4 huyện nghèo thuộc 2 tỉnh Điện Biên và Lai Châu ký kết hợp tác phát triển

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, của Tỉnh ủy Điện Biên và Lai Châu về việc tăng cường hợp tác, thúc đẩy liên kết vùng, hôm nay (23/5), tại trung tâm huyện Mường Nhé (tỉnh Điện Biên), lãnh đạo 4 huyện: Mường Nhé, Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên) và Mường Tè, Nậm Nhùn (tỉnh Lai Châu) đã long trọng tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm, hợp tác.
Đại diện lãnh đạo bốn huyện trao biên bản hợp tác trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ phát triển.
Đại diện lãnh đạo bốn huyện trao biên bản hợp tác trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ phát triển.

Đại diện đơn vị chủ trì hội nghị, đồng chí Bùi Minh Hải, Bí thư Huyện uỷ Mường Nhé (tỉnh Điện Biên) cho biết: Không phải hôm nay mà thời gian qua, cấp uỷ, chính quyền bốn huyện đã thường xuyên trao đổi thông tin, hỗ trợ nhau thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia, xoá đói giảm nghèo, đảm bảo an ninh-quốc phòng, an ninh trật tự biên giới...

Tuy nhiên do khó khăn đặc thù, do cách trở giao thông, do nhận thức của một bộ phận nhân dân còn hạn chế nên trên địa bàn bốn huyện còn tình trạng vi phạm lâm nghiệp (phá rừng, vận chuyển trái phép lâm sản); tranh chấp địa giới hành chính chưa được giải quyết dứt điểm; việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, xoá đói, giảm nghèo bền vững còn gặp khó khăn.

Việc huy động các nguồn lực, vốn lồng ghép, vốn vay hỗ trợ cho hộ nghèo phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói, giảm nghèo còn hạn chế; công tác về an ninh trật tự còn tiềm ẩn và diễn biến phức tạp; hoạt động tà đạo vẫn diễn ra. Hiện tại, cả bốn huyện vẫn thuộc nhóm các huyện nghèo nhất trong nước.

Với mong muốn thường xuyên thông tin, hợp tác tháo gỡ khó khăn, hợp tác hỗ trợ thực hiện các mục tiêu phát triển của từng địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 từng bước đưa các huyện thoát khỏi diện nghèo, đặc biệt khó khăn, tại hội nghị, lãnh đạo bốn huyện đã thống nhất thời gian tới tiếp tục phối hợp chặt chẽ trên các bảy lĩnh vực, gồm: xây dựng hệ thống chính trị; nông lâm nghiệp; công nghiệp, xây dựng, giao thông vận tải; thương mại, dịch vụ, du lịch; giáo dục, văn hoá, y tế; giải quyết tranh chấp địa giới hành chính...

Cụ thể, trong lĩnh vực nông lâm nghiệp, bốn huyện đã cam kết sẽ tạo điều kiện, khuyến khích các doanh nghiệp, cá nhân của bốn địa phương tiếp tục đầu tư, hợp tác sản xuất, chế biến tiêu thụ nông, lâm thuỷ sản; hợp tác sản xuất tạo vùng nguyên liệu cây dược liệu: cây quế, cây dược liệu dưới tán rừng: sâm Lai Châu, thất diệp nhất chi hoa, tam thất; hợp tác trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, khai thác và thúc đẩy phát triển du lịch sinh thái.

Phối hợp giải quyết các vụ việc về phá rừng liên quan đến địa giới hành chính tại các điểm nóng như: Bản Dền Thàng, xã Quảng Lâm, (huyện Mường Nhé) với bản Huổi Thủng, xã Na Cô Sa (huyện Nậm Pồ); xã Nậm Kè (huyện Mường Nhé) với xã Na Cô Sa (huyện Nậm Pồ); bản Cây Sặt, xã Huổi Lếch (huyện Mường Nhé) với bản Nậm Ngà, xã Tà Tổng (huyện Mường Tè).

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo phường Lâm Viên-Đà Lạt tri ân các đồng chí bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố và trưởng ban công tác mặt trận của các tổ dân phố tại buổi lễ.

Lâm Đồng: Nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững phường Lâm Viên-Đà Lạt giai đoạn mới

Tròn một năm sắp xếp đơn vị hành chính, với tinh thần đổi mới và khát vọng vươn lên, phường Lâm Viên-Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã nhanh ổn định tổ chức, phát huy sức mạnh đoàn kết của cả hệ thống chính trị, tạo nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Chủ tịch Công đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam Lê Thanh Xuân thăm, tặng quà thợ mỏ trong Tháng Công nhân 2026.

30 năm giữ lửa niềm tin cho thợ mỏ

Điều lớn nhất mà Công đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) gìn giữ trong suốt 30 năm qua chính là niềm tin, điểm tựa của người lao động. Phía sau những mét lò, tầng than, những ca sản xuất luôn có sự sẻ chia âm thầm nhưng bền bỉ của các cấp Công đoàn.

Tin nổi bật ngày 30/6: Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW; Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp từ 1/7/2026

Tin nổi bật ngày 30/6: Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW; Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp từ 1/7/2026

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW; Đồng Nai khởi công 3 dự án giao thông lớn kết nối Thành phố Hồ Chí Minh; Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp tại khu vực trung tâm từ ngày 1/7/2026… là một số tin tức nổi bật trong ngày 30/6/2026.

An Giang thực hiện hành trình “trả lại tên cho các anh”

Tỉnh An Giang ứng dụng công nghệ giám định ADN trong việc xác định thông tin hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ, mang lại niềm hy vọng lớn lao cho hàng nghìn gia đình thân nhân. Từ đó, trả lại tên cho các ngôi mộ mang dòng chữ “Liệt sĩ chưa xác định được thông tin” bấy lâu nay.

Đường 9 (thôn 3, xã Hàm Tân) có hơn 100 hộ sản xuất nông nghiệp, chỉ là con đường đất nhỏ, hẹp.

Lâm Đồng: Nhiều đường nông thôn xuống cấp… chờ đầu tư

Nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng chủ yếu phát triển sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, một số đường nông thôn khu vực này chưa đầu tư theo kịp với vùng nguyên liệu, đã cản trở cho sự phát triển kinh tế địa phương. Đặc biệt, đến mùa mưa, những tuyến đường này xuống cấp, trở thành mối nguy hiểm tiềm ẩn cho người dân.