AI trong phòng chống đột quỵ

Tình trạng đột quỵ, nhất là ở người trẻ, đang có xu hướng gia tăng nhanh chóng ở nước ta. Trước những con số thống kê đáng lo ngại, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã phối hợp Bộ Y tế và các đơn vị liên quan triển khai Chương trình quốc gia Phòng chống và quản lý đột quỵ.

Các y, bác sĩ trẻ tình nguyện khám sàng lọc miễn phí cho người dân về huyết áp, đường huyết...
Các y, bác sĩ trẻ tình nguyện khám sàng lọc miễn phí cho người dân về huyết áp, đường huyết...

Theo nghiên cứu gần đây của ngành y tế, đột quỵ là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và tàn tật trong nhóm bệnh không lây nhiễm. Mỗi năm, Việt Nam ghi nhận gần 200.000 ca đột quỵ với số người chết lên tới xấp xỉ 170.000. Hơn thế nữa, tỷ lệ ca đột quỵ và tử vong do đột quỵ ở nước ta nằm ở nhóm tuổi trẻ hơn so với nhiều quốc gia trong khu vực.

Chia sẻ về vấn đề này, Thạc sĩ, dược sĩ Nguyễn Hữu Tú, Phó Chủ tịch Thường trực, Tổng Thư ký Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, cho biết: “Trước đây, nhiều người cho rằng đột quỵ là căn bệnh của người già, nhưng thống kê cho thấy điều này hiện không còn đúng. Ngày càng nhiều người trẻ phải đối mặt với đột quỵ dù trong độ tuổi sung sức và chịu những di chứng nặng nề. Đây không chỉ là hồi chuông cảnh báo về lối sống, mà còn là vấn đề xã hội với nhiều ca tử vong...”.

Trước những nguy cơ của đột quỵ, theo tinh thần của các Nghị quyết số 57-NQ/TW và Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về chuyển từ y tế chữa bệnh sang y tế dự phòng, từ phản ứng sang chủ động và từ đơn lẻ sang hợp tác liên ngành, Chương trình quốc gia Phòng chống và quản lý đột quỵ đã được triển khai. Chương trình này nhằm hướng tới một nền y tế thông minh, nhân văn, lấy người dân làm trung tâm; đưa ra tầm nhìn đổi mới của ngành y tế, huy động sức mạnh xã hội và ứng dụng công nghệ cho mục tiêu “Vì một Việt Nam khỏe mạnh”.

Chương trình triển khai dưới hình thức chuỗi hành trình trải dọc khắp mọi miền Tổ quốc. Tại mỗi sự kiện trong khuôn khổ Chương trình, các y, bác sĩ trẻ tình nguyện khám sàng lọc miễn phí cho người dân về huyết áp, đường huyết, cholesterol, BMI, siêu âm mạch cảnh, khám thần kinh cơ bản, tư vấn kiểm soát nguy cơ đột quỵ… Với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI), công tác khám bệnh được tối ưu hóa ở nhiều khâu như phân tích dữ liệu sàng lọc, giúp xác định nhóm nguy cơ cao, đưa ra khuyến nghị cá nhân hóa và xây dựng bản đồ nguy cơ đột quỵ tại cộng đồng.

Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam cũng phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng chuyên trang “Đột quỵ-Nhận biết sớm, Hành động nhanh” trên báo Sức khỏe và Đời sống; triển khai truyền thông tại hơn 2.400 nhà thuốc và 200 trung tâm tiêm chủng trên cả nước. Các bên đã thống nhất Chương trình hợp tác phòng chống đột quỵ quốc gia giai đoạn 2025- 2035, gắn với Đề án Bệnh không lây nhiễm của Bộ Y tế; đào tạo nhân viên y tế; thí điểm mô hình công-tư; ứng dụng AI trong sàng lọc và quản lý dữ liệu; truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng.

Chương trình quốc gia Phòng chống và quản lý đột quỵ được chính thức phát động tại Thành phố Hà Nội với sự tham gia của lực lượng thầy thuốc trẻ tình nguyện từ các bệnh viện Bạch Mai, 108, Đại học Y Hà Nội và Hội Đột quỵ Hà Nội… Hàng nghìn người dân Thủ đô đã được tiếp cận y tế thông minh và thụ hưởng chính sách chăm sóc sức khỏe mới.

Bà Thu Hà (62 tuổi, trú tại phường Ô Chợ Dừa) chia sẻ: “Lần đầu được siêu âm mạch cảnh tích hợp công nghệ AI, tôi thấy thời gian thăm khám và chẩn đoán được rút ngắn đáng kể. Các bác sĩ và tình nguyện viên rất ân cần, chu đáo quan tâm đến người cao tuổi, phụ nữ mang thai, người khuyết tật. Mong chương trình được nhân rộng đến vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số”.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.

Cơ quan chức năng kiểm tra an toàn thực phẩm tại một cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm ở Hà Nội. (Ảnh THANH THẢO)

Siết chặt quản lý an toàn thực phẩm

Hằng năm ngành y tế đã phát hiện, xử lý hàng trăm nghìn tổ chức, cá nhân vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, nhưng số vụ ngộ độc thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, ngộ độc thức ăn đường phố đang có xu hướng gia tăng.