36 tác phẩm xuất sắc được trao Giải thưởng Báo chí tài nguyên và môi trường

Tối 30/12, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Lễ trao Giải thưởng Báo chí tài nguyên và môi trường lần thứ VII.
Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Đỗ Đức Duy, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh trao Giải A cho tác giải đoạt Giải Báo chí tài nguyên và môi trường lần thứ VII.
Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Đỗ Đức Duy, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh trao Giải A cho tác giải đoạt Giải Báo chí tài nguyên và môi trường lần thứ VII.

Tham dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Đỗ Đức Duy, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường; Lại Xuân Môn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội nhà Báo Việt Nam; Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam; Phạm Tất Thắng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Dân vận Trung ương; Đỗ Tiến Sỹ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam.

Tham dự còn có lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường; lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương, địa phương, các tổ chức chính trị-xã hội; các thành viên Hội đồng xét chọn Giải thưởng; các đơn vị, cá nhân đoạt Giải thưởng và phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí đóng trên địa bàn Hà Nội.

Bộ trưởng Đỗ Đức Duy phát biểu tại Lễ trao Giải thưởng

Bộ trưởng Đỗ Đức Duy phát biểu tại Lễ trao Giải thưởng

Phát biểu ý kiến tại lễ trao Giải thưởng, Bộ trưởng Đỗ Đức Duy cho biết, Giải thưởng Báo chí Tài nguyên và Môi trường (tiền thân là Cuộc thi báo chí về tài nguyên và môi trường) định kỳ tổ chức hai năm một lần, nhằm vinh danh những phóng viên báo chí có thành tích xuất sắc, luôn sẵn sàng và đồng hành trong các hoạt động thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng góp phần vào sự nghiệp quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường hướng đến nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững đất nước. Đáng chú ý, qua bảy lần tổ chức, Giải thưởng Báo chí về tài nguyên và môi trường đã trở thành giải thưởng uy tín, thu hút được sự quan tâm của các nhà báo, phóng viên, biên tập viên và các cơ quan báo chí, phát thanh truyền hình trên cả nước.

Bộ trưởng Đỗ Đức Duy và Tổng Biên tập Báo Nhân Dân trao cho các tác giả đoạt Giải A loại hình truyền hình

Bộ trưởng Đỗ Đức Duy và Tổng Biên tập Báo Nhân Dân trao cho các tác giả đoạt Giải A loại hình truyền hình

Ban Tổ chức Giải thưởng lần thứ 7 đã nhận được 429 tác phẩm, trong đó nhiều tác phẩm có nhiều kỳ, loạt bài đã đưa tổng số tác phẩm báo chí (bài viết, phóng sự) lên 940 tác phẩm thuộc bốn loại hình báo chí: Báo in, Phát thanh, Truyền hình, Báo Điện tử của hơn 300 tác giả, nhóm tác giả. Đáng chú ý, tại Giải thưởng lần này, số lượng các Đài phát thanh và truyền hình, cơ quan báo chí ở địa phương tham dự tăng hơn nhiều so với mọi năm; đồng thời, một số cơ quan báo chí có số lượng tác phẩm tham dự nhiều như: Bắc Giang, Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội, Báo Pháp luật Việt Nam.

Đặc biệt, tại Giải thưởng về Báo chí Tài nguyên và Môi trường lần này, các chủ đề trọng tâm, tập trung tuyên truyền quá trình xây dựng, tổ chức thực hiện Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Luật Đất đai năm 2024, Luật Tài nguyên nước...; sử dụng bền vững tài nguyên, ứng phó với biến đổi khí hậu và thực hiện cam kết đạt phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050; quá trình hình thành, đổi mới, hội nhập, phát triển và vị trí, vai trò, đóng góp của ngành tài nguyên và môi trường thời gian qua.

Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường trao Giải thưởng cho các tác giải đoạt giải.

Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường trao Giải thưởng cho các tác giải đoạt giải.

Ngoài ra, các tác phẩm báo chí dự thi lần này đều mang tính thời sự cao, tính phát hiện, phản biện sâu, bám vấn đề, phản ánh toàn diện, khách quan, trung thực về những vấn đề trong công tác quản lý tài nguyên và môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; tuyên truyền những mô hình, hình ảnh tích cực trong xã hội về sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học.

Bộ trưởng Đỗ Đức Duy cho biết thêm, sau nhiều vòng chấm điểm, cân nhắc kỹ lưỡng với tinh thần khách quan, dân chủ, Hội đồng Chung khảo đã lựa chọn được 36 tác phẩm xuất sắc nhất. Các tác phẩm được lựa chọn là các tác phẩm có số điểm cao, đa dạng về đề tài lĩnh vực quản lý của ngành tài nguyên và môi trường và đang được dư luận quan tâm, là các tác phẩm được đầu tư công phu nhiều kỳ, có sự đa dạng của các cơ quan báo chí từ trung ương đến địa phương.

Đồng thời, đây là những tác phẩm đã phát hiện, phản ánh kịp thời được những vấn đề “nóng” trong công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; phổ biến thông tin đến người dân về cơ chế, chính sách và các giải pháp của cơ quan quản lý nhà nước đang triển khai thực hiện; tuyên truyền về những tấm gương, điển hình trong công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, cũng như tiếp nhận thông tin phản hồi từ cộng đồng nhằm hoàn thiện thể chế, chính sách và các giải pháp quản lý nhà nước.

Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường trao Giải thưởng cho các tác giả đoạt giải

Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường trao Giải thưởng cho các tác giả đoạt giải

Bộ Trưởng Đỗ Đức Duy nhiệt liệt chúc mừng các phóng viên, biên tập viên, các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình đã đạt được Giải thưởng Báo chí về Tài nguyên và Môi trường lần này. Đồng thời, chân thành cảm ơn các các nhà báo, phóng viên có những đóng góp lớn cho công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trong suốt những năm qua.

Dựa trên các tiêu chí của Giải thưởng, xét đề nghị của Hội đồng Chung khảo, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định trao 36 tác phẩm đoạt Giải thưởng Báo chí Tài nguyên và Môi trường lần thứ 7. Cụ thể, mỗi loại hình, gồm một giải A, ba giải B; 5 giải C.

Báo Nhân Dân nhận Giải B loại hình báo in, với loạt bài: "Lộng hành "cát tặc" sông Hồng" của nhóm tác giả: Nguyễn Ngô Vinh Anh, Tạ Duy Thành, Nguyễn Đại Hoàng, Phạm Quang Đắc.

Có thể bạn quan tâm

(Ảnh minh họa: MINH DUY)

Thời tiết dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9: Nhiều nơi trên cả nước ngày nắng, xen kẽ những đợt mưa dông gián đoạn

Dự báo, dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, thời tiết nhiều nơi trên cả nước nhìn chung nắng ráo, có lúc có mưa vài nơi. Cụ thể, Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa dông gián đoạn, trong khi Trung Bộ nắng nóng gay gắt, có nơi trên 38 độ C; cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa dông về chiều tối.

Công nhân chở rác tới trạm trung chuyển trước khi đưa đến khu vực xử lý. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Đầu tư hạ tầng đồng bộ để phân loại rác tại nguồn hiệu quả

Muốn phân loại rác tại nguồn hiệu quả, hạ tầng thu gom, vận chuyển, xử lý phải được đầu tư đồng bộ; đồng thời, cơ chế kinh tế rõ ràng để tạo động lực cho các chủ thể tham gia. Đây là những vấn đề được đặt ra tại hội thảo “Phân loại rác tại nguồn: Đồng bộ hạ tầng-Thực thi hiệu quả”, diễn ra ngày 28/8 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Cán bộ Hạt Kiểm lâm liên phường, xã Bắc Ninh thu giữ chim hoang dã. (Ảnh: ĐH)

Thu giữ 200 con chim hoang dã

Hạt Kiểm lâm liên phường, xã Bắc Ninh chủ trì phối hợp Công an phường Kinh Bắc vừa tiến hành kiểm tra tại hộ gia đình ông Đỗ Văn Nam, tại tổ dân phố Yên Chung, phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh và tiến hành thu giữ 200 cá thể chim hoang dã bị nuôi nhốt trái phép.

Diễn tập ứng phó tình huống giả định sự cố bức xạ, hạt nhân đối với tình huống nguồn nước sinh hoạt của thành phố bị nhiễm phóng xạ. (Ảnh: Công Vinh)

Đà Nẵng diễn tập ứng phó sự cố nguồn nước sinh hoạt của thành phố bị nhiễm phóng xạ

Sáng 27/8, tại Nhà máy nước Cầu Đỏ (thành phố Đà Nẵng), Ban Chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân thành phố Đà Nẵng tổ chức diễn tập ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân cấp thành phố năm 2026 tình huống giả định “Ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân đối với tình huống nguồn nước sinh hoạt của thành phố bị nhiễm phóng xạ”.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lóng Sập giúp hộ gia đình tại bản Bó Sập khắc phục hậu quả sạt lở đất. (Ảnh: QUÀNG HÙNG)

Bộ đội Biên phòng Sơn La giúp dân khắc phục sạt lở do mưa lớn

Mưa lớn kéo dài tại các xã biên giới tỉnh Sơn La đã gây sạt lở đất tại một số khu vực, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt người dân. Trước tình hình đó, Bộ đội Biên phòng Sơn La đã huy động cán bộ, chiến sĩ phối hợp chính quyền và lực lượng tại chỗ hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả, chủ động phòng ngừa nguy cơ mất an toàn.