222 người nghi bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì ở Đồng Nai

Liên quan vụ nghi ngộ độc tập thể sau khi ăn bánh mì ở một tiệm tại phường Xuân Bình, thành phố Long Khánh, trưa 2/5, Sở Y tế tỉnh Đồng Nai và Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh đã có báo cáo ban đầu về vụ nghi ngộ độc thực phẩm. Vụ việc đã làm hơn 222 người nhập viện cấp cứu.
Các trường hợp nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì được điều trị tại Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh.
Các trường hợp nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì được điều trị tại Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh.

Cụ thể, tính đến 6 giờ sáng 2/5, Bệnh viện đa khu vực Long Khánh và Bệnh viện đa khoa cao-su Đồng Nai đã tiếp nhận tổng cộng 222 người nhập viện.

Trong đó, tại Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh có 209 trường hợp. Đến sáng nay 1/5, có 160 bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện, 43 bệnh nhân xuất viện, 5 bệnh nhân xin về và 1 bệnh nhân chuyển viện. Các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện hiện đã ổn định.

Còn tại Bệnh viện đa khoa cao-su Đồng Nai tiếp nhận 13 trường hợp. Tính đến sáng 2/5, cả đang điều trị tại bệnh viện trong tình trạng sức khỏe đã ổn định.

Lực lượng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Đồng Nai đang khẩn trương làm việc với cơ quan liên quan của thành phố Long Khánh để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh Đỗ Chánh Quang cho biết, đang chỉ đạo các đơn vị tiếp tục phối hợp với Sở Y tế tỉnh Đồng Nai tập trung cứu chữa các bệnh nhân và khẩn trương xác định nguyên nhân.

Cùng với đó, tăng cường tuyên truyền, kiểm tra công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn.

Nhân viên y tế khám cho một trường hợp nghi bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì.

Nhân viên y tế khám cho một trường hợp nghi bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì.

Đối với chủ tiệm bánh mì trên đường Trần Quang Diệu, phường Xuân Bình, cơ quan chức năng yêu cầu tạm ngưng hoạt động kinh doanh chế biến bánh mì đến khi có kết luận của cơ quan có thẩm quyền và phối hợp để tìm ra nguyên nhân.

Đoàn kiểm tra liên ngành thành phố Long Khánh xác định, tiệm bánh mì trên thuộc diện bán hàng nhỏ lẻ không thuộc đối tượng cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm. Tiệm có 4 nhân viên phục vụ bán bánh mì không có khám sức khỏe định kỳ.

Nguyên liệu, thực phẩm do tiệm tự chế biến từ nguồn tự mua ở các cửa hàng nhỏ lẻ, không có hợp đồng mua nguyên liệu đầu vào dùng để chế biến.

Đoàn kiểm tra liên ngành thành phố đã thực hiện niêm phong tủ cấp đông tại cơ sở và bàn giao cho chủ cơ sở tự bảo quản lạnh.

Trước đó, Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh, Bệnh viện đa khoa cao-su Đồng Nai tiếp nhận tổng số 222 bệnh nhân vào viện cấp cứu, với các triệu chứng: buồn nôn, nôn, tiêu chảy, sốt, đau bụng do ăn bánh mì.

Bước đầu xác định, tất cả các bệnh nhân đều có ăn bánh mì thịt của tiệm bánh mì trên đường Trần Quang Diệu, phường Xuân Bình, thành phố Long Khánh, trong khoảng thời gian từ 15 giờ đến 19 giờ ngày 30/4.

Sau đó, khoảng 4 đến 8 giờ thì xuất hiện các triệu chứng như đau bụng, buồn nôn, nôn, đi cầu phân lỏng, sốt… Một số trường hợp đã tự mua thuốc uống tại nhà và nhập viện vào sáng 1/5.

Có thể bạn quan tâm

Bệnh nhân H. và 2 gói thuốc đông y gia truyền giả bị lừa mua.

Cẩn trọng với thuốc đông y gia truyền giả

Thời gian gần đây, nhiều vụ việc sản xuất, kinh doanh thuốc đông y giả liên tục bị cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ. Sản phẩm được quảng cáo là thuốc đông y gia truyền có tác dụng chữa bách bệnh, kể cả ung thư, nhưng bên trong lại chứa chất cấm.

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.