Sân khấu đang thiếu những vở diễn hay về Hà Nội

Là sân chơi nghệ thuật uy tín được tổ chức hai năm một lần, đến hẹn lại lên, Liên hoan Sân khấu Thủ đô lần thứ 5 năm 2022 sẽ diễn ra từ ngày 25/9 đến 2/10 tại các nhà hát, rạp biểu diễn trên địa bàn Hà Nội. Liên hoan không chỉ là dịp để những người làm sân khấu giao lưu, học hỏi, trau dồi, nâng cao trình độ nghề nghiệp mà còn được kỳ vọng sẽ mang đến cơ hội để công chúng được tiếp cận, thưởng thức những vở diễn hay về Hà Nội.
Cảnh trong vở “Huyền tích Chùa Một Cột” của sân khấu Lệ Ngọc tham dự Liên hoan Sân khấu Thủ đô năm 2022.
Cảnh trong vở “Huyền tích Chùa Một Cột” của sân khấu Lệ Ngọc tham dự Liên hoan Sân khấu Thủ đô năm 2022.

Liên hoan năm nay thu hút sự tham gia của 13 đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp với 13 tác phẩm sân khấu ở nhiều thể loại. Điều thú vị là ngoài 10 đơn vị nghệ thuật đóng trên địa bàn Hà Nội (bao gồm: Nhà hát Kịch Hà Nội, Nhà hát Chèo Hà Nội, Nhà hát Kịch quân đội, Nhà hát Chèo quân đội, Nhà hát Cải lương Việt Nam, Nhà hát Cải lương Hà Nội, Nhà hát Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Hà Nội, Trường đại học Văn hóa nghệ thuật quân đội, Chi hội Biểu diễn Nghệ thuật Thăng Long thuộc Hội Sân khấu Hà Nội, Sân khấu Lệ Ngọc), liên hoan còn có sự góp mặt của ba đơn vị nghệ thuật phía nam là Công ty TNHH tổ chức biểu diễn Song Việt, Sân khấu Sen Việt, Hội Sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, song hành cùng các đơn vị công lập là sự xuất hiện của những đơn vị xã hội hóa ở cả hai miền nam-bắc.

Bên cạnh những tác phẩm dự thi ở thể loại kịch, chèo, cải lương, đây cũng là lần đầu liên hoan ghi nhận sự tham gia của xiếc. Sự đa dạng về thành phần dự thi và sự phong phú về các loại hình tranh tài tại Liên hoan hứa hẹn mang đến “bữa tiệc” nghệ thuật sân khấu giàu sắc màu, đủ hấp dẫn để thu hút công chúng.

Nghệ sĩ Nhân dân Trịnh Thúy Mùi, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam cho hay: Các tác phẩm sân khấu ở nhiều thể loại tham dự liên hoan đều là những vở diễn đã được thẩm định về mặt nội dung, nghệ thuật và được đầu tư, chăm chút ở mức độ cao. “Anh chị em nghệ sĩ đang rất trông đợi vào cuộc hội tụ nghề nghiệp này vì đây là một trong những sân chơi lớn, có đối tượng khán giả thủ đô vốn khó tính, đòi hỏi cao về chất lượng nghệ thuật cũng như nội dung. Ban tổ chức đã lựa chọn các nhà chuyên môn có uy tín, có sự công tâm để đưa ra những đánh giá chính xác nhất đối với các đơn vị, nghệ sĩ tham dự. Liên hoan chắc chắn sẽ là một trong những sự kiện văn hóa đáng chú ý của Thủ đô”, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam nhấn mạnh.

Tuy nhiên, nhìn vào kịch mục các tác phẩm dự thi, không ít người vẫn thấy thiếu vắng yếu tố bản sắc bởi một Liên hoan Sân khấu Thủ đô lại có ít tác phẩm khai thác đề tài về Hà Nội, ngoại trừ một số vở diễn mà nghe tên đã cảm nhận được chất Hà Nội như: Bất tử với Thăng Long (Nhà hát Cải lương Việt Nam), Hà Nội thành phố của những giấc mơ (Nhà hát Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Hà Nội), Huyền tích Chùa Một Cột (Sân khấu Lệ Ngọc)…

Đáng nói, chiếm phần lớn là các vở diễn hướng đến đề tài lịch sử, rất ít tác phẩm khai thác đề tài hiện đại. Từ đây, phần nào thấy được “khoảng trống” không nhỏ của sân khấu về Hà Nội, nhất là những tác phẩm về thành phố hôm nay đang từng ngày phát triển. Chia sẻ về điều này, Nghệ sĩ Nhân dân Trung Hiếu, Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội cho biết: Để tìm một kịch bản hay về đề tài hiện đại nói chung, về Hà Nội nói riêng là điều vô cùng khó khăn đối với các đơn vị sân khấu hiện nay. Những năm trở lại đây, ngày càng “khan hiếm” các tác giả viết cho sân khấu, thậm chí ngay cả khâu bồi dưỡng, đào tạo tác giả cho sân khấu ở các trường nghệ thuật cũng gặp khó khăn vì không có thí sinh đăng ký.

Chính vì thế, số lượng tác giả sáng tác đề tài về Hà Nội càng ít hơn. “Năm nào, Nhà hát Kịch Hà Nội cũng dàn dựng từ ba đến bốn vở, trong đó phải có vở về đề tài Hà Nội, song luôn bị thiếu. Chúng tôi phải tìm mọi cách đặt hàng, hoặc tự tìm ý tưởng, gợi ý để các đồng nghiệp viết. Chúng tôi rất mong các cơ quan có trách nhiệm trong ngành có kế hoạch chiến lược bồi dưỡng, đào tạo lực lượng tác giả và lý luận cho ngành sân khấu, nếu không sẽ rất khó khăn cho các đơn vị nghệ thuật khi tìm kịch bản hay, có chất lượng”, Nghệ sĩ Nhân dân Trung Hiếu bày tỏ.

Trao đổi tại buổi họp báo về Liên hoan diễn ra ngày 20/9 tại Hà Nội, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Phạm Thị Mỹ Hoa cho biết, Ban tổ chức đã xây dựng kế hoạch hỗ trợ các đơn vị nghệ thuật tham gia liên hoan lần này có cơ hội biểu diễn cũng như thông tin đến công chúng Thủ đô bằng nhiều hình thức để các suất diễn trong Liên hoan thu hút đông đảo khán giả tới xem.

Qua việc tổ chức Liên hoan Sân khấu Thủ đô lần thứ 5 năm 2022, cơ quan quản lý nhà nước cũng có cơ sở để nắm bắt được thực lực của sân khấu Thủ đô nhằm đưa ra những giải pháp đầu tư trọng điểm để khắc phục tình trạng thiếu kịch bản, thiếu tác phẩm nghệ thuật khai thác về đề tài Hà Nội, khơi thông cho những khó khăn của các đơn vị nghệ thuật trên địa bàn thành phố. Theo thông tin từ Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, sau khi liên hoan kết thúc, Hội sẽ tổ chức hội thảo để đánh giá, nhìn nhận lại liên hoan và các tác phẩm tham dự, qua đó tìm hướng đi để nâng cao chất lượng, quảng bá tác phẩm đến với đông đảo công chúng ■

Có thể bạn quan tâm

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.