110 vận động viên tham gia Giải vô địch cầu lông đồng đội Quốc gia năm 2025

Sáng 26/5, tại tỉnh Ninh Bình, Cục Thể dục thể thao, Liên đoàn Cầu lông Việt Nam phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình tổ chức Giải vô địch cầu lông đồng đội quốc gia năm 2025, tranh cúp Li-Ning lần thứ 9.
Ban tổ chức giải trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia.
Ban tổ chức giải trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia.

Năm nay, giải đấu quy tụ 110 vận động viên đến từ 9 đoàn: Quân đội, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Giang, Thái Bình, Lâm Đồng, Bắc Ninh, Đồng Nai và Hải Phòng. Các tay vợt sẽ tranh tài ở 2 nội dung thi đấu: đồng đội nam và đồng đội nữ.

Sự tham gia của nhiều đội tuyển cầu lông có thành tích cao trên cả nước hứa hẹn sẽ mang đến những cuộc tranh tài hấp dẫn, quyết liệt. Qua đó góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, bản lĩnh thi đấu của các vận động viên; thúc đẩy sự phát triển của phong trào cầu lông nói riêng, phong trào thể dục-thể thao trên cả nước nói chung.

Trận thi đấu giữa vận động viên Nguyễn Thùy Linh (Đồng Nai) mang áo trắng - tay vợt nữ số 1 Việt Nam và Trần Thị Ánh (Thái Bình) - một trong những tay vợt trẻ có nhiều thành tích đáng chú ý.

Trận thi đấu giữa vận động viên Nguyễn Thùy Linh (Đồng Nai) mang áo trắng - tay vợt nữ số 1 Việt Nam và Trần Thị Ánh (Thái Bình) - một trong những tay vợt trẻ có nhiều thành tích đáng chú ý.

Đây là một trong những giải đấu trọng điểm trong hệ thống thi đấu quốc gia do Liên đoàn Cầu lông Việt Nam tổ chức thường niên nhằm đánh giá chất lượng công tác huấn luyện, đào tạo lực lượng vận động viên tại các tỉnh, thành, ngành trên cả nước; đồng thời, là dịp để phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng các nhân tố xuất sắc kế cận cho đội tuyển cầu lông quốc gia.

Ông Vũ Hồng Minh, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình, Phó trưởng Ban tổ chức giải cho biết, Ban tổ chức đã chuẩn bị chu đáo các điều kiện, sẵn sàng cho một giải đấu an toàn, chuyên nghiệp, đầy ấn tượng.

Để hướng tới sự thành công của giải đấu, đồng chí đề nghị các thành viên Ban tổ chức tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các bộ phận chuyên môn tiếp tục triển khai thực hiện những nhiệm vụ đã được phân công theo kế hoạch; các trọng tài tập trung làm việc công tâm, chính xác; các cổ động viên cổ vũ nhiệt tình, văn minh, góp phần tạo bầu không khí sôi động, tiếp thêm động lực để các đoàn vận động viên thi đấu với quyết tâm cao nhất, phát huy tối đa năng lực chuyên môn, cống hiến những trận cầu hay, hấp dẫn dành cho quý khán giả trong và ngoài nước.

Toàn cảnh giải đấu.

Toàn cảnh giải đấu.

Ninh Bình - vùng đất Cố đô nghìn năm văn hiến, không chỉ nổi tiếng với những giá trị lịch sử, văn hóa lâu đời và danh lam thắng cảnh đặc sắc như: Tràng An, Tam Cốc-Bích Động, Thung Nham,... mà còn đang không ngừng vươn lên với mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương với đặc trưng đô thị di sản thiên niên kỷ, thành phố sáng tạo.

Việc tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao tầm cỡ như giải đấu này là cơ hội để quảng bá hình ảnh về một vùng đất năng động, mến khách, nhiều tiềm năng; góp phần khẳng định quyết tâm của Ninh Bình trong việc trở thành trung tâm du lịch, công nghiệp văn hóa, tổ chức sự kiện của vùng và cả nước; qua đó từng bước hiện thực hóa những mục tiêu chiến lược về phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Giải diễn ra đến ngày 31/5 tại Nhà thi đấu thể dục-thể thao tỉnh Ninh Bình.

Giải đấu quy tụ nhiều tay vợt hàng đầu Việt Nam đem lại tính cạnh tranh về chuyên môn trong các nội dung.

Giải đấu quy tụ nhiều tay vợt hàng đầu Việt Nam đem lại tính cạnh tranh về chuyên môn trong các nội dung.

Có thể bạn quan tâm

Thanh khoản năm 2026 dự kiến giảm, thị trường chờ động lực mới từ 2027. (Ảnh: HNV)

Nhu cầu ở thực giữ nhịp thanh khoản thị trường chuyển nhượng Hà Nội

Thời gian qua, thị trường bất động sản thứ cấp Hà Nội ghi nhận giao dịch chậm lại so giai đoạn 2025. Trong bối cảnh lãi suất duy trì ở mức cao, hoạt động giải phóng mặt bằng diễn ra trên diện rộng, nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn, trong khi lực cầu mua để ở đóng vai trò là lực đỡ chính của thị trường.

Phối cảnh Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long-Urban City khi hoàn thành, dự kiến bố trí tái định cư cho người dân thuộc các khu vực xã Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh và các khu vực lân cận. (Ảnh: Chủ đầu tư dự án)

Hà Nội bố trí người dân dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng tại những khu định cư có hạ tầng tốt, có điều kiện tạo sinh kế

Thành phố Hà Nội dự kiến bố trí khoảng 265ha quỹ đất tái định cư tại địa bàn các xã, phường và khu vực lân cận, đồng thời chuẩn bị hàng chục nghìn lô đất, căn hộ tại các khu đô thị đa mục tiêu, nhằm bảo đảm nơi ở mới có điều kiện bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ, duy trì sinh kế và sự gắn kết cộng đồng của người dân.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cùng các đồng chí lãnh đạo trung ương và thành phố Hà Nội thực hiện nghi thức khánh thành Trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Minh Châu. (Ảnh: THANH HẢI)

Hà Nội: Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc dự lễ khánh thành Trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Minh Châu

Sáng 5/9, tại xã đảo Minh Châu (Hà Nội), Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phối hợp xã Minh Châu và Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà Hà Nội (HANDICO) tổ chức Lễ khánh thành Trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Minh Châu, khai giảng năm học mới 2026-2027.

Thứ trưởng Tư pháp Đặng Hoàng Oanh phát biểu khai mạc hội thảo. (Ảnh: TL)

Nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác tham mưu xây dựng pháp luật

Nâng cao chất lượng đội ngũ tham mưu xây dựng pháp luật là yêu cầu nền tảng để đổi mới công tác xây dựng thể chế, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước. Bộ Tư pháp đang nghiên cứu các tiêu chí, giải pháp nhằm xây dựng đội ngũ chuyên nghiệp, có năng lực, am hiểu thực tiễn và đáp ứng yêu cầu của Nghị quyết 66-NQ/TW.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu dự Lễ Công bố Quyết định thăng quân hàm Thượng tướng cho đồng chí Lê Quang Đạo. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Quyết định thăng quân hàm Thượng tướng cho đồng chí Lê Quang Đạo

Chiều 4/9, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ Công bố và trao Quyết định của Chủ tịch nước về việc thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với đồng chí Lê Quang Đạo, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam. 

Khám bệnh cho người dân tại Phòng khám đa khoa Bệnh viện Đại học Y Hà Nội-cơ sở Vĩnh Hưng. (Ảnh nhandan.vn)

Hà Nội: Yêu cầu bảo đảm đầy đủ quyền lợi bảo hiểm y tế với người bệnh đủ điều kiện

Bảo hiểm xã hội Hà Nội yêu cầu các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế cần xác định và giải quyết mức hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế với người tham gia từ đủ 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở theo quy định.