300 doanh nghiệp, hiệp hội đối thoại tháo gỡ khó khăn trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy

Nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp và người dân, thời gian qua, Bộ Công an chỉ đạo đơn vị chức năng ban hành văn bản hướng dẫn, thành lập các tổ công tác thường trực theo dõi, hướng dẫn Công an các địa phương, doanh nghiệp, người dân tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy.
Đại diện cơ quan chức năng đối thoại với doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn về phòng cháy, chữa cháy.
Đại diện cơ quan chức năng đối thoại với doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn về phòng cháy, chữa cháy.

Trong khuôn khổ Triển lãm quốc tế về phòng cháy, chữa cháy, sáng 20/7, tại Hà Nội, Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Bộ Công an) phối hợp các đơn vị chức năng Bộ Xây dựng, Liên đoàn Thương mại công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hiệp hội Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tổ chức đối thoại trực tiếp với gần 300 doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, ngành nghề trong và ngoài nước để nhằm giải đáp các vướng mắc, tháo gỡ khó khăn trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy.

Hoạt động nhằm góp phần hỗ trợ doanh nghiệp trong việc hiểu và áp dụng các quy định pháp luật, các quy chuẩn - tiêu chuẩn về phòng cháy, chữa cháy.

Nhất là đối với QCVN:06-2022/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình, do Bộ Xây dựng ban hành; QCVN:03-2021/BCA - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện phòng cháy, chữa cháy do Bộ Công an ban hành và TCVN 3890:2023 về phòng cháy, chữa cháy - phương tiện phòng cháy, chữa cháy cho nhà và công trình do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

Phát biểu tại đối thoại, Thiếu tướng Nguyễn Tuấn Anh, Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Bộ Công an) cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong tổng rà soát, kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy trên toàn quốc, Bộ Công an đã ban hành Kế hoạch số 513/KH-BCA-C07 ngày 7/10/2022 chỉ đạo Công an các địa phương phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức tổng rà soát, kiểm tra đối với 100% các cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Qua rà soát, kiểm tra phát hiện 47.719 cơ sở trên tổng số 1.182.722 cơ sở được rà soát còn tồn tại, vi phạm về phòng cháy, chữa cháy.

Công an các địa phương phối hợp các cơ quan liên quan đã tổ chức tổng rà soát, kiểm tra đối với 100% các cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, người dân, thời gian qua, Bộ Công an đã chỉ đạo đơn vị chức năng ban hành văn bản hướng dẫn, thành lập các tổ công tác thường trực theo dõi, hướng dẫn Công an các địa phương, doanh nghiệp, người dân tháo gỡ khó khăn, vướng mắc;

Thiết lập đường dây nóng của Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ và Công an 63 địa phương, chủ động tiếp nhận thông tin, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn vướng mắc về phòng cháy, chữa cháy;

Tổ chức đối thoại với các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp và phổ biến áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn về phòng cháy, chữa cháy khu vực miền bắc, trung, nam.

"Kết quả, đã tháo gỡ khó khăn, vướng mắc được khoảng 10 nghìn cơ sở, hiện còn hơn 38 nghìn cơ sở hiện hữu trên tổng số gần 1,2 triệu cơ sở được rà soát (chiếm 3,22%) còn tồn tại, không có khả năng khắc phục theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về phòng cháy, chữa cháy tại thời điểm thẩm duyệt hoặc đưa vào sử dụng, buộc phải sửa chữa, khắc phục", Thiếu tướng Nguyễn Tuấn Anh nhấn mạnh.

Trong đó, chủ yếu là nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh (chiếm 26,2%); cơ sở lưu trú (chiếm 14,5%); cơ sở giáo dục (chiếm 12,8%); cơ sở công nghiệp (chiếm 12,1%); cơ sở công cộng (nhà hát, rạp chiếu phim, nhà văn hóa...) chiếm 11,1%; cơ sở thương mại chiếm 8,3%; cơ sở nhà chung cư, nhà ở ký túc xá (chiếm 4,3%)...".

Tại đối thoại, các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp quan tâm các vấn đề: Chi phí đầu tư cho các thiết bị phòng cháy, chữa cháy quá lớn. Nhiều quy định ngặt nghèo chưa thật sự phù hợp tình hình thực tế hiện nay; nhân lực chữa cháy chuyên ngành; vấn đề thay đổi công năng trong các tòa nhà phục vụ kinh doanh, bán lẻ, tiêu dùng, kho hàng, kinh doanh xăng dầu; vật liệu chống cháy; lắp đặt hệ thống chữa cháy tự động cho nhà kho...

Đại diện doanh nghiệp nêu câu hỏi.

Đại diện doanh nghiệp nêu câu hỏi.

Chủ tịch Hiệp hội Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Việt Nam Nguyễn Đỗ Tùng Cương cho rằng, hiện nhiều nội dung trong Quy chuẩn, tiêu chuẩn phòng cháy, chữa cháy còn thiếu tính thực tế, không sát với tình hình thực tế hoạt động của doanh nghiệp.

Đại diện Hiệp hội đại lý môi giới và dịch vụ hàng hải Việt Nam Nguyễn Hồng Hải cho biết: Theo các danh mục thiết bị phòng cháy, chữa cháy mà các cảng biển phải đầu tư như: Xe chữa cháy, tàu chữa cháy rồi nguồn lực chuyên ngành triển khai ước tính chi phí lên đến cả trăm tỷ đồng cho mỗi cảng biển chưa bao gồm chi phí vận hành, duy tu, bảo dưỡng, nhân lực triển khai... Điều này làm tăng chi phí logistics qua đó làm giảm năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp logistics Việt Nam...

Do vậy ông Hải kiến nghị bãi bỏ quy định về trang bị xe và tàu chữa cháy riêng tại từng doanh nghiệp cảng biển; cho phép các doanh nghiệp cảng thuộc cùng một khu vực cụm cảng sử dụng chung phương tiện xe, tàu chữa cháy.

Các phương tiện này sẽ do cơ quan nhà nước (Cảng vụ, Công an phòng cháy, chữa cháy) tại từng khu vực cảng biển đảm nhận trang bị và thu phí (nếu có sự cố xảy ra)...

Phó Tổng Thư ký VCCI, Trưởng Ban pháp chế Đậu Anh Tuấn cho biết: Qua phản hồi của doanh nghiệp cũng như khảo sát của VCCI cho thấy: vướng mắc về thủ tục phòng cháy, chữa cháy là nhóm thủ tục nằm trong nhóm 4 khó khăn nhất (cùng với đất đai, thuế phí, bảo hiểm xã hội...).

Tại Hội nghị, đại diện các cơ quan chức năng, cơ quan quản lý đã giải đáp nhiều vướng mắc của doanh nghiệp trong công tác phòng cháy, chữa cháy.

Tại Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Tuấn Anh thông tin: Thời gian qua, Bộ Công an nhận được nhiều văn bản kiến nghị của các đơn vị, doanh nghiệp về việc đề nghị sửa đổi Quy chuẩn 06. Các kiến nghị này đã được tập hợp. Hiện Bộ Công an và Bộ Xây dựng đang phối hợp tích cực để sửa.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Quảng Trị: Cứu sống 2 ngư dân bị chìm tàu trên biển

[Video] Quảng Trị: Cứu sống 2 ngư dân bị chìm tàu trên biển

Sáng 6/12, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Gianh (Biên phòng Quảng Trị) cho biết, đơn vị đã phối hợp với Hải đội Biên phòng 1, tàu vận tải Khánh Minh 09 và 1 tàu đánh cá địa phương kịp thời hỗ trợ cứu nạn thành công 2 ngư dân bị chìm thuyền trong lúc thả lưới đánh bắt hải sản ở cửa Gianh.

Công tác khắc phục hậu quả bão số 15 và mưa lũ tại miền trung và Tây Nguyên đang được tiếp tục khắc phục.

Cập nhật tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả về giao thông do mưa bão

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, đến 16 giờ ngày 6/12, công tác khắc phục hậu quả bão số 15 và mưa lũ sau bão tại các tỉnh miền trung và Tây Nguyên đang được triển khai khẩn trương, ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Nhiều tuyến quốc lộ đã được thông xe, bảo đảm giao thông phục vụ đời sống nhân dân, hoạt động phát triển kinh tế-xã hội.

Hậu đất đất canh tác của người dân khu vực Trảng Tràm 1 bị sóng dữ gây sạt lở, làm thất thoát thủy sản trong vuông tôm.

Tiếng thở dài bên chân sóng

Gió chướng về mang theo vị mặn chát phả vào từng nếp nhà ở ấp Mai Hoa (xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau). Tại Trảng Tràm 1 - rẻo đất cuối cùng của ấp, tiếng sóng không còn là thanh âm vỗ về mà đã thành nỗi ám ảnh. Ở đó, đất lở đến đâu, người lùi đến đó. Sau lưng họ là gia sản, mồ hôi, còn trước mặt chỉ là tiếng thở dài giữa trùng khơi…

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trước 31/1/2026, hoàn thành xây mới, tái định cư cho những hộ có nhà bị lũ cuốn trôi, sập đổ hoàn toàn. (Ảnh: VGP)

Ý kiến cử tri

Đợt mưa lũ lịch sử xảy ra hồi tháng 7 vừa qua, bản Cửa Rào 2 có 12 gia đình bị thiệt hại nhà ở, có năm hộ đã được Bộ Công an hỗ trợ xây dựng nhà ở. Cuộc sống của các gia đình hiện rất khó khăn.

Chiến sĩ Trung đoàn bộ binh 812 giúp đồng bào Chăm ở thôn Lâm Giang (xã Hàm Thuận Bắc) dọn bùn.

Sớm ổn định cuộc sống người dân vùng ngập

Sau hơn một ngày chìm trong “biển nước”, các địa phương phía đông tỉnh Lâm Đồng đang khẩn trương hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh môi trường, khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống. Các lực lượng bộ đội, công an, chính quyền địa phương cùng tình nguyện viên có mặt tại những vùng ảnh hưởng nặng.

Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng.

Xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân đạt hiệu quả cao

Chiều 5/12, Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng, nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách cuối năm 2025; kiểm điểm tự đánh giá xếp loại chất lượng của Ban Thường vụ Đảng ủy xã năm 2025.