87.660 lượt khám chữa bệnh trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán tại TP Hồ Chí Minh

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, trong 7 ngày nghỉ Tết đã có 62 trường hợp tử vong và 79 ca bệnh nặng xin về. Đáng chú ý, có 2.029 trẻ được sinh ra trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán.
87.660 lượt khám chữa bệnh trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán tại TP Hồ Chí Minh

Trong những ngày Tết Nguyên đán Qúy Mão 2023, các bệnh viện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh luôn bố trí nhân lực thường trực 4 cấp bảo đảm duy trì hoạt động 24/24.

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, Ngành Y tế Thành phố đã luôn chủ động, bảo đảm hoạt động cấp cứu, khám bệnh cho người dân.

Tình hình khám chữa bệnh, cấp cứu và phòng, chống dịch bệnh trong dịp Tết không có biến động lớn, chưa ghi nhận chùm ca bệnh mới tại cộng đồng hay biến thể mới.

Theo kế hoạch, lịch trực tết đảm bảo trực 4 cấp gồm trực lãnh đạo; chuyên môn; hành chính-hậu cần.

Tại bệnh viện, còn những bệnh nhân phải điều trị không thể về gia đình đón Tết, tại các khoa điều trị nội trú vẫn đảm bảo chăm sóc tốt cho bệnh nhân.

Về hoạt động khám chữa bệnh, cấp cứu, theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các bệnh viện trên địa bàn đã thực hiện cấp cứu, khám chữa bệnh cho 87.660 trường hợp, tăng cao hơn so với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 là 33.460 trường hợp.

Trong đó, 3.419 trường hợp phải cấp cứu do tai nạn giao thông với 4 trường hợp tử vong. Các tai nạn khác cũng cao hơn năm trước như: tai nạn do đánh nhau 275 ca; tai nạn do pháo nổ, pháo hoa 54 trường hợp, trong khi năm 2022 chỉ 20 trường hợp.

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão cũng ghi nhận có 5 trường hợp phải cấp cứu do vũ khí, vật liệu nổ tự chế gây ra và 16 trường hợp ngộ độc thực phẩm.

7 ngày nghỉ Tết đã có 62 trường hợp tử vong và 79 ca bệnh nặng xin về. Đáng chú ý, có 2.029 trẻ được sinh ra trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán.

Đồng thời, theo báo cáo từ các bệnh viện trên địa bàn, kết quả ghi nhận 172 ca mắc sốt xuất huyết và 12 trường hợp nhập viện do Covid-19.

Tính đến hết ngày 25/1/2023, các bệnh viện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đang điều trị cho 21 ca Covid-19, trong đó có 7 ca nặng cần hỗ trợ hô hấp. Hiện có 3 ca đang thở máy xâm lấn (2 ca từ tỉnh khác chuyển đến).

Các cơ sở khám, chữa bệnh luôn bảo đảm bố trí đầy đủ nhân lực trực cấp cứu 24/24, để thực hiện tốt việc cấp cứu, điều trị kịp thời cho nhân dân trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Các cơ sở y tế trong Thành phố chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, máu, dịch truyền, vật tư hóa chất, thiết bị y tế, oxy y tế để bảo đảm khả năng cao nhất trong việc cấp cứu bệnh nặng, cấp cứu tai nạn giao thông, pháo nổ, thương tích, ngộ độc thực phẩm, giảm thiểu đến thấp nhất các trường hợp tử vong do tai nạn giao thông.

Đồng thời, ngành Y tế Thành phố tăng cường hỗ trợ chuyên môn với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến dưới, tiếp nhận tốt việc cấp cứu, chuyển tuyến người bệnh, ứng dụng công nghệ thông tin, bảo đảm điều kiện thiết bị, cơ sở vật chất cần thiết trong hội chẩn, tư vấn điều trị từ xa.

Ngành quán triệt nhân viên y tế thực hiện tốt nội quy, quy định của bệnh viện, nâng cao ý thức phục vụ, văn hóa ứng xử với người bệnh và người nhà người bệnh khi đến khám, điều trị.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.