31 tác phẩm Ngựa Xuân hội tụ trong triển lãm chào năm mới Bính Ngọ của Báo Nhân Dân

Ngày 2/2, tại Trụ sở Báo Nhân Dân, 71 Hàng Trống, Hà Nội, triển lãm chào năm mới Bính Ngọ mang tên “Ngựa Xuân” đã chính thức khai mạc, với 31 tác phẩm từ 20 họa sĩ cả trong nam và ngoài bắc.

Ban tổ chức cắt băng khánh thành triển lãm. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Ban tổ chức cắt băng khánh thành triển lãm. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Đây là triển lãm do Ban Chuyên đề, Báo Nhân Dân tổ chức, là một trong những điểm nhấn nghệ thuật chào đón năm mới 2026, tiếp nối thành công của chương trình nghệ thuật đặc biệt Hòa nhạc Ánh sáng chào năm mới 2026.

Triển lãm thu hút 20 họa sĩ cả trong nam và ngoài bắc tham gia với 31 tác phẩm, hầu hết đều mới được sáng tác trong dịp đầu năm 2026.

Triển lãm có sự góp mặt của nhiều họa sĩ tên tuổi, những cá tính, tiếng nói độc đáo trong hội họa như Lê Anh Vân, Đặng Dương Bằng, Phạm An Hải, Đào Hải Phong, Đặng Tiến, Bùi Tiến Tuấn, Vũ Đình Tuấn, Đinh Thị Thắm Poong, Phương Bình, Phạm Hà Hải…

ndo_br_trienlamngua3.jpg
Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh phát biểu. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Phát biểu tại triển lãm, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, đối với Báo Nhân Dân, Triển lãm “Ngựa xuân” không chỉ là một sự kiện mỹ thuật, mà còn là một biểu hiện cụ thể của sứ mệnh văn hóa mà tờ báo luôn kiên trì theo đuổi.

Báo chí cách mạng, bên cạnh nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền và định hướng dư luận, còn có trách nhiệm đồng hành với đời sống tinh thần của xã hội, nuôi dưỡng những giá trị nhân văn, bồi đắp thẩm mỹ và khơi mở niềm tin vào những điều tốt đẹp.

Tổng Biên tập Lê Quốc Minh chia sẻ, đáng trân trọng hơn, triển lãm lần này cho thấy sự gắn bó ngày càng sâu sắc giữa Báo Nhân Dân với đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức, những cộng tác viên quan trọng, lâu dài của tờ báo.

Sự quy tụ đông đảo các họa sĩ thuộc nhiều thế hệ, nhiều phong cách sáng tạo, cùng hiện diện trong không gian của Báo Nhân Dân, là minh chứng cho tinh thần cởi mở, cầu thị của Báo Đảng trong việc lắng nghe, tiếp nhận những tiếng nói đa dạng, những góc nhìn phong phú từ đời sống xã hội, để từ đó không ngừng nâng cao chất lượng nội dung, chiều sâu tư tưởng và sức lan tỏa của tờ báo.

ndo_br_trienlamngua2.jpg
Đông đảo các họa sĩ, văn nghệ sĩ đến dự triển lãm.

“Chúng tôi trân trọng và biết ơn đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức, đặc biệt là giới họa sĩ, những người luôn sát cánh cùng Báo Nhân Dân bằng tác phẩm, bằng trách nhiệm và niềm tin bền bỉ vào những giá trị tiến bộ mà tờ báo theo đuổi. Triển lãm “Ngựa xuân” là một trong những hoạt động nghệ thuật điểm nhấn của Báo Nhân Dân trong năm mới 2026, tiếp nối chương trình Hòa nhạc Ánh sáng chào năm mới vừa diễn ra tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám. Qua đó, chúng tôi đang nỗ lực hiện thực hóa mong muốn Nhân Dân không chỉ là tòa soạn báo, mà còn là một không gian văn hóa mở, nơi kết nối sáng tạo, lan tỏa cảm hứng và nuôi dưỡng những giá trị tinh thần tích cực trong xã hội” - Tổng Biên tập Lê Quốc Minh khẳng định.

ndo_br_trienlamngua2-1878.jpg
Các đại biểu tham quan triển lãm. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Con ngựa - con giáp Bính Ngọ trong mắt các họa sĩ mang muôn màu muôn vẻ, từ “chân dung” cho đến hình tượng cách điệu những chú ngựa chở ước vọng cho mùa xuân mới… Các tác phẩm được sáng tạo với chất liệu rất đa dạng như lụa, giấy dó, màu nước, sơn dầu…, và hết sức phong phú về ngôn ngữ tạo hình.

ndo_br_trienlamngua4.jpg
Họa sĩ Lê Anh Vân (thứ hai từ phải sang) tại triển lãm.

Nhà giáo Ưu tú, họa sĩ Lê Anh Vân, một trong những họa sĩ trưng bày tranh tại triển lãm cho biết, đây là ý tưởng rất hay đối với năm Bính Ngọ, với hình ảnh con ngựa với sức mạnh vươn lên đầy khí xuân. Điều quan trọng nhất của triển lãm là Báo Nhân Dân đã tạo nên truyền thống gắn kết nghệ thuật với công chúng và Báo.

Họa sĩ Lê Anh Vân cho biết, con ngựa quen thuộc và có thực trong cuộc sống nhưng lại khó vẽ, nhưng chính điều đó lại kích thích sự sáng tạo cho các họa sĩ. Với riêng ông, mỗi năm ông đều vẽ hình tượng con giáp của năm đó, với những ý tưởng được gửi gắm thông qua những hình ảnh đầu năm mới. Năm nay, hình tượng con ngựa trong tranh ông là biểu tượng cho mùa xuân, sức sống mới, tinh thần mới.

Họa sĩ Đặng Tiến, nguyên Chủ tịch Hội Mỹ thuật Hải Phòng cho biết, những năm gần đây, Tòa soạn Báo Nhân Dân đã trở thành một không gian nghệ thuật, với sự tham gia của rất nhiều văn nghệ sĩ vào các sự kiện, như Triển lãm Ngựa xuân lần này. Việc Báo Nhân Dân giữ được truyền thống này nhiều năm nay là điều rất hay, đưa Tòa soạn như một không gian nghệ thuật mở gần gũi, dành cho đông đảo công chúng.

Họa sĩ Đặng Tiến cho biết, các con giáp trong tranh dân gian của các cụ thường được nhìn nhận một cách khá quen thuộc, nay các họa sĩ đã mang đến nhiều góc nhìn mới khá thú vị. Có họa sĩ tiếp tục khai thác hình tượng mỹ thuật dân gian, có họa sĩ lại đem đến những góc nhìn hiện đại, tạo ra quan niệm mới về con giáp. Triển lãm tuy có quy mô nhỏ nhưng có thể thấy rõ tinh thần đó trong mỹ thuật.

ndo_br_trienlamngua1.jpg

Còn với họa sĩ Nguyễn Minh, hình tượng con ngựa trong hai tác phẩm anh trưng bày tại triển lãm lại gần gũi, và đơn giản như một con vật nuôi, như một người bạn động vật của con người. “Trong gia tài tranh, tôi có khoảng 10 bức tranh vẽ ngựa, và tôi chọn 2 bức cho triển lãm này, ở mức vừa vặn, với khổ tranh nho nhỏ xinh xinh, dễ trưng bày”, họa sĩ Nguyễn Minh chia sẻ.

Không chỉ là một sự kiện chào xuân mới, triển lãm còn mang đến cho người xem những xúc cảm đặc biệt trước thềm một năm mới, khi dòng chảy nghệ thuật giao hòa giữa yếu tố truyền thống và đương đại, chạm tới người xem bằng những sáng tạo hết sức mới mẻ.

Triển lãm kéo dài từ nay đến hết ngày 7/2/2026.

Có thể bạn quan tâm

Ao làng rộn rã tiếng cười khi các em học sinh xem biểu diễn rối nước.

Ra mắt mô hình công nghiệp văn hóa phức hợp tại Hà Nội

Nhằm khai thác giá trị di sản cho phát triển công nghiệp văn hóa, Trường Khoa học liên ngành và nghệ thuật (Đại học Quốc gia Hà Nội) phối hợp các bên triển khai mô hình công nghiệp văn hóa phức hợp, kết hợp giữa nghệ thuật biểu diễn, du lịch văn hóa và giáo dục di sản dành cho học sinh tại làng rối nước Đào Thục.

Thư viện số “Mặt trời nhỏ” là dự án cộng đồng mở ra cơ hội thụ hưởng các tác phẩm văn học cho trẻ em Việt Nam. (Ảnh: VTV)

VTV3 khởi động hành trình mới

Tháng 3, kênh VTV3 kỷ niệm sinh nhật tuổi 30, cũng là thời điểm Ban Văn hóa-Giải trí khởi động hành trình mới nhằm nâng cao hiệu quả các chương trình, đặc biệt là lan tỏa giá trị văn hóa, nghệ thuật đến đông đảo công chúng.

Phối cảnh sân khấu chương trình nghệ thuật "Tinh hoa di sản ngàn năm tỏa rạng".

“Dòng chảy di sản có thể cảm nhận bằng nhiều giác quan”

Ngày 9/12/2025, Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ được UNESCO ghi danh Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp. Nhân Lễ đón nhận bằng của UNESCO và Khai mạc Festival "Về miền di sản Bắc Ninh 2026", Tổng đạo diễn Đặng Lê Minh Trí đã nói về chương trình nghệ thuật "Tinh hoa di sản ngàn năm tỏa rạng" - điểm nhấn của sự kiện.

Diễn đàn xuất bản số từng diễn ra với sự tham gia của nhiều chuyên gia, doanh nghiệp công nghệ, nhà xuất bản và các đơn vị nội dung số.

Hoàn thiện hệ sinh thái xuất bản trong kỷ nguyên số

Theo đại diện Cục Xuất bản, In và Phát hành, hiện cả nước có 52 nhà xuất bản, năm 2025, toàn ngành thực hiện hơn 51.000 xuất bản phẩm với khoảng 543 triệu bản và lượt truy cập, tổng doanh thu của toàn ngành đạt hơn 4.100 tỷ đồng. Nhiều khó khăn và thách thức đang đặt ra đối với ngành xuất bản.

Áo dài di sản của ba miền bắc, trung, nam được giới thiệu tại chương trình "Sắc màu Việt Nam".

“Sắc màu Việt Nam” – Đưa hình ảnh đất nước con người Việt Nam đến gần hơn với người dân Philippines

Sự kiện “Sắc màu Việt Nam” đã góp phần củng cố giao lưu nhân dân và thúc đẩy hiểu biết giữa Việt Nam và Philippines trong bối cảnh hai nước đang kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; thể hiện nỗ lực hợp tác văn hóa-du lịch trong bối cảnh ASEAN ngày một chú trọng kết nối cộng đồng và bản sắc văn hóa.

Tọa đàm “Phát huy giá trị lịch sử-văn hóa trong nghệ thuật biểu diễn đương đại”.

Đánh thức giá trị lịch sử-văn hóa qua ngôn ngữ nghệ thuật biểu diễn

Trong dòng chảy không ngừng của xã hội hiện đại, những giá trị lịch sử-văn hóa không chỉ cần được gìn giữ, mà còn cần được lan tỏa bằng nhiều hình thức sáng tạo. Và nghệ thuật biểu diễn chính là một “kênh” hiệu quả để tái hiện ký ức, để những câu chuyện của quá khứ được kể lại sống động, hấp dẫn trong cuộc sống hôm nay.

Nghệ nhân ưu tú Lê Văn Ngộ (áo đỏ) và các nhà nghiên cứu cùng các bạn trẻ đại diện nhóm “Gõ chầu thiên hội”.

Từ điền dã đến không gian số: Hành trình lan tỏa giá trị tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ

Sáng 26/3, tại Thánh đường Thiên Tiên Thánh giáo (thành phố Huế), Dự án “Gõ chầu thiên hội” triển khai chương trình điền dã với chủ đề “Hầu đồng Huế-Hành trình di sản”. Hoạt động tập trung khảo sát thực địa, ghi nhận và bổ sung tư liệu cho nền tảng số hóa các giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ trên cả nước.

Các họa sĩ đã có hành trình lưu trú và sáng tác với kết quả đáng ghi nhận.

Từ lưu trú sáng tác hình thành góc nhìn mới về Đà Lạt

Trong hành trình lưu trú sáng tác kéo dài hai tháng tại Đà Lạt, 5 họa sĩ đã hình thành những góc nhìn riêng về vùng đất vốn quen thuộc mà giàu tầng sâu văn hóa. Triển lãm "Giấc mộng Hồng hoàng" giới thiệu 43 tác phẩm cho thấy hiệu quả của mô hình tiếp cận gắn sáng tác với trải nghiệm thực tế.

Phim lấy bối cảnh làng nghề làm hương. (ẢNh: VFC)

Người trẻ về quê khôi phục nghề truyền thống trong phim mới “Ngược đường ngược nắng”

“Ngược đường ngược nắng” là bộ phim truyền hình mới nhất của Trung tâm sản xuất phim truyền hình Việt Nam (VFC), khai thác đề tài người trẻ trở về quê hương khôi phục lại nghề truyền thống của cha ông. Phim hội tụ những diễn viên được yêu thích như Đình Tú, Ngọc Huyền, Anh Tuấn, Tú Oanh…