Báo chí cần có nhiều tác phẩm mang tính bút chiến, đấu tranh trực diện với những quan điểm sai trái, xuyên tạc

Chiều 15/6, Đoàn công tác Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương do đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng Báo Nhân Dân nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2026).

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh phát biểu tại buổi tiếp Đoàn công tác Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương. (Ảnh: BẢO LONG)
Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh phát biểu tại buổi tiếp Đoàn công tác Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương. (Ảnh: BẢO LONG)

Cùng dự có đồng chí Trần Thanh Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cùng các đồng chí lãnh đạo các vụ, đơn vị trực thuộc Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Về phía Báo Nhân Dân có đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam và các đồng chí lãnh đạo và đại diện các đơn vị trực thuộc.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, chúc mừng Báo Nhân Dân nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, đồng chí Trịnh Văn Quyết đánh giá cao vai trò của Báo Nhân Dân nói riêng và nền báo chí cách mạng Việt Nam nói chung trong công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của đất nước.

Báo Nhân Dân từ lâu đã giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong nền báo chí cách mạng Việt Nam. Xa hơn nữa, từ khi báo chí ra đời và phát triển, đây luôn là kênh truyền tải thông tin, phân tích chuyên sâu, định hướng dư luận xã hội một cách toàn diện, hiệu quả.

Trong bối cảnh hiện nay, khi môi trường truyền thông thay đổi rất nhanh, cách tiếp cận công chúng của báo chí cũng phải linh hoạt hơn, dễ tiếp cận hơn, nhanh hơn, kịp thời hơn và mang tính thời sự cao hơn. Đồng chí Trịnh Văn Quyết đánh giá rất cao những nỗ lực đổi mới của các cơ quan báo chí nói chung và Báo Nhân Dân nói riêng trong thời gian qua.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết cho rằng, việc sắp xếp, tinh gọn hệ thống các cơ quan báo chí đang được triển khai hiện nay là chủ trương đúng đắn, tạo điều kiện để các cơ quan báo chí hoạt động hiệu quả hơn, phù hợp hơn với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Cùng với đó, Luật Báo chí tới đây sẽ tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi để báo chí phát triển.

Trong quá trình đó, Báo Nhân Dân với vai trò cơ quan báo chí chủ lực cần tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, làm mẫu mực để các cơ quan báo chí khác học tập, phấn đấu, giữ vững vị thế là một trong những ngọn cờ đầu của nền báo chí cách mạng Việt Nam.

Tuy nhiên, theo đồng chí Trịnh Văn Quyết, thông qua Đề án Chiến lược phát triển báo chí và những định hướng mới của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, có thể thấy yêu cầu đặt ra hiện nay cao hơn rất nhiều. Trước đây có những cây bút chính luận, những cây bút chiến rất sắc sảo, rất bản lĩnh. Nhưng hiện nay, vì nhiều lý do, có lúc, có nơi vẫn còn tâm lý e ngại, chưa mạnh dạn thể hiện chính kiến, chưa thực sự dấn thân vào những vấn đề nóng, phức tạp.

“Điều chúng ta mong muốn là báo chí không chỉ phản ánh hay bình luận, mà cần có nhiều hơn những tác phẩm mang tính bút chiến, có sức đấu tranh trực diện với những quan điểm sai trái, xuyên tạc; dám phản bác thẳng thắn trên báo chí và trên các nền tảng truyền thông hiện đại”, đồng chí Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh.

Một nội dung khác được đồng chí Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh, trước đây, nhiều bài viết chính luận chủ yếu thể hiện quan điểm chính thống, đường lối của Đảng và Nhà nước. Điều đó rất cần thiết. Nhưng yêu cầu hiện nay còn cao hơn, đó là cần những tác phẩm có chiều sâu lý luận, có tính chiến đấu, có sức thuyết phục và lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội.

Do đó, đồng chí Trịnh Văn Quyết mong muốn Báo Nhân Dân tiếp tục đi đầu trong lĩnh vực này. Theo đó, Báo Nhân Dân cần phát hiện, bồi dưỡng và tạo điều kiện cho những cây bút có bản lĩnh, có năng lực đấu tranh tư tưởng. Khi xuất hiện những tác phẩm, những quan điểm, những hiện tượng có nguy cơ tác động tiêu cực đến nhận thức xã hội, làm méo mó đời sống tinh thần hoặc xuyên tạc các giá trị tốt đẹp, báo chí cần có những bài viết phân tích, phản biện, vạch rõ bản chất vấn đề để giúp công chúng nhận thức đúng đắn hơn.

2hgb6esacnhqivlquipskifoebneoajhesgq.jpg
Đồng chí Trịnh Văn Quyết và Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với Tổng Biên tập Lê Quốc Minh cùng cán bộ lãnh đạo Báo Nhân Dân. (Ảnh: BẢO LONG)

Đồng chí Trịnh Văn Quyết tin tưởng, thời gian tới, khi hành lang pháp lý tiếp tục được hoàn thiện, sẽ có điều kiện thuận lợi hơn để động viên đội ngũ những người làm báo mạnh dạn đi vào những vấn đề gai góc, phức tạp nhưng rất cần thiết đối với đời sống chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước.

Liên hệ với bối cảnh phát triển hiện nay, đồng chí Trịnh Văn Quyết cho biết, cả hệ thống chính trị đang trong một giai đoạn rất đặc biệt, với yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững, mục tiêu tăng trưởng cao, yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Tất cả các cấp, các ngành đều đang nỗ lực, quyết tâm rất lớn. Báo chí cũng phải đồng hành bằng quyết tâm tương xứng.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết bày tỏ tin tưởng rằng với truyền thống vẻ vang, đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên giàu kinh nghiệm cùng tinh thần đổi mới không ngừng, Báo Nhân Dân sẽ tiếp tục giữ vững vai trò là cơ quan báo chí chủ lực quốc gia, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Thay mặt lãnh đạo Báo Nhân Dân, đồng chí Lê Quốc Minh cảm ơn sự quan tâm, động viên và những ý kiến chỉ đạo sâu sắc của đồng chí Trịnh Văn Quyết. Đồng chí cho biết thời gian qua, Báo Nhân Dân cùng các cơ quan báo chí chủ lực đã không ngừng đổi mới phương thức truyền tải thông tin, phát triển nhiều sản phẩm báo chí đa nền tảng nhằm đưa các nội dung chính trị đến gần hơn với công chúng.

Theo đồng chí Lê Quốc Minh, Báo Nhân Dân luôn xác định phải giữ vững định hướng chính trị, đồng thời liên tục đổi mới hình thức thể hiện để nâng cao hiệu quả tuyên truyền và tăng sức lan tỏa trong xã hội. Nhiều mô hình truyền thông mới đã được triển khai hiệu quả, trong đó có các sản phẩm đa phương tiện, song ngữ phục vụ công tác thông tin đối ngoại và tuyên truyền các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước.

Đồng chí cũng đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí với các cơ quan báo chí thời gian qua; cho rằng đây là yếu tố quan trọng góp phần nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền, đồng thời khẳng định Báo Nhân Dân sẽ tiếp tục nỗ lực đổi mới, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Dự án khu đô thị CEOHomes tại xã Quang Minh (Hà Nội) sau 20 năm ách tắc đã được khơi thông, tiếp tục triển khai. (Ảnh: DUY LINH)

Bài 3: Chuyển mạnh từ xử lý sang phòng ngừa

Chỉ đạo chiến lược của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) tại phiên họp thứ 30 nhấn mạnh yêu cầu, chuyển mạnh từ xử lý hậu quả sang phòng ngừa từ gốc, từ sớm, từ xa; từ giải quyết vụ việc sang hoàn thiện thể chế và kiểm soát bằng dữ liệu.

Người dân làm việc với cán bộ tiếp nhận tại bộ phận một cửa phường Đống Đa, Hà Nội. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Chú trọng hiệu quả chuyển đổi số từ cơ sở

Thời gian qua, mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã đi vào vận hành ổn định trong tổng thể quản trị ba cấp từ Trung ương đến cấp tỉnh, cấp xã. Trong quá trình đó, chuyển đổi số không chỉ là công cụ kỹ thuật hỗ trợ, mà là phương thức quan trọng để bảo đảm mô hình mới vận hành thông suốt.

Xe khách bốc cháy dữ dội sau khi đâm vào dải ta-luy bên đường. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ tai nạn cháy xe khách ở Đồng Nai

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký Công điện số 51/CĐ-TTg ngày 21/7/2026 của Thủ tướng Chính phủ gửi Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ Xây dựng; Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Khánh Hòa, Đồng Nai chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn thành phố Đồng Nai.

Cán bộ, chiến sĩ Điện Biên thực hiện nghi thức đưa 2 hài cốt liệt sĩ được cất bốc từ đỉnh đèo Pha Đin về Nghĩa trang liệt sĩ Độc Lập.

Thỏa nỗi khắc khoải đợi mong…

Khi xe chở hài cốt hai liệt sĩ từ đỉnh đèo Pha Đin (thuộc địa phận tỉnh Điện Biên) đã đi khuất trong cơn mưa mù mịt, Trung tá Nguyễn Ngọc Toan vẫn đứng chôn chân như chẳng muốn rời. Mắt đẫm lệ, người chiến sĩ ấy nói khẽ: "Từ nay các anh không còn hiu quạnh nơi đèo cao sương mù nữa…"!

Ảnh tư liệu: Các con phố nhỏ ở trung tâm thủ đô Brussels, Bỉ. (Ảnh: TTXVN)

Điện mừng Quốc khánh Bỉ

Ngày 21/7, nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 195 Vương quốc Bỉ (21/7/1831-21/7/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Nhà vua Philippe.

Đoàn công tác tham quan doanh trại Trung đoàn bộ binh 95.

Trung đoàn bộ binh 95 nỗ lực xây dựng doanh trại chính quy

Ngày 21/7, tại Đắk Lắk, Ban Chỉ đạo Hội thi “Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp’” trung đoàn bộ binh đủ quân toàn quân năm 2026 đến chấm thi tại Trung đoàn Bộ binh 95 (Sư đoàn 2, Quân khu 5). Đồng chí Thiếu tướng Vũ Văn Cường, Phó Chính ủy Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật dự và phát biểu chỉ đạo.

Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu định hướng hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

[Ảnh] Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội và Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 21/7, tại Nhà Quốc hội, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội và Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về tình hình triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội của Thành phố Hồ Chí Minh.

Giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ninh.

Bài 2: Vận hành hiệu quả, tạo đột phá phát triển

Thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Quảng Ninh đã cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương về phân cấp, phân quyền, rút ngắn quy trình giải quyết công việc ở cơ sở, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và phát huy tính chủ động của chính quyền các cấp để phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu tham dự Hội nghị bố quyết định của Bộ Chính trị thành lập Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Đổi mới công tác lý luận, nâng cao năng lực dự báo chiến lược

Trong nhiều quyết sách mới của Trung ương và chỉ đạo, định hướng của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đặt ra yêu cầu tiếp tục đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan nghiên cứu lý luận gắn liền với tăng cường phối hợp giữa cơ quan nghiên cứu và cơ quan tham mưu hoạch định chính sách.

[Infographic] Nội dung trọng tâm trong phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 3 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

[Infographic] Nội dung trọng tâm trong phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 3 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV sáng 20/7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh các quyết sách được Trung ương thông qua tại Hội nghị phải tạo ra 4 bước chuyển chiến lược. Bốn bước này tạo thành một chỉnh thể, bất kỳ bước nào chậm cũng sẽ hạn chế các bước còn lại.