AANZFTA nâng cấp: Hướng tới tự do hóa thương mại dịch vụ toàn diện trong ASEAN

Việc chuyển đổi từ phương thức cam kết “chọn-cho” sang “chọn-bỏ” trong khuôn khổ Hiệp định AANZFTA đang được các nước ASEAN, bao gồm Việt Nam, tích cực triển khai nhằm thúc đẩy tự do hóa thương mại dịch vụ sâu rộng hơn.

Các chuyên gia cùng chia sẻ tại sự kiện. (Ảnh: HẢI YẾN)
Các chuyên gia cùng chia sẻ tại sự kiện. (Ảnh: HẢI YẾN)

Trong bối cảnh toàn cầu đang chứng kiến làn sóng mạnh mẽ của chuyển đổi số và tái cấu trúc chuỗi cung ứng, ASEAN cùng các đối tác như Australia và New Zealand đang đẩy mạnh tự do hóa thương mại, đặc biệt trong lĩnh vực dịch vụ. Hội thảo khu vực ASEAN về chuyển đổi từ phương thức "chọn-cho" sang "chọn-bỏ" đối với biểu cam kết dịch vụ trong khuôn khổ Hiệp định AANZFTA, tổ chức tại Hà Nội trong hai ngày 12-13/6, là một bước đi đáng chú ý nhằm nâng cao năng lực thực thi và tạo nền tảng đồng thuận khu vực.

Hiệp định thành lập Khu vực thương mại tự do ASEAN-Australia-New Zealand (AANZFTA) đã và đang đóng vai trò quan trọng trong mạng lưới thương mại khu vực. Tuy nhiên, để bắt kịp với yêu cầu của thị trường hiện đại và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho thương mại dịch vụ, các bên đang thúc đẩy việc chuyển từ phương thức cam kết “chọn-cho” (positive listing) – chỉ cam kết mở cửa các ngành cụ thể, sang “chọn-bỏ” (negative listing) – cam kết mở cửa toàn diện, trừ những lĩnh vực được liệt kê ngoại lệ.

ndo_br_cut-img-0822.jpg
Bà Nguyễn Việt Chi, đại diện Vụ Chính sách thương mại đa biên (Bộ Công thương Việt Nam) chia sẻ tại sự kiện. (Ảnh: HẢI YẾN)

Việt Nam đã chính thức phê duyệt Nghị định thư thứ hai sửa đổi AANZFTA theo Nghị quyết 32/NQ-CP ngày 20/5/2025, đánh dấu cam kết mạnh mẽ trong tiến trình hội nhập sâu rộng. Phát biểu tại sự kiện ngày 12/6, bà Nguyễn Việt Chi, đại diện Vụ Chính sách thương mại đa biên (Bộ Công thương Việt Nam), khẳng định: “Nỗ lực cấp khu vực này là bước đi quan trọng nhằm củng cố năng lực thực thi và cơ chế phối hợp để triển khai hiệu quả Nghị định thư thứ hai”.

Khoảng 70 đại biểu từ các nước ASEAN, Australia, New Zealand, các ủy ban chuyên trách AANZFTA và đại diện Ban Thư ký ASEAN đã cùng tham gia các phiên thảo luận chuyên sâu, phân tích kỹ sự khác biệt giữa hai phương thức cam kết, các thách thức kỹ thuật, pháp lý và thể chế mà từng quốc gia đang phải đối mặt trong quá trình chuyển đổi.

Theo bà Cecilia Brennan, Tham tán Kinh tế, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam: Hội thảo lần này là cơ hội để các bên cùng nhận diện thách thức, tìm kiếm cơ hội, và hướng tới đồng thuận khu vực. Từ đó, xây dựng một môi trường thương mại dịch vụ minh bạch, thuận lợi và cởi mở hơn”.

Các chuyên gia cũng tập trung phân tích tính sẵn sàng về thể chế và pháp lý, đánh giá những khoảng trống và mức độ phối hợp giữa các cơ quan chính phủ. Những chia sẻ từ chuyên gia của Thái Lan, Philippines và Việt Nam cho thấy việc chuyển đổi này không chỉ đòi hỏi chuyên môn cao, mà còn cần sự đồng bộ trong chính sách và cam kết từ nhiều cấp.

Trụ cột tăng trưởng và động lực hội nhập mới

Các chuyên gia chia sẻ quan điểm chung về vai trò ngày càng quan trọng của thương mại dịch vụ trong phát triển kinh tế khu vực. Tại Việt Nam, ngành dịch vụ đã chiếm tới 42,5% GDP năm 2024, vượt nông nghiệp và đang trở thành động lực tăng trưởng chính trong nền kinh tế định hướng thị trường.

Bà Nguyễn Việt Chi nhấn mạnh: “Thương mại dịch vụ đóng vai trò then chốt trong quá trình Việt Nam chuyển đổi sang nền kinh tế mở. Việc áp dụng phương thức cam kết ‘chọn-bỏ’ là bước tiến dài để đảm bảo tính minh bạch và gắn kết thị trường trong khu vực”.

Từ góc nhìn quốc tế, bà Arabella Bennett, Bí thư thứ hai Ban Kinh tế, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam, chia sẻ: “17 năm qua, kinh tế Australia đã chuyển từ nông nghiệp sang dịch vụ. Năm 2024, thương mại dịch vụ đóng góp 124 tỷ AUD (khoảng 81,8 tỷ USD) cho nền kinh tế. Đây là nền tảng giúp Australia đa dạng hóa thương mại, đổi mới sáng tạo và mang lại thịnh vượng cho người dân”.

ndo_br_img-0820.jpg
Khoảng 70 đại biểu đến từ các quốc gia thành viên ASEAN, Australia và New Zealand tham gia sự kiện. (Ảnh: HẢI YẾN)

Australia đặc biệt thúc đẩy các cam kết trong các lĩnh vực dịch vụ tài chính, giáo dục, viễn thông và thương mại số xuyên biên giới. “Chúng tôi đề cao tính minh bạch, thương mại số và cả việc trao quyền cho phụ nữ trong các ngành dịch vụ”, bà Bennett cho biết.

Đại diện đến từ Indonesia, nền kinh tế lớn nhất ASEAN, ông Indra Prahasta Ignatius, cũng thẳng thắn chỉ ra rằng: “Việc chuyển đổi sang phương thức ‘chọn-bỏ’ là thách thức lớn đối với các nước trong khu vực, bao gồm cả Việt Nam, Indonesia và Philippines. Dù thương mại dịch vụ tại Indonesia đóng góp hơn 58% giá trị gia tăng và hơn một nửa lực lượng lao động, nhưng vẫn chưa khai thác hết tiềm năng”.

Theo bà Prewprae Chumrum, Đồng Chủ tịch Ủy ban Thương mại dịch vụ AANZFTA: “Hội thảo này góp phần nâng cao mức độ sẵn sàng chung trong khu vực nhằm triển khai hiệu quả AANZFTA nâng cấp và xây dựng môi trường thương mại dịch vụ ngày càng minh bạch và cởi mở”.

Từ góc nhìn tổng thể, chuyển đổi phương thức cam kết từ “chọn-cho” sang “chọn-bỏ” không đơn thuần là một bước kỹ thuật, mà phản ánh quyết tâm chính trị và chiến lược hội nhập dài hạn của các quốc gia trong khu vực. Trong bối cảnh kinh tế thế giới đang ngày càng dựa nhiều hơn vào dịch vụ và thương mại số, việc thúc đẩy cam kết toàn diện và minh bạch sẽ là chìa khóa để ASEAN, cùng Australia và New Zealand, xây dựng một không gian kinh tế gắn kết hơn, linh hoạt hơn và có khả năng thích ứng tốt hơn trước các biến động toàn cầu.

Hội thảo Khu vực ASEAN về chuyển đổi từ phương thức “chọn-cho” sang “chọn-bỏ” đối với Biểu cam kết dịch vụ được tổ chức trong khuôn khổ Chương trình Hỗ trợ thực hiện AANZFTA (AISP) thông qua Sáng kiến Thương mại khu vực vì Phát triển (RT4D), với sự hỗ trợ của Ban Thư ký ASEAN và các đối tác tham gia Hiệp định. Đây không chỉ là một chương trình tập huấn, mà là sự thể hiện cam kết chính trị, kỹ thuật và thực tiễn cho một ASEAN gắn kết hơn - nơi thương mại dịch vụ trở thành cầu nối của phát triển bền vững, đổi mới và hội nhập sâu rộng.

Có thể bạn quan tâm

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp hơn với mức độ sống của người dân hiện nay. (Ảnh: minh họa)

Đề xuất những điểm đột phá về ngưỡng chịu thuế và biểu thuế tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân, theo đó đề xuất sửa đổi về ngưỡng chịu thuế, biểu thuế suất tại Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn liên kết chuỗi giá trị tại Hà Tĩnh

Sáng 5/12, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn I và triển khai hợp tác giai đoạn II về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Tĩnh giai đoạn 2026–2030.

Ảnh minh họa.

Bất động sản dẫn nhịp kéo thị trường, VN-Index giữ được sắc xanh dù áp lực bán lan rộng

Phiên giao dịch ngày 5/12, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch trong sắc đỏ, thanh khoản toàn thị trường giảm, nhưng VN‑Index vẫn duy trì đà tăng với 1.741,32 điểm. Bất động sản là tâm điểm kéo thị trường, tuy nhiên sắc đỏ lan rộng tại các ngành khác, cho thấy áp lực điều chỉnh ở các nhóm vốn hóa lớn vẫn hiện hữu.

Bà Nghiêm Thị Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phát biểu khai mạc. (Ảnh: ANH MINH).

Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Gỡ nút thắt, tạo dư địa phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với những biến động trong cải cách thuế và môi trường đầu tư, ngày 5/12/2025 Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phối hợp Sở Tài chính Hà Nội tổ chức tọa đàm “Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Tìm nút thắt và thúc đẩy phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội”.

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sáng 5/12, sau phần thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có phát biểu giải trình, làm rõ các nội dung đại biểu Quốc hội nêu.

Từ ngày 4 đến 6/12/2025, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tổ chức chạy thử các chuyến bay giả định, có sự tham gia của 80 cán bộ, công nhân viên các bộ phận liên quan.

Diện mạo, vị thế “công nghệ xanh, thông minh” của Nhà ga T2 Nội Bài mở rộng

Dự án trọng điểm mở rộng Nhà ga hành khách T2 (Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) được khởi công ngày 19/5/2024, tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, thực hiện hoàn toàn bằng nguồn vốn của chủ đầu tư Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV); trong đó, gói thầu chính thi công xây lắp có giá trị 4.600 tỷ đồng.

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Sáng 5/12, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Quốc hội thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.

Một phiên tọa đàm chính tập trung vào giải pháp tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu tại diễn đàn.

Thành phố Hồ Chí Minh tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ phát triển

Với chủ đề “Nâng tầm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu: Liên kết-Đổi mới-Phát triển bền vững”, Diễn đàn “Thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu” đã được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm quốc tế WTC Expo, phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh vào chiều ngày 4/12.