3.000 lao động ngành than-khoáng sản được hưởng chương trình “Phúc lợi thợ mỏ”

“Phúc lợi thợ mỏ” là chương trình được Công đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) tổ chức nhằm động viên người lao động có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất. Đây là dịp để tổ chức công đoàn nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần cho đoàn viên, người lao động, góp phần vào sự phát triển của các đơn vị và Tập đoàn.
Chương trình Phúc lợi thợ mỏ năm 2023
Chương trình Phúc lợi thợ mỏ năm 2023

Trưởng Ban Tuyên giáo-Nữ công Công đoàn TKV, Nguyễn Quang Tê cho biết: Khen thưởng người lao động có thành tích bằng các hình thức thiết thực là một trong những chủ trương lớn của Tập đoàn TKV trong công tác chăm lo đời sống cán bộ công nhân viên cũng được triển khai trong chương trình "Phúc lợi thợ mỏ".

Ông Nguyễn Quang Tê cho biết: Những chuyến đi học tập kết hợp trải nghiệm và nghỉ dưỡng là lời cảm ơn của Công đoàn TKV dành cho thợ mỏ tiêu biểu; qua đó, kịp thời động viên và tạo động lực khuyến khích người lao động tiếp tục phấn đấu, thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, giành năng suất, thu nhập cao.

Chuyến đầu tiên trong Chương trình Phúc lợi thợ mỏ tại Đà Lạt (Lâm Đồng).

Chuyến đầu tiên trong Chương trình Phúc lợi thợ mỏ tại Đà Lạt (Lâm Đồng).

Chương trình Phúc lợi thợ mỏ năm 2023 được tổ chức 25 đoàn, trong thời gian từ ngày 4/5 đến hết tháng 6/2023. Số lượng người lao động trong diện được thụ hưởng chương trình là 3% số lượng đoàn viên, người lao động trong toàn ngành than, tương đương 3 nghìn công nhân, lao động được hưởng lợi từ chương trình. Trong đó, có 2.925 công nhân, viên chức, người lao động thuộc các đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, Hà Nội và các tỉnh phía bắc; 75 công nhân viên chức lao động thuộc các đơn vị khu vực miền trung và phía nam.

Chuyến đầu tiên của Chương trình được tổ chức từ 4/5 đến 7/5/2023, với 165 công nhân lao động xuất sắc đến từ 7 đơn vị trực thuộc TKV tham gia. Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại - Vinacomin là đơn vị tổ chức cho các đoàn tham gia kỳ nghỉ dưỡng đặc biệt này.

Các đoàn giao lưu văn hóa, văn nghệ.

Các đoàn giao lưu văn hóa, văn nghệ.

Tham gia chương trình "Phúc lợi thợ mỏ", đoàn viên, người lao động được tham gia giao lưu văn hóa cồng chiêng với dân tộc Lạch; tham quan, học tập kinh nghiệm và thăm dây chuyền sản xuất Alumin tại Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV với mô hình “Nhà máy - công viên”; chiêm ngưỡng vẻ đẹp Thác Đamb’ri đẹp nhất khu vực Nam Tây Nguyên và ghé thăm các danh lam thắng cảnh, địa danh nổi tiếng của thành phố Đà Lạt.

Có thể bạn quan tâm

Phiên giao dịch việc làm lưu động tại xã Quang Minh, Hà Nội, tháng 5/2026. (Ảnh HCES)

Hà Nội hướng tới thị trường lao động số hiện đại, linh hoạt, minh bạch và kết nối toàn diện

Hà Nội hướng đến xây dựng thị trường lao động số hiện đại, minh bạch, kết nối toàn diện, nâng cao kỹ năng và bảo vệ quyền lợi người lao động. Mục tiêu đặt ra đến năm 2030 là tập trung nâng cao kỹ năng số cho lực lượng lao động, với tỷ lệ lao động có kỹ năng công nghệ thông tin cơ bản đạt từ 80-90%.

Tin nổi bật ngày 4/7: Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương; Triệt phá nhiều đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá

Tin nổi bật ngày 4/7: Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương; Triệt phá nhiều đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và chỉ đạo Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương; Triệt phá nhiều đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá; Chủ động ứng phó với bão số 1… là một số tin tức nổi bật trong ngày 4/7/2026.

Các trạm biến áp cũ đang đặt tại hành lang mở rộng Quốc lộ 6.

Cần làm rõ an toàn khi di dời các trạm biến áp

Việc di dời 4 trạm biến áp phục vụ doanh nghiệp tư nhân trong quá trình mở rộng, cải tạo Quốc lộ 6 qua xã Phú Nghĩa, thành phố Hà Nội đang khiến người dân lo ngại khi vị trí dự kiến đặt trạm nằm sát tường rào, kho nông sản.

Lực lượng quân sự tỉnh Lạng Sơn sẵn sàng ứng phó với các tác động của bão Maysak. (Ảnh tư liệu)

Lạng Sơn chủ động ứng phó với bão Maysak

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã có công văn số 1709 yêu cầu chủ động ứng phó bão số 1 (tên quốc tế là Maysak), tập trung triển khai các phương án ứng phó, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư, giảm thiểu tối đa thiệt hại do bão, mưa lớn gây ra.

Cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính công phường Điện Biên Phủ tiếp nhận yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính của nhân dân.

Điện Biên chủ động phân cấp, phân quyền bảo đảm hiệu quả hoạt động chính quyền địa phương hai cấp

Ngay khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Điện Biên đã chủ động ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền cụ thể của từng cấp bảo đảm tăng cường tính chủ động, tự chịu trách nhiệm cho các cơ quan chuyên môn và chính quyền cấp xã.