Nói tiếp về lý do chậm sử dụng cầu Chiếc

Gần đây, Thời Nay đã có bài phản ánh sự chậm trễ trong việc đưa cầu Chiếc mới (huyện Thường Tín, Hà Nội vào sử dụng). Nay tiếp tục có những thông tin mới liên quan. Theo đó, mặc dù UBND thành phố Hà Nội đã phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng cầu Chiếc, nhưng đến nay kế hoạch triển khai dự án vẫn giẫm chân tại chỗ.
Sáu hộ dân chưa được di dời ở khu vực cầu Chiếc mới.
Sáu hộ dân chưa được di dời ở khu vực cầu Chiếc mới.

Gỡ nút thắt giá đất

Nguyên nhân cầu Chiếc mới chậm tiến độ, gây lãng phí ngân sách, theo ông Nguyễn Văn Tản, Chánh Văn phòng UBND huyện là: Từ ngày 1/6/2021, UBND huyện có Tờ trình số 88 gửi UBND thành phố đề nghị xác định giá đất cụ thể để làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng và tiền tái định cư cho các hộ để xây dựng cầu Chiếc mới. Hiện chỉ còn chờ thành phố họp đưa ra giá đất là triển khai, thế nhưng hiện tại vẫn chưa có.

Dự án được TP Hà Nội phê duyệt từ năm 2016, lại được người dân địa phương đồng tình, ủng hộ nhưng mãi đến năm 2021, huyện mới trình xin xác định giá đất để làm cơ sở di dời, giải phóng mặt bằng. Việc này cho thấy sự tắc trách của chủ đầu tư cũng như các cơ quan liên quan. Bởi theo ông Nguyễn Đỗ Minh, cán bộ trực tiếp quản lý dự án: Dự án không có báo cáo tiền khả thi hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật mà chỉ có quyết định của thành phố phê duyệt?

Gần đây, ngày 31/8/2022, UBND thành phố Hà Nội ra Quyết định 3114/QĐ-UBND do Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Hà Minh Hải ký về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng cầu Chiếc Km8+225, đường tỉnh 427 Thường Tín. Theo đó, giá đất cụ thể làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng: Vị trí 1 đường 427B đoạn xã Hòa Bình, Hiền Giang (từ giáp xã Văn Phú tới giáp huyện Thanh Oai) là 11.880.807 đồng/m2. Vị trí 2 đường 427B đoạn xã Hòa Bình, Hiền Giang (từ giáp xã Văn Phú tới giáp huyện Thanh Oai) là 8.861.018 đồng/m2. Tại quyết định này, TP Hà Nội cũng giao nhiệm vụ trực tiếp cho UBND huyện Thường Tín chịu trách nhiệm về vị trí, loại đất, nguồn gốc sử dụng đất; lập và phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng theo đúng quy định. Quyết định này cũng thay thế Quyết định 5962/QĐ-UBND ngày 28/2/2019 của UBND thành phố Hà Nội và có hiệu lực từ ngày ký. Có thể nói rằng, đây là quyết định rất quan trọng và là cơ sở pháp lý cho việc tiếp tục triển khai và hoàn thiện cầu Chiếc.

Vì sao chưa thể hoàn thành?

Thực tế là sau khi TP Hà Nội chỉ đạo các cơ quan chức năng tập trung giải quyết, tháo gỡ khó khăn và đưa ra quyết định về giá đất nhằm giải quyết dứt điểm việc dự án cầu Chiếc chậm tiến độ, người dân thôn Nhân Hiền, xã Hiền Giang đã rất vui mừng. Ông Nguyễn Đức Minh, một trong sáu hộ dân thuộc diện phải giải tỏa, di dời cho biết: Chúng tôi luôn ủng hộ các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, cũng như của địa phương. Chỉ mong sao dự án được sớm triển khai và hoàn thành để thuận tiện cho cuộc sống của người dân, không phải chờ đợi trong sự bất an, lo lắng.

Ông Nguyễn Trường Giang, Trưởng phòng quản lý dự án PPP, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội cho biết: Chúng tôi cũng đang cố gắng để dự án hoàn thiện và đưa vào sử dụng năm nay, bởi hết năm 2022 TP Hà Nội sẽ không bố trí vốn cho dự án này nữa.

Kế hoạch là như vậy, nhưng hiện đã là tháng cuối cùng của năm 2022, phía chủ đầu tư và nhà thầu cũng như các cấp chính quyền, cơ quan liên quan vẫn “án binh bất động”. Các hộ dân trong diện phải di dời để triển khai dự án cho biết: Vừa qua phía huyện có cho san lấp mặt bằng khu tái định cư nhưng đến nay vẫn không thấy các cơ quan chức năng có ý kiến gì.

Như vậy, sau bảy năm kể từ ngày phê duyệt dự án, cầu Chiếc mới vẫn không biết khi nào hoàn thiện và đưa vào sử dụng.