Nữ phi công 10 tuổi

Trường đào tạo hàng không tại Australia mới đây xác nhận, một bé gái 10 tuổi (trong ảnh) đã đăng ký lấy bằng phi công lái máy bay chạy hoàn toàn bằng điện.
0:00 / 0:00
0:00
Nữ phi công 10 tuổi

Theo ABC News, cô bé này mong muốn trở thành phi công ngay khi mới 2,5 tuổi, đến bảy tuổi cô có chuyến bay đầu tiên và bắt đầu học để lấy bằng phi công năm tám tuổi.

Lễ hội bánh tại Ấn Độ

Lễ hội bánh lần thứ 49 vừa khai mạc ở Bengaluru, miền nam Ấn Độ. Reuters cho hay, lễ hội năm nay quy tụ hàng chục tác phẩm ấn tượng như bánh mô phỏng tòa nhà Quốc hội mới của Ấn Độ, tàu đổ bộ và tàu thám hiểm Chandrayaan-3. Để làm ra những chiếc bánh này, các thợ làm bánh đã mất nhiều thời gian, có chiếc mất tới ba tháng mới hoàn thành.

Quần áo tự điều chỉnh nhiệt độ

Các nhà khoa học Trung Quốc đã thiết kế một mẫu quần áo linh hoạt, sử dụng năng lượng Mặt trời, cho phép người dùng duy trì thân nhiệt ở mức thoải mái nhất bất chấp nhiệt độ môi trường biến động. Xinhua cho hay, mẫu quần áo này có khả năng làm ấm và giải nhiệt cho cơ thể người dùng nhờ một thiết bị điện có thể thực hiện chức năng điều chỉnh nhiệt độ hai chiều.

Bộ sưu tập áo đắt giá

Bộ sưu tập gồm sáu chiếc áo danh thủ Lionel Messi mặc trong sáu trận đấu tại Vòng chung kết World Cup 2022 ở Qatar đã được trả 7,8 triệu USD tại buổi đấu giá ở New York (Mỹ) do nhà đấu giá Sotheby’s tổ chức. Theo Daily Mail, bộ sưu tập gồm những chiếc áo Messi đã mặc ở hiệp một trận chung kết, trận bán kết gặp Croatia, trận tứ kết gặp Hà Lan và vòng 1/8 gặp Australia.

Đặt lại tượng gà trống lên đỉnh tháp chuông Nhà thờ Đức Bà

Nữ phi công 10 tuổi ảnh 1

Một tượng gà trống bằng vàng (trong ảnh) đã được đặt lên đỉnh tháp chuông của Nhà thờ Đức Bà (Notre-Dame) ở Thủ đô Paris (Pháp), đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình trùng tu di tích lịch sử này sau vụ hỏa hoạn năm 2019. Theo Le Monde, tượng gà trống mới biểu tượng cho sự tái sinh từ đống tro tàn.