365 đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật năm 2024

Sáng 27/8, tại thành phố Quy Nhơn (tỉnh Bình Định), Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương đã tổ chức khai mạc Hội nghị tập huấn lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật năm 2024. Với chủ đề “Công tác lãnh đạo, quản lý văn hóa, văn nghệ sau 50 năm đất nước thống nhất, đổi mới và phát triển: Thực tiễn và những vấn đề cần quan tâm”, hội nghị đã thu hút hàng trăm đại biểu ở các địa phương, đơn vị khu vực phía nam tham dự.
Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Hội nghị có mục tiêu nâng cao nhận thức và kỹ năng nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong các lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, báo chí, xuất bản, cũng như cho những người hoạt động trong lĩnh vực lý luận và phê bình văn học, nghệ thuật ở cả Trung ương và địa phương. Đồng thời, cung cấp thông tin về những thành tựu quan trọng của văn học và nghệ thuật, cùng với sự đóng góp của đội ngũ văn nghệ sĩ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc suốt 50 năm qua.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương cho biết, sau 15 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa X về việc tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới, vào ngày 21/6/2024, Bộ Chính trị đã chính thức ban hành Kết luận số 84-KL/TW nhằm tiếp tục thực hiện Nghị quyết này.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phát biểu tại hội nghị.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phát biểu tại hội nghị.

Kết luận mới này không chỉ thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, mà còn phản ánh những chuyển biến phức tạp trong bối cảnh hiện tại. Điều này bao gồm những tác động từ mặt trái của cơ chế thị trường, sự hội nhập quốc tế mạnh mẽ và sâu rộng, quá trình chuyển đổi số và sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI).

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ nhấn mạnh, trong thời kỳ mới, các cơ quan tuyên giáo, văn hóa, văn nghệ, giáo dục-đào tạo, báo chí, và xuất bản cần phải tăng cường nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn một cách có hệ thống và sâu sắc hơn. Điều này sẽ nâng cao hiệu quả của việc tham mưu và tư vấn, giúp Đảng, Nhà nước, các cấp chính quyền cải thiện năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, và quản lý, nhằm phát triển mạnh mẽ và bền vững nền văn học, nghệ thuật của đất nước trong những năm tới.

Tại hội nghị, đồng chí Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định đã giới thiệu về quê hương, văn hóa, con người, cũng như tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh. Ông nhấn mạnh, trong bối cảnh Việt Nam đang phát triển năng động, Bình Định đã khẳng định vị thế của mình không chỉ qua truyền thống thượng võ và tinh thần anh hùng, mà còn qua những giá trị văn hóa, lịch sử và kinh tế đáng tự hào.

Đồng chí Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định phát biểu tại hội nghị.

Ngoài các di sản văn hóa, Bình Định còn được thiên nhiên ưu đãi với nhiều danh lam thắng cảnh trải dài theo bờ biển của tỉnh. Thương hiệu du lịch Quy Nhơn - Bình Định ngày càng được khẳng định với những giải thưởng quốc tế, nổi bật là danh hiệu "Thành phố du lịch sạch ASEAN" vào các năm 2020 và 2024.

Không chỉ dừng lại ở lĩnh vực văn hóa và du lịch, Bình Định còn đang trên đà phát triển mạnh mẽ để trở thành một trung tâm khoa học của cả nước. Với khu đô thị khoa học đầu tiên của Việt Nam, được định hình bởi Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành và Trung tâm Khám phá Khoa học và Đổi mới sáng tạo, Bình Định đang thu hút sự chú ý của cộng đồng khoa học trong và ngoài nước.

Hiện nay, đội ngũ sáng tác, nghiên cứu lý luận, phê bình văn học trên địa bàn tỉnh không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng. Hiện tại, tỉnh Bình Định tự hào có 19 Nghệ sĩ Nhân dân, 57 Nghệ sĩ Ưu tú, 7 Nghệ nhân Nhân dân và 35 Nghệ nhân Ưu tú. Đặc biệt, tỉnh còn có 3 cá nhân đạt Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật (Yến Lan, Vũ Ngọc Liễn, Văn Trọng Hùng) và 2 cá nhân đạt Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật (Tống Phước Phổ, Mịch Quang).

Đông đảo đại biểu tại các địa phương, đơn vị khu vực phía nam tham dự hội nghị.

Đông đảo đại biểu tại các địa phương, đơn vị khu vực phía nam tham dự hội nghị.

Hội nghị được tổ chức từ 27-29/8, với 5 chuyên đề chính. Các chuyên đề này sẽ được trình bày bởi những giảng viên dày dạn kinh nghiệm trong lĩnh vực lãnh đạo, quản lý và nghiên cứu văn học, nghệ thuật, bao gồm: Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa X và Kết luận số 84-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về việc xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới;

Văn học, nghệ thuật sau 50 năm đất nước thống nhất, đổi mới và phát triển: Đánh giá thành tựu, những vấn đề hiện tại và định hướng phát triển; Văn học, nghệ thuật với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam; Văn học, nghệ thuật Việt Nam ở nước ngoài: Vai trò trong việc hàn gắn, kết nối và quảng bá các giá trị văn hóa, văn nghệ của Việt Nam; Vai trò của kiến trúc tại Việt Nam: Tác động đối với sự phát triển bền vững và xu hướng đổi mới, hội nhập hiện nay. Các giảng viên sẽ cung cấp cái nhìn sâu sắc và thực tiễn, nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng cho người tham dự.

Có thể bạn quan tâm

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.

Sinh viên tái hiện đám cưới Nam Kỳ xưa.

Vĩnh Long khơi dậy dòng chảy văn hóa dân tộc trong lòng thế hệ trẻ

Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long vừa tổ chức Chương trình  “Khoa thi Minh kinh bác học” lần thứ I năm 2026. Việc tái hiện không gian khoa bảng xưa và những nghi lễ truyền thống của vùng đất Nam Bộ ngay tại giảng đường không chỉ là sân chơi văn hóa, mà còn là hành trình bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.