Ăn sáng trước cổng trường, 84 học sinh bị ngộ độc thực phẩm

NDĐT - Ngày 6-11, tin từ UBND huyện Sa Thầy (Kon Tum) cho biết: Sau khi ăn sáng trước cổng trường, 84 học sinh của hai trường: Trường trung học cơ sở Nguyễn Tất Thành và Trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum bị ngộ độc.

Các học sinh bị ngộ độc nặng đang được chăm sóc tích cực tại Trung tâm Y tế huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.
Các học sinh bị ngộ độc nặng đang được chăm sóc tích cực tại Trung tâm Y tế huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.

Theo thông tin ban đầu được biết, vào khoảng 7 giờ sáng 6-11, có một nhóm người trực tiếp phát bánh mì (loại bánh bông lan đóng gói sẵn) và sữa cho các em học sinh tại hai điểm: Trường trung học cơ sở Nguyễn Tất Thành và Trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Sa Thầy (huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum). Sau khi ăn bánh và uống sữa, nhiều em có biểu hiện đau bụng, la khóc kèm nôn ói, chủ yếu là các em nhỏ ở Trường trung học cơ sở Nguyễn Tất Thành (46 em).

Khi sự việc xảy ra, nhà trường cùng phụ huynh đã kịp thời đưa các em vào cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện.

Đến trưa ngày 6-11, Trung tâm Y tế huyện Sa Thầy, cho biết đã có 84 trường hợp học sinh bị ngộ độc thực phẩm phải nhập viện tại bệnh viện huyện Sa Thầy; các trường hợp ngộ độc này đều đã được kiểm soát, đang ổn định sức khỏe. Có 36 em có biểu hiện nặng đang được chỉ định cấp cứu, điều trị theo phương pháp cho uống thuốc giải độc, uống dịch bù nước, truyền nước, truyền dịch, điện giải... Các trường hợp nhẹ hơn đang được tập trung theo dõi sát sao tại hội trường bệnh viện.

Được biết, 84 em học sinh bị ngộ độc trên đều là người dân tộc thiểu số tại làng Kà Đừ, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy. Sáng 6-11, trên đường đến trường các em được một nhóm người tự xưng đang làm công tác từ thiện cho sữa và bánh. Toàn bộ số học sinh sau khi ăn các thực phẩm từ nhóm từ thiện này cho đã có biểu hiện ngộ độc. Các thực phẩm này đều có nguồn gốc nhãn mác, còn hạn sử dụng. Sữa được mua tại tạp hóa, bánh bông lan được lấy từ cơ sở làm bánh tại xã Ia Sao, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai.

Trong sáng ngày 6-11, Sở Y tế tỉnh Kon Tum đã lập Đoàn công tác do bác sĩ Đào Duy Khánh, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Kon Tum làm trưởng đoàn trực tiếp xuống địa bàn phối hợp Trung tâm Y tế huyện Sa Thầy để khám bệnh và thăm hỏi, động viên các trường hợp học sinh bị ngộ độc, đồng thời chỉ đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Kon Tum lấy các mẫu bánh và sữa để kiểm định chất lượng làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Nguyên nhân vụ ngộ độc đang được cơ quan chức năng huyện Sa Thầy tiếp tục điều tra, làm rõ.

Có thể bạn quan tâm

Bệnh nhân H. và 2 gói thuốc đông y gia truyền giả bị lừa mua.

Cẩn trọng với thuốc đông y gia truyền giả

Thời gian gần đây, nhiều vụ việc sản xuất, kinh doanh thuốc đông y giả liên tục bị cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ. Sản phẩm được quảng cáo là thuốc đông y gia truyền có tác dụng chữa bách bệnh, kể cả ung thư, nhưng bên trong lại chứa chất cấm.

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.