[Ảnh] Cận cảnh mẫu UAV "made in Vietnam" chuyên dụng trong hoạt động trinh sát, cứu hộ

Là thiết bị bay quan sát tầm xa, với khả năng cất, hạ cánh thẳng đứng, HORUS – máy bay không người lái do HTI Group nghiên cứu, sản xuất có khả năng đáp ứng các nhiệm vụ bay trinh sát tầm xa, giám sát khu vực và cứu hộ - cứu nạn hiệu quả. Đáng chú ý, đây là mẫu UAV hoàn toàn “made in Vietnam” được HTI Group trưng bày và giới thiệu tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024.
[Ảnh] Cận cảnh mẫu UAV "made in Vietnam" chuyên dụng trong hoạt động trinh sát, cứu hộ
Xuất hiện tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024, HTI Group đã mang tới sản phẩm máy bay không người lái HORUS. Đây là thiết bị bay nổi bật với khả năng đa nhiệm và chiến thuật, được thiết kế theo dạng VTOL (cất-hạ cánh thẳng đứng), giúp người vận hành có thể đưa thiết bị vào hoạt động ở bất kỳ môi trường nào mà không cần bệ phóng hay đường băng để cất cánh.

Xuất hiện tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024, HTI Group đã mang tới sản phẩm máy bay không người lái HORUS. Đây là thiết bị bay nổi bật với khả năng đa nhiệm và chiến thuật, được thiết kế theo dạng VTOL (cất-hạ cánh thẳng đứng), giúp người vận hành có thể đưa thiết bị vào hoạt động ở bất kỳ môi trường nào mà không cần bệ phóng hay đường băng để cất cánh.

Với trọng lượng 10-12kg, tải trọng tối đa 1kg, phạm vi liên lạc lên tới 15-20km và thời gian bay 1,5-2 giờ, HORUS phù hợp với các nhiệm vụ bay trinh sát tầm xa, giám sát khu vực và cứu hộ, cứu nạn.

Với trọng lượng 10-12kg, tải trọng tối đa 1kg, phạm vi liên lạc lên tới 15-20km và thời gian bay 1,5-2 giờ, HORUS phù hợp với các nhiệm vụ bay trinh sát tầm xa, giám sát khu vực và cứu hộ, cứu nạn.

Theo ông Tạ Ngọc Thanh, Giám đốc HTI Services, máy bay không người lái HORUS có khả năng bay cao 5km so với mực nước biển. Đặc biệt, HORUS có mức độ ổnn định rất cao khi có thể chống chịu tới gió cấp 5.
Theo ông Tạ Ngọc Thanh, Giám đốc HTI Services, máy bay không người lái HORUS có khả năng bay cao 5km so với mực nước biển. Đặc biệt, HORUS có mức độ ổnn định rất cao khi có thể chống chịu tới gió cấp 5.
Vỏ ngoài của UAV 100% "Made in Vietnam" được làm từ composite công nghệ cao, cho phép tạo ra kết cấu lớn liền mạch, đồng thời giảm số lượng ốc vít và các cấu kiện nhỏ. Phần thân vỏ này cũng có khả năng chống ăn mòn và cơ tính cao, do đó, HORUS được đánh giá là thiết bị bay bền bỉ, có thể "tác chiến" trong nhiều điều kiện môi trường phức tạp.
Vỏ ngoài của UAV 100% "Made in Vietnam" được làm từ composite công nghệ cao, cho phép tạo ra kết cấu lớn liền mạch, đồng thời giảm số lượng ốc vít và các cấu kiện nhỏ. Phần thân vỏ này cũng có khả năng chống ăn mòn và cơ tính cao, do đó, HORUS được đánh giá là thiết bị bay bền bỉ, có thể "tác chiến" trong nhiều điều kiện môi trường phức tạp.
Trên phần thân của các thiết bị "họ" HORUS được gắn theo một thiết bị GPS với độ chính xác cực cao. Đây là thiết bị giúp cho chiếc UAV của HTI hoạt động chính xác, đồng thời phục vụ đắc lực các nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn hay trinh sát, giám sát cụ thể trong thực tế.
Trên phần thân của các thiết bị "họ" HORUS được gắn theo một thiết bị GPS với độ chính xác cực cao. Đây là thiết bị giúp cho chiếc UAV của HTI hoạt động chính xác, đồng thời phục vụ đắc lực các nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn hay trinh sát, giám sát cụ thể trong thực tế.
Phía đầu chiếc UAV được gắn cảm biến tốc độ gió (Pitot). Đây là thiết bị quan trọng nhằm xác định tốc độ và độ cao của chiếc UAV "họ" HORUS, tăng cường tính chính xác và ổn định khi hoạt động.
Phía đầu chiếc UAV được gắn cảm biến tốc độ gió (Pitot). Đây là thiết bị quan trọng nhằm xác định tốc độ và độ cao của chiếc UAV "họ" HORUS, tăng cường tính chính xác và ổn định khi hoạt động.
Cánh quạt phía đuôi của UAV HORUS.
Cánh quạt phía đuôi của UAV HORUS.
Cụm camera nhiệt ngày đêm của HORUS P02 có chất lượng lên tới 4K, khả năng zoom xa; đặc biệt phù hợp với các nhiệm vụ giám sát, trinh sát và tìm kiếm cứu nạn.
Cụm camera nhiệt ngày đêm của HORUS P02 có chất lượng lên tới 4K, khả năng zoom xa; đặc biệt phù hợp với các nhiệm vụ giám sát, trinh sát và tìm kiếm cứu nạn.
Chi tiết cánh quạt của UAV HORUS-P02.
Chi tiết cánh quạt của UAV HORUS-P02.
Pin dung lượng lớn của UAV được đặt ở phần đầu máy bay. Đây cũng là ưu điểm nổi bật của HORUS khi thời gian bay có thể kéo dài từ 1,5-2 giờ.
Pin dung lượng lớn của UAV được đặt ở phần đầu máy bay. Đây cũng là ưu điểm nổi bật của HORUS khi thời gian bay có thể kéo dài từ 1,5-2 giờ.
Khi bay, toàn bộ các thông số như tốc độ, độ cao, sức gió... sẽ được truyền và hiển thị về một màn hình cảm ứng tại Trạm điều khiển mặt đất. Đồng thời, hình ảnh cũng được ghi lại với độ trễ gần như bằng 0.
Khi bay, toàn bộ các thông số như tốc độ, độ cao, sức gió... sẽ được truyền và hiển thị về một màn hình cảm ứng tại Trạm điều khiển mặt đất. Đồng thời, hình ảnh cũng được ghi lại với độ trễ gần như bằng 0.
Ngoài màn hình chính hiển thị bản đồ và các thông số phía trên, Trạm điều khiển mặt đất còn có một màn hình cảm ứng chất lượng HD phía dưới. Thông qua phần mềm điều khiển HTI Ground Station, thiết bị cho phép phát hiện cảm biến nhiệt, cảm biến chuyển động... qua đó đặc biệt phù hợp với nhiệm vụ trinh sát, giám sát và tìm kiếm.

Ngoài màn hình chính hiển thị bản đồ và các thông số phía trên, Trạm điều khiển mặt đất còn có một màn hình cảm ứng chất lượng HD phía dưới. Thông qua phần mềm điều khiển HTI Ground Station, thiết bị cho phép phát hiện cảm biến nhiệt, cảm biến chuyển động... qua đó đặc biệt phù hợp với nhiệm vụ trinh sát, giám sát và tìm kiếm.

Ngoài ra, HORUS còn có một bộ điều khiển bằng tay kèm theo. Thiết bị này cho phép người điều khiển có thể tiếp tục "lái" chiếc UAV ngay cả khi Trạm mặt đất gặp sự cố; qua đó nâng cao tính an toàn và hiệu quả của UAV trong các điều kiện thực tế.
Ngoài ra, HORUS còn có một bộ điều khiển bằng tay kèm theo. Thiết bị này cho phép người điều khiển có thể tiếp tục "lái" chiếc UAV ngay cả khi Trạm mặt đất gặp sự cố; qua đó nâng cao tính an toàn và hiệu quả của UAV trong các điều kiện thực tế.
Ngay trong ngày đầu tiên trưng bày, UAV "họ" HORUS đã nhận được sự quan tâm của đông đảo chuyên gia và khách tham quan.
Ngay trong ngày đầu tiên trưng bày, UAV "họ" HORUS đã nhận được sự quan tâm của đông đảo chuyên gia và khách tham quan.
Cũng theo ông Tạ Ngọc Thanh, chiếc UAV "100% Made in Vietnam" này còn tích hợp trí tuệ nhân tạo AI trong phần mềm điều khiển. Đây cũng là thành quả nghiên cứu của các cán bộ, kỹ sư, kỹ thuật viên Việt Nam.
Cũng theo ông Tạ Ngọc Thanh, chiếc UAV "100% Made in Vietnam" này còn tích hợp trí tuệ nhân tạo AI trong phần mềm điều khiển. Đây cũng là thành quả nghiên cứu của các cán bộ, kỹ sư, kỹ thuật viên Việt Nam.
Khách tham quan tìm hiểu về hệ thống điều khiển của UAV HORUS.
Khách tham quan tìm hiểu về hệ thống điều khiển của UAV HORUS.
UAV HORUS của HTI Group dự kiến sẽ được ứng dụng trong lĩnh vực an ninh - quốc phòng. Tính tới thời điểm hiện tại, HORUS "thế hệ 1" P01 đã có tới gần 500 giờ bay thử nghiệm ổn định. Thông số của P02 là 250 tiếng.
UAV HORUS của HTI Group dự kiến sẽ được ứng dụng trong lĩnh vực an ninh - quốc phòng. Tính tới thời điểm hiện tại, HORUS "thế hệ 1" P01 đã có tới gần 500 giờ bay thử nghiệm ổn định. Thông số của P02 là 250 tiếng.
Ảnh: THÀNH ĐẠT

Ảnh: THÀNH ĐẠT

Bên cạnh mẫu UAV, tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024, HTI Group cũng mang tới nhiều giải pháp chuyển đổi số. Đây đều là những sản phẩm công nghệ cao do chính đơn vị nghiên cứu và phát triển, được đánh giá cao và áp dụng tại nhiều cơ quan, đơn vị. Nổi bật phải kể đến các phần mềm phân tích video, giám sát an ninh giao thông, nhận dạng khuôn mặt, hệ thống giám sát và định vị mục tiêu di động...

Bên cạnh mẫu UAV, tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024, HTI Group cũng mang tới nhiều giải pháp chuyển đổi số. Đây đều là những sản phẩm công nghệ cao do chính đơn vị nghiên cứu và phát triển, được đánh giá cao và áp dụng tại nhiều cơ quan, đơn vị.

Nổi bật phải kể đến các phần mềm phân tích video, giám sát an ninh giao thông, nhận dạng khuôn mặt, hệ thống giám sát và định vị mục tiêu di động...

Song song với quá trình nghiên cứu phát triển, HTI Group hợp tác và phân phối các sản phẩm chuyên dụng cho các lực lượng an ninh – quốc phòng từ các nhà sản xuất hàng đầu thế giới.

Song song với quá trình nghiên cứu phát triển, HTI Group hợp tác và phân phối các sản phẩm chuyên dụng cho các lực lượng an ninh – quốc phòng từ các nhà sản xuất hàng đầu thế giới.

Trong ảnh là một thiết bị phát hiện, giám sát thiết bị bay không người lái của một nhà sản xuất đối tác.
Trong ảnh là một thiết bị phát hiện, giám sát thiết bị bay không người lái của một nhà sản xuất đối tác.
Trong ảnh là thiết bị phân tích các chất của PerkinElmer - đối tác của HTI Group.

Trong ảnh là thiết bị phân tích các chất của PerkinElmer - đối tác của HTI Group.

Các thiết bị phát hiện và phân tích chất nổ, chất gây nghiện, chất độc hoá học của 908 Devices và Rigaku được trưng bày tại Gian hàng của HTI Group.

Các thiết bị phát hiện và phân tích chất nổ, chất gây nghiện, chất độc hoá học của 908 Devices và Rigaku được trưng bày tại Gian hàng của HTI Group.

Có thể bạn quan tâm

Các học viên thực hành khai thác và phân tích dữ liệu mở của NASA dưới sự hướng dẫn của cố vấn.

Khơi dậy tư duy khoa học cho học sinh từ dữ liệu mở của NASA

Ngày 8/7, Trại hè Khám phá dữ liệu mở 2026 (NASA Open Data Camp 2026) khai mạc tại Trung tâm Hoa Kỳ Hà Nội, mang đến cơ hội để 80 học sinh từ 14 đến 17 tuổi tiếp cận với nguồndữ liệu mở của Cơ quan hàng không và vũ trụ Hoa Kỳ (NASA), đồng thời rèn luyện tư duy khoa học và kỹ năng giải quyết vấn đề dựa trên dữ liệu.

Các đại biểu tham quan tại VCCA 2025. (Ảnh: Ban Tổ chức cung cấp)

Robot, AI và drone Make in Vietnam trước cơ hội bứt phá

Không chỉ là diễn đàn khoa học, Hội nghị khoa học và Triển lãm quốc tế về Điều khiển và tự động hóa lần thứ 8 (VCCA 2026) hướng tới mục tiêu kết nối nhà khoa học với doanh nghiệp, thúc đẩy thương mại hóa các công nghệ chiến lược như robot, AI, drone và tự động hóa thông minh.

Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm 6 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW.

Khơi thông nguồn lực thể chế để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực bứt phá

Trong kỷ nguyên phát triển dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, yêu cầu cấp thiết đặt ra là xây dựng một hệ thống pháp luật thực sự kiến tạo phát triển, nơi thể chế không còn là điểm nghẽn mà trở thành động lực giải phóng mọi nguồn lực, khơi dậy và phát huy tối đa tiềm năng sáng tạo của con người Việt Nam.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm.

Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam và sứ mệnh dẫn dắt ngành hạt nhân Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Sáng 7/7, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (VinAtom) tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập (26/4/1976-26/4/2026), đánh dấu chặng đường nửa thế kỷ xây dựng, phát triển và cống hiến cho ngành năng lượng nguyên tử Việt Nam. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm.

Khách tham quan triển lãm Vietnam ETE & Greenergy Expo 2025.

Sắp diễn ra Triển lãm quốc tế về công nghệ, thiết bị điện và sản phẩm tiết kiệm năng lượng

Triển lãm quốc tế lần thứ 19 về công nghệ, thiết bị điện (Vietnam ETE 2026) và sản phẩm tiết kiệm năng lượng, năng lượng xanh (Greenergy Expo 2026) sẽ diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế ICE Hà Nội từ ngày 7 đến 9/10, kỳ vọng thu hút khoảng 20 nghìn lượt khách tới tham quan, làm việc và kết nối giao thương.

Hoạt động tại phòng thí nghiệm Trường đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. (Ảnh: Diệp Ngọc)

Chiến lược công nghệ lượng tử nhằm bảo vệ chủ quyền công nghệ, tích hợp không gian số toàn cầu

Sau 18 tháng triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, công nghệ lượng tử được đặt ở vị trí trung tâm, cụ thể hóa trong Danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược theo Quyết định số 21/2026/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

Nhiều hành vi thường xuất hiện trong các vụ lừa đảo công nghệ cao tăng mạnh mức xử phạt.

Tăng mức xử phạt hàng loạt thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao

Từ 1/7/2026, Nghị định 174/2026/NĐ-CP có hiệu lực, thay thế nhiều quy định của Nghị định 15/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Đáng chú ý, nhiều hành vi thường xuất hiện trong các vụ lừa đảo công nghệ cao... đã tăng mạnh mức xử phạt.

Một hội nghị của Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) trao đổi về công tác thanh tra xử lý vi phạm bản quyền về sở hữu công nghiệp.

Bước chuyển trong tư duy chính sách về sở hữu trí tuệ

Kết luận 51-KL/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh công tác sở hữu trí tuệ phục vụ phát triển kinh tế-xã hội trong tình hình mới đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy chính sách, đưa sở hữu trí tuệ từ công cụ bảo hộ quyền thành nguồn lực phát triển quốc gia, gắn với yêu cầu hoàn thiện thể chế và tổ chức thực thi đồng bộ.

Diễn đàn châu Âu-châu Phi nhằm tăng cường hợp tác trong kỷ nguyên số. (Ảnh: ACCORD)

Đối phó thách thức tin giả

Sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI) đang mở ra nhiều cơ hội thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, song cũng tạo ra những thách thức lớn. Nguy cơ lan truyền thông tin sai lệch gia tăng không chỉ ở những khu vực công nghệ chưa phát triển đồng đều như châu Phi mà ở cả những nơi đã phát triển mạnh mẽ như châu Âu. 

Tiến sĩ Hoàng Lương trao đổi với nhóm nghiên cứu về kết quả xử lý nước thải bằng công nghệ EBB (Ảnh: LƯƠNG HIẾU)

Ứng dụng “gạch sinh học” xử lý nước thải

Việc xử lý nước thải tại các khu dân cư, làng nghề, trang trại chăn nuôi ở Việt Nam gặp nhiều khó khăn như chi phí đầu tư cao, công nghệ xử lý phức tạp do nhiều loại nước thải đan xen và khó vận hành ở quy mô nhỏ…

Hoạt động nghiên cứu, thực hành tại Trường đại học Phenikaa. (Ảnh: VŨ THƠM)

Mô hình hợp tác “3 nhà” trong phát triển khoa học, công nghệ

Nghị quyết số 57-NQ/TW xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là sự nghiệp của toàn dân, toàn hệ thống chính trị; trong đó, người dân và doanh nghiệp là trung tâm, chủ thể; nhà khoa học là nhân tố then chốt; Nhà nước giữ vai trò kiến tạo, dẫn dắt và thúc đẩy.

Xã Phụng Hiệp, thành phố Cần Thơ lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Chuyển đổi số - “chìa khóa” vận hành hiệu quả chính quyền cơ sở

Thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trong hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị theo yêu cầu đặt ra tại Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị đã từng bước góp phần tạo đột phá trong xây dựng và vận hành chính quyền nhân dân.

Nông dân tham gia dự án hỗ trợ kinh doanh nông hộ tại Cao Bằng (Ảnh: VIỆT HÀ)

Chuyển giao công nghệ, đổi mới tư duy sản xuất

Chuyển giao khoa học và công nghệ đang góp phần đổi mới tư duy sản xuất, hình thành nhiều mô hình kinh tế và nâng cao năng lực công nghệ tại địa phương. Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả cao hơn, hoạt động này cần được đổi mới theo hướng gắn chặt với thị trường, doanh nghiệp và mục tiêu tăng trưởng.