Agribank kiên định sứ mệnh trụ cột “tam nông”

Ngày 15/1, tại Hà Nội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Tiến Dũng dự và phát biểu chỉ đạo.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank Tô Huy Vũ cho biết, năm 2025 khép lại với nhiều dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt khi Agribank đã hoàn thành toàn diện giai đoạn thực hiện Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025, đồng thời tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Agribank lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo ông Tô Huy Vũ, hội nghị được tổ chức trong bối cảnh rất đặc biệt về chính trị, kinh tế-xã hội. Trong bối cảnh đó, hội nghị là dịp để Agribank thống nhất nhận thức, củng cố quyết tâm, chuyển hóa các chỉ đạo, định hướng lớn của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước thành chương trình hành động cụ thể. Hội nghị cũng là điểm “khởi động” cho một năm bản lề - năm đầu của giai đoạn mới đòi hỏi phải tăng tốc để tái định hình Agribank theo hướng hiện đại hơn, hiệu quả hơn, bền vững hơn nhưng vẫn kiên định sứ mệnh trụ cột trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và nông dân.

chu-tich-hdtv-agribank-to-huy-vu-phat-bieu-khai-mac-hoi-nghi-3254.jpg
Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank Tô Huy Vũ phát biểu khai mạc hội nghị.

Năm 2025, hoạt động ngân hàng tiếp tục chịu nhiều sức ép từ biến động kinh tế trong và ngoài nước. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước; sự chỉ đạo quyết liệt, đồng lòng của Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban điều hành; cùng tinh thần trách nhiệm cao, sự đổi mới không ngừng và nỗ lực bền bỉ của toàn thể cán bộ, người lao động, năm 2025 khép lại với nhiều dấu ấn quan trọng ghi nhận bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần trách nhiệm cao của Agribank, tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột tài chính vững vàng, đồng hành phát triển cùng đất nước, doanh nghiệp và người dân Việt Nam. Hoạt động của Agribank có bước chuyển biến rất tích cực, đột phá vượt bậc so với các năm trước và so với các ngân hàng thương mại Nhà nước, đạt cao nhất sau 5 năm triển khai Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025.

Cụ thể, Agribank hoàn thành toàn diện các mục tiêu tại Phương án cơ cấu lại với tổng tài sản đạt hơn 2,6 triệu tỷ đồng vượt mốc 100 tỷ USD, tăng 1,7 lần so năm 2020 khi kết thúc tái cơ cấu lần 2 (giai đoạn 2016-2020), tăng 4,4 lần so năm 2012 khi chưa bắt đầu tái cơ cấu; nguồn vốn đạt hơn 2,35 triệu tỷ đồng tăng 1,6 lần so năm 2020, tăng 4,3 lần so năm 2012; tổng dư nợ cho vay nền kinh tế đạt gần 2 triệu tỷ đồng tăng 1,6 lần so năm 2020, tăng 4,2 lần so năm 2012; tỷ lệ nợ xấu theo Phương án cơ cấu lại đến 31/12/2025 giảm mạnh xuống mức 1,21% (thấp xa so mục tiêu dưới 3%).

Với dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn đạt hơn 1,26 triệu tỷ đồng, chiếm khoảng 64% tổng dư nợ, tiếp tục khẳng định Agribank là ngân hàng có tỷ trọng tín dụng “Tam nông” cao nhất trong toàn hệ thống ngân hàng Việt Nam…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Tiến Dũng đánh giá cao những kết quả mà toàn hệ thống Agribank đã đạt được trong bối cảnh nhiều biến động và thách thức đan xen. Theo Phó Thống đốc, năm 2025 khép lại với nhiều kết quả tích cực của toàn ngành ngân hàng, góp phần quan trọng vào ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế đạt 8,02%.

pho-thong-doc-nhnn-pham-tien-dung-phat-bieu-tai-hoi-nghi-9295.jpg
Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Tiến Dũng phát biểu tại hội nghị.

Đối với Agribank, Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng khẳng định đây là một trong những ngân hàng chủ lực, nòng cốt của hệ thống. Các chỉ tiêu mà Agribank đặt ra cho năm 2026 với 10 nhiệm vụ, 10 giải pháp và 10 chỉ tiêu được đánh giá là rất ấn tượng. Vì vậy, Phó Thống đốc đề nghị Agribank tập trung vào một số định hướng lớn: tiếp tục phát huy vai trò ngân hàng chủ lực trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cao, hướng tới mục tiêu hai con số; đồng thời tuyệt đối không chủ quan với nợ xấu.

Phó Thống đốc cũng yêu cầu Agribank tập trung tín dụng vào các lĩnh vực trọng tâm, ưu tiên, nhằm bảo đảm đồng vốn được sử dụng hiệu quả cho phát triển kinh tế-xã hội. Đặc biệt, Phó Thống đốc đề nghị Agribank tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết 57, coi trọng an ninh, an toàn hệ thống công nghệ thông tin. Với quy mô gần 20 triệu khách hàng, hàng trăm triệu giao dịch mỗi ngày và tỷ lệ giao dịch điện tử khoảng 90%, rủi ro công nghệ được đánh giá là không kém, thậm chí có thể lớn hơn rủi ro tín dụng nếu xảy ra sự cố…

Ngoài ra, Phó Thống đốc cũng đề nghị Agribank tiếp tục giữ vai trò tiên phong trong công tác an sinh xã hội, tài chính toàn diện, gắn hoạt động ngân hàng với hỗ trợ người yếu thế và phát triển khu vực nông nghiệp, nông thôn.

ban-lanh-dao-agribank-trao-bang-khen-vinh-danh-cac-don-vi-co-thanh-tich-tot-trong-toan-he-thong-2789.jpg
Ban lãnh đạo Agribank trao Bằng khen vinh danh các đơn vị có thành tích tốt trong toàn hệ thống.

Tại hội nghị, nhằm kịp thời ghi nhận đóng góp quan trọng của các đơn vị vào kết quả hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025 của hệ thống, Agribank đã tổ chức trao thưởng, vinh danh các đơn vị đạt thành tích xuất sắc, tiêu biểu nhận cờ thi đua, bằng khen của Ngân hàng Nhà nước; các đơn vị đạt giải Nhất, Nhì, Ba toàn hệ thống; các chi nhánh có quy mô tài chính cao, kết quả tăng trưởng nổi bật về nguồn vốn, tín dụng; các chi nhánh có kết quả hoạt động hiệu quả, thu hồi nợ sau xử lý cao; đồng thời biểu dương các tập thể tại trụ sở chính có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác tham mưu, điều hành, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ kinh doanh chung của Agribank.

Có thể bạn quan tâm

(Ảnh: TTXVN)

Chứng khoán ngày 9/9: Vn-Index đảo chiều giảm điểm, áp lực bán dâng cao cuối phiên

Phiên giao dịch ngày 9/9, thị trường chứng khoán Việt Nam đóng cửa trong sắc đỏ do sức ép từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là bất động sản và chứng khoán. Ở chiều ngược lại, nhóm ngân hàng và năng lượng duy trì sắc xanh, góp phần nâng đỡ thị trường. Chốt phiên, VN-Index giảm 3,32 điểm, xuống mức 1.827,12 điểm.

Toàn cảnh Hội nghị. (Ảnh: TTTT)

Nâng cao chất lượng quản trị, minh bạch thị trường chứng khoán

Mới đây, tại Hà Nội, Thứ trưởng Tài chính Nguyễn Đức Chi đã chủ trì Hội nghị “Nâng cao chất lượng quản trị công ty, báo cáo tài chính và minh bạch thông tin trên thị trường chứng khoán”, với sự tham dự của đại diện các cơ quan quản lý, tổ chức nghề nghiệp, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp và các thành viên thị trường.

Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước Việt Nam trao đổi với lãnh đạo S&P Dow Jones Indices.

Tăng cường hợp tác phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam

Trong khuôn khổ chương trình công tác ở Hoa Kỳ, tại New York, Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương có buổi làm việc với lãnh đạo S&P Dow Jones Indices (S&P DJI), trao đổi về sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam, các giải pháp cải thiện khả năng tiếp cận thị trường của nhà đầu tư quốc tế.

Thị trường bảo hiểm nhân thọ phải chuyển từ tăng trưởng nóng sang phát triển chất lượng

Thị trường bảo hiểm nhân thọ phải chuyển từ tăng trưởng nóng sang phát triển chất lượng

Sau giai đoạn tăng trưởng nhanh và những bất cập làm suy giảm niềm tin, thị trường bảo hiểm nhân thọ cần chuyển sang phát triển chất lượng. Theo bà Phạm Thu Phương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính), sự chuyển đổi phải bắt đầu từ sản phẩm minh bạch, tư vấn trung thực và bảo đảm quyền lợi khách hàng.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chứng khoán ngày 26/8: Cổ phiếu ngân hàng tăng trần, VN-Index vượt mốc 1.800 điểm

Phiên giao dịch ngày 26/8, sắc xanh áp đảo trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Lực cầu gia tăng mạnh tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, nổi bật là bất động sản, ngân hàng và chứng khoán, đã đóng góp đáng kể vào đà tăng của các chỉ số chính. Chốt phiên, VN-Index tăng 29,91 điểm (+1,67%), lên mức 1.821,32 điểm.

Hộ kinh doanh được tạo thuận lợi trong kê khai, tính và nộp thuế. (Ảnh: TL)

Giảm 30% thuế thu nhập, tạo sức bật cho khu vực kinh doanh nhỏ

Giảm 30% số thuế thu nhập trong 2 năm 2026-2027, cùng việc mở rộng phạm vi áp dụng phương pháp tính thuế đơn giản, giúp hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ cải thiện dòng tiền, giảm chi phí tuân thủ. Tuy nhiên, cần kiểm soát việc chia nhỏ doanh thu, không để ngưỡng 10 tỷ đồng trở thành “điểm gãy” làm sai lệch hành vi kinh doanh.