Ghi nhận nỗ lực của cộng đồng người Việt Nam tại Nga

Ngày 14/8, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Nga, Đại sứ Việt Nam tại Nga Đặng Minh Khôi đã tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam do Thượng tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam làm Trưởng đoàn đang có chuyến công tác tại Nga.
Đại sứ Đặng Minh Khôi (phải) và Thượng tướng Ngô Minh Tiến. (Ảnh: Thanh Thể)
Đại sứ Đặng Minh Khôi (phải) và Thượng tướng Ngô Minh Tiến. (Ảnh: Thanh Thể)

Tại buổi tiếp, Đại sứ Đặng Minh Khôi chia sẻ với đoàn nhiều thông tin về tình hình kinh tế-xã hội sở tại, cũng như cuộc sống làm ăn, buôn bán, học tập của cộng đồng người Việt Nam tại Nga.

Đại sứ khẳng định, trước nhiều biến động, cộng đồng người Việt Nam tại Nga tiếp tục thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, cùng nhau vươn lên.

Cũng theo Đại sứ Đặng Minh Khôi, dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, cộng đồng người Việt Nam tại Nga luôn một lòng hướng về quê hương Việt Nam với nhiều hoạt động quyên góp, ủng hộ cả về vật chất lẫn tinh thần. Mới đây nhất, tại Hà Nội, Hội người Việt Nam tại Nga đã bàn giao 3 chiếc xe địa hình UAZ tặng Cục Cứu hộ-Cứu nạn, Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam.

Trong công tác bảo hộ công dân, Đại sứ Đặng Minh Khôi nhấn mạnh, Đại sứ quán Việt Nam thời gian qua đã tích cực phối hợp các cơ quan liên quan và Hội người Việt Nam tại các tỉnh, khu vực của Nga để hỗ trợ kịp thời công dân Việt Nam sơ tán khỏi Ukraine. Hiện, Đại sứ quán Việt Nam tại Nga tiếp tục bám sát, cập nhật tình hình để mau chóng triển khai giúp đỡ công dân trong trường hợp cần thiết.

Thay mặt đoàn đại biểu cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam, Thượng tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng Tham mưu trưởng, bày tỏ cảm ơn Đại sứ Đặng Minh Khôi và đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Nga dành thời gian tiếp đoàn.

Quang cảnh cuộc tiếp. (Ảnh: Thanh Thể)

Quang cảnh cuộc tiếp. (Ảnh: Thanh Thể)

Thượng tướng Ngô Minh Tiến đánh giá cao nỗ lực của Đại sứ quán và cộng đồng người Việt tại Nga trong công tác bảo hộ công dân Việt Nam sơ tán khỏi Ukraine; khẳng định, cộng đồng người Việt Nam tại Nga là cộng đồng lớn, đoàn kết, một lòng hướng về quê hương, Tổ quốc, tích cực ủng hộ đồng bào vượt qua khó khăn do thiên tai, dịch bệnh...

Thượng tướng Ngô Minh Tiến chia sẻ về những khó khăn mà cán bộ Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Nga đang phải đối mặt; bày tỏ hy vọng Đại sứ quán tiếp tục là cầu nối vững chắc thúc đẩy quan hệ hai nước, hai dân tộc Việt Nam và Nga thời gian tới.

Trước đó, sáng cùng ngày, Thượng tướng Ngô Minh Tiến và Đoàn đại biểu cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam đã đến dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thủ đô Moskva của Nga. Cùng dự có Đại sứ Đặng Minh Khôi và một số cán bộ Đại sứ quán.

Thượng tướng Ngô Minh Tiến đánh giá cao ý nghĩa công trình Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Moskva; đồng thời, nhấn mạnh năm 2023 là năm có ý nghĩa quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Nga, khi 2 nước kỷ niệm 100 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu đến Petrograd, nay là Saint Petersburg (Nga).

Về Hội thao Quân sự quốc tế (Army Games) năm 2022 đang diễn ra, Thượng tướng Ngô Minh Tiến cho biết, Đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam rất quyết tâm để đạt kết quả cao trong năm nay.

Cũng tham gia cuộc tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội người Việt Nam tại Nga Trần Phú Thuận chúc đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam thi đấu thành công tại Army Games năm nay; đồng thời nhấn mạnh, cộng đồng người Việt tại Nga luôn thể hiện tinh thần cổ vũ nhiệt tình dành cho các chiến sĩ tranh tài trong các nội dung thi đấu.

Theo kế hoạch, trong chuyến công tác lần này, Đoàn đại biểu cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam tham dự Lễ khai mạc Army Games 2022; tham dự Diễn đàn Kỹ thuật-quân sự quốc tế Army-2022 và Hội nghị An ninh quốc tế Moskva lần thứ 10.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.