Sôi động giải bóng bàn cộng đồng người Việt Nam tại Nga

Kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, ngày 20/8, tại thành phố Moskva, Đại sứ quán Việt Nam phối hợp Hội người Việt Nam tại Nga và Tổ hợp đa chức năng Hà Nội – Moskva tổ chức trọng thể lễ khai mạc Giải bóng bàn cộng đồng người Việt Nam tại Nga “Cúp Độc lập” lần thứ nhất.
Lễ khai mạc diễn ra tại Tổ hợp đa chức năng Hà Nội – Moskva.
Lễ khai mạc diễn ra tại Tổ hợp đa chức năng Hà Nội – Moskva.

Tại lễ khai mạc, Đại sứ Việt Nam tại Nga Đặng Minh Khôi nhấn mạnh ý nghĩa của Giải bóng bàn “Cúp Độc lập” lần thứ nhất, được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Đại sứ đánh giá cao sáng kiến của Hội người Việt Nam tại Nga và Tổ hợp đa chức năng Hà Nội – Moskva tổ chức sân chơi mới cho cộng đồng người Việt ở Nga, tạo cơ hội để bà con luyện tập thể thao, tăng cường hiểu biết lẫn nhau và tích cực hội nhập sở tại.

Đại sứ Đặng Minh Khôi cũng bày tỏ vui mừng khi giải lần đầu được tổ chức đã thu hút đông đảo người Việt Nam từ nhiều thành phố của Nga tham gia; hy vọng giải đấu diễn ra hằng năm và là cầu nối gắn kết hơn nữa cộng đồng người Việt xa quê.

Giải đấu thu hút hơn 30 vận động viên tham gia.

Giải đấu thu hút hơn 30 vận động viên tham gia.

Là hoạt động ý nghĩa kỷ niệm những ngày lễ trọng đại của dân tộc, giải đấu cũng tạo thêm sân chơi lành mạnh và bổ ích, đẩy mạnh phong trào bóng bàn, góp phần làm phong phú các hoạt động giải trí trong cộng đồng người Việt tại Nga.

Đại diện Ban tổ chức,ông Phạm Quốc Toản nhấn mạnh, cộng đồng người Việt Nam tại Nga là cộng đồng rất yêu thể thao. Bên cạnh bóng đá, tennis, golf, thì bóng bàn cũng là bộ môn thu hút sự quan tâm của nhiều người. Ban tổ chức rất mong có thể phát huy thành công từ giải đầu tiên để tiến tới tổ chức giải đấu hằng năm với quy mô lớn hơn nhiều.

Tham gia thi đấu năm nay, ông Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ, hoạt động thể dục thể thao rất cần thiết cho cộng đồng, nhất là sau đợt dịch Covid-19. Giải đấu đã kết nối anh em, bạn bè xa quê, tiếp tục chứng minh thể thao không phân biệt tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp. Đây cũng là dịp giúp tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa bà con người Việt Nam đang làm ăn, sinh sống, học tập ở Nga.

Trong lần đầu tổ chức, Giải bóng bàn cộng đồng người Việt Nam tại Nga “Cúp Độc lập” lần thứ nhất đã chào đón sự tham gia của hơn 30 vận động viên đến từ thủ đô Moskva và các tỉnh thành khác, tranh tài trong hai ngày 20 và 21/8 ở các nội dung đánh đơn và đồng đội. Giải đấu cũng thu hút đông đảo người hâm mộ đến xem và cổ vũ cho các vận động viên.

Có thể bạn quan tâm

Dàn cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia được thi đấu trở lại. (Ảnh: FAM)

Tạm hoãn án phạt, 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia được thi đấu trở lại

Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) đã chấp thuận đơn xin tạm hoãn thi hành án phạt do Liên đoàn Bóng đá Malaysia và nhóm cầu thủ liên quan đệ trình, qua đó cho phép 7 cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia được thi đấu trở lại ở cấp câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia trong thời gian chờ phán quyết cuối cùng.

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam diễu hành tại lễ bế mạc ASEAN Para Games 13.

Nhìn lại ASEAN Para Games 13-2025: Thể thao người khuyết tật Việt Nam khẳng định thế mạnh và chiều sâu

ASEAN Para Games 13 khép lại với dấu ấn đậm nét của Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam ở những môn thế mạnh cơ bản, sự đầu tư có chiều sâu và phát huy hiệu quả ở từng nội dung hạng thương tật. Đó không chỉ ở những con số huy chương vượt chỉ tiêu mà còn ở cách các vận động viên thể hiện khát vọng vượt khó vươn lên.

Huấn luyện viên Diego Giustozzi (giữa) cùng huấn luyện viên các đội tại bảng B tham dự buổi họp báo. (Ảnh: VFF)

Đội tuyển futsal Việt Nam tập trung 100% cho trận ra quân gặp Kuwait

Đội tuyển futsal Việt Nam sẽ chính thức bước vào Vòng chung kết Futsal châu Á 2026 với trận ra quân gặp Kuwait lúc 17 giờ ngày 27/1. Trước thềm giải đấu, huấn luyện viên Diego Giustozzi nhấn mạnh yêu cầu cao nhất về sự tập trung và tinh thần thi đấu cho từng trận, trước mắt là trận mở màn mang tính bản lề tại bảng B.

Niềm vui của U23 Việt Nam sau trận thắng U23 Hàn Quốc và đoạt Huy chương đồng.

Đội tuyển U23 tạo bệ phóng cho giấc mơ World Cup

Thành công của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2026 không chỉ là sự bùng nổ về chuyên môn mà còn cho thấy kết quả của một quá trình tích lũy dài hơi, khi công tác đào tạo trẻ được đầu tư bài bản, tư duy huấn luyện ngày càng đồng bộ. 

Nguyễn Đình Bắc thi đấu ấn tượng tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026. (Ảnh: VFF)

Nguyễn Đình Bắc giành danh hiệu Vua phá lưới U23 châu Á 2026

Dù không ra sân trọn vẹn toàn bộ giải đấu, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc vẫn để lại dấu ấn đậm nét khi xuất sắc giành danh hiệu Vua phá lưới tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026, qua đó ghi tên mình vào lịch sử bóng đá Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Huấn luyện viên Kim Sang Sik chỉ đạo các học trò. (Ảnh: VFF)

HLV Kim Sang Sik tự hào về tinh thần và bản lĩnh của U23 Việt Nam

Sau chiến thắng kịch tính trước U23 Hàn Quốc trên chấm luân lưu ở trận tranh hạng Ba - Vòng chung kết U23 châu Á 2026, huấn luyện viên Kim Sang Sik bày tỏ niềm tự hào về tinh thần chiến đấu kiên cường, bản lĩnh thi đấu của các học trò, đồng thời gửi lời tri ân tới người hâm mộ Việt Nam.

U23 Việt Nam thi đấu quả cảm và kiên cường để giành chiến thắng trước U23 Hàn Quốc. (Ảnh: AFC)

Đả bại U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam giành Huy chương Đồng

Rạng sáng 24/1, thi đấu kiên cường và bản lĩnh trước đối thủ hàng đầu châu lục, U23 Việt Nam hòa 2-2 U23 Hàn Quốc sau 120 phút, để rồi giành chiến thắng 7-6 trên chấm luân lưu, qua đó đoạt tấm Huy chương Đồng U23 châu Á 2026 đầy cảm xúc.