Trao giải Cuộc thi tác phẩm báo chí “Cùng giữ màu xanh của biển” lần thứ II

Chiều 20/12, tại Hà Nội, Báo Tài nguyên và Môi trường phối hợp Cục Biển và Hải đảo Việt Nam (Bộ Tài nguyên và Môi trường) tổ chức lễ trao giải Cuộc thi tác phẩm báo chí "Cùng giữ màu xanh của biển" lần thứ II (năm 2022-2024) có chủ đề “Chung tay bảo vệ đại dương - Vì một Việt Nam xanh hơn” và Phát động Giải Báo chí Phát triển Xanh lần thứ Nhất (năm 2023-2025).
Các tác giả đoạt giải giao lưu tại lễ trao giải.
Các tác giả đoạt giải giao lưu tại lễ trao giải.

Cuộc thi nhằm truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng về gìn giữ môi trường biển, góp phần phát triển bền vững kinh tế biển trên nền tảng tăng trưởng xanh, bảo tồn đa dạng sinh học, các hệ sinh thái biển; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; tăng cường quản lý tổng hợp, thống nhất tài nguyên và bảo vệ môi trường biển; hạn chế nhựa dùng một lần, hạn chế tác hại của chất thải nhựa đối với môi trường sinh thái và sức khỏe của con người.

Thông qua cuộc thi, tôn vinh những giải pháp, công nghệ, con người điển hình trong công cuộc giữ gìn giá trị, phát huy truyền thống lịch sử, bản sắc văn hóa biển, đi đôi với xây dựng xã hội, gắn kết thân thiện với biển; bảo đảm quốc phòng an ninh, đối ngoại và hợp tác quốc tế.

Lãnh đạo Cục Biển và Hải đảo Việt Nam trao giải Nhất cho tác giả đoạt giải của Cuộc thi.

Lãnh đạo Cục Biển và Hải đảo Việt Nam trao giải Nhất cho tác giả đoạt giải của Cuộc thi.

Theo Ban tổ chức, Cuộc thi tác phẩm báo chí “Cùng giữ màu xanh của biển” lần thứ Hai (2022-2024), sau 2 năm phát động, Ban tổ chức đã nhận được 1.081 tác phẩm dự thi của các tác giả trên mọi miền đất nước với đông đủ thành phần cán bộ, công chức, viên chức, người lao động công tác tại các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, xã hội, doanh nghiệp; các chuyên gia, nhà khoa học, kỹ sư, nhà thơ, nhà văn, nhà báo, bộ đội, giáo viên, sinh viên, học sinh, người cao tuổi, nông dân, nội trợ, nghề tự do…

Những con số trên đã chứng minh sức hút mạnh mẽ, sâu rộng của cuộc thi, qua đó thấy được thái độ, trách nhiệm của các tác giả trong việc chung tay gìn giữ tài nguyên, bảo vệ môi trường biển.

Các tác phẩm dự thi tập trung phản ánh, tuyên truyền về những tập thể, cá nhân điển hình, có nhiều đóng góp trong công tác bảo vệ môi trường biển, gìn giữ và phát huy các giá trị tài nguyên biển; phát triển bền vững kinh tế biển trên nền tảng tăng trưởng xanh, bảo tồn đa dạng sinh học, các hệ sinh thái biển; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; tăng cường quản lý tổng hợp, thống nhất tài nguyên và bảo vệ môi trường biển; hạn chế rác và sản phẩm nhựa dùng 1 lần, những tác hại của chất thải nhựa đối với môi trường sinh thái và sức khỏe con người.

Trao giải thưởng cho tác giả đoạt giải của Cuộc thi.

Trao giải thưởng cho tác giả đoạt giải của Cuộc thi.

Đồng thời, đề xuất các ý tưởng, sáng kiến, mô hình, giải pháp công nghệ xử lý chất thải-rác thải-rác thải nhựa đại dương, bảo vệ môi trường biển; bảo vệ, gìn giữ và phát huy các giá trị tài nguyên biển; giữ gìn giá trị, phát huy truyền thống lịch sử, bản sắc văn hóa biển đi đôi với xây dựng xã hội gắn kết thân thiện với biển; bảo đảm quốc phòng an ninh, đối ngoại và hợp tác quốc tế.

Trên cơ sở các tiêu chí của Cuộc thi, Hội đồng Giám khảo đã lựa chọn 30 tác phẩm vào vòng Chung khảo. Kết quả, Hội đồng thống nhất trao 1 giải nhất; 2 giải nhì; 2 giải ba; 3 giải khuyến khích; 3 giải ấn tượng.

Ngoài ra, Ban tổ chức tặng thưởng cho một tập thể có nhiều đóng góp chất lượng vào thành công giải tác phẩm báo chí “Cùng giữ màu xanh của Biển” lần thứ hai năm 2023-2024.

Giải Nhất thuộc về tác phẩm: “Yêu biển theo cách của ngành kỹ thuật”; tác giả: Đại tá Nguyễn Mạnh Thắng đến từ Báo Quân đội Nhân dân.

Quang cảnh lễ trao giải Cuộc thi.

Quang cảnh lễ trao giải Cuộc thi.

Dịp này, Câu lạc bộ Báo chí Phát triển Xanh hướng đến Net Zero Carbon (GREEN MEDIA HUB) phát động Giải “Báo chí Phát triển xanh” lần thứ Nhất (2023-2025). Đây là hoạt động quan trọng, góp phần tuyên truyền, truyền thông; tham vấn, phản biện chính sách; thúc đẩy thực hiện kịp thời các cam kết của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam tại COP26 và tăng cường thực hiện chủ trương, cơ chế chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, tài chính xanh, thúc đẩy thị trường carbon.

Đồng thời, sự kiện góp phần nâng cao nhận thức của người dân, cộng đồng doanh nghiệp về sự cần thiết và trách nhiệm tiên phong của mình trong việc chuyển dịch sang nền kinh tế tuần hoàn, phát triển kinh tế xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu trong nước hướng đến cam kết đưa mức phát thải ròng về "0" vào năm 2050.

Tôn vinh những giải pháp công nghệ, sáng kiến, hiến kế, điển hình, mô hình khởi nghiệp trong công cuộc giữ gìn giá trị, phát huy truyền thống lịch sử, bản sắc văn hóa đi đôi với xây dựng xã hội, gắn kết thân thiện với môi trường, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, xây dựng thị trường carbon… phục vụ tốt hơn, hiệu quả hơn cho các hoạt động kinh tế-xã hội, phát triển bền vững đất nước.

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.

(Ảnh minh họa)

Cảnh báo lũ quét, sạt lở tại các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng do mưa lớn diện rộng

Dự báo, trưa và chiều nay (4/12), khu vực các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng tiếp tục có mưa to đến rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo, người dân và chính quyền các địa phương trên cần chuẩn bị các phương án ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều xã, phường do mưa lớn diện rộng.