Tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024, Quân chủng Phòng không-Không quân (Bộ Quốc phòng) trưng bày nhiều phương tiện chiến đấu tiên tiến, hiện đại, trong đó có hệ thống tên lửa phòng không Spyder do nhà thầu Rafale (Israel) phát triển, sản xuất.
Tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024, Quân chủng Phòng không-Không quân (Bộ Quốc phòng) trưng bày nhiều phương tiện chiến đấu tiên tiến, hiện đại, trong đó có hệ thống tên lửa phòng không Spyder do nhà thầu Rafale (Israel) phát triển, sản xuất.

[Ảnh] Cận cảnh hệ thống tên lửa phòng không Spyder hiện đại của Việt Nam

Tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024, Quân chủng Phòng không-Không quân (Bộ Quốc phòng) trưng bày nhiều phương tiện chiến đấu tiên tiến, hiện đại, trong đó có hệ thống tên lửa phòng không Spyder do nhà thầu Rafale (Israel) phát triển, sản xuất.
Tiếp theo Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ nhất năm 2022, Quân chủng Phòng không-Không quân tiếp tục mang đến triển lãm lần này hệ thống tên lửa phòng không Spyder do nhà thầu Rafale (Israel) phát triển, sản xuất.

Tiếp theo Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ nhất năm 2022, Quân chủng Phòng không-Không quân tiếp tục mang đến triển lãm lần này hệ thống tên lửa phòng không Spyder do nhà thầu Rafale (Israel) phát triển, sản xuất.

Tổ hợp trên bao gồm một xe chỉ huy (CCU), xe chiến đấu tầm ngắn Spyder-SR, xe chiến đấu tầm trung Spyder-MR, cùng đạn tập.

Tổ hợp trên bao gồm một xe chỉ huy (CCU), xe chiến đấu tầm ngắn Spyder-SR, xe chiến đấu tầm trung Spyder-MR, cùng đạn tập.

Hệ thống tên lửa phòng không Spyder có khả năng tác chiến cơ động, phản ứng nhanh, có thể hoạt động ngày/đêm trong mọi điều kiện thời tiết. Trong tác chiến, nó có thể nhanh chóng phát hiện và tiêu diệt các mục tiêu trên không ở tầm gần và tầm trung như: Máy bay, trực thăng, mục tiêu bay tầm thấp, tên lửa hành trình, thiết bị bay tấn công không người lái và các loại vũ khí điều khiển chính xác từ xa.

Hệ thống tên lửa phòng không Spyder có khả năng tác chiến cơ động, phản ứng nhanh, có thể hoạt động ngày/đêm trong mọi điều kiện thời tiết. Trong tác chiến, nó có thể nhanh chóng phát hiện và tiêu diệt các mục tiêu trên không ở tầm gần và tầm trung như: Máy bay, trực thăng, mục tiêu bay tầm thấp, tên lửa hành trình, thiết bị bay tấn công không người lái và các loại vũ khí điều khiển chính xác từ xa.

Trong đó, xe Spyder-SR mang theo 4 tên lửa đất đối không tầm ngắn, có thể đánh chặn các mục tiêu trên không từ khoảng cách 20km ở độ cao 9.000m, còn Spyder-MR mang theo 8 đạn tên lửa đất đối không tầm trung, có tầm bắn tối đa lên đến 50km ở độ cao 16.000m. Đạn tên lửa của hệ thống tên lửa phòng không Spyder được thiết kế để có thể miễn nhiễm với nhiễu điện tử, với các đạn có đầu tự dẫn ảnh nhiệt hồng ngoại 2 băng sóng và đạn có đầu tự dẫn radar chủ động.

Trong đó, xe Spyder-SR mang theo 4 tên lửa đất đối không tầm ngắn, có thể đánh chặn các mục tiêu trên không từ khoảng cách 20km ở độ cao 9.000m, còn Spyder-MR mang theo 8 đạn tên lửa đất đối không tầm trung, có tầm bắn tối đa lên đến 50km ở độ cao 16.000m. Đạn tên lửa của hệ thống tên lửa phòng không Spyder được thiết kế để có thể miễn nhiễm với nhiễu điện tử, với các đạn có đầu tự dẫn ảnh nhiệt hồng ngoại 2 băng sóng và đạn có đầu tự dẫn radar chủ động.

Bên trong khoang lái của Tổ hợp Spyder.

Bên trong khoang lái của Tổ hợp Spyder.

Bên cạnh đó, cũng phải kể đến radar cảnh giới cho các xe phóng, bao gồm ELM-2016 cho Spyder-SR và ELM-2084 cho Spyder-MR. Đây là các loại radar 3D đa năng hiện đại, có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau gồm cảnh giới nhìn vòng trên không; điều khiển hỏa lực tên lửa phòng không hoặc đánh chặn tên lửa; phát hiện các loại đạn pháo, cối, pháo phản lực và định vị trận địa của chúng.

Bên cạnh đó, cũng phải kể đến radar cảnh giới cho các xe phóng, bao gồm ELM-2016 cho Spyder-SR và ELM-2084 cho Spyder-MR. Đây là các loại radar 3D đa năng hiện đại, có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau gồm cảnh giới nhìn vòng trên không; điều khiển hỏa lực tên lửa phòng không hoặc đánh chặn tên lửa; phát hiện các loại đạn pháo, cối, pháo phản lực và định vị trận địa của chúng.

Ngoài Việt Nam, hiện hệ thống tên lửa phòng không Spyder đang có trong biên chế của quân đội các nước Azerbaijan, Cộng hòa Czech, Ethiopia, Ấn Độ, Peru, Philippines, Singapore, Các tiểu Vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Morocco.

Ngoài Việt Nam, hiện hệ thống tên lửa phòng không Spyder đang có trong biên chế của quân đội các nước Azerbaijan, Cộng hòa Czech, Ethiopia, Ấn Độ, Peru, Philippines, Singapore, Các tiểu Vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Morocco.

Hệ thống tên lửa có thể bảo vệ một mục tiêu có đường kính lên đến 120km.

Hệ thống tên lửa có thể bảo vệ một mục tiêu có đường kính lên đến 120km.

Ảnh: Thành Đạt

Ảnh: Thành Đạt

Có thể bạn quan tâm

Khác với loại nem của miền bắc hay miền trung, nem Lai Vung gói bằng lá chuối, vuông vắn và buộc thành từng chục. Loại nem gắn liền với địa danh xã Lai Vung đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp.

[Ảnh] Nem Lai Vung - món quà dân dã đất Sen Hồng

“Lai Vung là xứ lạ lùng/Nem chua mà ngọt, thơm lừng mà say…”
Câu thơ trên đã phần nào khái quát được hương vị độc, lạ của món nem Lai Vung. Món ăn dân dã của vùng đất Sen Hồng đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội"Sắc màu năm châu".

[Ảnh] 18 quốc gia hội tụ tại Lễ hội "Sắc màu năm châu"

Tối 3/10, tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”, trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, đã mang đến một không gian giao lưu rực rỡ giữa các đoàn nghệ thuật quốc tế và người dân Thủ đô.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, diễn ra từ ngày 1-4/10 với chủ đề “Hội tụ di sản-Kiến tạo tương lai”. (Ảnh: MINH DUY)

[Ảnh] Gặp gỡ văn hóa, giao lưu nhân dân và kết nối quốc tế tại "Sắc màu năm châu"

Chiều 3/10, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm trở thành không gian giao lưu văn hóa sôi động khi hàng nghìn nghệ sĩ, nghệ nhân và người dân cùng tham gia Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”. Những trang phục truyền thống, tiết mục nghệ thuật và vũ điệu sôi nổi đến từ nhiều quốc gia đã tạo nên một bức tranh văn hóa đa dạng giữa lòng Thủ đô.

Cầu Phước An nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

[Ảnh] Ngắm hình dáng cầu gần 4.900 tỷ nối Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh

Dự án đầu tư xây dựng cầu Phước An bắc qua sông Thị Vải nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng tốc thi công để có thể hoàn thành trong năm 2027 theo kế hoạch đề ra. Đây là công trình nhóm A, cấp đặc biệt, khi hoàn thành sẽ thúc đẩy kết nối vùng và toàn bộ nhóm cảng biển lớn nhất ở khu vực Đông Nam Bộ.