[Ảnh] Hệ thống pháo tự hành, tên lửa, bệ phóng tại Triển lãm Quốc phòng 2024

[Ảnh] Hệ thống pháo tự hành, tên lửa, bệ phóng tại Triển lãm Quốc phòng 2024

Tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024, Việt Nam đã trưng bày nhiều loại pháo tự hành, tên lửa và bệ phóng hiện đại.
Tổ hợp có thể mang tên lửa chiều dài 9,8m và khối lượng trên 4 tấn. Bệ phóng tự hành СПУ-35БЭ có tổng khối lượng 21 tấn, dài 13,75m; rộng 2,86m và cao 3,63m. Độ cao đặt bệ phóng là 1.000m so với mực nước biển.

Tổ hợp có thể mang tên lửa chiều dài 9,8m và khối lượng trên 4 tấn. Bệ phóng tự hành СПУ-35БЭ có tổng khối lượng 21 tấn, dài 13,75m; rộng 2,86m và cao 3,63m. Độ cao đặt bệ phóng là 1.000m so với mực nước biển.

Tổ hợp bao gồm 3 thành phần: Tên lửa, bệ phóng tự hành và hệ thống đài điều khiển mặt đất.

Tổ hợp bao gồm 3 thành phần: Tên lửa, bệ phóng tự hành và hệ thống đài điều khiển mặt đất.

Bệ phóng tự hành СПУ-35БЭ có tổng khối lượng 21 tấn, dài 13,75m; rộng 2,86m và cao 3,63m. Độ cao đặt bệ phóng là 1.000m so với mực nước biển. Xe bệ phóng có khả năng hành quân trên đường nhựa lên đến 50 km/h và 30 km/h với đường đất.

Bệ phóng tự hành СПУ-35БЭ có tổng khối lượng 21 tấn, dài 13,75m; rộng 2,86m và cao 3,63m. Độ cao đặt bệ phóng là 1.000m so với mực nước biển. Xe bệ phóng có khả năng hành quân trên đường nhựa lên đến 50 km/h và 30 km/h với đường đất.

Điểm ưu việt của tổ hợp này là hệ thống đài điều khiển mặt đất СКАЛА-Э có thể dẫn cùng một lúc 4 tên lửa vào 4 mục tiêu.
Điểm ưu việt của tổ hợp này là hệ thống đài điều khiển mặt đất СКАЛА-Э có thể dẫn cùng một lúc 4 tên lửa vào 4 mục tiêu.
Hệ thống radar hiện đại.

Hệ thống radar hiện đại.

Ảnh: Thành Đạt.

Ảnh: Thành Đạt.

Tên lửa chống tăng 9K111 Fagot do Nga sản xuất, có thể khai hỏa tên lửa chiều dài 1.020mm, đường kính đạn 120mm, nặng 11,5kg. Fagot tiêu chuẩn có tầm bắn 2.000m với tốc độ 200m/s.

Tên lửa chống tăng 9K111 Fagot do Nga sản xuất, có thể khai hỏa tên lửa chiều dài 1.020mm, đường kính đạn 120mm, nặng 11,5kg. Fagot tiêu chuẩn có tầm bắn 2.000m với tốc độ 200m/s.

Tên lửa được lưu giữ trong ống vận chuyển/phóng đóng kín, bắn từ bệ phóng 9P135 có thiết kế đế ba chân đơn giản. Hộp dẫn hướng tên lửa 9S451 được lắp vào giá ba chân và ống phóng đặt phía trên. Trong quá trình bắn, xạ thủ phải liên tục theo dõi, duy trì mục tiêu nằm trên chữ thập kính ngắm cho đến khi đạn chạm tới mục tiêu.

Tên lửa được lưu giữ trong ống vận chuyển/phóng đóng kín, bắn từ bệ phóng 9P135 có thiết kế đế ba chân đơn giản. Hộp dẫn hướng tên lửa 9S451 được lắp vào giá ba chân và ống phóng đặt phía trên. Trong quá trình bắn, xạ thủ phải liên tục theo dõi, duy trì mục tiêu nằm trên chữ thập kính ngắm cho đến khi đạn chạm tới mục tiêu.

(Ảnh: THÀNH ĐẠT)

(Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Tổ hợp tên lửa phòng không S-125-2TM "Pechora-2TM" (C125- 2TM) được thiết kế với khả năng tiêu diệt mục tiêu bay trong mọi điều kiện nhiễu, đồng thời có thể tấn công các mục tiêu mặt đất và mặt nước trong một số tình huống. Trên khí tài được trang bị 4 tên lửa đặc biệt. C125- 2TM có thể chiến đấu độc lập, hoặc hiệp đồng chiến đấu trong thế trận phòng không nhờ khả năng tương thích với mọi chủng loại radar và hệ thống thông tin chỉ huy phòng không.

Tổ hợp tên lửa phòng không S-125-2TM "Pechora-2TM" (C125- 2TM) được thiết kế với khả năng tiêu diệt mục tiêu bay trong mọi điều kiện nhiễu, đồng thời có thể tấn công các mục tiêu mặt đất và mặt nước trong một số tình huống.

Trên khí tài được trang bị 4 tên lửa đặc biệt. C125- 2TM có thể chiến đấu độc lập, hoặc hiệp đồng chiến đấu trong thế trận phòng không nhờ khả năng tương thích với mọi chủng loại radar và hệ thống thông tin chỉ huy phòng không.

Có thể bạn quan tâm

Khác với loại nem của miền bắc hay miền trung, nem Lai Vung gói bằng lá chuối, vuông vắn và buộc thành từng chục. Loại nem gắn liền với địa danh xã Lai Vung đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp.

[Ảnh] Nem Lai Vung - món quà dân dã đất Sen Hồng

“Lai Vung là xứ lạ lùng/Nem chua mà ngọt, thơm lừng mà say…”
Câu thơ trên đã phần nào khái quát được hương vị độc, lạ của món nem Lai Vung. Món ăn dân dã của vùng đất Sen Hồng đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội"Sắc màu năm châu".

[Ảnh] 18 quốc gia hội tụ tại Lễ hội "Sắc màu năm châu"

Tối 3/10, tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”, trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, đã mang đến một không gian giao lưu rực rỡ giữa các đoàn nghệ thuật quốc tế và người dân Thủ đô.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, diễn ra từ ngày 1-4/10 với chủ đề “Hội tụ di sản-Kiến tạo tương lai”. (Ảnh: MINH DUY)

[Ảnh] Gặp gỡ văn hóa, giao lưu nhân dân và kết nối quốc tế tại "Sắc màu năm châu"

Chiều 3/10, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm trở thành không gian giao lưu văn hóa sôi động khi hàng nghìn nghệ sĩ, nghệ nhân và người dân cùng tham gia Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”. Những trang phục truyền thống, tiết mục nghệ thuật và vũ điệu sôi nổi đến từ nhiều quốc gia đã tạo nên một bức tranh văn hóa đa dạng giữa lòng Thủ đô.

Cầu Phước An nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

[Ảnh] Ngắm hình dáng cầu gần 4.900 tỷ nối Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh

Dự án đầu tư xây dựng cầu Phước An bắc qua sông Thị Vải nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng tốc thi công để có thể hoàn thành trong năm 2027 theo kế hoạch đề ra. Đây là công trình nhóm A, cấp đặc biệt, khi hoàn thành sẽ thúc đẩy kết nối vùng và toàn bộ nhóm cảng biển lớn nhất ở khu vực Đông Nam Bộ.