Âm nhạc và văn hóa Việt rực rỡ trên sân khấu 8Wonder

Tối 23/8, hơn 50.000 khán giả đã cùng sống trong không khí bùng nổ của 8Wonder 2025 tại Hà Nội. Không chỉ là đại nhạc hội mừng Quốc khánh, sự kiện còn trở thành “bản giao hưởng” văn hóa, đưa âm nhạc Việt Nam hòa cùng nhịp điệu toàn cầu.

Tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm lớn nhất Đông Nam Á, đại nhạc hội Moments of Wonder chính thức diễn ra như một lời chào đặc biệt nhân dịp Quốc khánh 2/9.

z6937963325171-8c511ca7707ab3d4884c8ed40d91aa9c-2038.jpg
J Balvin và Tlinh biểu diễn cùng lá cờ Việt Nam-Colombia.

Sân khấu 8Wonder 2025 quy tụ loạt tên tuổi đình đám toàn cầu như DJ Snake từ châu Âu, J Balvin đại diện Mỹ Latin, The Kid LAROI và DPR IAN của Hàn Quốc.

Bên cạnh đó là sự góp mặt của các nghệ sĩ V-pop đang được yêu thích như Soobin, Hòa Minzy, Tlinh và (S)TRONG Trọng Hiếu, tạo nên một bữa tiệc âm nhạc đa sắc màu.

Âm vang di sản mở màn hành trình cảm xúc

ndo_br_dji-20250823190643-0026-d.jpg
Nhịp điệu Âm vang di sản của nhạc trưởng Đồng Quang Vinh mở màn chương trình.

Ngay tại mảnh đất Cổ Loa, nơi địa linh gắn liền với huyền thoại dựng nước của dân tộc, 8Wonder 2025 mở màn bằng những nhịp điệu Âm vang di sản dưới sự dẫn dắt của nhạc trưởng Đồng Quang Vinh, dàn nhạc dân tộc kết hợp với hiệu ứng đồ họa hiện đại, tạo nên một không gian nghệ thuật vừa giàu tính đương đại vừa mang đậm bản sắc truyền thống.

Khán giả được dẫn dắt qua hành trình từ thuở "khai thiên lập địa" đến những trang sử vẻ vang của đất nước, mỗi trường đoạn là một lát cắt gợi nhớ về nguồn cội và hướng đến trang tương lai của văn hóa Việt trong dòng chảy hội nhập.

ndo_br_black-and-orange-restaurant-fast-food-facebook-cover.png
Trọng Hiếu mang đến loạt ca khúc sôi động, cùng phong cách trình diễn phóng khoáng, cuốn hút.

Tiếp nối hành trình, sự xuất hiện của Trọng Hiếu đã khiến sân khấu bùng nổ ngay từ những phút đầu. Nam ca sĩ mang đến loạt ca khúc sôi động, cùng phong cách trình diễn phóng khoáng, cuốn hút.

Đặc biệt, phần hát mộc đầy cảm xúc với ca khúc "Kho báu" cùng khán giả đã biến không gian thành một đại hợp xướng. Với những câu chào, trò chuyện bằng tiếng Việt và tiếng Anh, Trọng Hiếu lan tỏa hình ảnh một Việt Nam trẻ trung, cởi mở, hội nhập và hiếu khách.

z6937572383206-735183477302c9e2616a553736fbe2b5.jpg
Hòa Minzy cùng 200 em nhỏ đến từ Lạc Xá, Bắc Ninh Ninh trong màn biểu diễn ca khúc “Bắc Bling”.

Ngay sau không khí sôi động ấy, Hòa Minzy mang đến cho khán giả một tiết mục đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc. Hòa Minzy xuất hiện trong trang phục truyền thống với ca khúc “Bắc Bling”.

Hòa Minzy trao tặng khán giả 1.000 chiếc tò he xinh xắn, món đồ chơi dân gian giữa không khí nhạc hội hiện đại.

Phần trình diễn càng trở nên đầy sức sống khi có sự tham gia của 200 em nhỏ đến từ Lạc Xá, Bắc Ninh. Các em trong trang phục áo cờ đỏ sao vàng, đồng thanh cất tiếng “Bắc Ninh xin chào”, tạo nên một khoảnh khắc vừa rộn ràng vừa hết sức dễ thương.

ndo_br_dsc04374.jpg
Soobin trình diễn loạt "hit" với âm hưởng dân gian.

Kết dàn biểu diễn của nghệ sĩ Việt Nam, Soobin xuất hiện trong áo dài cách điệu, cầm quạt. trống cơm truyền thống, trình diễn loạt "hit" Ngồi tựa mạn thuyền, liên khúc Trống cơm - Người Việt.

Khi ca từ “Người Việt - Hào kiệt” vang lên, hàng chục nghìn khán giả đồng loạt hát theo, tràn ngập sự tự hào khắp sân khấu.

Khi giai điệu Việt "đứng cạnh-đi cùng" thế giới

ndo_br_dsc04475.jpg
DPR IAN bất ngờ nói tiếng Việt với câu “Anh yêu tất cả các em”.

Điểm đặc biệt của 8Wonder năm nay là không chỉ nghệ sĩ trong nước mang văn hóa Việt lên sân khấu, mà ngay cả các ngôi sao quốc tế cũng hòa nhịp và dành sự trân trọng, yêu thích tới bản sắc Việt Nam.

Trong phần trình diễn của mình, DPR IAN khiến khán giả bùng nổ khi bất ngờ nói tiếng Việt với câu “Anh yêu tất cả các em” đầy ngọt ngào. Chàng trai Hàn Quốc còn bày tỏ tình yêu với món bún chả quen thuộc của Hà Nội.

ndo_bl_1315-9983.png
J Balvin, The Kid LAROI làm "cháy" sân khấu với những giai điệu nổi tiếng thế giới.

Khoảnh khắc J Balvin và Tlinh cùng nhau phất cao lá cờ Việt Nam-Colombia trong phần kết hợp I like it cũng tiếp tục trở thành một trong những điểm nhấn hình ảnh đáng nhớ.

Khi âm nhạc Việt sánh vai cùng thế giới trên sân khấu mang tầm cỡ quốc tế, màn song ca không chỉ là sự kết nối giai điệu mà còn là biểu tượng cho tình hữu nghị và niềm tự hào dân tộc, khi văn hóa Việt Nam "đứng cạnh-đi cùng" thế giới.

dj-snake.png
DJ Snake và quốc kỳ và hô vang “I love Vietnam”.

Ở phần cuối chương trình, DJ Snake tiếp tục thổi bùng bầu không khí lễ hội khi đội nón lá Việt Nam, mang trên vai quốc kỳ và liên tục hô vang “I love Vietnam”. Đại nhạc hội đã kết thúc bằng một hình ảnh đặc sắc khi DJ hàng đầu thế giới hòa mình trong biểu tượng văn hóa Việt, giữa biển người reo hò cuồng nhiệt.

Không dừng lại ở một sự kiện âm nhạc, 8Wonder diễn ra trong thời điểm cả nước đang sống trong không khí của Ngày Quốc khánh 2/9, ngày càng khẳng định vị thế như một điểm hẹn văn hóa, du lịch âm nhạc đẳng cấp quốc tế.

ndo_br_dji-20250823183944-0010-d.jpg
Trung tâm Hội chợ triển lãm Việt Nam (VEC) nằm tại Đông Anh, Hà Nội

Đại nhạc hội 8Wonder do Tập đoàn Vingroup tổ chức, nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, khẳng định vị thế Việt Nam khi đang dần trở thành điểm đến lễ hội và giải trí hàng đầu khu vực, tôn vinh tinh thần Việt Nam hùng cường và khát vọng vươn xa, đưa văn hoá Việt vươn ra thế giới.

Với quy mô ngày càng mở rộng, nội dung được đầu tư chỉn chu và tinh thần đổi mới không ngừng, qua ba mùa liên tiếp, 8Wonder đang góp phần đưa âm nhạc Việt Nam bước lên cùng với thế giới.

Có thể bạn quan tâm

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Ba họa sĩ, ba phong cách nghệ thuật, nhưng có một điểm chung là tình yêu và những miền ký ức gắn với Hà Nội. Triển lãm chung mang tên “Mơ về nơi bắt đầu” tại Trung tâm Nghệ thuật Area 75 – Art & Auction là nơi các họa sĩ Bùi Tuấn Thanh, Đỗ Doãn Châu và Doãn Hoàng Lâm kể chuyện về con người và thành phố qua hội họa.

Hàng chục nghìn người dân Lai Châu tham dự đêm nhạc Viettel Y-Fest vào tối 3/10 tại Quảng trường nhân dân tỉnh Lai Châu.

Một đêm nhạc, nhiều điểm chạm ở Lai Châu

Chương trình Viettel Y-Fest 2026 lần đầu tiên được tổ chức tại Lai Châu không chỉ mang đến một đêm nhạc sôi động, mà còn mở ra không gian kết nối văn hóa, cảnh quan, ẩm thực và sản phẩm địa phương, góp phần lan tỏa hình ảnh Lai Châu đến với nhiều du khách.

Nghệ sĩ Nhân dân Đồng Văn Minh biểu diễn đàn tre lắc tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Không gian âm nhạc dân tộc

Theo đề án được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt thì đến năm 2031 Dàn nhạc Dân tộc quốc gia Việt Nam được định hướng trở thành một “không gian nghệ thuật âm nhạc truyền thống Việt Nam”, phục vụ các hoạt động văn hóa trong nước và quốc tế.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, diễn ra từ ngày 1-4/10 với chủ đề “Hội tụ di sản-Kiến tạo tương lai”. (Ảnh: MINH DUY)

[Ảnh] Gặp gỡ văn hóa, giao lưu nhân dân và kết nối quốc tế tại "Sắc màu năm châu"

Chiều 3/10, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm trở thành không gian giao lưu văn hóa sôi động khi hàng nghìn nghệ sĩ, nghệ nhân và người dân cùng tham gia Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”. Những trang phục truyền thống, tiết mục nghệ thuật và vũ điệu sôi nổi đến từ nhiều quốc gia đã tạo nên một bức tranh văn hóa đa dạng giữa lòng Thủ đô.

Một buổi dạy đàn Chapi của nghệ nhân xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Học sinh Raglai nối dài tiếng đàn Chapi giữa núi rừng

Từ năm học 2026-2027, đàn Chapi được đưa vào giảng dạy tại Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà, xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa. Qua từng nhịp đàn còn vụng về của học trò, âm thanh mộc mạc của núi rừng đang được đánh thức, góp phần gìn giữ và trao truyền di sản văn hóa của đồng bào Raglai cho thế hệ mai sau.

Tổ đình Thiền Tôn đang lưu giữ nhiều di sản tư liệu Hán Nôm cổ. (Ảnh: PHÙNG QUỐC ANH)

Đánh thức tư liệu cổ từ di sản Phật giáo Huế

Giữa sương sớm núi Thiên Thai, tiếng chuông Tổ đình Thiền Tôn ngân lên từ không gian đã hơn ba thế kỷ. Trong ngôi cổ tự gắn với dòng thiền Liễu Quán, những mộc bản, kinh sách và tư liệu Hán Nôm vẫn âm thầm lưu giữ dấu tích Phật giáo Huế, vừa chứa đựng những lớp ký ức về lịch sử, văn hóa và văn hiến vùng đất Cố đô.

Đội biểu diễn Taekwondo quốc gia trực thuộc Hiệp hội Taekwondo Hàn Quốc. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Ngày văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại Phú Quốc năm 2026

Hướng tới kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc (1992-2027) và Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đồng chủ trì tổ chức chương trình “Ngày văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại Phú Quốc năm 2026” từ ngày 3-4/10.

Các đại biểu và diễn giả tại Hội thảo. (Ảnh: Ban tổ chức)

Đưa di sản, tài nguyên văn hóa trở thành tài sản sở hữu trí tuệ

Hội thảo “Culture Tech 2026: From Culture to IP” trong khuôn khổ iTECH EXPO 2026 đã đặt ra những gợi mở về việc đưa di sản, tài nguyên văn hóa trở thành những tài sản sở hữu trí tuệ mang giá trị kinh tế cao, theo định hướng của Nghị quyết 80-NQ/TW, chuyển văn hóa thành nguồn lực, đóng góp vào phát triển kinh tế.

Rước kiệu vua Lê Thái Tổ và Trung Túc vương Lê Lai về sân điện Lam Kinh. (Ảnh: MAI LUÂN)

Khai hội Lam Kinh 2026

Sáng 2/10, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh ở xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức kỷ niệm 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và khai hội Lam Kinh năm 2026.

Phiên tọa đàm bàn tròn trong khuôn khổ hội thảo. (Ảnh: BTC)

Để bản sắc văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh và sức mạnh mềm thực chất của đất nước

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế và chuyển đổi số ngày càng sâu rộng, giữ gìn bản sắc văn hóa không chỉ là bảo tồn những giá trị của quá khứ, mà còn là làm cho các giá trị ấy tiếp tục sống, được sáng tạo và phát huy trong hiện tại, chuyển hóa thành nguồn lực phát triển, sức mạnh mềm thực chất của đất nước.

Chương trình đưa khán giả đến với hành trình trải nghiệm văn hóa, trong đó thời trang được kết nối với âm nhạc, nghệ thuật truyền thống và ẩm thực. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Võ Việt Chung kể chuyện phương nam qua “Lãnh Mỹ A Show”

“Lãnh Mỹ A Show” của nhà thiết kế Võ Việt Chung vừa được giới thiệu tối 1/10 tại Khu du lịch Văn Thánh, Thành phố Hồ Chí Minh, đưa khán giả đến với một hành trình trải nghiệm văn hóa, tiếp cận những lát cắt về Sài Gòn-Gia Định xưa và văn hóa phương nam qua nhiều giác quan.