25 giải thưởng được trao trong Cuộc thi sáng tác văn học trẻ

Chiều 9/1, tại Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) đã diễn ra lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Sáng tác văn học Giải thưởng Văn học trẻ Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023. Ban tổ chức đã trao 25 giải thưởng cho các tác phẩm xuất sắc.
Ban tổ chức trao giải Nhất cho 3 tác giả đạt giải Nhất ở 3 thể loại.
Ban tổ chức trao giải Nhất cho 3 tác giả đạt giải Nhất ở 3 thể loại.

Với chủ đề Khởi nghiệp văn chương, Giải thưởng Văn học trẻ Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 được tổ chức với quy mô toàn quốc do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn tổ chức với sự đồng hành của Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh và Tạp chí Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh.

Giải thưởng Văn học trẻ năm 2023 nhận được 619 tác phẩm dự thi từ 357 cá nhân là học sinh, sinh viên từ 70 trường đại học, 60 trường trung học phổ thông trong cả nước.

Các tác phẩm dự thi phản ánh tư tưởng, tình cảm, trải nghiệm của người viết; phản ánh cuộc sống xã hội, tình hình đất nước, những vấn đề liên quan đến dân tộc và nhân loại; thể hiện niềm tin yêu cuộc sống, những khát vọng của giới trẻ về một viễn tượng đẹp đẽ…

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Minh Tâm, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh với vai trò là hệ thống giáo dục đại học hàng đầu của cả nước, luôn coi trọng việc phát hiện và nuôi dưỡng những tài năng trẻ, trong đó có những tài năng, cá nhân xuất sắc trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật.

Các đại biểu thưởng lãm các tác phẩm đạt giải được trưng bày tại lễ trao giải.

Các đại biểu thưởng lãm các tác phẩm đạt giải được trưng bày tại lễ trao giải.

Giải thưởng Văn học trẻ là một trong những giải pháp của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nhằm đồng hành cùng các bạn trẻ yêu nghệ thuật, yêu văn chương phát huy tố chất, tiềm năng của mình.

Nhà văn Trịnh Bích Ngân, Chủ tịch Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng Ban Giám khảo Vòng chung khảo cuộc thi chia sẻ, Giải thưởng Văn học trẻ lần này đã có sự thành công nhất định, khi cuộc thi đã nghe được những tiếng nói mới mẻ và chân thành từ thế hệ trẻ.

Đặc biệt, các tác giả trẻ không ngần ngại mổ xẻ những hoang mang, những rối bời, những trắc ẩn từ bản thân, để làm sáng tỏ ý nghĩa tồn tại của con người trên cõi nhân gian.

Tổng giá trị giải thưởng của cuộc thi hơn 200 triệu đồng cho ba thể loại: Truyện ngắn, Tản văn, Thơ.

Ban tổ chức chụp lưu niệm với các tác giả đạt giải.

Ban tổ chức chụp lưu niệm với các tác giả đạt giải.

Ban tổ chức đã trao 3 giải Nhất, trị giá mỗi giải là 30 triệu đồng; 3 giải Nhì, trị giá mỗi giải là 20 triệu đồng; 7 giải Ba, trị giá mỗi giải là 5 triệu đồng và 12 giải Khuyến khích.

Dịp này, Ban tổ chức phát động Cuộc thi Sáng tác văn học Giải thưởng Văn học trẻ Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024.

Sau hai lần tổ chức, cuộc thi đã tạo lan tỏa thông điệp tích cực, tạo dấu ấn mạnh mẽ trong xã hội, góp phần khơi dậy và phát huy năng lực sáng tạo nghệ thuật ngôn từ của học sinh, sinh viên.

Đây vừa là sân chơi sáng tạo tinh thần ý nghĩa vừa là diễn đàn để học sinh, sinh viên thể hiện thông điệp nhân văn, trách nhiệm với cộng đồng, đất nước. Qua đó, góp phần lan tỏa nhận thức và tình cảm tích cực đến giới trẻ cũng như toàn xã hội.

Các tác giả đạt giải Nhất: Lương Phan Huy Bảo, Trường đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, với tác phẩm Người lạ (thể loại Thơ)

Trần Trọng Đoàn, Trường đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, với tác phẩm Những đường thẳng không người kẻ (thể loại Tản văn)

Trần Văn Thiên, Trường đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, với tác phẩm Cánh từ bi lặng im (thể loại Truyện ngắn)

Có thể bạn quan tâm

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu tham quan các sản phẩm OCOP tại diễn đàn. (Ảnh: LINH BẢO)

Phát triển du lịch nông thôn gắn với bảo tồn văn hóa

Ngày 5/12, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Diễn đàn “Xúc tiến du lịch nông nghiệp, nông thôn trong liên kết vùng” tại xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh.

Hiệp hội các nhà máy tinh bột sắn Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ về việc thúc đẩy phát triển bền vững ngành sắn.

Tây Ninh tăng cường thương mại song phương với Campuchia

Nhằm tăng cường thương mại song phương, phát triển bền vững ngành sắn, bảo vệ lợi ích của người trồng, cải thiện đời sống nông dân, ngày 3/12, Hiệp hội sản xuất bột mì Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến xúc tiến thương mại giữa Liên đoàn sắn Campuchia và Hiệp hội sản xuất tinh bột mì Tây Ninh

Các bạn nhỏ Trường Chuyên biệt Khiếm thính Hy vọng Bình Thạnh trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Thành phố Hồ Chí Minh: Khai mạc lễ hội “Vượt sóng” dành cho người khuyết tật

Sáng 3/12, tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (số 4, Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn), lễ hội “Vượt sóng” lần thứ I với chủ đề “Ngược sóng nhưng không ngược ước mơ” đã chính thức khai mạc, đánh dấu một sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 33 năm Ngày quốc tế Người khuyết tật (3/12/1992-3/12/2025).

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu dự hội nghị.

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới 2025

Sáng 3/12, tại phường Bình Dương (Thành phố Hồ Chí Minh), đã diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF Global Summit 2025) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF) và Tập đoàn Becamex đăng cai tổ chức.

Hiện trạng khu đất đã xây dựng nhà ở trái phép và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng.

Khởi tố vụ án xây dựng nhà trái phép trên đất người khác và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng

Xây dựng nhà ở trái phép trên đất rừng sản xuất của người khác rồi bán cho nhiều người, đối tượng Lê Văn Hoàng cùng đồng bọn đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để làm rõ hành vi.

Người dân, doanh nghiệp đang chờ thành phố công bố bảng giá đất áp dụng từ 1/1/2026.

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng bảng giá đất theo nguyên tắc nào?

Dự thảo Bảng giá các loại đất lần đầu, áp dụng từ 1/1/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng có lộ trình, bảo đảm theo nguyên tắc thị trường và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình biến động về giá đất của thành phố, đang nhận được nhiều ý kiến của chuyên gia.

Soobin Hoàng Sơn trong đêm diễn. (Ảnh: Ê-kíp cung cấp)

Cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của Soobin

Đêm nhạc “Soobin Live Concert: All-Rounder The Final” diễn ra cuối tuần qua tại Thành phố Hồ Chí Minh đã khép lại chuỗi solo concert của Soobin trong năm qua. Bên cạnh yếu tố nghệ thuật, chương trình còn gây chú ý nhờ hoạt động thiện nguyện hướng về đồng bào vùng thiên tai.