7 triệu người hưởng lương hưu, chế độ bảo trợ xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công bắt đầu nhận tiền qua Bưu điện

Kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp ưu đãi người có công và bảo trợ xã hội kỳ tháng 6/2024 được Bưu điện Việt Nam bắt đầu triển khai từ ngày 4/6/2024, theo đó, Bưu điện Việt Nam tổ chức chi trả cho người hưởng theo cả hai hình thức là tiền mặt và chuyển khoản. Các hoạt động chi trả lương hưu tại khu dân cư, tổ dân phố được tổ chức đến ngày 10/6 và kéo dài đến 25/6 đối với các trường hợp chi trả tại Bưu cục và tại địa chỉ người hưởng.
Bưu điện Trung tâm Đà Nẵng tổ chức chi trả lương hưu, bảo trợ xã hội cho người hưởng.
Bưu điện Trung tâm Đà Nẵng tổ chức chi trả lương hưu, bảo trợ xã hội cho người hưởng.

Với năng lực mạng lưới rộng khắp và kinh nghiệm thực hiện chi trả đối với cả 3 đối tượng thụ hưởng là lương hưu, trợ cấp ưu đãi người có công và bảo trợ xã hội, Bưu điện Việt Nam đã thực hiện đầy đủ hoạt động chi trả đối với người dân trên toàn quốc bảo đảm tiện lợi, an toàn.

Theo đó, hơn 3 triệu người hưởng lương hưu, 3,1 triệu người hưởng bảo trợ xã hội và hơn 900 nghìn người hưởng trợ cấp ưu đãi người có công được thực hiện chi trả đều đặn, đúng thời gian cam kết với người hưởng và cơ quan bảo hiểm xã hội, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội qua cả hai hình thức tiền mặt và chuyển khoản.

Hoạt động chi trả lương hưu và quản lý người hưởng được chú trọng thực hiện đúng theo quy định.
Hoạt động chi trả lương hưu và quản lý người hưởng được chú trọng thực hiện đúng theo quy định.

Sáng nay, Hà Nội mưa lớn song công tác chuẩn bị chi trả của của Bưu điện Trung tâm Thanh Trì vẫn được diễn ra bình thường. Từ sớm, các giao dịch viên, hộ tống viên đã sử dụng xe chuyên ngành, di chuyển đến điểm chi trả tại điểm Bưu điện-Văn hóa xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Trong cơn mưa tầm tã sáng nay (5/6), nhiều người dân phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội đã có mặt từ rất sớm để gặp nhau và nhận lương hưu tại Câu lạc bộ hưu trí Phường Khâm Thiên.

Trong cơn mưa tầm tã sáng nay (5/6), nhiều người dân phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội đã có mặt từ rất sớm để gặp nhau và nhận lương hưu tại Câu lạc bộ hưu trí Phường Khâm Thiên.

“Đây là công việc thường xuyên của chúng tôi, tháng nào cũng vậy, chúng tôi đến đây thực hiện chi trả lương và các khoản trợ cấp của Nhà nước đến tận tay các cụ. Các cô bác vui lắm, gặp chúng tôi thân thiết như người nhà, nhiều khi nắng nóng, còn tặng nước mát để chúng tôi đỡ vất vả hơn”, chị Lục Vũ Thúy, nhân viên chi trả Bưu điện Trung tâm Thanh Trì, cho biết.

“Cứ ngày 5 hằng tháng, tôi đi bộ ra đây, gặp bạn bè cùng tuổi hưu, nói chuyện, đọc báo rôm rả, các cháu Bưu điện thực hiện trả lương cho chúng tôi thì vui vẻ, niềm nở, đầy đủ. Có khi đi du lịch, hoặc đi chơi không ra kịp, các cháu lưu giữ cẩn thận, về là tôi có thể ra Bưu điện nhận tiền ngay, hoặc cũng có khi trái nắng, trở trời, các cô Bưu điện vào tận nhà giao tiền. Chúng tôi rất an tâm”, ông Nguyễn Ngọc Hoan, 76 tuổi đang hưởng lương hưu tại Đông Mỹ cho biết thêm.

Bưu điện tỉnh Lạng Sơn đồng loạt chi trả tại các địa bàn huyện Lộc Bình, huyện Hữu Lũng và huyện Văn Quan từ ngày 5/6/2024.
Bưu điện tỉnh Lạng Sơn đồng loạt chi trả tại các địa bàn huyện Lộc Bình, huyện Hữu Lũng và huyện Văn Quan từ ngày 5/6/2024.

Tại điểm chi trả Bưu điện huyện Hữu Lũng (tỉnh Lạng Sơn), sau khi vận động những người nhận khác mở tài khoản để nhận lương hưu, bà Nguyễn Thị Hương (thị trấn Hữu Lũng, Lạng Sơn) quay sang chia sẻ: "Thời gian này, tôi được tuyên truyền nhiều về nhận lương qua tài khoản. Tôi ủng hộ chủ trương không dùng tiền mặt".

Ngày đầu chi trả tại các điểm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đảm bảo trật tự. Nhân viên chi trả phục vụ niềm nở, lịch sự, chu đáo.

Ngày đầu chi trả tại các điểm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đảm bảo trật tự. Nhân viên chi trả phục vụ niềm nở, lịch sự, chu đáo.

Tại Bình Phước, các điểm chi trả tại thành phố Đồng Xoài đều được tổ chức từ sáng sớm, hoạt động chi trả diễn ra đồng loạt ở khắp các tổ, cụm dân cư. Thời tiết hôm nay khá dễ chịu, từ 6 giờ sáng người hưởng đã có mặt tại điểm chi trả, trong khi chờ đến lượt nhận lương hưu, có nước uống, báo in phục vụ người hưởng đến nhận tiền.

Tương tự, tại các điểm chi trả của tỉnh Đồng Nai, các điểm chi trả ở Thạnh Phú, Bình Hòa, Tân Bình, An Bình, Long Bình Tân… cũng diễn ra bình thường, người hưởng được nhận đầy đủ số tiền hưởng, đúng lịch đã thông báo trong không khí vui tươi, phấn khởi.

Người dân nhận trợ cấp ưu đãi người có công tại điểm chi trả Ủy ban nhân dân phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Người dân nhận trợ cấp ưu đãi người có công tại điểm chi trả Ủy ban nhân dân phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

“Công tác chi trả lương hưu, trợ cấp ưu đãi người có công, bảo trợ xã hội được Bưu điện thực hiện bài bản, chính xác và thân thiện, chúng tôi có mạng lưới rộng, phủ sâu xuống tận cấp thôn bản, nhân viên rất gần gũi với người dân, bám sát địa bàn nên hoạt động chi trả hay hoạt động quản lý người hưởng đều được chú trọng thực hiện đúng theo quy định. Được sự quan tâm của bảo hiểm xã hội các cấp, ngành Lao động, thương binh và xã hội, trong nhiều năm qua, mỗi tháng chúng tôi đã chi trả an toàn số tiền gần 20 ngàn tỷ cho các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội. Đây là sự nỗ lực lớn của toàn ngành, cũng là vinh dự và tự hào cho người Bưu điện chúng tôi khi nhận được sự tin tưởng của Đảng, của Chính phủ, các cơ quan quản lý, các bộ, ngành, đặc biệt là niềm tin trọn vẹn của người dân dành cho chúng tôi” , chị Kim Nhung - Phó Trưởng ban Dịch vụ Hành chính công, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cho biết.

Từ sáng sớm, người dân đã đến nhận lương hưu ở điểm chi trả Bưu cục Phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Từ sáng sớm, người dân đã đến nhận lương hưu ở điểm chi trả Bưu cục Phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Bên cạnh các địa bàn trung tâm thuận lợi cho việc đi lại, di chuyển thì ở những xã, huyện vùng sâu, vùng xa, sông nước như Sóc Trăng, Bạc Liêu, Hậu Giang, Bến Tre, Lạng Sơn, Lào Cai, Sơn La, Hòa Bình, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng… và các tỉnh, thành phố trên cả nước đều được cán bộ Bưu điện thực hiện chi trả an toàn, đúng người, đủ tiền, tạo được ấn tượng tốt cho người hưởng cũng như đưa được các chính sách nhân văn của Đảng, Nhà nước đến với người dân an toàn, kịp thời, đều đặn.

Có thể bạn quan tâm

“Đi về hướng bình minh” không chỉ là một chương trình truyền thông mà còn là nhịp cầu kết nối yêu thương, tiếp thêm niềm tin để các phạm nhân sớm tái hòa nhập cộng đồng.

[Ảnh] “Đi về hướng bình minh” – Lan tỏa niềm tin tái hòa nhập cộng đồng

Ngày 11/5, tại Trại tạm giam số 1, Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng (Bộ Công an) phối hợp Công an thành phố Hà Nội và Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức chuỗi hoạt động truyền thông về tái hòa nhập cộng đồng năm 2026 với chủ đề “Đi về hướng bình minh”.

Tin nổi bật ngày 11/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Văn phòng Chủ tịch nước; Phiên làm việc thứ nhất Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI

Tin nổi bật ngày 11/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Văn phòng Chủ tịch nước; Phiên làm việc thứ nhất Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Văn phòng Chủ tịch nước; Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao; Phiên họp thứ 2 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Phiên làm việc thứ nhất Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI... là một số tin tức nổi bật ngày 11/5.

63 con bò giống, hơn 55.000 con gà, vịt giống cùng 100 chiếc xe đạp đã được trao tận tay người dân, học sinh vùng bị thiên tai.

Gieo sinh kế trên vùng đất sau lũ

Những ngày đầu tháng 5, khi nắng đầu hè đã phủ vàng lên các triền đồi, những con đường liên thôn ở vùng sâu, vùng xa thuộc Khánh Hòa, Đắk Lắk và Lâm Đồng lại rộn ràng bước chân của cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên và các thành viên thiện nguyện.

Lực lượng vũ trang trợ giúp hộ dân ở Thanh Hóa đào móng, xây dựng nhà ở.

Thanh Hóa: Xây dựng, sửa chữa 67 ngôi nhà cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 1355/QĐ-UBND phê duyệt danh sách đối tượng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng đủ điều kiện hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh.

Huế rà soát, chấn chỉnh để cùng ngư dân cả nước gỡ cảnh báo "thẻ vàng" IUU của Ủy ban châu Âu (EC)

Huế yêu cầu phối hợp chặt chẽ với đoàn kiểm tra chống khai thác IUU

Sáng 11/5, Ủy ban nhân dân thành phố Huế công bố quyết định kiểm tra công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên địa bàn. Lãnh đạo thành phố yêu cầu các sở, ngành, lực lượng liên quan phối hợp với đoàn kiểm tra của Bộ Công an để rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý tàu cá.

Đến nay, cả nước đã đưa vào khai thác, thông xe kỹ thuật 3.803km đường cao tốc; trong đó gồm 3.345km tuyến chính.

Đưa vào thông xe, khai thác hơn 3.800km đường cao tốc

Theo thống kê mới nhất của Bộ Xây dựng, ở lĩnh vực đường bộ, đến nay, cả nước đã đưa vào khai thác, thông xe kỹ thuật 3.803km đường cao tốc (3.345km tuyến chính, 458km nút giao và đường dẫn); vận tải đường bộ tiếp tục giữ vai trò chủ đạo, đảm nhận khoảng 70-75% thị phần vận tải hàng hóa nội địa và hơn 90% vận tải khách.

Trưa 11/5, xảy ra cháy tại một quán karaoke trên đường Phú Mỹ, Hà Nội.

Hà Nội: Cháy quán karaoke trên đường Phú Mỹ

Khoảng 10 giờ 15 phút hôm nay 11/5, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại quán Karaoke nằm trên đường Phú Mỹ, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Vụ cháy với cột khói bốc cao hàng chục mét. Đến 12 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực khống chế đám cháy.

Công ty cổ phần Đầu tư 706 đã khai thác khoáng sản bán trái phép, gây thất thoát tài sản của Nhà nước với khối lượng đặc biệt lớn.

Quảng Ngãi: Trục lợi từ khai thác khoáng sản

Lợi dụng ngành chức năng cấp phép khai thác khoáng sản cung cấp cho các công trình trọng điểm, doanh nghiệp đã mua, bán trái phép cho nhiều công ty trong thời gian dài. Việc “trộm cắp” tài sản của Nhà nước trên chính trữ lượng khoáng sản được cấp phép gây thất thoát tài nguyên và trục lợi từ các chính sách của Nhà nước.