102 công trình vượt sông ở Thành phố Hồ Chí Minh không bảo đảm tĩnh không

Nhiều hạn chế đang cản trở sự phát triển của giao thông đường thủy nội địa, ảnh hưởng đến công tác quản lý và hoạt động vận tải, du lịch, kết cấu hạ tầng cần sớm tháo gỡ để góp phần khơi thông mạng lưới giao thông đường thủy của Thành phố Hồ Chí Minh.

Tuyến buýt sông phục vụ hành khách tham quan trên sông Sài Gòn luôn thu hút hành khách, nhất là khách du lịch khi đến Thành phố (Ảnh: QUÝ HIỀN)
Tuyến buýt sông phục vụ hành khách tham quan trên sông Sài Gòn luôn thu hút hành khách, nhất là khách du lịch khi đến Thành phố (Ảnh: QUÝ HIỀN)

Hạn chế quỹ đất để đầu tư xây dựng cảng, bến

Đánh giá mới nhất của Sở Xây dựng Thành phố đối với hoạt động đường thủy nội địa cho thấy, nhiều tuyến giao thông đường thủy trọng điểm vướng các công trình vượt sông, mà hầu hết đã được xây dựng từ lâu dẫn đến khẩu độ không bảo đảm đã ảnh hưởng lớn đến quá trình khai thác vận tải đường thủy. Cụ thể: Trong 83 tuyến đường thủy nội địa địa phương và 5 tuyến đường thủy nội địa quốc gia có tổng cộng 237 công trình vượt sông, trong đó có 102 công trình vượt sông trên 42 tuyến không bảo đảm tĩnh không, khẩu độ theo quy hoạch.

Ngoài ra, một số cầu đang thi công hoặc đã thi công xong nhưng chưa giao đơn vị khai thác, quản lý hệ thống báo hiệu giao thông 32 đường thủy thiết lập không đầy đủ, một số báo hiệu bị mờ không phát huy được tác dụng. Việc đầu tư các công trình như xây dựng kè chống sạt lở, chỉnh trang, nạo vét trong quá trình triển khai còn vướng mặt bằng thi công dẫn đến chậm hoàn thành so với quy định; chi phí để thực hiện công tác duy tu, bảo trì còn hạn chế.

Quỹ đất dùng để đầu tư xây dựng cảng, bến, các khu du lịch, dịch vụ vui chơi giải trí, tham quan thắng cảnh trên sông và dọc sông, dịch vụ hậu cần kỹ thuật phục vụ cho du lịch còn hạn chế; hành lang ven bờ sông tại một số khu vực còn riêng lẻ, phân đoạn, chưa được kết nối thông suốt. Các bến thủy nội địa không phép vẫn còn lén lút hoạt động mặc dù lực lượng Cảnh sát đường thủy và các cơ quan chức năng đã tăng cường kiểm tra, xử lý, tuy nhiên vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Ông Nguyễn Kim Toản, Giám đốc Công ty Thường Nhật, đơn vị khai thác tuyến buýt sông thành phố chia sẻ: “Theo quy hoạch tuyến buýt đường sông do Công ty khai thác (từ năm 2017) sẽ có 19 bến đỗ nhưng hiện nay mới hoạt động 7 bến. Lý do vì công tác quy hoạch và giao thuê đất của Thành phố rất chậm đã làm hạn chế khả năng kết nối và hiệu quả khai thác của tuyến buýt sông”.

Cũng theo Phòng Quản lý đường thủy, Sở Xây dựng, qua kiểm tra tình trạng một số bến thủy nội địa không phép tuy đã có Quyết định đình chỉ và xóa tên. Tuy nhiên các chủ bến không tháo dỡ các hệ thống biển báo hiệu hoạt động bến thủy nội địa theo quy định, vì vậy các thuyền trưởng vẫn tiếp tục đưa phương tiện vào xếp, dỡ hàng hóa tại bến không phép. Trong khi đó lực lượng Cảnh sát đường thủy không có chức năng cưỡng chế tháo dỡ các hệ thống biển báo này.

Để xử lý dứt điểm các bến thủy nội địa không phép phải có sự vào cuộc của nhiều lực lượng chức năng mà theo Sở này vai trò của Ủy ban nhân dân các phường, xã là vô cùng quan trọng.

Xây dựng ứng dụng quản lý phương tiện thủy dùng chung

Để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và nâng cao hiệu quả công tác quản lý phương tiện thủy, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh vừa kiến nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xây dựng ứng dụng quản lý phương tiện thủy dùng chung trên toàn quốc để thống nhất dữ liệu. Đồng thời hướng dẫn và quy định cơ quan có thẩm quyền công bố hoạt động cảng, bến thủy nội địa xác định phân cấp công trình xây dựng của cảng, bến thủy nội địa theo Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ Xây dựng tại Quyết định công bố hoạt động cảng, bến thủy nội địa.

kiem-tra-phuong-tien-giao-thong-tren-song-sg-7542.jpg
Lực lượng chức năng kiểm tra các quy định an toàn trên phương tiện giao thông đường thủy nội địa (ảnh: QUÝ HIỀN)

Đề nghị Bộ Xây dựng có quy định đối với loại hình hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng phương tiện thủy nội địa trên các tuyến đường thủy nội địa, đặc biệt đối với việc đầu tư xây dựng cảng, bến đầu, cuối và các điểm dừng; phương tiện vào, rời đón trả khách,..

Sở Xây dựng cũng đề nghị Bộ Xây dựng tham mưu Chính phủ ban hành các Đề án hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút và đẩy mạnh đầu tư vào cơ sở hạ tầng giao thông như cao tốc kết nối đồng bộ giữa các tuyến và các loại hình vận tải, cảng biển, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí vận chuyển nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh hàng hóa xuất khẩu. Nghiên cứu xây dựng và ban hành quy định, chính sách phù hợp với chính quyền địa phương hai cấp.

Thành phố Hồ Chí Minh có 5 tuyến vận tải hành khách đường thủy kết hợp sản phẩm du lịch gồm:

1. Tuyến số 1 (Bạch Đằng - Linh Đông) - tuyến buýt sông thuộc Dự án đầu tư hai tuyến vận tải hành khách công cộng bằng đường thủy trên địa bàn Thành phố theo hình thức đối tác công tư (hợp đồng BOO) do công ty Trách nhiệm hữu hạn Thường Nhật khai thác.

2. Tuyến vận tải hành khách bằng tàu cao tốc từ công viên bến Bạch Đằng đi phường Vũng Tàu Tuyến do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công nghệ xanh DP khai thác.

3. Tuyến vận tải hành khách-hàng hóa bằng phà biển Cần Giờ - Vũng Tàu do Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quốc Chánh khai thác.

4. Tuyến vận tải hành khách cố định trên tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo (từ Cảng Sài Gòn - Khu vực Nhà Rồng Khánh Hội đi Cảng Bến Đầm hoặc Bến tàu khách Côn Đảo, đặc khu Côn Đảo) do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vận tải Hành khách Thành Thành Phát khai thác.

5. Tuyến vận tải hành khách cố định trên tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo (từ phường Vũng Tàu đi Cảng Bến Đầm, đặc khu Côn Đảo) do Công ty Cổ phần tàu Cao tốc Phú Quốc khai thác.

Có thể bạn quan tâm

Giảng viên và sinh viên Trường đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh bên bức tường bê-tông gai dầu.

Hướng đi mới cho ngành vật liệu xây dựng

Quá trình đô thị hóa với tốc độ cao tại Thành phố Hồ Chí Minh kéo theo nhu cầu rất lớn về vật liệu xây dựng. Trong khi các tài nguyên truyền thống như cát, đá chịu nhiều sức ép về sản lượng khai thác, thì hàng trăm nghìn tấn chất thải xây dựng mỗi ngày vẫn phải xử lý bằng cách san lấp, đổ bỏ.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh làm việc với các tổ chức, đơn vị để thu thập thông tin tìm kiếm liệt sĩ hy sinh trong Xuân Mậu Thân.

Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tìm nhân chứng, thân nhân liệt sĩ hy sinh trong trận đánh sân bay Tân Sơn Nhất năm 1968

Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp các cơ quan, đơn vị trong và ngoài nước tiếp tục thu thập thông tin, tìm kiếm nhân chứng, thân nhân liệt sĩ và các tư liệu lịch sử nhằm xác định vị trí hai rãnh mộ tập thể của cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong trận đánh sân bay Tân Sơn Nhất đêm 30, rạng sáng 31/1/1968 (Mậu Thân).

Mô hình "Chứng thực chữ ký tại nhà", giúp người già yếu, người khuyết tật và những trường hợp khó khăn trong đi lại tiếp cận dịch vụ hành chính công.

[Ảnh] Phường Tân Định tiếp tục mô hình chứng thực chữ ký tại nhà cho người dân

Nhiều phường, xã tại Thành phố Hồ Chí Minh đang chuyển từ tư duy "quản lý hành chính" sang "phục vụ người dân". Tiêu biểu là mô hình "Chứng thực chữ ký tại nhà", giúp người già yếu, người khuyết tật và những trường hợp khó khăn trong đi lại tiếp cận dịch vụ hành chính công thuận tiện, bình đẳng và nhân văn.

Tuyến metro số 3 bắt đầu ở trung tâm phường Vũng Tàu. Trong ảnh là khu vực biển Bãi Trước, Vũng Tàu và đô thị Vũng Tàu.

Đề xuất nghiên cứu kéo dài tuyến metro kết nối Vũng Tàu với sân bay Long Thành

Ban quản lý đường sắt đô thị đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận nghiên cứu chủ trương nghiên cứu bổ sung phương án kéo dài tuyến metro số 3 Vũng Tàu-Bà Rịa-Phú Mỹ. Nếu được chấp thuận, tuyến metro này sẽ đi qua địa phận thành phố Đồng Nai để kết nối với Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tại lễ truy điệu các Anh hùng liệt sĩ.

[Ảnh] Lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Sáng 6/7, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh (Ban Chỉ đạo 515) tổ chức lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ.

Các bạn trẻ với các sản phẩm tự trồng tại Vườn xanh cộng đồng.

Thành phố Hồ Chí Minh: Xây dựng chuỗi thực phẩm bền vững từ mô hình Vườn xanh cộng đồng

Ngày 5/7, tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam, Mạng lưới Ngân hàng Thực phẩm Việt Nam và Công đoàn Trung tâm Thể dục Thể thao (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) phối hợp ra mắt Green Hero Garden  - Vườn xanh cộng đồng.

Quang cảnh lễ ký kết giữa các đơn vị.

Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh đồng hành chuẩn hóa quản lý bệnh mạn tính

Thực hiện định hướng chuyển từ chữa bệnh sang chăm sóc sức khỏe toàn diện của ngành y tế, các bệnh viện, cơ sở y tế đang đóng vai trò hạt nhân về chuyên môn, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật trong chương trình tăng cường quản lý các bệnh mạn tính như tăng huyết áp và đái tháo đường trên phạm vi cả nước.

Phối cảnh Trung tâm hành chính mới của Thành phố Hồ Chí Minh.

Bài 1: Những nỗ lực không ngừng nghỉ

Việc tháo gỡ nhiều dự án đình trệ kéo dài, cùng với nỗ lực khởi công hàng loạt công trình trọng điểm cho thấy quyết tâm chính trị cao của Thành phố Hồ Chí Minh để khơi thông các nguồn lực, tăng tốc phát triển, tạo nền tảng thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026-2030.