Ấm áp, sum vầy Tết Công đoàn Thủ đô

Tết Sum vầy không chỉ là sự chăm lo về đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động, mà còn là dịp để tổ chức Công đoàn gửi gắm niềm tin, trách nhiệm; để người lao động cảm nhận rõ hơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, của thành phố và của toàn xã hội.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương, Thành phố Hà Nội trao quà Tết tặng công nhân, lao động Thủ đô.
Các đồng chí lãnh đạo Trung ương, Thành phố Hà Nội trao quà Tết tặng công nhân, lao động Thủ đô.

Ngày 8/2, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng”. Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội dự.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Thắng cho biết: Bên cạnh việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, công tác chăm lo, hỗ trợ đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn luôn được các cấp công đoàn đặc biệt quan tâm.

Đây không chỉ là trách nhiệm, mà còn là tình cảm, là sự đồng hành thiết thực, giúp người lao động yên tâm gắn bó, toàn tâm toàn ý phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

img-8265-4974.jpg
Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc trao 15 tỷ đồng hỗ trợ công nhân, lao động Thủ đô dịp Tết Bính Ngọ.

Chỉ riêng trong năm qua, hàng trăm nghìn lượt đoàn viên, người lao động trên địa bàn Thủ đô đã được thăm hỏi, hỗ trợ với tổng nguồn lực lên tới hàng trăm tỷ đồng. Những “Mái ấm Công đoàn”, những “Chuyến xe nghĩa tình”, những phần quà Tết kịp thời đã được trao đến tận tay công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, qua đó lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái và giá trị nhân văn sâu sắc của tổ chức Công đoàn.

Với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, vui Tết”, không ai bị bỏ lại phía sau, Chương trình “Tết Sum vầy” đã trở thành hoạt động thường niên, giàu ý nghĩa nhân văn của Công đoàn mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Đây không chỉ là sự chăm lo về đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động, mà còn là dịp để tổ chức Công đoàn gửi gắm niềm tin, trách nhiệm; để người lao động cảm nhận rõ hơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, của thành phố và của toàn xã hội.

Năm 2026, Chương trình “Tết Sum vầy – Xuân ơn Đảng” được tổ chức xuyên suốt từ Trung ương, thành phố đến công đoàn xã, phường; công đoàn các khu công nghệ cao, khu công nghiệp; công đoàn các Tổng Công ty và các công đoàn cơ sở. Đáng chú ý, 100% công đoàn xã, phường trên địa bàn thành phố đã triển khai các hoạt động thiết thực hưởng ứng chương trình.

Phát biểu tại Chương trình, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc đánh giá cao chương trình, đồng thời ghi nhận đóng góp của đội ngũ công nhân viên chức lao động Thủ đô trong kết quả thực hiện mục tiêu kinh tế-xã hội năm 2025 của thành phố. Đặc biệt, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã có nhiều cách làm sáng tạo trong công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Đối với một số nhiệm vụ thời gian tới, Bí thư Thành ủy cho biết, sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ, cần có dữ liệu của đoàn viên, người lao động thành phố để theo dõi kết quả hỗ trợ và có giải pháp đối với những trường hợp khó khăn thời gian dài nhằm đồng hành cùng đoàn viên tháo gỡ khó khăn…; đề nghị công đoàn tiếp tục vận động đoàn viên, người lao động chia sẻ cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn, tích cực thi đua lao động sản xuất, phát huy sáng kiến, tăng năng suất lao động.

img-8267-7442.jpg
Hội thi gói bánh chưng.

Tết Bính Ngọ năm nay, toàn hệ thống Công đoàn Thủ đô dự kiến trao 83.000 suất quà Tết tới đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng 5.500 vé xe cho công nhân lao động, trong đó có 1.200 công nhân được tổ chức đưa về quê ăn Tết tập trung. Đặc biệt, sẽ trực tiếp tổ chức và giao công đoàn cơ sở thăm hỏi, động viên người lao động làm việc xuyên Tết, thể hiện sự quan tâm kịp thời, sát thực tiễn.

Chương trình diễn ra trong hai ngày 7 và 8/2 là điểm nhấn quan trọng trong chuỗi hoạt động chăm lo Tết, với hơn 70 gian hàng thiết yếu được giảm giá sâu; 3.600 phiếu mua hàng cùng nhiều suất quà “0 đồng”.

Đặc biệt, 800 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tham dự chương trình được hỗ trợ 1 triệu đồng/người, kèm quà Tết và voucher mua sắm; được hòa mình trong không khí Tết truyền thống với các hoạt động gói bánh chưng, trưng bày mâm ngũ quả, trò chơi dân gian, bốc thăm trúng thưởng – để Tết không chỉ đủ đầy, mà còn ấm áp và sum vầy.

Có thể bạn quan tâm

Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố Hải Phòng. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Hải Phòng hướng tới 100% dịch vụ công thiết yếu không phụ thuộc địa giới

Chính quyền thành phố Hải Phòng vừa ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2026-2030 theo Nghị quyết số 258/NQ-CP ngày 31/8/2026 của Chính phủ, hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ người dân, doanh nghiệp, vì sự phát triển của thành phố.

Lễ hội mùa Thu tại xã Thiên Lộc thu hút lượng rất lớn người dân, công nhân đến tham gia.

Từ lễ hội mùa Thu đến không gian phát triển kinh tế đêm

Lễ hội mùa Thu năm 2026 do chính quyền xã Thiên Lộc (Hà Nội) tổ chức, như một món ăn tinh thần độc đáo cho nhân dân địa phương và hàng chục nghìn công nhân Khu công nghiệp Thăng Long. Xã Thiên Lộc coi đây là nền tảng để thúc đẩy hoạt động kinh tế đêm, tạo động lực mới phát triển thương mại-dịch vụ.

Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Quyên Thanh trao Bằng khen của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo tới tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. (Ảnh: THANH TÙNG)

Phát triển giáo dục hòa nhập, bảo đảm cơ hội học tập bình đẳng

Ngày 4/10, tại Hà Nội, Khoa Giáo dục đặc biệt, Trường Khoa học phát triển trẻ thơ, Trường đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức kỷ niệm 25 năm thành lập với chủ đề “25 năm đánh thức những vì sao”. Đánh dấu chặng đường xây dựng, phát triển và những đóng góp của các thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên đối với lĩnh vực giáo dục đặc biệt.

Lực lượng chức năng Đồn Biên phòng Quất Lâm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình lấy lời khai đối tượng. (Ảnh: Minh Khôi)

Bộ đội Biên phòng Ninh Bình đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy

Thực hiện kế hoạch tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên khu vực biên giới biển tỉnh Ninh Bình, thời gian qua, Bộ đội Biên phòng Ninh Bình đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần xây dựng địa bàn an toàn, tạo điều kiện để nhân dân yên tâm lao động, sản xuất, phát triển kinh tế biển.

Đối diện với "giặc lửa" người lính phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vẫn luôn bất khuất kiên cường. (Ảnh: Công an Hà Nội)

65 năm giữ trọn lời thề giữ bình yên cho Thủ đô

Kể từ ngày 4/10/1961, Ngày truyền thống Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, một hành trình đã được viết tiếp suốt 65 năm qua bằng tất cả lòng trung thành, bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm và cả những hy sinh thầm lặng của nhiều thế hệ Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an Thủ đô.

Dây chuyền sản xuất hiện đại của Công ty TNHH dệt kim Bangjie Việt Nam, khu công nghiệp dệt may Phố Nối, tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Phạm Hà)

Hưng Yên tăng trưởng kinh tế hơn 11%

Theo thống kê tỉnh Hưng Yên, GRDP 9 tháng đầu năm của tỉnh Hưng Yên ước tính tăng 11,22%; tăng trưởng kinh tế tiếp tục duy trì xu hướng quý sau cao hơn quý trước (quý I tăng 10,59%, quý II tăng 11,00%).

Người dân dũng cảm dùng búa phá mái nhà cứu người thoát nạn trong vụ cháy tại phường Hoàng Mai (Hà Nội). (Ảnh: HÀ NHUNG)

Huy động sức mạnh toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Huy động sức mạnh của người dân trong phòng cháy, chữa cháy luôn là nội dung được truyền tải trong mỗi dịp hưởng ứng Ngày Toàn dân phòng cháy, chữa cháy 4/10. Từ ý thức, sự phối hợp của mỗi cá nhân sẽ tạo nên một thế trận từ nhân dân, của nhân dân, trở thành tấm khiên giáp kiên cố đối mặt với hỏa hoạn khi không may xảy ra.

Hoạt động sản xuất tại Công ty trách nhiệm hữu hạn thép Hòa Phát, tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Phạm Hà)

Sản xuất công nghiệp của tỉnh Hưng Yên tăng trưởng cao

Theo Thống kê tỉnh Hưng Yên, Chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng qua của tỉnh Hưng Yên tăng 15,7% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 16,34%; sản xuất và phân phối điện tăng 8,95%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải tăng 16,08%; ngành khai khoáng giảm 6,23%.

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.