Trung tâm Đột quỵ Bệnh viện Bạch Mai đạt "Trung tâm đột quỵ chuyên sâu"

Sáng 3/11, Trung tâm Đột quỵ Bệnh viện Bạch Mai đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ nhân dịp 5 năm hình thành và phát triển.

Thứ trưởng Y tế Trần Văn Thuấn trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng Trung tâm Đột quỵ Bệnh viện Bạch Mai.
Thứ trưởng Y tế Trần Văn Thuấn trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng Trung tâm Đột quỵ Bệnh viện Bạch Mai.

Trung tâm Đột quỵ Bệnh viện Bạch Mai được thành lập theo Quyết định số 2712/QĐ-BM ngày 21/10/2020 của Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, trên cơ sở tách ra từ Đơn vị Đột quỵ thuộc Trung tâm Cấp cứu A9. Trong 5 năm thành lập, Trung tâm Đột quỵ đã đạt được nhiều thành tích quan trọng, trở thành một đơn vị có uy tín, trình độ chuyên môn hàng đầu trong cả nước, được đồng nghiệp thế giới biết đến, ngang tầm các nước trong khu vực.

Một trong những dấu mốc quan trọng, khẳng định vị thế dẫn đầu của Trung tâm Đột quỵ là việc vinh dự trở thành đơn vị đầu tiên tại Việt Nam được Hội Đột quỵ Thế giới (WSO) trao chứng nhận “Trung tâm Đột quỵ chuyên sâu - Advanced Stroke Center”. Đây là chứng nhận cao nhất trong hệ thống đánh giá của WSO, đòi hỏi những tiêu chí khắt khe về cơ sở vật chất, nguồn lực nhân lực, quy trình chẩn đoán -điều trị, hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, cũng như phát triển mạng lưới cấp cứu và điều trị đột quỵ.

Trung tâm cũng tổ chức thành công Hội nghị Liên minh Đột quỵ toàn cầu 2025 (GSA 2025) lần đầu tiên được tổ chức tại châu Á với sự tham gia của hơn 300 đại biểu đại diện là các chuyên gia, các bác sĩ chuyên ngành đột quỵ, thần kinh, phẫu thuật thần kinh, can thiệp thần kinh, cấp cứu, chuyên gia phục hồi chức năng… đến từ nhiều quốc gia khác nhau trong khu vực và trên thế giới. Việc tổ chức GSA tại Hà Nội đi đôi với cam kết của Chính phủ Việt Nam ban hành và triển khai Kế hoạch hành động Đột quỵ quốc gia trước cuối năm 2025, giúp tăng tốc chính sách và nguồn lực cho công tác phòng, điều trị và phục hồi.

Hội nghị là cơ hội để Việt Nam phát triển mạng lưới đột quỵ thống nhất trong cả nước cũng như hợp tác với các nước trong khu vực, nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, điều trị, dự phòng đột quỵ, hướng tới giảm tỷ lệ mới mắc đột quỵ; giảm tỷ lệ tàn phế do đột quỵ; giảm tỷ lệ tử vong do đột quỵ.

Trong giai đoạn 2024-2025, Trung tâm Đột quỵ Bệnh viện Bạch Mai đã triển khai thành công Dự án “Tăng cường chăm sóc y tế và đào tạo phục hồi chức năng”. Đây là dự án có quy mô lớn, mang tính chiến lược, tập trung vào nâng cao năng lực hệ thống y tế, đào tạo nhân lực và phát triển mô hình chăm sóc-phục hồi chức năng toàn diện cho bệnh nhân đột quỵ tại Việt Nam.

Đến nay, mỗi năm, Trung tâm tiếp nhận khoảng 12.000 đến 13.000 bệnh nhân đột quỵ, chủ yếu là các ca bệnh nặng, phức tạp từ tuyến cơ sở vệ tinh chuyển lên, trong đó, phối hợp chặt chẽ các đơn vị lâm sàng trong Bệnh viện Bạch Mai thực hiện đầy đủ các kỹ thuật chuyên sâu trong hồi sức cấp cứu và điều trị bệnh nhân đột quỵ, bao gồm: điều trị tái tưới máu não bằng thuốc tiêu huyết khối; áp dụng các kỹ thuật hồi sức bệnh nhân đột quỵ chuyên sâu (kiểm soát thân nhiệt theo đích trong các trường hợp bệnh nhân đột quỵ tăng thân nhiệt mất kiểm soát; dẫn lưu não thất ra ngoài, kèm theo hoặc không tiêu sợi huyết não thất; siêu âm Doppler xuyên sọ; theo dõi áp lực nội sọ xâm lấn và không xâm lấn…).

img-6104.jpg
Ban lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai chúc mừng Trung tâm Đột quỵ nhân kỷ niệm 5 năm thành lập.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai đánh giá cao những kết quả mà Trung tâm Đột quỵ đạt được trong công tác khám, điều trị cho người bệnh, trong công tác nghiên cứu khoa học, đóng góp vào sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai yêu cầu Trung tâm Đột quỵ tiếp tục củng cố chất lượng theo chuẩn WSO; mở rộng mạng lưới cấp cứu đột quỵ trước viện, tăng cường tele-stroke; đẩy mạnh nghiên cứu lâm sàng và dữ liệu lớn, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong dự báo và cá thể hóa điều trị qua đó góp phần giảm tỷ lệ tử vong, tàn phế và gánh nặng xã hội do đột quỵ.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.

Cơ quan chức năng kiểm tra an toàn thực phẩm tại một cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm ở Hà Nội. (Ảnh THANH THẢO)

Siết chặt quản lý an toàn thực phẩm

Hằng năm ngành y tế đã phát hiện, xử lý hàng trăm nghìn tổ chức, cá nhân vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, nhưng số vụ ngộ độc thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, ngộ độc thức ăn đường phố đang có xu hướng gia tăng.