết “Lạc Long Quân và Âu Cơ” với ý tưởng 50 con theo cha xuống miền biển, 50 con theo mẹ lên núi. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Một góc thành phố Đà Nẵng nhìn từ trên cầu Rồng sáng 28 Tết. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Một góc thành phố Đà Nẵng nhìn từ trên cầu Rồng sáng 28 Tết. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ (Ảnh HIẾU MINH)

Truy điệu, an táng 30 hài cốt liệt sĩ ở Quảng Trị

Tại Nghĩa trang liệt sĩ Quảng Trị, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị vừa tổ chức trọng thể lễ viếng, truy điệu và an táng 30 hài cốt liệt sĩ vừa được quy tập trên địa bàn phường Quảng Trị.

Học sinh điểm trường A Môr, Trường Mầm non A Xing hào hứng xem video hoạt hình lồng tiếng Pa Kô do anh Ngởi sản xuất bằng công nghệ AI.

Đảng viên người Pa Kô số hóa văn hóa dân tộc

Lìa là xã biên giới vùng cao của tỉnh Quảng Trị, nơi đồng bào Pa Kô, Vân Kiều sinh sống. Tác động của mạng xã hội khiến một bộ phận giới trẻ ngày càng xa rời văn hóa truyền thống, làm cấp ủy, chính quyền địa phương không khỏi trăn trở.

Toàn cảnh Trung tâm điện lực Quảng Trạch (trong ảnh: Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I dự kiến phát điện thương mại trong tháng 10/2026).

Tạo bước đột phá để đạt mục tiêu tăng trưởng

Tỉnh Quảng Trị đang nỗ lực tạo bước chuyển mạnh mẽ trong triển khai các dự án điện theo quy hoạch, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Trong bối cảnh đó, Trung tâm điện lực được xác định là một trong những đột phá quan trọng để tỉnh hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị tổ chức đóng kín các lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn.

Đóng các lối đi tự mở nguy hiểm qua đường sắt

Trên tuyến đường sắt bắc-nam qua Quảng Trị vẫn còn nhiều lối đi tự mở, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và mất an toàn chạy tàu. Dù ngành chức năng đã từng bước rào đóng, xây đường gom và tăng cường tuyên truyền, việc xử lý dứt điểm vẫn gặp nhiều khó khăn.

Cụm di tích liên quan thủy tổ dòng họ Thiều dưới chân núi Đào thuộc phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Mai Luận)

Dòng họ Thiều trong cộng đồng trân quý di sản

Ở phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa, con cháu dòng họ Thiều và người dân địa phương đã chung tay đóng góp nguồn lực, công sức để trùng tu, tôn tạo quần thể di tích liên quan thủy tổ dòng họ Thiều, bảo tồn thiết chế văn hóa cổ truyền, tiếp tục kế thừa, phát huy những giá trị truyền thống.

Lãnh đạo Liên hiệp Hội văn học nghệ thuật Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên. (Ảnh: Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên)

Ra mắt Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên

Sự ra đời của Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên (Hà Tĩnh) không chỉ đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trên quê hương Đại thi hào Nguyễn Du, mà còn là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa di sản và sáng tạo. 

Đoàn tàu được thiết kế như một "khách sạn di động" với 8 toa xe, có các không gian trải nghiệm riêng biệt. (Ảnh: HG)

[Ảnh] Trải nghiệm đoàn tàu du lịch "Cố đô Huế-Phong Nha: Hành trình di sản thế giới"

Đoàn tàu du lịch "Cố đô Huế-Phong Nha: Hành trình di sản thế giới" không chỉ là phương tiện di chuyển mà được thiết kế như một "khách sạn di động" với 8 toa xe, chia thành các không gian trải nghiệm riêng biệt, độc đáo. Một hành trình-đa trải nghiệm đang chờ bạn khám phá các di sản miền trung yêu thương. 

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.

Khu kinh tế Vũng Áng được xác định là khu kinh tế trọng điểm, đa ngành, đa lĩnh vực. (Ảnh: NGÔ TUẤN)

Phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh)

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 1918/QĐ-TTg ngày 2/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh. Theo đó, quy mô Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) sau mở rộng có diện tích khoảng 72.998ha.

Rước kiệu vua Lê Thái Tổ và Trung Túc vương Lê Lai về sân điện Lam Kinh. (Ảnh: MAI LUÂN)

Khai hội Lam Kinh 2026

Sáng 2/10, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh ở xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức kỷ niệm 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và khai hội Lam Kinh năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại cuộc làm việc. (Ảnh: BP)

Đoàn công tác Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An

Ngày 2/10, Đoàn giám sát số 141, Tổ giám sát số 60 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và tình hình triển khai tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.