Thành phố Hồ Chí Minh: Ảm đảm thị trường lồng đèn, bánh Trung thu

Trung thu đã cận kề nhưng các mặt hàng đặc trưng mỗi mùa Tết Trung thu như lồng đèn, bánh nướng, bánh dẻo vẫn ế ẩm dù đã tung nhiều khuyến mãi hấp dẫn.
Các gian hàng rực rỡ nhưng lại vắng khách đến mua. (Ảnh: VŨ NGÂN)
Các gian hàng rực rỡ nhưng lại vắng khách đến mua. (Ảnh: VŨ NGÂN)

Dạo quanh các tuyến đường chuyên kinh doanh, buôn bán đèn lồng, bánh Trung thu cho thấy, tình trạng vắng khách xuất hiện nhiều ngày qua. Ngoài ra, theo xu hướng thương mại điện tử, thói quen mua sắm cũng đang dần thay đổi ở nhiều khách hàng, nhất là với giới trẻ.

Ế ẩm các phố lồng đèn

Phố lồng đèn đường Lương Nhữ Học (quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh) rực rỡ đèn lồng từ khoảng giữa tháng Bảy âm lịch. Đây là địa chỉ quen thuộc để vui chơi mùa Trung thu, đặc biệt thu hút sự chú ý của giới trẻ.

Dù lượng khách đến tấp nập nhưng các tiểu thương buôn bán trên phố vẫn gặp nhiều khó khăn khi nhu cầu mua bán lồng đèn khá ảm đạm, trong đó, người đến tạo dáng chụp hình thì nhiều, người mua lại chẳng bao nhiêu.

Ông Nguyễn Tấn Tiến, một tiểu thương gắn bó hơn hai mươi năm với phố lồng đèn, cho biết tình hình buôn bán năm nay không khả quan. Các mẫu mã lồng đèn mới, cũ được nhập từ làng nghề lồng đèn Phú Bình đều bán chậm hơn năm trước.

Đa phần khách đến phố lồng đèn chỉ đến để chụp ảnh, nếu mua thì chỉ mua một cái tượng trưng. “Có khi ngồi từ sáng tới chiều cũng chỉ lai rai. Nói chung, tình hình bán lẻ của mặt hàng này năm nay khá ế ẩm”, ông Tiến chia sẻ.

Bà Võ Thị Tưi, chủ một sạp bán lồng đèn lâu năm cho biết, hàng năm nay không bán ra được, người tiêu dùng cũng khó khăn về kinh tế nên hiếm ai đến mua.

Những năm trước, khoảng thời gian đầu tháng 8 âm lịch là thời điểm bà Tưi bán chạy hàng nhất, thế nhưng năm nay chỉ mong thu vốn đã là vui rồi. Dù có nhiều mẫu mã mới lạ, sáng tạo nhưng không có mặt hàng nào bán chạy.

Năm 2023, phố lồng đèn cũng đứng trước nguy cơ ế ẩm do suy thoái kinh tế, không ngờ, người buôn bán lại hốt bạc nhờ trào lưu mua lồng đèn con thỏ của giới trẻ.

Thế nhưng năm 2024 không mỉm cười với họ, tình hình buôn bán không còn khả quan, nhiều tiểu thương lao đao khi phải đối mặt nguy cơ ôm hàng, xả lỗ.

Bánh Trung thu tung khuyến mãi kéo khách

Những sạp bánh Trung thu được đặt tại các con đường lớn, nhộn nhịp người qua lại nhưng vẫn thưa thớt khách ghé thăm dù đã treo bảng “mua 1 tặng 4”.

Theo tìm hiểu, bánh chay có mức giá 50 nghìn đồng, bánh dẻo 40 nghìn đồng, bánh truyền thống thập cẩm, đậu xanh dao động trong khoảng 100 nghìn đồng/cái tùy thương hiệu.

Các loại bánh giảm giá chủ yếu là các loại bánh bình dân đến từ các thương hiệu như Đồng Khánh, Tân Đồng Khánh, không áp dụng với các thương hiệu lớn như Kinh Đô, Như Lan.

Ghé vào sạp bánh trên đường Trần Bình Trọng, quận 5, cô Ngọc Quý, đại diện sạp bánh, cho biết dù đã khuyến mãi 10% nhưng chẳng bán được bao nhiêu.

Cửa hàng bánh Trung thu trên đường Lê Quang Định thưa thớt khách vào mua (Ảnh: NGUYỄN AN)
Cửa hàng bánh Trung thu trên đường Lê Quang Định thưa thớt khách vào mua (Ảnh: NGUYỄN AN)

Thành phố Hồ Chí Minh thời gian này thường xuyên có mưa vào giờ tan tầm, người mua chỉ mong về nhà sớm tránh mưa nên không ai ghé đến sạp xem bánh.

Bên cạnh đó, hiện nay, nhiều doanh nghiệp, tổ chức thiện nguyện chuộng đặt các loại bánh tự làm hoặc đặt bánh qua mạng nên sức mua của nguồn khách chính này không còn mạnh mẽ.

Kinh tế không ổn định cùng thời tiết xấu khiến doanh thu sạp bánh của anh Nguyễn Huy Vũ bị ảnh hưởng ít nhiều trong khi đã gần đến Trung thu.

Theo anh, do mưa gió nên khách ngại đến tận chỗ mua, chủ yếu đặt qua kênh online. Sức mua năm nay cũng giảm đáng kể so với mọi năm, một phần do kinh tế khó khăn, thêm nữa, đang trong thời điểm miền bắc đang gặp thiên tai, lũ lụt nên nhiều nơi đã hoãn các chương trình Trung thu dành cho thiếu nhi.

Nỗ lực làm mới mình bằng hình thức bắt mắt, thêm vào các loại nhân độc đáo nhưng bánh Trung thu bán sạp được nhiều người tiêu dùng nhận định không còn thu hút.

Có thể thấy, vì mạng xã hội phát triển mạnh, các sàn thương mại điện tử liên tục tung khuyến mãi, các phiên livestream xuất hiện gần như mỗi ngày nên khách hàng của mặt hàng này đã không chọn cách đi mua trực tiếp như trước đây.

Bên cạnh đó, giới trẻ hiện nay có xu hướng tự làm bánh Trung thu tại nhà. Điều này cũng phần nào khiến cho các sản phẩm bánh truyền thống không còn nhiều người đến mua.

Theo dõi chặt chất lượng bánh Trung thu

Theo Cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, thị trường bánh Trung thu ở Thành phố Hồ Chí Minh nhiều năm gần đây rất đa dạng về chủng loại, kiểu dáng bắt mắt. Tuy nhiên, thị trường cũng xuất hiện nhiều chủng loại bánh 3 không (không nơi sản xuất, không hạn sử dụng, không thành phần).

Xác định các nguy cơ về an toàn thực phẩm đối với người dân, Cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường quản lý địa bàn để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Cùng với đó, Sở An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh cũng phối hợp các ban ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện và thành phố Thủ Đức tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu.

Có thể bạn quan tâm

Máy móc được huy động để phá dỡ tòa chung cư C5, C6 Quang Trung, phường Thành Vinh. (Ảnh: TTH)

Phá dỡ khu chung cư đã sử dụng gần 50 năm ở Nghệ An

Chiều 21/8, thông tin từ Ủy ban nhân dân phường Thành Vinh (tỉnh Nghệ An) cho biết, các cơ quan chức năng đã di dời 140 hộ dân tại hai tòa C5, C6 khu chung cư Quang Trung và đang khẩn trương phá dỡ 2 tòa nhà này để bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư thực hiện dự án cải tạo, xây dựng.

Tin nổi bật ngày 21/8: Công bố thành lập Tổ chức Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam của Quốc hội; Đưa hơn 7.000 mẫu hài cốt liệt sĩ được đi giám định ADN

Tin nổi bật ngày 21/8: Công bố thành lập Tổ chức Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam của Quốc hội; Đưa hơn 7.000 mẫu hài cốt liệt sĩ được đi giám định ADN

Thúc đẩy quan hệ đối ngoại giữa Quốc hội, nhân dân Việt Nam với Nghị viện, Nghị sĩ, nhân dân các nước; Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm; Hơn 7.000 mẫu hài cốt liệt sĩ tại Thành phố Hồ Chí Minh được đưa đi giám định ADN... là những tin tức nổi bật trong ngày 21/8.

Quốc hội thảo luận ở hội trường. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Cần cơ chế ưu đãi thực chất đối với dự án nhà ở cho thuê

Nhấn mạnh nhà ở cho thuê cần được xác định là một định hướng chiến lược, các đại biểu Quốc hội đề nghị dự thảo Luật thiết kế cơ chế ưu đãi đủ mạnh, thực chất đối với dự án này, nhất là dự án nhà ở cho thuê dài hạn, nhằm đa dạng hóa nguồn cung và đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân.

Đông đảo người dân tham gia Chương trình "Cùng Việt Nam tiến bước" năm 2025 tại Nghệ An. (Ảnh: CTV)

Chương trình "Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026 ở Nghệ An sẽ chính thức khai mạc vào sáng 30/8

Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch Tổ chức Chương trình đi bộ "Cùng Việt Nam tiến bước" năm 2026. Chương trình nhằm củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, lan tỏa lối sống xanh, hình thành thói quen đi bộ giảm phát thải khí carbon, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và trách nhiệm đối với cộng đồng.

Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam gặp gỡ, tri ân các nhân chứng lịch sử, các gia đình có 4, 5 thế hệ gắn bó với ngành. (Ảnh: NHẬT MINH)

Gặp gỡ, tri ân những chứng nhân lịch sử ngành đường sắt

Người Đường sắt có quyền tự hào về lịch sử lâu đời với nhiều di sản, có Tổng Bí thư Lê Duẩn từng là người Đường sắt, có đội bóng riêng với nhiều cầu thủ nổi tiếng, có những bản nhạc, tác phẩm văn chương lừng danh và đặc biệt là nhiều gia đình có 4-5 thế hệ cùng làm nghề, điều hiếm ngành nào có được.

Lãnh đạo SEARAV, đại diện cơ quan quản lý nhà nước, Đại sứ quán, tổ chức quốc tế và các đối tác khởi động hành trình 30 năm SEARAV và kích hoạt chiến lược tiếp theo. (Ảnh: Ban tổ chức)

Hành trình 30 năm tiếp nối tri thức, kiến tạo phát triển của Hội Nghiên cứu khoa học về Đông Nam Á - Việt Nam

Được thành lập năm 1996, Hội Nghiên cứu khoa học về Đông Nam Á-Việt Nam (SEARAV) ra đời trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh đổi mới và hội nhập khu vực, với sứ mệnh thúc đẩy nghiên cứu về Đông Nam Á, quy tụ đội ngũ trí thức và tăng cường kết nối khoa học trong nước, khu vực và quốc tế.

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu phải xây dựng phương án bảo đảm an toàn trên tuyến vận tải đường thủy nội địa từ bờ ra đảo, đảo nối đảo, nhất là tuyến Sa Kỳ-Lý Sơn. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Quảng Ngãi: Tuyệt đối không lợi dụng nhu cầu đi lại tăng cao dịp lễ 2/9 để tăng giá vé

Nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp lễ 2/9, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải chủ động tăng chuyến, tăng phương tiện, tuyệt đối không lợi dụng nhu cầu đi lại tăng cao hoặc biến động giá nhiên liệu để thu tiền cao hơn giá niêm yết nhằm trục lợi.

Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng phát biểu giải trình. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường: Nhà nước bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân khi giao dịch đất đai

Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng cho rằng công chứng trong giao dịch đất đai chỉ là một thủ tục, không nhất thiết phải quy định trong Luật Đất đai. Nội dung này đã được đưa vào dự thảo Nghị định, đồng thời Nhà nước vẫn phải bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất trong các giao dịch dân sự.

Khung cảnh hoang tàn do ảnh hưởng của sạt lở ven tuyến sông Gành Hào, đoạn qua ấp Canh Điền, xã Gành Hào, tỉnh Cà Mau. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Giữ lại màu xanh cho dải đất Gành Hào

Nhiều năm qua, sông Gành Hào đoạn qua xã Gành Hào (huyện Đông Hải cũ của tỉnh Bạc Liêu, nay thuộc xã Gành Hào của tỉnh Cà Mau) trở thành vùng đất dữ đối với hàng trăm hộ dân và doanh nghiệp chế biến thủy sản.

Phối cảnh dự án cầu Trà Khúc 1. (Ảnh: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu khởi công dự án cầu Trà Khúc 1 trong quý III/2026

Làm việc với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương hoàn tất các thủ tục cần thiết để bảo đảm các điều kiện khởi công dự án cầu Trà Khúc 1 trong quý III/2026.