21 vở diễn tham dự Liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm tại Việt Nam

Ngày 8/11, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam tổ chức họp báo tại Hà Nội, cung cấp các thông tin về Liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm lần thứ 5 sẽ diễn ra từ ngày 15 đến 26/11 với sự tham gia của 21 đơn vị nghệ thuật trong nước và quốc tế.
Chủ tịch Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam Trịnh Thúy Mùi phát biểu tại cuộc họp báo.
Chủ tịch Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam Trịnh Thúy Mùi phát biểu tại cuộc họp báo.

Tại họp báo, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Trưởng ban chỉ đạo Liên hoan, Nghệ sĩ Nhân dân Trịnh Thúy Mùi cho biết: “Liên hoan lần này quy tụ rất nhiều loại hình sân khấu như kịch nói, cải lương, múa rối, xiếc… Nhiều đơn vị nghệ thuật trong nước đã có những sự thử nghiệm đáng kể trong các lĩnh vực như múa rối, kịch nói, sự kết hợp giữa nghệ thuật cải lương và nghệ thuật xiếc chắc chắn sẽ mang lại sự ngạc nhiên và cảm xúc tốt cho khán giả, đặc biệt là các bạn nghề ở các quốc gia khác. Đây là một hoạt động sân khấu vô cùng ý nghĩa, không chỉ mang tính chất giao lưu học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn, tiếp cận với những tinh túy nghệ thuật sân khấu trên thế giới, mà còn cho thấy sức mạnh của nghệ thuật khi chúng ta vừa vượt qua đại dịch Covid-19.”

Cũng theo bà Trịnh Thúy Mùi, Hội đồng nghệ thuật đánh giá cao chất lượng của các vở diễn tham gia Liên hoan lần này. Đối với các đơn vị nghệ thuật Việt Nam, đây là dịp họ nhìn lại mình và học hỏi nhiều điều ở các quốc gia có nền sân khấu phát triển. Ở chiều ngược lại, các nghệ sĩ nước ngoài cũng sẽ có những cảm nhận và học hỏi cách làm hay của các đơn vị nghệ thuật Việt Nam. Những điều này sẽ giúp cho nền kịch nghệ trong nước cũng như quốc tế sẽ ngày càng phát triển, vừa giữ gìn được những giá trị bản sắc, truyền thống, vừa tiệm cận với đời sống đương đại, nhằm phản ánh mọi hoạt động của cuộc sống cũng như định hướng thẩm mỹ cho khán giả.

Liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm lần thứ 5 có sự góp mặt của 15 đơn vị nghệ thuật trong nước, bao gồm: Chi hội biểu diễn Nghệ thuật Thăng Long (Hội Sân khấu Hà Nội), Nhà hát Múa rối Việt Nam, Lucteam, Nhà hát Kịch nói Quân đội, Trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội, Hội Nghệ sĩ sân khấu Hải Phòng, Sân khấu Lệ Ngọc, Đoàn nghệ thuật cải lương Long An, Đoàn Kịch nói Hải Phòng, Nhà hát Kịch Việt Nam, Nhà hát Tuổi trẻ, Nhà hát Kịch Hà Nội, Hội Sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh, Đoàn nghệ thuật múa rối Hải Phòng, Nhà hát Cải lương Việt Nam - Liên đoàn Xiếc Việt Nam. Bên cạnh đó là 6 đơn vị nghệ thuật nước ngoài gồm: Tom Corradini Teatro (Italia), Yvua Arts (Hàn Quốc), Patch Theater-Teatr Lata (Ba Lan), Singapore Raffles Music College (Singapore), Mass Foundation (Pakistan) và Dhyaas Performing Arts (Ấn Độ).

Nhìn vào dàn kịch mục của các đơn vị nghệ thuật trong nước tham gia lần này, có thể thấy đa số là những tác phẩm mới dàn dựng gần đây như vở “Trái tim người Hà Nội” (Nhà hát kịch Hà Nội), “Giác” (Chi hội biểu diễn nghệ thuật Thăng Long, Hội Sân khấu Hà Nội), “Thượng Thiên Thánh Mẫu” (Nhà hát Cải lương Việt Nam - Liên đoàn Xiếc Việt Nam), “Lời thề” (Đoàn nghệ thuật múa rối Hải Phòng), “Đối thoại âm dương” (Hội Nghệ sĩ Sân khấu Hải Phòng), “Độc thoại đêm” (Hội Sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh)… Với các đơn vị nghệ thuật quốc tế, họ sẽ mang đến liên hoan những vở diễn xuất sắc mang đậm dấu ấn văn hóa và nền kịch nghệ của quốc gia mình.

"Thượng Thiên Thánh Mẫu”, vở diễn của Nhà hát Cải lương Việt Nam phối hợp Liên đoàn Xiếc Việt Nam tham dự Liên hoan.

"Thượng Thiên Thánh Mẫu”, vở diễn của Nhà hát Cải lương Việt Nam phối hợp Liên đoàn Xiếc Việt Nam tham dự Liên hoan.

Lễ khai mạc Liên hoan được tổ chức tại Nhà hát Tuổi trẻ (11 Ngô Thì Nhậm, Hà Nội) và bế mạc tại Rạp Đại Nam (89 phố Huế, Hà Nội).

21 vở diễn sẽ diễn ra tại nhiều địa điểm ở Hà Nội và Hải Phòng, như Nhà hát Tuổi trẻ, Rạp Đại Nam, Rạp Công nhân, Rạp Tuổi trẻ, Nhà hát Quân đội, Nhà hát Tháng 8 Hải Phòng, Nhà hát thành phố Hải Phòng, Cung Văn hóa thiếu nhi thành phố Hải Phòng…

Đặc biệt, song song với hoạt động biểu diễn, trong khuôn khổ Liên hoan còn có 6 cuộc hội thảo với sự tham gia của các thành phần sáng tạo từng vở diễn và các chuyên gia sân khấu, các tác giả, đạo diễn và nghệ sĩ cùng đại diện các cơ quan báo chí truyền thông để có được những đánh giá cụ thể, khách quan về những giá trị sáng tạo của tác phẩm nói riêng và toàn bộ Liên hoan nói chung.

Có thể bạn quan tâm

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.