80 năm “Chân đồng, vai sắt, đánh giỏi, bắn trúng"

“Hò dô ta nào, kéo pháo ta vượt qua đèo…” là những giai điệu hào sảng trong bài hát truyền thống của Bộ đội Pháo binh-Tên lửa. Lời ca ấy đã vang lên suốt 80 năm qua luôn gợi nhớ về những đoàn quân “chân đồng-vai sắt” đã làm nên nhiều chiến công hiển hách trong lịch sử dân tộc.

Cán bộ, học viên Trường Sĩ quan Pháo binh huấn luyện thực hành Pháo 152mm.
Cán bộ, học viên Trường Sĩ quan Pháo binh huấn luyện thực hành Pháo 152mm.

Ngày 29/6/1946, tại sân Vệ quốc đoàn Trung ương ở phố Hàng Bài, Hà Nội, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam Hoàng Văn Thái đọc quyết định thành lập Đoàn Pháo binh Thủ đô gồm ba trung đội: Pháo đài Láng, Pháo đài Xuân Tảo và Pháo đài Xuân Canh, đánh dấu sự ra đời của Binh chủng Pháo binh - một trong những binh chủng chiến đấu được thành lập sớm nhất của Quân đội ta, tiền thân của Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa Việt Nam.

Ngày 19/12/1946, những loạt đạn đầu tiên từ Pháo đài Láng nổ vang báo hiệu Toàn quốc kháng chiến bùng nổ, khẳng định ý chí độc lập của dân tộc và mở đầu cho truyền thống chiến đấu của bộ đội Pháo binh Việt Nam.

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, bộ đội pháo binh từng bước trưởng thành; từ cấp trung đội phát triển lên tiểu đoàn, trung đoàn, rồi đại đoàn công binh-pháo binh (Đại đoàn Công-Pháo), lực lượng pháo binh đã hiện diện trên khắp các chiến trường.

Khi những loạt đạn pháo trút xuống cứ điểm Him Lam (Điện Biên Phủ) chiều 13/3/1954, quân đội viễn chinh Pháp lần đầu cảm nhận đầy đủ sức mạnh của pháo binh Việt Nam. Trong suốt 56 ngày đêm, pháo binh ta đã chế áp sân bay Mường Thanh, bắn phá các cứ điểm then chốt, cắt đứt tiếp tế đường không của địch, góp phần quyết định làm nên chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, năm 1954, Bộ Quốc phòng thành lập Bộ Chỉ huy Pháo binh; đến năm 1956, thành lập Bộ Tư lệnh Pháo binh; đây là bước ngoặt quan trọng, đưa pháo binh phát triển thành lực lượng hỏa lực mạnh, tổ chức ngày càng hoàn chỉnh.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, bộ đội pháo binh bước vào giai đoạn chiến đấu mới với quy mô lớn hơn, cường độ ác liệt hơn và chiến công rực rỡ hơn. Trên tuyến đường Trường Sơn huyền thoại, ở Khe Sanh, Đường 9, Tây Nguyên, Trị Thiên, Nam Bộ…, bộ đội pháo binh luôn có mặt ở những nơi ác liệt nhất. Có những trận địa bị bom B-52 cày nát; có những khẩu đội chiến đấu đến người cuối cùng vẫn kiên cường giữ vững trận địa, bảo vệ đội hình tiến công của bộ binh và xe tăng.

Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, nhất là trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, pháo binh đã phát huy cao độ sức mạnh hỏa lực, hiệp đồng chặt chẽ với các quân chủng, binh chủng, từ nhiều hướng đồng loạt nhả đạn vào các mục tiêu trọng yếu, mở đường cho các binh đoàn chủ lực thần tốc tiến vào Sài Gòn, giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước.

Trong dòng chảy 80 năm ấy, biết bao cán bộ, chiến sĩ đã ngã xuống, máu xương hòa vào đất mẹ để dựng nên truyền thống vẻ vang: “Chân đồng, vai sắt, đánh giỏi, bắn trúng”. Tám chữ vàng ấy được Chủ tịch Hồ Chí Minh trao tặng năm 1967 đã trở thành biểu tượng tinh thần bất diệt của Bộ đội Pháo binh Việt Nam.

Bên cạnh những chiến công xuất sắc, bộ đội pháo binh còn nổi tiếng bởi tinh thần sáng tạo, vượt khó, nghiên cứu cải tiến nhiều loại khí tài, đạn pháo; tìm ra cách đánh phù hợp với điều kiện chiến trường Việt Nam, trở thành nghệ thuật quân sự đặc sắc.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Phong, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa cho biết: Bước vào thời kỳ hòa bình, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư phát triển như vũ bão đã cho ra đời nhiều loại vũ khí, trang bị và phương tiện chiến tranh hiện đại với nhiều hình thức chiến thuật mới. Bộ Tư lệnh Pháo binh đã không ngừng đổi mới, hiện đại hóa, nâng cao trình độ huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu, năm 2025 trở thành Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa hùng mạnh với nhiều loại vũ khí, khí tài hiện đại, đáp ứng yêu cầu tác chiến trong tình hình mới.

Theo Đại tá Trần Đình Mạnh, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa, để nâng cao trình độ toàn diện, bảo đảm cho lực lượng Pháo binh-Tên lửa toàn quân sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi, Bộ Tư lệnh đã xây dựng, hoàn thiện nghệ thuật tác chiến, ứng dụng công nghệ hiện đại, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đáng chú ý, Bộ Tư lệnh Pháo binh- Tên lửa đã tích cực huấn luyện theo phương thức tác chiến mới sử dụng vũ khí công nghệ cao, tác chiến hiệp đồng quân chủng, binh chủng... đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Kết quả huấn luyện bình quân hằng năm: 100% đạt yêu cầu trở lên, trong đó có hơn 80% trở lên đạt khá, giỏi (tỷ lệ tăng hằng năm từ 0,2% trở lên). Các trung đoàn, lữ đoàn Pháo binh-Tên lửa toàn quân cơ bản đều đạt “Đơn vị huấn luyện giỏi”, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, 80% số đơn vị cấp đại đội, tiểu đoàn đạt “Đơn vị huấn luyện giỏi”, tăng bình quân 0,15% hằng năm.

Thiếu tướng Bùi Ngọc Tuyên, Chính ủy Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa cho biết, toàn lực lượng quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 2423-CT/QUTW ngày 9/11/2023 của Thường vụ Quân ủy Trung ương “Về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị trong giai đoạn mới” và Quy chế 775 công tác quản lý tư tưởng quân nhân; nắm và định hướng dư luận trong Quân đội. Đảng ủy, Bộ Tư lệnh và cấp ủy, tổ chức Đảng, chỉ huy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo công tác tư tưởng với nhiều chủ trương, giải pháp đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả, đúng phương châm “công tác tư tưởng luôn đi trước một bước”; hằng năm đều hoàn thành 100% kế hoạch giáo dục chính trị, phổ biến giáo dục pháp luật, quân số học tập đạt hơn 99,7%.

Đại tá Lê Đức Hòe, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh cho biết thêm, 100% tổ chức đảng hoàn thành nhiệm vụ; từ 85,5 đến 87,8% hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hơn 87,5% số cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; từ 85 đến 91,5% tổ chức quần chúng và hơn 92% số cán bộ, hội viên, đoàn viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% số cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ, sẵn sàng lên đường cứu hộ, cứu nạn, giúp dân phòng, chống thiên tai, xây dựng nông thôn mới, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân.

80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, Bộ Tư lệnh Pháo binh đã viết nên những trang sử vàng chói lọi bằng mồ hôi, máu và lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân. Truyền thống “Chân đồng, vai sắt, đánh giỏi, bắn trúng” vẫn mãi là ngọn lửa thiêng truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, để Bộ đội Pháo binh-Tên lửa Việt Nam vững bước trên chặng đường mới, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân.

Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa Việt Nam đã được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (năm 1976); Huân chương Hồ Chí Minh; Huân chương Sao Vàng - phần thưởng cao quý nhất của Đảng và Nhà nước (năm 2006); Huân chương Độc lập hạng nhất; cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Thời sự 24h ngày 15/6: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Bảo đảm công bằng giáo dục trong giai đoạn mới

[Video] Thời sự 24h ngày 15/6: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Bảo đảm công bằng giáo dục trong giai đoạn mới

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với ngành Giáo dục và Đào tạo; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng điện đàm với Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường; Lũ trên các sông Bắc Bộ có thể lên cao đến 4m.

Ban chỉ đạo 515 thành phố Huế và phường Phong Điền tổ chức lấy mẫu, bàn giao mẫu và số hóa thông tin hài cốt liệt sĩ trên địa bàn. (Ảnh: LÊ SÁU).

Huế mở đợt cao điểm thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính

Thành phố Huế đang triển khai đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính, nhằm đẩy nhanh quá trình xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Đây là hoạt động mang ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc, thể hiện trách nhiệm và đạo lý đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Đồng chí Bùi Huy Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ trao giải Nhất cho thí sinh.

Phú Thọ trao giải 15 báo cáo viên, tuyên truyền viên xuất sắc

Ngày 15/6, Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh năm 2026 với 15 báo cáo viên, tuyên truyền viên xuất sắc được lựa chọn từ 151 đảng bộ các xã, phường và các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy. Đồng chí Bùi Huy Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ dự và chỉ đạo.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc làm việc. (Ảnh: DUY LINH)

Vì lợi ích quốc gia, dân tộc, phục vụ tốt nhất các mục tiêu phát triển đất nước

Chiều 15/6, làm việc với Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, Bộ Ngoại giao và Văn phòng Quốc hội về triển khai công tác phối hợp phục vụ hoạt động đối ngoại của Quốc hội, Lãnh đạo Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu “mỗi hoạt động đối ngoại phải thật sự tạo ra giá trị gia tăng cho sự phát triển của đất nước”.

[Video] Báo Nhân Dân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

[Video] Báo Nhân Dân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Ngày 15/6 tại trụ sở Báo Nhân Dân, đã diễn ra kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, báo Nhân Dân đã tổ chức lễ mít-tinh và trao Giải Báo chí Nhân Dân lần thứ V, ôn lại truyền thống vẻ vang của nền báo chí cách mạng Việt Nam và tri ân các thế hệ người làm báo qua các thời kỳ.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì hội nghị.

Đoàn kiểm tra số 19 của Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh

Ngày 15/6, Đoàn kiểm tra, giám sát số 19 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư làm việc với Tỉnh ủy Tây Ninh thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra (đợt 2) việc vận hành chính quyền 2 cấp; thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW; các quyết sách tăng trưởng 2 con số và công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên.

Quy tập hài cốt liệt sĩ tại điểm cao.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tuyên Quang tiếp tục tìm kiếm được 2 hài cốt liệt sĩ tại điểm cao 685

Ngày 15/6, Quân Khu 2 cho biết, ngay sau khi cất bốc 2 hài cốt liệt sĩ và 1 mộ tập thể ngày 13/6, tại điểm cao 685, xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang về nhà quàn, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tuyên Quang) tiếp tục phát hiện 2 hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại mỏm E4 điểm cao 685.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì làm việc với ngành Giáo dục và Đào tạo

Sáng 15/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì làm việc với ngành Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan về công tác chuẩn bị năm học mới 2026-2027; kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.